Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 5: TRẬN CHIẾN SÒNG PHẲNG VỚI LỆ PHI TẠI PHỤNG TIÊN ĐIỆN
Dư chấn từ màn tống giam Triệu Công công ngay tại quảng trường triều chính còn chưa kịp nguội, hậu cung đã lập tức nổi phong ba. Buổi trưa cùng ngày, một tấm thiệp mời mang theo hương long diên hương nồng nặc được gửi thẳng tới Nội vụ phủ. Lệ Phi nương nương triệu kiến vị Nữ tổng quản mới nhậm chức tại Phụng Tiên Điện.
Khi Thẩm Sơ Thanh bước qua bức bình phong khảm xà cừ đại thụ, đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa hoa đến tột cùng. Phụng Tiên Điện được sưởi ấm bằng ba lư hương đồng cỡ lớn, làn khói trầm bay nghi ngút. Lệ Phi lười biếng tựa mình trên ghế quý phi trải gấm phượng hoàng, hai bên là mười mấy cung nữ thái giám quỳ gối hầu hạ, kẻ đ.ấ.m bóp chân, kẻ dâng hoa quả ướp lạnh.
"Thẩm tổng quản thật là uy phong." Lệ Phi khẽ mở mắt, hàng mi dài chải chuốt kỹ lưỡng chớp nhẹ, giọng nói có phần lười nhác nhưng ẩn chứa tia lạnh thấu xương. "Mới tới Nội vụ phủ một ngày đã khuấy động cả tiền triều hậu cung, ngay cả người của bản cung ngươi cũng dám tùy tiện động vào ."
Thẩm Sơ Thanh đứng giữa đại điện, hai tay đan chéo đặt trước vạt áo triều phục, thần sắc lãnh đạm như cũ: "Thần phụng chỉ thanh tra, chỉ nhận sổ sách không nhận con người . Nếu người của Lệ Phi nương nương làm việc minh bạch, thần tự nhiên sẽ không chạm tới một xu."
Lệ Phi hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng dậy. Bà ta vuốt ve những chiếc móng tay dài bọc giáp vàng nạm hồng ngọc, ánh mắt khinh khỉnh quét qua Thẩm Sơ Thanh: "Một đứa thương nữ, mở miệng ra là tiền, ngậm miệng lại là sổ sách, quả nhiên là thứ xuất thân hôi hám mùi đồng. Ngươi nghĩ hoàng cung này là vựa lúa Giang Nam nhà ngươi sao ? Bản cung hôm nay gọi ngươi đến, là muốn dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ của bậc bề trên ."
Bà ta nghiêng đầu ra hiệu cho cung nữ chưởng sự thân tín. Người nọ lập tức bưng ra một chiếc khay phủ gấm đỏ, bên trên đặt một chiếc trâm ngọc màu trắng đục, kiểu dáng đã lỗi thời từ mười năm trước , nước ngọc có nhiều tạp chất xám xịt nhạt nhòa.
"Bản cung nghe nói thương hộ Giang Nam các người thích nhất là ngọc thạch hoàng gia." Lệ Phi nhếch môi, nụ cười đầy vẻ bố thí và châm biếm. "Chiếc trâm này là đồ ngự dụng của triều trước ban tặng, tuy có chút cũ kỹ nhưng cũng là thứ thân phận thấp kém như ngươi cả đời này không chạm vào được . Bản cung ban thưởng cho ngươi, coi như nể tình ngươi vất vả thức đêm tra sổ."
Mười mấy thái giám cung nữ xung quanh đồng loạt cúi đầu che miệng cười thầm. Kẻ nào trong cung mà chẳng biết Lệ Phi đang cố tình sỉ nhục Thẩm Sơ Thanh. Dùng một chiếc trâm ngọc tạp chất, lỗi thời để ban thưởng cho tiểu thư gia tộc giàu nhất thiên hạ, chẳng khác nào ném một miếng xương vụn để sỉ nhục tôn nghiêm của nàng. Tất cả đều nín thở chờ xem vị Nữ tổng quản lừng lẫy này bẽ mặt, hoặc là tức giận thất thố, hoặc là phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà quỳ xuống nhận lấy.
A Chiêu đứng sau lưng Sơ Thanh tức đến mức ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng Thẩm Sơ Thanh lại khẽ tiến lên một bước. Nàng vươn những ngón tay thon dài, thản nhiên cầm chiếc trâm ngọc lên khỏi khay gấm. Nàng đưa trâm lên trước ánh nắng xuyên qua khe cửa, đôi mắt sắc bén như một vị chưởng quầy đại tài lão luyện, chỉ mất đúng ba giây lướt qua thân trâm.
"Nương nương yên tâm, thần xuất thân thương hộ nên càng biết phân biệt thứ gì đáng tiền, thứ gì chỉ đáng giữ thể diện." Thẩm Sơ Thanh nhàn nhạt cất lời, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp điện vắng.
