Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 4: TỐNG GIAM GÃ THÁI GIÁM THAM Ô, DẰN MẶT TIỀN TRIỀU
Bóng người mặc triều phục thêu mãng xà vừa bước qua ngưỡng cửa Nội vụ phủ đã mang theo một luồng gió lạnh hung hãn. Gã Phó tổng quản Nội vụ phủ – Triệu Công công, mặt mày bặm trợn, đôi mắt ti hí vằn lên những tia m.á.u giận dữ. Gã nhìn một lượt đám thái giám đang quỳ rạp dưới đất, rồi dời tầm mắt lên Thẩm Sơ Thanh đang ngồi bất động trên ghế chủ vị.
"Thẩm Sơ Thanh! Ngươi chỉ là một con mụ buôn bán rẻ rách ở Giang Nam, cậy có chút tiền bạc liền bò được vào cung làm nịnh thần. Ai cho phép ngươi phong tỏa kho sổ sách, hạch sách người của Nội vụ phủ?!" Triệu Công công đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ lim cạnh cửa, tiếng quát tháo vang dội chấn động cả đại sảnh.
Gã tiến thẳng về phía Sơ Thanh, thái độ ngạo mạn đến cực điểm, chống hai tay lên bàn ngự án của nàng, gầm gừ: "Từ cổ chí kim, Nội vụ phủ chưa bao giờ đến lượt một đứa đàn bà nhúng tay vào . Ngươi tưởng cầm cái thánh chỉ của bệ hạ là có thể lộng hành sao ? Ngươi có biết thúc phụ của ta là ai không ? Là Thượng thư bộ Hộ đương triều! Sổ sách của ta , một đứa thương nữ thấp kém như ngươi không có tư cách chạm vào !"
Đ đám tiểu thái giám phía sau Triệu Công công bắt đầu đắc ý, vụng trộm liếc nhìn Sơ Thanh. Thúc phụ gã nắm giữ túi tiền của cả vương triều, tiền triều hậu cung ai mà không phải nể mặt gã vài phần.
Thẩm Sơ Thanh ngồi đó, ngón tay cái vẫn đều đặn xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch ngọc trơn nhẵn. Nàng không hề biến sắc, cũng không có lấy một nét hoảng sợ hay tức giận. Đôi mắt nàng lạnh lùng như giếng cổ ngàn năm, khẽ ngước lên nhìn gã thái giám đang hung hăng trước mặt.
"Nói xong chưa ?" Sơ Thanh nhàn nhạt thốt ra bốn chữ.
Triệu Công công ngẩn ra , chưa kịp phản ứng thì Thẩm Sơ Thanh đã tùy tay cầm lấy cuốn sổ kiểm toán thâu đêm thảy thẳng vào mặt gã. Bộ sách dày cộp đóng bằng chỉ bọc da đập rầm một tiếng vào mũi gã, khiến gã đau đớn loạng choạng lùi lại hai bước, m.á.u mũi lập tức chảy ra .
"Ngươi... Ngươi dám đ.á.n.h ta ?!" Triệu Công công ôm mũi, gào lên t.h.ả.m thiết.
"Đánh ngươi?" Thẩm Sơ Thanh đứng bật dậy, tà áo nữ quan thẫm màu đổ xuống, khí thế lạnh lẽo bao trùm toàn bộ đại điện. Nàng từ trên cao nhìn xuống gã, giọng nói đanh thép, lạnh lùng: "Ta không chỉ đ.á.n.h ngươi, ta còn muốn lấy cái mạng ch.ó của ngươi."
Nàng quay sang A Chiêu, giơ cao lệnh tiễn Tổng quản: "Điều động nội cung thị vệ, áp giải phạm quan Triệu Trung đến trước cửa Kim Loan Điện ngay lập tức!"
"Thẩm Sơ Thanh! Ngươi điên rồi ! Thúc phụ ta sẽ không tha cho ngươi!" Triệu Công công giãy giụa gào thét, nhưng bốn tên thị vệ vạm vỡ mang theo đao kiếm đã lao vào , bẻ ngoặt tay gã ra sau , lôi tuột gã đi như lôi một con lợn c.h.ế.t.
Lúc này , tại quảng trường trước Kim Loan Điện, tiếng chuông bãi triều vừa vang lên ngân nga. Dàn đại thần mặc triều phục chỉnh tề, văn võ bá quan đang lục đục bước xuống thềm đá thạch anh , vừa đi vừa xầm xì bàn tán về tình hình quốc khố khánh kiệt. Thượng thư bộ Hộ Triệu Hoài Cẩn đang đi giữa đám đông, bộ dạng vuốt râu đắc ý, vẻ mặt bảnh bao tự phụ.
"Bịch!"
Một cơ thể béo ú bị ném thẳng từ trên bậc thềm cao xuống, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Thượng thư bộ Hộ. Triệu Hoài Cẩn giật mình lùi lại , khi nhìn rõ gương mặt đầy m.á.u và nước mắt của kẻ đang quỳ dưới đất, mặt lão lập tức biến sắc.
