Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN KINH TẾ KHIẾN HOÀNG ĐẾ BỪNG TỈNH
Ánh nến trong Ngự thư phòng khẽ chao đảo khi Thẩm Sơ Thanh đặt xấp sổ sách xuống bàn ngự án. Bìa sổ màu đen tuyền ép c.h.ặ.t những trang giấy Tuyên thành dày cộp, dòng chữ mực đỏ "chi vượt định mức bốn mươi phần trăm" hiện lên rành mạch, sắc bén như một nhát d.a.o c.h.é.m đôi bầu không khí ngột ngạt.
Lệ Phi đang khóc lóc t.h.ả.m thiết bên cạnh giường rồng bỗng khựng lại một nhịp. Bà ta lấy khăn lụa chấm nước mắt, uất ức nhìn Hoàng đế Tiêu Dực, rồi quay sang chỉ tay vào mặt Thẩm Sơ Thanh, giọng nói đúng chất của một nữ nhi hoàng tộc quen thói bề trên : "Thẩm Sơ Thanh! Ngươi mang đống sổ sách rách nát này đến đây để hù dọa ai? Bản cung đang nói về thể diện của hoàng gia, về đại tiệc sinh nhật mà quốc gia phải duy trì, ngươi lại đem ba cái con số vụn vặt ra để lấp l.i.ế.m sự ngạo mạn của mình sao ?!"
Bà ta quay sang Tiêu Dực, giọng điệu nũng nịu xen lẫn ép buộc: "Bệ hạ, người xem nàng ta kìa! Thần thiếp tiến cung ba năm, phụ thân thần thiếp ở bộ Hộ ngày đêm lo nghĩ vì triều đình, vậy mà giờ đây thần thiếp lại bị một đứa nữ quan thương hộ quản từng mét lụa, cắt xén từng lạng bạc đón sinh nhật. Chuyện này truyền ra ngoài, thể diện của thần thiếp biết giấu vào đâu , thể diện của hoàng gia biết để vào đâu ?!"
Tiêu Dực không vội lên tiếng. Đôi mắt đen sâu thẳm của vị hoàng đế trẻ tuổi lướt qua gương mặt đầm đìa nước mắt của Lệ Phi, rồi dừng lại trên phong thái đứng thẳng như ngọn trúc của Thẩm Sơ Thanh. Chàng thấy nàng không một chút hoang mang, ngón tay cái vẫn nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạch ngọc, khóe miệng thoảng một tia lạnh lùng đặc trưng của người làm chủ nợ.
"Thẩm tổng quản, ngươi giải thích thế nào về khoản chi năm ngàn lượng này ?" Tiêu Dực trầm giọng hỏi, áp lực từ giọng nói đế vương khiến đại thái giám đứng hầu bên cạnh phải cúi đầu thấp hơn.
Thẩm Sơ Thanh thản nhiên tiến lên một bước, lật mở cuốn sổ đen sang trang thứ hai, thanh âm trong trẻo, bằng phẳng vang lên phá tan tiếng khóc sụt sùi của Lệ Phi: "Bệ hạ, thần là người quản lý tài chính, không bàn chuyện thể diện mơ hồ, chỉ tính toán con số thực tế. Đây là bảng cân đối thu chi của cung Lệ Phi trong vòng ba năm qua."
Nàng ngón tay lướt nhanh trên những hàng số liệu được chia cột rõ ràng: "Đại Nghiệp triều năm thứ nhất, Phụng Tiên Điện nhận định mức chi tiêu tiêu chuẩn là ba ngàn lượng bạc, nhưng thực chi hết bốn ngàn hai trăm lượng. Năm thứ hai, định mức không đổi, Lệ Phi nương nương tiêu tốn bốn ngàn năm trăm lượng. Năm nay, mới đi qua sáu tháng, số tiền xuất kho cho Phụng Tiên Điện đã chạm mốc bốn ngàn hai trăm lượng bạc, vượt định mức tiêu chuẩn bốn mươi phần trăm."