Nàng gõ nhẹ chiếc trâm ngọc lên mặt khay gỗ, phát
ra
tiếng kêu đục ngầu, khô khốc: "Trâm ngọc Hòa Điền nước hai, lẫn nhiều tạp chất hắc thạch, thợ thủ công tay nghề trung bình, đường khắc thô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-5
Theo giá thị trường tại tiệm trâm lớn nhất kinh thành của Thẩm gia
ta
, món đồ
này
trị giá chính xác là hai mươi lạng bạc. Thần xin đa tạ Lệ Phi nương nương
đã
có
lòng ban tặng một món đồ... bình dân như
vậy
."
Nụ cười trên mặt Lệ Phi lập tức cứng đờ. Hai mươi lạng bạc? Một vị Phi tần tối cao như bà ta lại đi ban thưởng một món đồ rách nát giá hai mươi lạng?
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Chưa dừng lại ở đó, Thẩm Sơ Thanh thản nhiên quay người lại . Ánh mắt nàng dừng trên một cung nữ nhỏ bé, gầy gò đang quỳ quạt bếp lò bên cạnh, đôi bàn tay của cô bé đỏ ửng vì bị bỏng lạnh, y phục rách vài chỗ và rõ ràng đang bị những kẻ khác cô lập, coi thường.
Sơ Thanh thọc tay vào túi áo, lấy ra một hộp gấm nhỏ. Nàng mở nắp hộp, bên trong là một viên minh châu cỡ lớn, tròn trịa không một tì vết, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy, rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ngọn nến trong điện.
"Viên minh châu Nam Hải này thưởng cho ngươi." Thẩm Sơ Thanh tùy tay ném viên ngọc vào lòng vị cung nữ nhỏ đang ngơ ngác. "Đứng hầu lâu như vậy , ít nhất ngươi còn biết im lặng đúng lúc."
Vị cung nữ nhỏ kinh ngạc đến mức đ.á.n.h rơi cả quạt thúc, lắp bắp không nói nên lời. Viên minh châu này quý giá ra sao , cô bé dù ở cấp thấp nhất cũng nhận ra được , giá trị của nó ít nhất phải năm trăm lạng bạc, bằng bổng lộc cả đời của một cung nữ!
Toàn bộ thái giám cung nữ của Phụng Tiên Điện đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt họ nhìn vị cung nữ nhỏ kia đầy ghen tị, rồi nhìn sang Thẩm Sơ Thanh với sự kính sợ tột độ. Dùng viên ngọc năm trăm lạng để đè bẹp chiếc trâm hai mươi lạng của Lệ Phi, màn vả mặt bằng tiền tài này so với việc tát thẳng vào mặt Lệ Phi còn đau đớn và nhục nhã hơn gấp vạn lần .
"Thẩm Sơ Thanh! Ngươi dám làm càn ở cung của ta ?!" Lệ Phi tức giận đứng phắt dậy, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng, chiếc giáp vàng nẹp ngọc suýt chút nữa đ.â.m vào lòng bàn tay.
"Thần chỉ là tùy tay thưởng cho hạ nhân, nương nương việc gì phải kích động?" Thẩm Sơ Thanh cất chiếc trâm hai mươi lạng vào túi, khẽ khom người làm lễ hành chính một cách vô cảm: "Nội vụ phủ còn nhiều việc phải xử lý, thần xin phép cáo lui."
Nàng dứt khoát xoay người , tà áo nữ quan thẫm màu quét qua nền gạch, hiên ngang bước ra khỏi Phụng Tiên Điện.
Phía sau nàng, tiếng thét rống giận dữ của Lệ Phi vang lên xé rách không gian: "Được lắm! Một con mụ thương nữ dám sỉ nhục bản cung! Tháng sau là đại tiệc sinh nhật của ta , bản cung sẽ đòi Nội vụ phủ duyệt chi năm ngàn lượng bạc mua lụa Vân Cẩm. Để xem gót giày cao ngạo của ngươi có dám đóng dấu từ chối hay không ! Nếu ngươi không xuất tiền, ta sẽ lật tung cái Nội vụ phủ của ngươi!"
Bước ra khỏi cửa cung Phụng Tiên Điện, gió thu thổi bay vài sợi tóc mai của Thẩm Sơ Thanh. Nàng bước đi thong thả, ngón tay cái tiếp tục xoay chiếc nhẫn bạch ngọc.
A Chiêu đuổi kịp phía sau , sắc mặt nghiêm túc bước lên bẩm báo: "Tiểu thư, nô tỳ vừa tra cứu kỹ lưỡng số liệu lưu trữ. Cung của Lệ Phi ba năm qua năm nào cũng chi vượt mức quy định của hoàng gia. Riêng năm ngoái, chi phí phấn son và vải vóc của bà ta đã vượt định mức bốn mươi phần trăm, tương đương với khoản khống ba ngàn lượng bạc."
Thẩm Sơ Thanh dừng bước, khẽ ngước mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lùng sắc bén:
"Ba ngàn lượng? Vậy thì tháng này , một xu ta cũng không duyệt."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.