"Thúc phụ! Cứu mạng! Đứa thương nữ Thẩm Sơ Thanh kia muốn g.i.ế.c con!" Triệu Công công như vớ được cọc, bò rạp đến ôm lấy chân Triệu Hoài Cẩn.
"Xôn xao chuyện gì thế này ?!" Một giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên từ phía trên . Hoàng đế Tiêu Dực bước ra từ đại điện, mặc long bào vàng rực, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Chàng liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Sơ Thanh đang chậm rãi bước xuống thềm đá, theo sau là bốn vị chưởng quầy ôm rương sổ sách.
"Bệ hạ!" Thẩm Sơ Thanh không quỳ, nàng đứng thẳng lưng giữa quảng trường, trước mặt trăm vị đại thần, chắp tay hành lễ hành chính: "Thần phụng chỉ chỉnh đốn Nội vụ phủ, thâu đêm tra sổ, phát hiện đại tham quan. Phó tổng quản Nội vụ phủ Triệu Trung tham ô công quỹ triều đình, ăn chặn bổng lộc, tội đại ác cực, thần xin bệ hạ xử lý nghiêm minh."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Triệu Hoài Cẩn thấy vậy , lập tức bước ra khỏi hàng, mặt mày sa sầm, chắp tay nói : "Bệ hạ! Thẩm tổng quản vừa nhậm chức đã không phân biệt nặng nhẹ, làm loạn nơi triều đường. Cháu trai thần ở Nội vụ phủ nhiều năm luôn tận tụy, chức quan của nó là do triều đình sắc phong, một nữ t.ử thương hộ như nàng ta dựa vào cái gì mà tùy tiện bắt giữ? Đây là bôi nhọ đại thần tiền triều!"
Các đại thần xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, phụ họa theo lời Thượng thư bộ Hộ, ánh mắt nhìn Sơ Thanh đầy vẻ bài xích.
Thẩm Sơ Thanh
nhìn
Triệu Hoài Cẩn, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-4
Nàng
quay
sang Lão Nhất: "Mở sổ,
đọc
!"
Lão Nhất lập tức tiến lên, mở toang cuốn sổ toán biểu trước mặt trăm quan, dõng dạc đọc lớn bằng giọng nói nội lực thâm hậu: "Triệu Trung nhiệm chức Phó tổng quản năm năm, tổng cộng nuốt trôi mười vạn lượng bạc công quỹ của hoàng gia!"
"Khoản thứ nhất: Tiền t.h.u.ố.c men cứu tế của ba trăm cung nữ, thái giám già yếu ở dịch đình bị cắt xén tám mươi phần phần trăm, ba năm qua ăn chặn một vạn hai ngàn lượng. Khoản thứ hai: Tu sửa hậu cung năm ngoái, khai khống tiền gỗ lim, gạch men hết bốn vạn lượng, trong khi thực tế số gỗ đó được lấy từ kho cũ của Bộ Công. Khoản thứ ba: Tiền than sưởi mùa đông, cấu kết với thương gia bên ngoài kê giá lên gấp 5 lần , bỏ túi riêng ba vạn lượng bạc!"
Lão Nhất lật tiếp một trang, giọng nói càng thêm vang dội: "Khoản thứ tư, và cũng là khoản lớn nhất: Ăn chặn lương thảo tiền tuyến biên khương đi ngang qua tuyến vận chuyển của Nội vụ phủ, tráo đổi gạo ngon thành cám mục, bán lại ra thị trường tự do thu lợi bất chính một vạn tám ngàn lượng bạc!"
"Mỗi một khoản đều có chữ ký nhận vật tư và con dấu cá nhân của Triệu Trung!" Thẩm Sơ Thanh bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như gươm tuốt trần quét qua mặt Triệu Hoài Cẩn: "Triệu đại thần, người nói cháu trai người tận tụy? Tận tụy ăn chặn tiền xương m.á.u của binh sĩ biên khương, tận tụy hút m.á.u cung nữ nghèo khổ sao ? Mười vạn lượng bạc này , đủ để bệ hạ nuôi sống ba vạn quân đội trong vòng nửa năm!"
Triệu Hoài Cẩn nghe đến đó, mặt mũi từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh mét. Lão run rẩy nhìn tập chứng từ, khế ước mà Lão Nhất đang giơ ra trước mặt trăm quan, dấu ấn đỏ ch.ót kia chính là con dấu riêng của cháu trai lão, không thể chối cãi. Tham ô mười vạn lượng bạc, lại còn dính dáng đến lương thảo biên khương, đây là tội diệt tộc!
"Ngươi... ngươi ngậm m.á.u phun người ! Bản quan... bản quan làm sao biết được những việc này !" Triệu Hoài Cẩn vội vàng phủi tay, đá mạnh một cước vào l.ồ.ng n.g.ự.c Triệu Công công đang ôm chân mình , hét lớn: "Kẻ súc sinh này ! Ngươi dám làm ra chuyện tày trời như vậy sau lưng ta sao ?! Bản quan đại nghĩa diệt thân , bệ hạ, thần hoàn toàn không biết gì về hành vi của nghịch tặc này !"
Để tự bảo vệ mình , Thượng thư bộ Hộ không tiếc tay vứt bỏ đứa cháu ruột thịt ngay tại chỗ.
Triệu Công công bị đá văng ra , mặt mày xám ngoét, biết mình đã thành quân bài bị bỏ rơi, liền nằm bò ra đất khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Thẩm Sơ Thanh đứng giữa quảng trường, tà áo thêu chỉ bạc khẽ lay động, giọng nói thanh lãnh cắt ngang tiếng khóc của gã: "Ở chỗ ta , thân thích của ai cũng vô dụng. Sổ sách chỉ nhận con số , không nhận quan hệ. Triệu đại thần, người không biết là tốt nhất, bằng không mười vạn lượng bạc này , bộ Hộ của người có gánh nổi trách nhiệm liên đới hay không ?"
Triệu Hoài Cẩn c.ắ.n c.h.ặ.t răng, cúi đầu lùi lại vào hàng đại thần, không dám mở miệng nói thêm một câu nào nữa. Lão nhìn chằm chằm vào Thẩm Sơ Thanh, trong mắt đầy vẻ oán hận nhưng cũng ngập tràn sự kiêng dè sâu sắc.
Phía trên thềm rồng, Hoàng đế Tiêu Dực chứng kiến toàn bộ màn kịch. Ánh mắt chàng nhìn Sơ Thanh không còn là sự đề phòng đơn thuần nữa, mà là một sự chấn động tột cùng xen lẫn niềm vui sướng ngầm. Nữ t.ử này vừa mới nhậm chức một ngày đã trực tiếp c.h.ặ.t đứt một cánh tay tham ô của bộ Hộ, thu hồi công lý và vạch trần lỗ hổng lớn của triều đình trước mặt trăm quan, hành sự dứt khoát, logic c.h.ặ.t chẽ đến mức cáo già như Triệu Hoài Cẩn cũng phải cứng họng.
"Truyền lệnh của trẫm!" Tiêu Dực phất mạnh tay áo long bào, giọng nói uy nghiêm vang dội: "Lột bỏ triều phục của Triệu Trung, tịch thu toàn bộ gia sản, tống giam vào ngục Đại Lý Tự thẩm tra nghiêm ngặt! Thẩm tổng quản lập công lớn, thưởng một ngàn lượng bạc!"
"Bệ hạ thánh minh!" Trăm quan đồng loạt quỳ sụp xuống, thanh âm cung kính vang trời.
Thẩm Sơ Thanh khẽ khom lưng: "Thần tạ ơn bệ hạ. Số tài sản tịch thu được từ Triệu phủ, thần sẽ cho người kiểm kê và khấu trừ trực tiếp vào khoản nợ năm triệu lượng của hoàng gia."
Tiêu Dực nghe vậy , khóe miệng khẽ giật giật, vị ái khanh này thật sự là một khắc cũng không quên chuyện đòi nợ. Chàng khẽ lắc đầu cười thầm, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nàng dứt khoát xoay người rời đi đầy vẻ thưởng thức.
Trận chiến tại Kim Loan Điện nhanh ch.óng kết thúc, nhưng dư chấn của nó thì lan rộng khắp hoàng cung. Toàn bộ Nội vụ phủ từ trên xuống dưới giờ đây sợ Thẩm Sơ Thanh như sợ cọp, không một ai dám ho he đưa sổ giả hay trốn việc, ai nấy đều cung cúc tận tụy chạy việc dưới trướng nàng. Các đại thần tiền triều lần đầu tiên nhận ra , vị nữ t.ử Thẩm gia này không phải vào cung để làm bình hoa, nàng là một thanh kiếm sắc bén sẵn sàng c.h.é.m đứt mọi đường dây lợi ích bẩn thỉu.
Tại Phụng Tiên Điện.
"Xoảng!"
Một chiếc bình hoa ngọc quý giá bị đập vỡ tan tành dưới đất. Lệ Phi đứng giữa điện, gương mặt trang điểm lộng lẫy giờ đây vặn vẹo vì tức giận. Bà ta vừa nghe tin Triệu Công công – kẻ vốn vẫn tuồn tiền từ Nội vụ phủ về cho mẫu gia của bà ta – đã bị Thẩm Sơ Thanh tống vào ngục giam.
"Một đứa thương nữ thấp hèn, dám c.h.ặ.t đứt đường tài lộ của ta ?" Lệ Phi siết c.h.ặ.t chiếc khăn lụa trong tay, ánh mắt lộ ra tia độc ác, lạnh lùng nói với cung nữ thân tín: "Bảo phụ thân ta ở bộ Hộ chuẩn bị . Nếu một mình ta không ép được nàng ta , vậy thì để cả hậu cung này ép nàng ta nếm mùi đau khổ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.