"Tiêu vượt mức thì đã sao ?!" Lệ Phi tức giận cắt ngang, gương mặt vặn vẹo vì bị bóc trần thói hoang phí. "Bản cung là Phi tần hoàng gia, chẳng lẽ không đáng giá vài ngàn lượng bạc tiêu thêm?"
"Có đáng giá hay không , phải xem gia tộc của nương nương năm qua nộp vào ngân khố bao nhiêu, hoặc lập được bao nhiêu chiến công ngoài biên ải." Thẩm Sơ Thanh lạnh lùng phản bác, ánh mắt sắc bén như gao găm nhìn thẳng vào Lệ Phi khiến bà ta chột dạ . "Theo sổ sách của bộ Hộ, năm qua mẫu gia của nương nương không hề có công trạng đặc biệt, không có đất phong nộp thêm thuế, cũng không có binh quyền lập chiến công. Một vị Phi tần không mang lại giá trị thặng dư kinh tế hay chính trị cho vương triều, dựa vào cái gì mà đòi hưởng đặc quyền chi vượt mức bốn mươi phần trăm?"
"Ngươi... Ngươi câm miệng!" Lệ Phi tức điên đứng bật dậy, chiếc giáp vàng nạm hồng ngọc chỉ thẳng vào mặt Sơ Thanh. "Ngươi dám đem bản cung ra so sánh với lũ con buôn tính toán lỗ lãi?!"
Sơ Thanh
không
thèm né tránh, nàng
quay
sang Hoàng đế Tiêu Dực, giọng
nói
dõng dạc, từng câu từng chữ
có
lực nện thẳng
vào
tâm trí vị vua trẻ: "Bệ hạ, thần
vừa
nhận báo cáo từ biên khương chiều nay. Quân đội đóng giữ ở biên thùy phía Bắc đang thiếu hụt ba vạn lạng bạc tiền mua áo bông cho binh sĩ mùa đông tới. Vùng Giang Nam đê điều
vừa
bị
sạt lở, bộ Công đang
khóc
ròng vì thiếu hai vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai để di dời dân chúng. Quốc gia đang ở tình thế một xu cũng
phải
bẻ đôi, tiền triều thiếu bạc nuôi quân, cứu trợ thiên tai cũng thiếu hụt trầm trọng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-7
"
Nàng cầm tờ đơn dự chi năm ngàn lượng bạc thêu chữ "Từ chối duyệt chi" lên, nhìn thẳng vào Tiêu Dực: "Năm ngàn lượng bạc này , đủ mua năm mươi vạn cân lương thực cứu sống mười vạn bá tánh đang đói khổ ngoài thành. Tiền của triều đình là để nuôi quân, không phải để nuôi sở thích của người ."
Ngự thư phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Tiêu Dực ngồi im trên long ngai, hai tay đan c.h.ặ.t vào nhau . Những con số mà Thẩm Sơ Thanh đưa ra giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự mơ hồ của chàng bấy lâu nay. Chàng biết hậu cung xa hoa, nhưng chàng chưa từng nghĩ rằng chỉ riêng một vị Lệ Phi đã tiêu tốn bằng cả khoản tiền cứu mạng của vạn dân bá tánh. Sự hoang phí vô độ này chính là con ký sinh trùng đang ngày đêm hút cạn dòng m.á.u của vương triều Đại Nghiệp.
Nhìn nữ t.ử đứng trước mặt mình – lý trí, sắc bén, một lòng vì những con số và đại cục tài chính, trong lòng Tiêu Dực dâng lên một luồng cảm xúc chấn động tột cùng. Nàng không tranh giành tình cảm của chàng , nàng đang dùng đôi bàn tay thon dài gảy bàn tính để giúp chàng giữ vững cái giang sơn đang lung lay này . Sự thưởng thức và tin tưởng trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi biến thành một tia sáng kiên định.
