Loading...

Viện Bảo Tàng Dậy Sóng
#6. Chương 6: C6

Viện Bảo Tàng Dậy Sóng

#6. Chương 6: C6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Gốm Nhữ là lò gốm quan chuyên cung cấp cho hoàng thất Bắc Tống, vốn là thứ quý hiếm được chế tác vô cùng tinh xảo. 

 

Sau khi quân Kim nam hạ, Biện Kinh thất thủ, thành phẩm và kỹ nghệ nung gốm Nhữ đều biến mất hoàn toàn trong khói lửa chiến tranh. 

 

Còn về vài chiếc ít ỏi còn sót lại …

 

Tôi ngập ngừng vê vê ngón tay: "Cái đó... tôi có tra qua rồi , ở Bảo tàng Anh và Bảo tàng Hermitage còn có vài chiếc gốm Nhữ có hình dáng và màu sắc tương tự anh , còn ở các bảo tàng trong nước chắc là không còn nữa đâu ."

 

Chiếc bình cổ ngỗng im lặng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, bóng dáng cô độc của nó như thể tự mang theo nhạc nền: "Trời xanh mây khói đợi mưa rơi, còn ta thì đang đợi người . Khói bếp nhẹ bay xa vạn dặm, ngăn cách đôi bờ sông dài..."

 

Các cổ vật ở các tầng khác xếp hàng đi ra , cứ đi một bước lại quay đầu nhìn lại ba lần , tôi cũng lưu luyến nhìn phòng triển lãm đặc biệt lần cuối cùng, rút chìa khóa ra chuẩn bị khóa trái cửa.

 

"Đợi ta với, đợi ta với nào!" 

 

Con cú bằng đồng vỗ cánh bay tới. 

 

Nó chính là con Phụ Hảo Cú Tôn được Bảo tàng Thủ đô mượn về, đã đến lúc phải quay trở lại phòng triển lãm tầng hai rồi .

 

"Sao chậm chạp thế, chị gái cậu không nỡ rời xa cậu à ?" Tôi nửa đùa nửa thật thúc giục nó.

 

Con cú ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu:

 

"Là ta không nỡ xa tỷ tỷ, ta nói với tỷ ấy bao nhiêu điều, mà tỷ ấy chẳng thèm hé răng nửa lời với ta ."

 

Mí mắt tôi bỗng giật nảy một cái:

 

"Cậu nói cái gì cơ?"

 

08

 

Tôi lao thẳng đến bên tủ kính trưng bày Phụ Hảo Cú Tôn, chăm chú quan sát kỹ lưỡng từ trên xuống dưới . 

 

Trong phòng triển lãm im ắng, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như đ.á.n.h trống trận.

 

Nó trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc gọi thế nào cũng không phản ứng.

 

Một chuỗi các chi tiết khiến tôi từng nghi ngờ trong chốc lát bỗng hiện lên trong đầu như một cuốn phim quay chậm: Cựu giám đốc bảo tàng đột ngột lên cơn đau tim, camera giám sát bị hỏng vào đêm muộn, bóng đen có thể mở cửa phòng triển lãm, những hiện vật không hề bị thiếu hụt, và trước mắt là con cú bỗng nhiên có điểm bất thường này .

 

Tôi khó khăn đưa ra một kết luận tưởng chừng như hoang đường nhưng lại không còn khả năng nào khác: Trong bảo tàng có nội gián, và con Phụ Hảo Cú Tôn đến từ Hà Nam kia đã bị tráo đổi bằng hàng giả.

 

Trong một khoảnh khắc, tôi như rơi vào hầm băng, trong đầu hai luồng suy nghĩ: 

 

Một bên là đứa trẻ chính nghĩa gào thét " phải báo cáo lên trung ương", một bên là đứa trẻ tự bảo vệ mình đòi "nhanh ch.óng chạy trốn đêm nay", hai bên lao vào đ.á.n.h nhau dữ dội.

 

Đúng lúc này , trên hành lang phía sau vang lên tiếng giày da nện xuống sàn. 

 

Tiếng bước chân vội vã nhưng lại rất khó phát hiện, có vẻ như người đi đang cố ý nhẹ bước. 

