Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: HẬU CUNG ĐÌNH CÔNG BÔI NHỌ NỮ TỔNG QUẢN
Sau sắc lệnh đanh thép của Hoàng đế Tiêu Dực tại Ngự thư phòng, toàn bộ quyền tiền sinh sát của sáu cung ba viện đã hoàn toàn bị Thẩm Sơ Thanh thâu tóm. Nhưng thâm cung ngàn năm chưa bao giờ là nơi dễ dàng thỏa hiệp. Sự kiểm soát gắt gao của một nữ quan thương hộ nhanh ch.óng vấp phải một làn sóng phản kháng ngầm đầy kịch liệt.
Sáng sớm hôm sau , đại sảnh Nội vụ phủ vốn đang bận rộn bỗng nhiên trở nên vắng lặng.
A Chiêu hớt hải từ bên ngoài chạy vào điện, sắc mặt ngập tràn lo lắng, ghé sát tai Thẩm Sơ Thanh bẩm báo: "Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi . Sáng nay Phụng Tiên Điện của Lệ Phi nương nương cáo bệnh, tuyên thái y tới khám. Ngay sau đó, ba viện bốn cung khác bao gồm cả Huệ tần, Nghi quý nhân đều đồng loạt treo bảng miễn thỉnh an, nói là long thể bất an, khí huyết hao tổn không thể bộc lộ diện mạo trước thánh thượng."
Thẩm Sơ Thanh đang ngồi lật xem danh mục vật tư nhập kho, đầu ngón tay khẽ khựng lại . Nàng nhướng mày: "Tất cả đều đổ bệnh cùng một ngày?"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Không chỉ có vậy ." A Chiêu c.ắ.n môi, giọng đầy tức tối. "Bọn họ không trang điểm, không diện y phục mới, thậm chí cố tình mặc lại những bộ cung trang sờn cũ, rách vài đường chỉ từ vài năm trước . Khi bệ hạ đi ngang qua Ngự hoa viên, Huệ tần còn cố tình ngồi ở đình hóng gió, để lộ bộ dạng tiêu điều, tiều tụy. Hiện tại, phe bảo thủ ở tiền triều đã bắt đầu xầm xì, dâng sớ nói Thẩm tổng quản keo kiệt bủn xỉn, cắt xén bổng lộc khiến hậu cung rách rưới như phường dân nghèo, làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện hoàng gia!"
Đây chính là chiêu bài "đình công bôi nhọ" do một tay Lệ Phi xúi giục và dàn xếp. Các phi tần không dùng đao dùng kiếm, bọn họ dùng chính sự tàn tạ, nghèo khổ của mình để làm v.ũ k.h.í, ép Hoàng đế phải nhìn thấy cái giá của việc giao quyền tài chính cho một thương nữ. Họ muốn chứng minh rằng, không có tiền của Nội vụ phủ cấp vô tội vạ, bộ mặt của hoàng tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nếu là một nữ quan bình thường, đối mặt với sự chống đối tập thể của dàn chủ t.ử hậu cung và sức ép dư luận từ triều thần, chắc chắn đã hoảng hốt quỳ gối xin lỗi , dâng trả lại ngân lượng để cầu bình an.
Nhưng Thẩm Sơ Thanh nghe xong, trên mặt không hề có một tia sợ hãi. Nàng gập cuốn sổ lại , ngón tay cái nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn bạch ngọc, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Muốn dùng sự nghèo khổ để ép ta xuất tiền sao ?" Sơ Thanh nhàn nhạt thốt ra một câu. Nàng đứng dậy, tà áo nữ quan thẫm màu lay động đầy dứt khoát. "Người muốn giữ thể diện thì phải có thứ khiến người khác muốn nhìn . Khóc lóc không sinh tiền, nhưng ham muốn thì có ."
Nàng quay sang ra lệnh cho A Chiêu cùng bốn vị chưởng quầy Giang Nam: "Mở kho dự phòng của Thẩm gia. Mang toàn bộ những mẫu son môi, phấn nụ mài từ trân châu, trang sức hồng ngọc khảm vàng ròng kiểu dáng giới hạn và những xấp lụa gấm dệt chỉ vàng mới nhất từ Giang Nam ra cho ta . Địa điểm: Ngự hoa viên. Dựng rạp, mở 'Hội chợ đấu giá cung đình'."
"Tiểu thư, bọn họ đang đình công, liệu có chịu đến không ?" A Chiêu có chút hoài nghi.
Sơ Thanh nhướng mày, ánh mắt sắc bén như một vị sếp tổng nắm thấu tâm lý khách hàng: "Bọn họ
không
thiếu bạc, bọn họ chỉ thiếu lý do để phản bội liên minh. Cứ
làm
theo lời
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-8
"
Một canh giờ sau , một cảnh tượng chưa từng có diễn ra trong hoàng cung Đại Nghiệp triều. Ngự hoa viên vốn là nơi dạo chơi của bậc quyền quý, nay được Thẩm Sơ Thanh cải tạo thành một sàn đấu giá hoàng tráng. Những chiếc bàn gỗ đỏ được phủ gấm thêu tỉ mỉ, bên trên bày biện hàng loạt tráp ngọc rực rỡ.