"Bệ hạ..." Lệ Phi thấy sắc mặt Tiêu Dực trầm xuống, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống kéo tay áo chàng khóc lóc. "Thần thiếp đón sinh nhật cũng là vì bộ mặt của hoàng gia mà..."
"Đủ rồi !" Tiêu Dực lạnh lùng hất tay áo long bào ra , thanh âm uy nghiêm như sấm sét nổ vang trong điện vắng. Chàng nhìn Lệ Phi với ánh mắt hoàn toàn thất vọng: "Biên cương binh sĩ đang chịu lạnh, bá tánh Giang Nam đang chịu đói, ngươi ở trong cung mặc một bộ váy năm ngàn lượng bạc để khoe khoang cái thể diện gì?!"
Lệ Phi mặt cắt không còn một giọt m.á.u, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh.
Tiêu Dực đứng bật dậy, cầm lấy con ấn long ấn nện mạnh xuống cuốn sổ đen của Thẩm Sơ Thanh, giọng nói vang dội khắp Ngự thư phòng: "Thẩm tổng quản nói rất đúng! Từ giờ khắc này , lệnh của trẫm ban xuống: bãi bỏ toàn bộ thông lệ chi tiêu hoang phí của hậu cung. Phàm là các khoản xuất kho, thu mua vật dụng, phấn son, trang phục của sáu cung ba viện, bất kể là Hoàng hậu hay Phi tần, nếu không có con dấu phê duyệt và chữ ký của Nữ tổng quản Thẩm Sơ Thanh, Nội vụ phủ một xu cũng không được xuất!"
Quyền duyệt chi tối cao của toàn bộ hậu cung, từ nay chính thức rơi vào tay một mình Thẩm Sơ Thanh.
Lệ Phi nghe thấy thánh chỉ này thì hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Quyền lực tài chính bị tước đoạt, có nghĩa là từ nay vị Phi tần hống hách nhất hậu cung như bà ta sẽ phải nhìn sắc mặt của một đứa thương nữ để sống qua ngày.
Thẩm Sơ Thanh khẽ khom người , nhận lại cuốn sổ đen, thần sắc vẫn bình tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán từ trước của nàng. Nàng liếc nhìn Lệ Phi đang run rẩy dưới đất, khẽ nhướng mày: "Muốn mặc lụa đẹp ? Mời nương nương tự bỏ tiền túi ra mua, Thẩm gia của thần sẽ giảm giá mười phần trăm cho người ."
"Ngươi... Ngươi..." Lệ Phi nghẹn họng, nhục nhã đến mức không thốt nên lời.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Lui xuống hết đi ." Tiêu Dực phất tay.
Lệ Phi được cung nữ dìu đi , bước chân loạng choạng, trong lòng tràn ngập thù hận và nhục nhã. Trận chiến tại Ngự thư phòng kết thúc với sự t.h.ả.m bại tuyệt đối của Phụng Tiên Điện.
Khi bóng dáng Lệ Phi vừa khuất sau cánh cửa, tin tức Thẩm Sơ Thanh nắm giữ quyền tiền sinh sát tối cao của hậu cung giống như một cơn lốc quét qua sáu cung ba viện. Các phi tần ở các cung điện khác nghe tin liền hoảng hốt, thất sắc. Họ vốn đã quen tiêu xài hoang phí, nay miếng bánh béo bở bị một nữ quan thương hộ chặn đứng , sự bất mãn và hoảng sợ bắt đầu nhen nhóm.
Bên trong cung điện tối tăm của một vị Tần trẻ tuổi, ba bốn vị phi tần cấp thấp đang tụ tập, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu cứ để con mụ họ Thẩm đó lộng hành, mùa đông này cung của chúng ta e là đến một cân than cũng không xin nổi. Lệ Phi nương nương tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này , chúng ta phải liên thủ lại ..."
Một âm mưu ngầm chống lại vị Nữ tổng quản mới nhậm chức đang âm thầm hình thành trong bóng tối của thâm cung.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.