 

Theo bản năng, tôi quét ánh đèn pin qua, người bị vệt sáng khóa c.h.ặ.t bỗng khựng lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-bao-tang-day-song/chuong-6

 

"Em Khương? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa kết thúc tuần tra sao ?" Phó giám đốc Từ hơi gượng gạo nhếch khóe miệng, cố gắng giấu chiếc túi lớn đang xách trên tay ra sau lưng.

 

Đứa trẻ chính nghĩa trong đầu nhân lúc đứa trẻ tự vệ đang phân tâm, đ.ấ.m một cú khiến nó tan thành mây khói. Tôi thẳng lưng lên, cân nhắc từng câu chữ rồi lên tiếng:

 

"Thưa Phó giám đốc, tôi phát hiện có một hiện vật có vấn đề."

 

Phó giám đốc Từ nheo nheo mắt, nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, chuyển sang giọng điệu quan tâm: "Hiện vật nào? Dẫn tôi đi xem xem."

 

Dưới sự chỉ dẫn của tôi , ông ta dừng chân trước con Phụ Hảo Cú Tôn.

 

Tôi nói ngắn gọn, súc tích: "Món hiện vật này là giả."

 

Phó giám đốc Từ há hốc mồm một cách quá mức, đi vòng quanh con Phụ Hảo Cú Tôn một vòng rồi nghiêm mặt nói với tôi :

 

"Em Khương này , nếu tôi nhớ không lầm thì em là sinh viên trường cảnh sát, chứ không phải chuyên ngành khảo cổ đúng không ?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Dựa vào đâu mà em khẳng định món cổ vật này là giả? Chẳng lẽ em muốn vu khống Viện Bảo tàng Trung Nguyên làm giả làm dối, đưa cho chúng ta một món đồ giả sao ?"

 

Tôi đưa tay khóa trái cửa phòng triển lãm lại : "Không không không , Viện Bảo tàng Trung Nguyên đưa cho các ông là đồ thật, cho đến đêm qua, món đồ đặt ở đây vẫn là đồ thật."

 

Khóe miệng Phó giám đốc Từ lập tức trễ xuống.

 

"Em nói thế là có ý gì?"

 

Ai cũng biết nụ cười không tự nhiên biến mất, nó chỉ chuyển từ mặt người này sang mặt người khác mà thôi. 

 

Khóe miệng tôi nhếch lên: "Ý của tôi là ông nói đúng rồi đấy, tôi là sinh viên trường cảnh sát, việc giám định bảo vật thì tôi mù tịt, nhưng phá án mới là sở trường của tôi ."

 

"Nếu tôi đoán không lầm thì việc Giám đốc cũ ngã xuống cầu thang, đột ngột lên cơn đau tim khi tăng ca đêm hoàn toàn không phải là gặp chuyện tâm linh, mà là đã bắt quả tang ông đang mưu toan đ.á.n.h tráo cổ vật.

 

"Hệ thống giám sát cứ hễ đến đêm muộn là bị lỗi cũng là do ông ra tay."

 

"Trước đây ông còn tương đối cẩn trọng, chỉ tráo đổi một số cổ vật thời Minh Thanh hoặc Dân Quốc không mấy nổi bật trên thị trường, nay mắt thấy sắp lên chức Giám đốc bảo tàng, không ngờ lại dám nhúng tay vào báu vật vô giá."

 

Khuôn mặt Phó giám đốc Từ chìm trong bóng tối, im lặng một hồi lâu rồi phát ra một tiếng "chậc" rất khẽ.

 

"Nói đi , muốn bao nhiêu tiền bịt miệng?" Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn. 

 

" Tôi đã sàng lọc qua lý lịch của các em rồi , em lớn lên ở viện mồ côi, chắc là rất thiếu tiền đúng không ? Ra giá đi , 5 vạn? 10 vạn? Bao nhiêu thì đủ để bịt miệng em lại ?"

 

Ông ta đinh ninh nhìn tôi , đối diện với ánh mắt như nhìn một người c.h.ế.t của tôi .

 

09

 

"Loại tiền rước họa vào thân này , tôi không dám kiếm đâu ." 

 

Tôi thản nhiên trả lời. "Cổ vật là di sản văn hóa mà tổ tiên Hoa Hạ để lại cho mỗi một người dân nước mình , tôi không có tư cách tự ý bán đi , và ông cũng vậy ."

 

Phó giám đốc Từ khinh bỉ cười lạnh một tiếng: "Mỗi một người dân nước mình ?"

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Viện Bảo Tàng Dậy Sóng thuộc thể loại Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo