Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 9: BUỔI “LIVESTREAM BÁN HÀNG” PHÁ TAN LIÊN MINH PHI TẦN
Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa đổ xuống Ngự hoa viên, biến sàn đấu giá của Nội vụ phủ thành một sân khấu lộng lẫy chưa từng có . Mùi hương ngào ngạt từ phấn nụ và các thỏi son môi chiết xuất từ hoa hồng Giang Nam lan tỏa trong không khí, quấn quýt lấy khứu giác của hàng chục cung nữ và thái giám đang có mặt.
Thẩm Sơ Thanh đứng sau chiếc bàn gỗ rồng khảm xà cừ, thần sắc bình thản, triều phục nữ quan sẫm màu càng làm tôn lên vẻ tự tin, uy nghiêm của nàng. Trên bàn, hàng loạt hộp gấm nhỏ mở nắp, để lộ những thỏi son màu đào mật, đỏ hồng san hô, phấn trân châu mịn màng và những xấp lụa đổi màu óng ánh dưới nắng.
"Tiểu thư, bọn họ đều đang nhìn , nhưng không ai chịu bước lên." A Chiêu ghé sát tai nàng, khẽ liếc mắt về phía những bụi cây mẫu đơn và các hành lang xung quanh.
Phía sau những gốc cây, hòn non bộ, hơn mười vị phi tần sáu cung ba viện đang đứng thập thò. Dù ngoài miệng tuyên bố "giả bệnh đình công" để ép Hoàng đế cách chức Sơ Thanh, nhưng đôi mắt của họ lại rực lửa, dán c.h.ặ.t vào những món trân bảo giới hạn của Thẩm gia. Ai nấy đều mặc đồ cũ, mặt mộc nhợt nhạt, nhưng cõi lòng thì ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.
Thẩm Sơ Thanh khẽ nhếch môi. Nàng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ra hiệu cho mười cung nữ thân tín bước lên.
Mười vị cung nữ này mặc những bộ váy tân thời thắt eo bằng lụa Giang Nam, môi thoa son đỏ san hô, má đ.á.n.h phấn trân châu óng ánh, bắt đầu thong thả đi lại , xoay người , phô diễn những đường nét uyển chuyển và làn da trắng bật tông dưới ánh mặt trời. Cảnh tượng này giống hệt những người mẫu giới thiệu sản phẩm thời hiện đại, khiến dàn phi tần xem đến mức hoa mắt nghẹn họng.
"Các vị nương nương, quý nhân." Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Sơ Thanh vang lên dõng dạc khắp Ngự hoa viên. Nàng cầm một hộp son màu đào mật lên, ngón tay thon dài thoa thử một chút lên mu bàn tay trắng muốt: "Mẫu son đào mật này được làm từ sáp ong rừng thượng hạng kết hợp tinh dầu hoa cốt, thoa lên môi vừa mềm mịn lại vừa lâu trôi, dù có dùng tiệc hay uống trà suốt cả ngày cũng không sợ phai sắc. Phấn nụ trân châu này có tác dụng dưỡng nhan, che mờ mọi vết sạm nám trên gương mặt. Toàn bộ là bản giới hạn, sáu cung ba viện hôm nay chỉ có đúng mười bộ."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như d.a.o găm quét qua các góc tối: "Quy định đấu giá hôm nay: Nội vụ phủ không nhận tiền mặt, không dùng ngân lượng quốc khố. Muốn đổi được những món đồ này , các vị phải dùng 'Điểm cống hiến KPI' của Nội vụ phủ cấp, hoặc dùng đồ cổ, lụa cũ, vật phẩm tồn kho không dùng đến ở cung của mình để quy đổi."
Đám phi tần nghe vậy liền xôn xao. Bọn họ vốn dĩ rất muốn mua, nhưng sự kiêu hãnh của liên minh và lời đe dọa của Lệ Phi khiến không ai dám làm người tiên phong. Đại điện chìm vào một sự im lặng giằng co đầy nghẹt thở.
Cách đó không xa, Lệ Phi đang ngồi trong chiếc kiệu mềm nấp sau một bức tường, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm vào Thẩm Sơ Thanh. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm: "Để xem ai dám bước lên. Kẻ nào dám phá vỡ liên minh, bản cung sẽ khiến kẻ đó không sống nổi ở hậu cung này ."
Thời gian từng khắc trôi qua. Thẩm Sơ Thanh vẫn thong thả cầm tráp ngọc, phong thái ung dung như một vị thương nhân nắm chắc phần thắng: "Đồ đẹp không dành cho người khóc giỏi, mà dành cho người biết tạo giá trị. Còn nửa canh giờ nữa, nếu không ai đổi, ta sẽ cho người đem toàn bộ số hàng giới hạn này tiêu hủy."
"Ta... ta đổi!"
Một giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy bỗng vang lên từ sau bụi hoa mẫu đơn. Lâm Quý nhân – một vị quý nhân nhỏ tuổi, thất sủng, ngày thường vốn bị Lệ Phi chèn ép, mặc áo váy rách rưới – lấy hết can đảm bước ra . Cung nữ của nàng khệ nệ ôm theo một bức tranh phong cảnh cũ của triều trước , đây là món đồ cổ duy nhất còn sót lại trong cung của nàng.
"Thẩm tổng quản, đây là bức cổ họa 'Giang Sơn Thu Sắc' của tiền triều, ta ... ta muốn đổi một bộ son phấn màu đào mật." Lâm Quý nhân đỏ mặt, giọng nói có chút rụt rè.
Thẩm Sơ Thanh liếc mắt
nhìn
bức tranh, bốn vị chưởng quầy Giang Nam lập tức tiến lên thanh tra, gật đầu: "Đại nhân, tranh thật, giá thị trường
khoảng
năm trăm lượng bạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vao-cung-khong-lam-phi-ta-den-de-siet-no/chuong-9
"
"Duyệt." Thẩm Sơ Thanh dứt khoát vung tay, A Chiêu lập tức trao tráp ngọc quý giá vào tay Lâm Quý nhân. Sơ Thanh ra hiệu: "Đưa Lâm Quý nhân vào trong rạp, trang điểm theo phong cách mới cho nàng."
Mười khắc sau , khi Lâm Quý nhân bước ra khỏi rạp gấm, toàn bộ Ngự hoa viên lập tức rơi vào một sự chấn động tột độ.
Lâm Quý nhân vốn có dung mạo thanh tú nhưng vì ngày thường nhợt nhạt nên không có gì nổi bật. Giờ đây, đôi môi nàng căng mọng màu đào mật ngọt ngào, làn da thoa phấn trân châu trắng sáng rực rỡ, khoác thêm chiếc áo choàng lụa Giang Nam đổi màu dưới nắng, nhan sắc tăng tiến mười phần, kinh diễm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Trời đất ơi... Đó thực sự là Lâm Quý nhân sao ?"
"Nhan sắc này ... nếu bệ hạ nhìn thấy, chắc chắn sẽ lật thẻ bài của nàng ngay đêm nay!"
"Bộ son màu đào hôm nay... thật sự chỉ có mười hộp sao ?!"
Sự đố kỵ và ham muốn làm đẹp của phụ nữ giống như một mồi lửa châm vào kho t.h.u.ố.c s.ú.n.g. Liên minh đình công của Lệ Phi lập tức sụp đổ ngay tại chỗ.
"Ta đổi! Cung của ta có hai chiếc bình sứ men xanh từ thời tiên đế!"
"Ta cũng đổi! Ta có mười xấp gấm cũ chưa dùng đến!"
"Tránh ra , ta muốn đổi bộ hồng ngọc kia !"
Các phi tần điên cuồng ùa ra từ các góc tối, quên sạch bách lời thề độc của Lệ Phi, tranh nhau đem đồ cổ, vật phẩm tồn kho trong cung đến trước bàn của Thẩm Sơ Thanh để quy đổi. Tiếng bàn tính của bốn vị chưởng quầy vang lên dồn dập "lạch cạch, lạch cạch", liên tục định giá và thu hồi đồ cổ đổ về như nước.
Thẩm Sơ Thanh đứng giữa trung tâm hội chợ, thản nhiên đóng dấu phê duyệt lên từng tờ hóa đơn, giọng nói đanh thép: "Từ hôm nay, muốn lấy hàng tốt của Nội vụ phủ thì phải có điểm cống hiến. Các vị nương nương lo mà hoàn thành KPI dệt lụa, viết sách cho tốt , tháng sau mới có quyền ưu tiên nhận hàng mới."
"Chúng ta tuân chỉ! Thẩm tổng quản, nhớ giữ lại cho ta bộ phấn nụ tháng sau nhé!" Các phi tần ôm tráp mỹ phẩm mới trong tay, cười tươi như hoa, thái độ đối với Sơ Thanh từ bài xích biến thành cung kính, nịnh nọt tột cùng. Họ nhận ra , muốn sống tốt , sống đẹp trong cái hậu cung này , đắc tội Hoàng đế cũng được chứ tuyệt đối không thể đắc tội "Sếp Thẩm".
Phía sau bức tường, Lệ Phi chứng kiến cảnh tượng này thì tức đến mức mặt mày xám ngoét, hai tay run bần bật, giật đứt cả chiếc giáp vàng nạm ngọc trên ngón tay: "Một lũ phản bội! Một lũ ăn cháo đá bát!" Bà ta biết , cái liên minh hậu cung do bà ta dày công xây dựng đã hoàn toàn bị Thẩm Sơ Thanh dùng vài hộp son phấn đập tan tành.
Khi hội chợ kết thúc, các phi tần lục đục ra về, Ngự hoa viên chỉ còn lại Thẩm Sơ Thanh và các thuộc hạ.
A Chiêu mở rương thu hoạch, phấn khích đến mức hai mắt sáng rực: "Tiểu thư! Trận này chúng ta đại thắng rồi ! Chỉ với vài mẫu son phấn chi phí chưa đến hai mươi lượng bạc, chúng ta đã thu về hơn bốn mươi kiện đồ cổ, bình sứ, tranh vẽ triều trước , tổng giá trị ước tính lên tới vạn lượng bạc!"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Thẩm Sơ Thanh cầm danh sách vật phẩm vừa đổi được lên xem, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc. Đôi mắt nàng híp lại , nhìn thấu qua những món đồ cổ xa hoa này , phát hiện ra một mạch tài lộ khổng lồ: trong hậu cung này còn tích trữ vô số tài sản thừa thãi, đồ cổ bám bụi có thể biến thành tiền mặt để lấp đầy lỗ hổng quốc khố và trừ nợ.
"Tiểu thư, người nhìn xem, đây là cái gì?" A Chiêu từ trong rương lấy ra một tờ khế ước cũ của một vị phi tần dùng để đổi đồ, bên trên có ký nhận dòng tiền mập mờ liên quan đến một dự án xây dựng cung điện cũ.
Thẩm Sơ Thanh liếc mắt nhìn qua, thần sắc lập tức ngưng tụ, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sáng sắc bén: "Dòng tiền này ... đi qua tài khoản ngầm của bộ Hộ."
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một đường cong băng giá. Con cá lớn thực sự, dường như đã bắt đầu lộ đuôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.