Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 14: NGOẠI TRUYỆN – "YÊU HẬU" HAY LÀ "THẦN TÀI"?
Bình minh kinh đô Đại Nghiệp triều phủ một lớp sương mù lạnh lẽo lên những bậc thềm đá thạch anh trước cửa Kim Loan Điện. Hôm nay là kỳ duyệt ngân sách năm mới, bầu không khí giữa các quan viên đại thần tiền triều hầm hập một sự căng thẳng và uất ức khó tả.
Văn võ bá quan tụ tập thành từng nhóm nhỏ, không ai bàn về chính sự hay bờ cõi biên khương, mà tất cả đều đang xầm xì, bấm bụng than vãn về một cái tên đang thâu tóm toàn bộ mạch m.á.u hoàng cung: Nữ tổng quản Nội vụ phủ – Thẩm Sơ Thanh.
"Thừa tướng đại nhân, ngài phải đứng ra làm chủ cho triều thần chúng ta !" Thượng thư bộ Lễ sắc mặt xanh mét, kéo tay áo Thừa tướng đương triều, uất ức đến mức chòm râu dê run bần bật. "Tết vừa rồi , nữ nhi nhà ta là Huệ tần từ trong cung về thăm nhà ngoại. Lão phu theo thông lệ cũ định lấy hai ngàn lượng bạc tiền riêng ra cho nữ nhi tiêu vặt. Thừa tướng có biết nữ nhi nói gì không ?!"
Thừa tướng vuốt râu, nheo mắt: "Huệ tần nương nương nói gì?"
Thượng thư bộ Lễ ôm n.g.ự.c, nghẹn ngào: "Nàng lật sổ sách chi tiêu của gia tộc ta ra , mắng lão phu hoang phí! Nàng còn đòi cắt bớt tiền nuôi ca kỹ, mua rượu ngon của lão phu vì lý do 'chi tiêu không hợp lý, làm giảm uy tín và điểm cống hiến KPI của gia tộc tại Nội vụ phủ'. Nữ nhi nhà ta tiến cung là để tranh sủng giành vinh hoa cho mẫu gia, giờ bị Thẩm Sơ Thanh tẩy não thành kẻ cuồng kiếm tiền, quay lại quản lý cả phụ thân nó rồi !"
"Ngài như thế còn nhẹ." Thượng thư bộ Hộ Triệu Hoài Cẩn bước tới, sắc mặt xám ngoét như tro tàn, giọng nói tràn ngập sự cay đắng tột cùng. "Bộ Hộ của lão phu vốn là nơi quản lý túi tiền của quốc gia. Vậy mà ba tháng qua, mỗi khi vùng phía Nam cần năm vạn lượng bạc sửa đê điều, vùng phía Bắc đòi ba vạn lượng lương thảo, lão phu đều phải quỳ ở cửa Nội vụ phủ suốt ba canh giờ, dâng lên bảng kế hoạch chi tiết, bảng dự toán chia cột rành mạch để một đứa thương nữ thương nghị... à không , để nàng ta ký duyệt chi!"
Lão đập mạnh tay vào hộ thủ, khóc không ra nước mắt: "Trước đây quốc khố rỗng tuếch thì đại thần chúng ta lo nghĩ. Bây giờ quốc khố có dư dương, nhưng bệ hạ đâu có quyền phê chuẩn tiền bạc, người nắm quyền sinh sát thực sự là vị tổ tông ở Nội vụ phủ kia kìa! Lão phu hận không thể dâng sớ luận tội nàng ta làm ô uế triều đường!"
"Luận tội?" Thừa tướng cười khổ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè nhìn về phía đại điện. "Ngươi quên số phận của Triệu Trung bị tống giam vào ngục Đại Lý Tự vì tham ô mười vạn lượng rồi sao ? Dòng tiền của bộ Hộ các ngươi hiện tại bị Thẩm Sơ Thanh giám sát từng xu, ngươi lấy cái gì để đấu với chiếc bàn tính vàng của nàng ta ?"
"Toàn triều bá quan vào điện thỉnh an!" Tiếng loa v.út cao của thái giám cắt ngang cuộc bàn tán.
Trăm quan lục đục chỉnh đốn triều phục, bước vào Kim Loan Điện với cõi lòng đầy oán hận nhưng cũng ngập tràn sự sợ hãi. Trên long ngai vàng rực, Hoàng đế Tiêu Dực ngồi chắp tay sau lưng, sắc mặt uy nghiêm, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua dàn đại thần phía dưới .
Buổi chầu vừa bắt đầu, Thượng thư bộ Hộ Triệu Hoài Cẩn đã c.ắ.n răng bước ra khỏi hàng, cầm thanh hốt ngọc dâng sớ, định bụng lấy lại chút thể diện nam nhân cho tiền triều: "Bệ hạ! Thần có sớ luận tội Nữ tổng quản Nội vụ phủ Thẩm Sơ Thanh! Nàng ta là phận nữ nhi thương hộ, lại dám lộng quyền tước đoạt quyền phê duyệt của bộ Hộ, biến hậu cung hoàng gia thành nơi buôn bán tơ lụa son phấn, làm mất sạch thể thống quốc gia, thương mại hóa hoàng tộc hạ thấp uy tín của bệ hạ. Xin bệ hạ lập tức cách chức nàng ta , thu hồi ấn tín!"
"Xin bệ hạ cách chức Thẩm Sơ Thanh, trả lại cung quy!" Ba mươi vị đại thần phe bảo thủ đồng loạt bước ra quỳ sụp xuống, thanh âm oán hận vang dội khắp đại điện.
Tiêu Dực ngồi trên ngai vàng, nhìn chồng sớ tấu chương luận tội chất cao, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo đầy châm biếm. Chàng không hề nổi giận bảo vệ nữ chính, mà thản nhiên ra lệnh cho thái giám thân tín: "Đại Bảo, mang chồng hóa đơn đối chiếu của Nội vụ phủ ra đây."
"Nô tỳ tuân chỉ!"
Đại Bảo khệ nệ bê ra một chồng sổ sách dày cộp bọc da đen, rầm một tiếng đặt ngay giữa đại điện công đường.
Tiêu Dực tựa lưng
vào
ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm khóa c.h.ặ.t lấy Triệu Hoài Cẩn, giọng
nói
trầm thấp đầy áp lực đế vương vang lên: "Triệu Thượng thư
nói
Thẩm tổng quản
làm
mất thể thống quốc gia? Vậy trẫm hỏi khanh, tháng
trước
phu nhân nhà khanh cùng Lệ Phi ở hậu cung đóng cọc mua mười bộ vũ y và phấn nụ phong cách Vân Quý phi, ký nợ tại Nội vụ phủ tổng cộng năm ngàn lượng bạc trắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-14
Con
số
này
đã
quá hạn tất toán mười ngày."
Chàng cầm một tờ giấy nợ có dấu ấn riêng của Triệu phủ lên, thản nhiên gõ gõ xuống mặt bàn: "Thẩm tổng quản nói đúng lắm, tiền của triều đình là để nuôi quân, không phải để nuôi sở thích của gia quyến các khanh. Triệu Thượng thư nói muốn phạt Thẩm Sơ Thanh? Được thôi, vậy phiền khanh ngay tại chỗ này , thanh toán dứt điểm khoản tiền năm ngàn lượng bạc nợ quá hạn này đi . Nếu khanh trả được , trẫm sẽ phạt nàng ta ."
Triệu Hoài Cẩn nghe xong, mặt mũi từ đỏ chuyển sang xám ngoét, toàn thân run rẩy. Năm ngàn lượng bạc trắng? Lão lấy đâu ra tiền mặt ngay lập tức để nộp vào giữa triều đường thế này ? Dòng tiền tham ô mười vạn lượng cũ của cháu trai lão đã bị tịch thu sạch bách, hiện tại tiền tiêu vặt của lão còn bị nữ nhi cắt giảm, đào đâu ra bạc?
"Thần... thần..." Triệu Hoài Cẩn lắp bắp, cúi đầu sát đất, mồ hôi hột tuôn ra như mưa, nhục nhã lùi thẳng vào hàng đại thần, không dám ho he thêm một chữ nào nữa.
Các đại thần bảo thủ quỳ phía sau thấy Thượng thư bộ Hộ bị vả mặt bằng hóa đơn nợ ngay tại chỗ, ai nấy đều run rẩy sờ vào túi áo của mình , sợ bệ hạ tiếp tục đọc tên phu nhân nhà mình ra đòi nợ, liền lập tức lật đật đứng dậy lui ra , đại điện trong chớp mắt lại im phăng phắc.
Tiêu Dực nhìn dàn đại thần tiền triều đang bất lực, sợ hãi trước những con số , trong lòng dâng lên một sự sảng khoái và nể phục tột cùng dành cho Thẩm Sơ Thanh. Vương triều này trước đây bị thói quen đặc quyền và lợi ích phe phái đục khoét, nay chỉ cần một chiếc bàn tính vàng của nàng đã đè bẹp tất cả thói hống hách của triều thần.
"Nếu không ai có ý kiến gì nữa, bãi triều!" Tiêu Dực phất mạnh tay áo long bào, dứt khoát bước xuống thềm rồng.
Buổi chầu kết thúc, dàn đại thần lục đục bước ra khỏi Kim Loan Điện. Họ vừa sợ, vừa hận, nhưng khi đi ngang qua bảng công khai ngân khố quốc gia dán ngoài nha môn, nhìn thấy con số dư dương lớn nhất trong vòng mười năm qua, quân đội biên cương được phát đầy đủ lương thảo và áo bông, ngay cả bổng lộc của chính các lão tháng này cũng được phát đúng hạn không thiếu một xu, ai nấy đều phải thở dài bất lực.
Bọn họ nhìn về phía hậu các Nội vụ phủ – nơi tiếng bàn tính vàng "lạch cạch" vẫn vang lên đều đặn, quyền lực sinh sát tối cao nằm trong tay vị nữ t.ử Giang Nam kia , và run rẩy thừa nhận một sự thật phũ phàng: Vương triều này đổi họ rồi , Thẩm Sơ Thanh mới là "Thần tài" thực sự nắm giữ mệnh mạch của cả giang sơn.
Hậu cung đã thu hồi được sổ sách. Tiếp theo, đến lượt tiền triều trả nợ.
-----HOÀN-----
Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại . Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.
Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này . Và nếu bạn muốn , hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.
Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Dao Sương
Năm mười sáu tuổi, Thẩm Dao Sương yêu một thiếu niên bên bờ hồ lộng gió. Vì lời hứa “Chờ trẫm ổn định giang sơn, thiên hạ này và ta đều là của nàng” , nàng dốc cạn thanh xuân, mang theo cả binh quyền của Thẩm gia phò tá y lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Nàng ngỡ rằng tình yêu ấy là bất diệt, cho đến khi chính mắt nhìn thấy y dung túng cho kẻ khác hại c.h.ế.t đứa con của hai người , lạnh lùng hạ chiếu chu di tam tộc Thẩm gia để củng cố hoàng quyền.
Ba ngày ba đêm quỳ dưới mưa tuyết lạnh thấu xương trước Điện Dưỡng Tâm, thứ nàng nhận lại không phải chiếu chỉ khai ân, mà là thủ cấp của phụ thân và huynh trưởng. Ngày hôm đó, Thẩm Dao Sương của năm mười sáu tuổi đã c.h.ế.t. Bước ra khỏi lãnh cung, nàng trở thành một đóa hoa độc, dùng nụ cười dịu dàng để c.h.ặ.t đứt từng cánh tay đắc lực của y, đẩy y vào sự cô độc vĩnh viễn.
Đêm giao thừa tuyết rơi trắng xóa, y mang phượng bào thêu chỉ vàng đến, muốn lập nàng làm hoàng hậu. Nàng mặc phượng bào bước đến, uống cạn ly rượu độc, mỉm cười nhuốm m.á.u:
"Tiêu Cẩn Du, giang sơn chàng có rồi , phượng bào thiếp cũng đã mặc. Nhưng phụ thân , huynh trưởng và con của chúng ta đâu ? Đời này kiếp này , Thẩm Dao Sương hối hận nhất là gặp chàng bên hồ năm mười sáu tuổi..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.