Để kích thích con mồi, Thẩm Sơ Thanh chọn ra mười cung nữ có dung mạo thanh tú nhất Nội vụ phủ. Nàng đích thân cho họ dùng son môi màu đỏ san hô – thứ màu sắc thời thượng chưa từng xuất hiện ở kinh thành, má hồng thoa phấn trân châu óng ánh, trên người khoác những bộ váy tân thời thắt eo bằng lụa Giang Nam bồng bềnh.
Mười vị cung nữ này không làm việc, chỉ thong thả cầm quạt tròn, trang điểm rực rỡ, cố tình đi qua đi lại ngay trước cửa cung điện của Lệ Phi, Huệ tần và Nghi quý nhân. Bước chân họ uyển chuyển, hương thơm từ phấn nụ độc quyền Thẩm gia bay theo gió lùa vào tận trong rèm che của các phi tần.
Bên trong cung điện của Nghi quý nhân – một vị tần tần nhỏ tuổi vốn rất thích chưng diện. Nghi quý nhân đang mặc bộ đồ cũ màu xám tro, mặt mộc không phấn son để tham gia đình công, nhưng đôi mắt cứ dán c.h.ặ.t vào khe cửa. Khi thấy một cung nữ Nội vụ phủ đi ngang qua, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín, bộ trang sức hồng ngọc lấp lánh dưới nắng, tim nàng ta bỗng chốc đập loạn nhịp.
"Màu son đó... sao lại có thể thắm và tôn da đến thế?" Nghi quý nhân nuốt nước bọt, quay sang hỏi cung nữ của mình . "Bên ngoài Ngự hoa viên đang làm cái gì mà náo nhiệt vậy ?"
"Dạ... nghe nói Thẩm tổng quản đang mở tiệc đấu giá vật phẩm Giang Nam mới nhất. Có cả son môi ngàn lạng khó mua, trang sức hoàng gia hải ngoại..." Cung nữ nhỏ nhỏ giọng đáp. " Nhưng Lệ Phi nương nương đã dặn, sáu cung phải đồng lòng đình công, ai bén mảng đến đó sẽ bị coi là kẻ phản bội."
Nghi quý nhân c.ắ.n c.h.ặ.t môi, lòng bàn tay ngứa ngáy. Là phụ nữ, nhìn thấy mỹ phẩm và trang sức thượng hạng độc nhất vô nhị bày ra trước mắt mà phải mặc đồ cũ ngồi trong xó, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả việc bị phạt quỳ.
Lúc này , tại trung tâm Ngự hoa viên, Hội chợ đấu giá cung đình đã chính thức bắt đầu. Thẩm Sơ Thanh đứng giữa sàn đấu giá, triều phục nữ quan thẫm màu càng tôn lên vẻ lạnh lùng, quyền lực của nàng. Xung quanh nàng, mười rương trân bảo đã mở nắp, ánh sáng của vàng ròng, hồng ngọc và lụa ngũ sắc tỏa ra rực rỡ làm sáng bừng cả một góc trời.
Từ các ngả đường, bóng dáng của các cung nữ thân tín thuộc các cung bắt đầu thập thò xuất hiện đằng sau các bụi mẫu đơn. Mặc dù các chủ t.ử tuyên bố "đình công giả bệnh", nhưng thực chất tai mắt của họ đều đã bị mùi hương và ánh sáng của tiền tài ở Ngự hoa viên câu dẫn đến mất hồn.
Thẩm Sơ Thanh nhìn quanh những bóng người đang nhìn trộm, khóe miệng nàng nhếch lên một tia giễu cợt đầy sắc bén. Nàng cầm lấy một tráp ngọc chứa thỏi son màu đào mật quý hiếm nhất lên, giọng nói dõng dạc truyền đi khắp Ngự hoa viên:
"Hội chợ đấu giá của Nội vụ phủ hôm nay chỉ diễn ra trong vòng hai canh giờ. Tất cả hàng hóa ở đây đều là bản giới hạn của Giang Nam, ngoài thị trường có tiền cũng không mua được . Quy định đấu giá: không dùng ngân lượng của quốc khố, các vị tiểu thư, phi tần muốn sở hữu, phải tự dùng tích lũy cá nhân hoặc vật đổi vật."
Nàng liếc nhìn về phía góc rèm, nơi tà áo của một vị Quý nhân vừa khẽ động đậy, rồi nhàn nhạt bồi thêm một câu thoại chí mạng: "Số lượng có hạn, ai đến trước được trước . Liên minh có thể giữ thể diện tạm thời, nhưng đồ đẹp một khi đã hết thì không có lần thứ hai đâu ."
Cánh cửa liên minh hậu cung của Lệ Phi, ngay trong khắc ấy , đã xuất hiện một vết nứt lớn. Ánh mắt của tất cả các phi tần đang núp trong bóng tối đều đỏ rực lên, nhìn chằm chằm vào vương quốc trân bảo mà Thẩm Sơ Thanh đang nắm giữ.
Cuộc chơi tài chính này , Sơ Thanh đứng ở vị thế người điều khiển toàn bộ ván cờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.