Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng công việc của tôi vẫn chưa kết thúc.
Tôi nhìn cánh cửa phòng triển lãm tầng hai không hề khóa, rơi vào trầm tư.
"Lúc cậu kết thúc tuần tra, cửa phòng triển lãm tầng hai có khóa không ?" Tôi gửi WeChat cho Tề Dã.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tề Dã gọi điện thoại lại ngay lập tức: "Tất nhiên rồi , tớ khóa trái cửa lại rồi mới về phòng trực mà, có chuyện gì thế?"
Tôi trầm ngâm một lát: "Vậy trong lúc tớ đi tuần tra, có ai khác đến phòng triển lãm không ?"
Tề Dã thở dài một tiếng: "Tớ đang định hỏi cậu xem có phải lại mất mạng không đây, cậu cứ hễ vào phòng triển lãm là camera giám sát lại bị giật kinh khủng, thật là kỳ lạ."
... Mọi chuyện hình như bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.
Tôi vừa đi về phía phòng trực vừa nhớ lại trải nghiệm của hai ngày qua.
Trước đó tôi bị những cuộc gặp gỡ kỳ lạ ban đêm làm cho lú lẫn đầu óc, luôn mặc định là do từ trường của mình đặc biệt dẫn đến việc camera giám sát bị hỏng, thậm chí còn dùng ý niệm để mở cửa phòng triển lãm tầng hai.
"Không phải đâu , có một bóng đen lén lút lẻn vào phòng triển lãm, rồi nhanh ch.óng rời đi , không đóng c.h.ặ.t cửa."
Chiến binh đất nung vừa bê chiếc tủ kính chụp lên người mình vừa nói : "Ta còn tưởng đó là cô nương cơ đấy."
Tôi lo lắng kiểm tra lại toàn bộ hiện vật ở tầng hai, không thiếu một món nào.
Chẳng lẽ là tôi đa nghi quá sao ?
Camera bị hỏng thực sự là ngoài ý muốn chứ không phải do con người , còn bóng đen mà chiến binh đất nung nhìn thấy chỉ là ảo giác?
Tôi nằm trên chiếc giường gấp ở phòng trực trằn trọc suốt đêm, ngay cả trong mơ cũng thấy mình đang cầm đèn pin đi tuần tra.
Mấy ngày tiếp theo, tôi sốc lại tinh thần để trực đêm, không chỉ canh gác cho các cổ vật đoàn tụ mà đêm nào cũng kiểm tra lại hiện vật một lượt.
Các cổ vật cũng rất hợp tác, món nào vô tình bị tôi bỏ sót còn lẩm bẩm oán trách, tưởng rằng mình không được du khách yêu thích nữa, sắp bị cất vào kho đến nơi rồi .
Một vài món có hoài bão, ví dụ như báu vật trấn điện thứ ba do Viện Bảo tàng Trung Nguyên gửi đến, chiếc bình cổ ngỗng khắc hoa men xanh da trời gốm Nhữ, nó kiêu ngạo ra lệnh cho tôi phải góp ý với bảo tàng: "Ta là đồ vật ngự dụng của hoàng thất Bắc Tống, chiếc bình gốm khắc hoa men xanh da trời duy nhất còn sót lại trên đời, là cột mốc uy tín nhất để giám định gốm Nhữ thật giả, bức Tứ Thần Vân Khí Đồ kia còn được làm thành miếng dán tủ lạnh, tại sao ta lại không được chứ?!"
Tôi khép nép vâng dạ : "Dạ vâng , tôi sẽ phản ánh lại với cửa hàng lưu niệm văn hóa, nhất định phải là miếng dán tủ lạnh ạ, làm kem cây được không ngài?"
Có một
lần
, ở ngay lối cầu thang gặp Phó giám đốc Từ
có
vẻ như
vừa
bước
ra
khỏi văn phòng, ông ngạc nhiên
nhìn
tôi
đang cầm danh sách đối chiếu để tích dấu, bật
cười
thành tiếng: "Em Khương thật là nghiêm túc quá, nhưng bảo tàng chúng
ta
có
lắp hệ thống báo động tự động
rồi
,
không
cần
phải
phiền phức thế
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-bao-tang-day-song/chuong-5
"
Tôi ngượng ngùng gãi đầu: "Hì hì, thầy vừa tăng ca xong ạ? Vất vả quá."
Nụ cười của ông càng sâu hơn: "Biết làm sao được , Giám đốc cũ đang nằm viện, nghe nói còn có thể làm thủ tục nghỉ hưu sớm, tôi phải gánh vác nhiều hơn thôi."
07
Một tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến những ngày cuối cùng của cuộc triển lãm đặc biệt.
Ngày mai, những người bạn đồng hương Trung Nguyên phải về nhà rồi .
Nhìn số tiền lương theo ngày trong thẻ ngân hàng ngày một nhiều lên, lúc đi tuần đêm tôi không tài nào giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
Có điều, hệ thống giám sát cứ hễ đến ca tôi đi tuần là lại bị đơ, tôi và Tề Dã đã nhắc nhở Phó giám đốc Từ vài lần , ông cũng đã tìm nhân viên IT cố gắng sửa chữa, nhưng hiệu quả không đáng kể.
Phó giám đốc Từ còn trêu tôi : "Thế thì em Khương lúc trực ca phải chú ý cẩn thận hơn đấy nhé, nếu không lỡ xảy ra mất mát gì là bắt em gánh trách nhiệm đấy."
May thay không xảy ra sự cố, đêm nào tôi cũng kiểm tra hiện vật, không thiếu một món nào.
Bài hát "Đêm Nay Khó Quên" lại vang lên, những chiếc mũi tên bằng đồng thời Thương lách cách bái lạy chiếc mặt nạ đại tế tư. Hai bộ Kim Lũ Ngọc Y nắm tay nhau nhìn nhau đẫm lệ, các tượng đá thời Bắc Tống và Nam Tống cũng ôm chầm lấy nhau thành một khối.
Những tượng gốm cung nữ thời Tùy Đường thì rỉ rả chia sẻ cho nhau những lối trang điểm thịnh hành nhất ở Trường An và Lạc Dương, thỉnh thoảng còn kéo tay những thương nhân dắt lạc đà lại để tranh thủ mua sắm chuyến cuối cùng.
Hai anh em Binh Mã Dũng mấy ngày nay cứ bám đuôi một cặp tượng gốm nữ nhân màu sắc thời Bắc Ngụy.
Hai tượng nữ đứng cạnh nhau tay trong tay, đều b.úi tóc cao, đ.á.n.h má hồng, nhìn một cái là biết ngay đôi bạn thân thiết.
"Bọn ta với các ngài không hợp nhau đâu !" Các tượng nữ đồng thanh từ chối khéo hai anh em Binh Mã Dũng.
Hai anh em Binh Mã Dũng càng bại càng đ.á.n.h: "Không hợp ở điểm nào, nàng cứ nói ra đi cho ta tâm phục khẩu phục!"
Tôi chen vào : "Ồ ồ, chiều cao không hợp, hai chị ấy thấp quá, còn chưa bằng một khuôn mặt của các anh nữa."
Những nàng tiên Phi Thiên bước xuống từ bản dập bích họa Đôn Hoàng thì cứ lưu luyến lượn lờ quanh bức Tứ Thần Vân Khí Đồ vốn được mệnh danh là "Đôn Hoàng trước cả Đôn Hoàng".
Có nàng táo bạo còn đưa tay gãi gãi cằm thần thú Bạch Hổ vài cái, tim tôi thắt lại , vừa định lên tiếng ngăn cản thì con Bạch Hổ đã kêu gừ gừ đầy hưởng thụ, rồi ngửa bốn chân lên trời nằm lăn ra đất.
Tôi : "... Sao thần thú lại kêu như mèo thế này ."
Lạc lõng giống như tôi còn có một kẻ tội nghiệp khác, chính là chiếc bình cổ ngỗng màu xanh da trời thanh nhã kia .
Nó đứng trơ trọi một mình trong tủ kính, có chút không cam lòng rướn dài chiếc cổ nhìn ra phía cửa: "Trong phần giới thiệu cổ vật có viết ta là đồ gốm Nhữ truyền thế còn chưa đầy một trăm chiếc, điều đó chứng tỏ ta vẫn còn có anh chị em, sao chẳng có ai đến tìm ta thế này ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.