Loading...

Viện Bảo Tàng Dậy Sóng
#7. Chương 7: C7

Viện Bảo Tàng Dậy Sóng

#7. Chương 7: C7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Hôm nay có hàng ngàn hàng vạn du khách đến tham quan con Phụ Hảo Cú Tôn này , có ai nhận ra nó là đồ giả không ? Những kẻ hạ đẳng kia chẳng qua chỉ là xem cho vui thôi, thật hay giả có quan trọng gì chứ?"

 

"Đồ thật thì nên ở trong tay những người thượng đẳng biết thưởng thức nó, còn tiền mặt thì cho vào túi của những người cần tiền như tôi và em, đôi bên cùng có lợi không phải tốt sao ?"

 

"Cô bé à , những điều công lý chính nghĩa được dạy ở trường đều là lừa người cả thôi, sớm nhận ra mình nặng mấy cân mấy lạng, nương theo thời thế mới là kẻ trí."

 

Ông ta lại đưa cổ tay lên nhìn thời gian, giọng điệu trở nên nôn nóng: "Được rồi , bên mua đang đợi tôi , em nhanh ch.óng ra giá đi ."

 

Tôi cạn lời lắc đầu: "Ông ở chỗ khác nói với tôi chuyện người thượng đẳng người hạ đẳng thì thôi đi , ở nơi này mà đòi tẩy não tôi à ?"

 

Ông ta ngẩn ra : "Nơi này thì làm sao ?"

 

Tôi khẽ tằng hắng một cái, dang rộng hai tay ra xung quanh một cách đầy khí thế. 

 

Bên tay trái của ông ta là những thẻ tre thời Tần ghi lại cuộc khởi nghĩa nông dân của Trần Thắng, Ngô Quảng; bên tay phải của ông ta là đồng tiền Đại Tề Thông Bảo do Hoàng Sào phát hành khi hô hào quân sĩ đ.á.n.h thẳng vào Trường An.

 

"Phó giám đốc Từ có phải đã quên mất việc thay đổi triều đại trên mảnh đất này phần lớn là diễn ra như thế nào rồi không ?"

 

"Hay là nước Hoa Hạ mới thành lập chưa thông báo cho ông biết ? Ở chỗ chúng tôi không phân biệt người thượng đẳng hay người hạ đẳng, chỉ có nhân dân và kẻ thù của nhân dân thôi."

 

Theo lời tôi vừa dứt, sắc mặt Phó giám đốc Từ đột nhiên sa sầm xuống.

 

"Em Khương, em quá ngây thơ rồi ."

 

"Ai sẽ tin lời em nói rằng món hiện vật này là đồ giả chứ? Cho dù nhân viên của Bảo tàng Trung Nguyên phát hiện ra nó là giả, họ làm sao chứng minh được món đồ trước đó giao cho chúng ta là thật, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì sao ."

 

"Lùi mười ngàn bước mà nói , cho dù có tra ra được món hiện vật này bị tráo đổi ở bảo tàng của chúng ta , em đoán xem, người gánh trách nhiệm cuối cùng là một giáo sư đại học nổi tiếng, giám đốc bảo tàng như tôi , hay là một đứa nhân viên tạm thời như em?"

 

Thấy tôi mím c.h.ặ.t môi không trả lời, trong mắt ông ta lại hiện lên vẻ đắc ý.

 

"Mọi chuyện đêm nay chỉ có tôi biết , em biết . Ngày mai, món đồ thật sẽ an toàn bay sang bên kia đại dương, món đồ giả cũng sẽ xuất hiện tại Viện Bảo tàng Trung Nguyên đúng hạn, không một ai mảy may hay biết . Em là một đứa trẻ thông minh, đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

 

Tôi lén lút bấm mạnh vào nút chuông báo động dưới tủ kính trưng bày, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. 

 

Hệ thống giám sát quả nhiên lại bị can nhiễu rồi . 

 

Tin nhắn gửi cho Tề Dã cũng liên tục hiện vòng tròn xoay tít, hoàn toàn không gửi đi được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-bao-tang-day-song/chuong-7

 

Tôi ép bản thân phải bình tĩnh, ánh đèn pin trượt lên chiếc túi lớn trong tay Phó giám đốc Từ.

 

"Đồ thật đang ở bên trong đúng không ?"

 

Ông ta nhướng mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

 

Bắt trộm phải bắt được tang vật, nếu lúc này không giữ được ông ta lại thì chuyện này thực sự sẽ không cách nào làm sáng tỏ được nữa. 

 

Ánh mắt tôi vượt qua ông ta , rơi vào bức bích họa Tứ Thần Vân Khí Đồ đang tỏa ra luồng khí đỏ sống động như thật.

 

"Ai bảo là không một ai mảy may hay biết ?" Tôi nở một nụ cười đầy bí hiểm, "Tổ tiên của ông đang ở ngay sau lưng nhìn ông kìa."

10

 

Phó giám đốc Từ nhíu mày: "Bớt nói nhảm đi , giá chốt 15 vạn, tôi đang vội."

 

Phía sau ông ta bỗng vang lên một giọng nói như sấm truyền: "Không được , ngươi phải thêm tiền!"

 

Toàn thân Phó giám đốc Từ chấn động, đôi mắt sau cặp kính đột ngột trợn tròn, chiếc cổ cứng đờ quay ngoắt ra sau , đối diện ngay với một cái đầu rồng khổng lồ đang nhìn xuống ông ta . 

 

Nửa thân trước của Thanh Long lao dọc khắp phòng triển lãm, nửa thân sau vẫn còn nằm trong bức bích họa.

 

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Phó giám đốc Từ, nhưng chỉ nhìn từ phía sau gáy của ông ta là có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng tột cùng.

 

Tôi lao lên giật lấy chiếc túi lớn trên tay ông ta , ông ta bừng tỉnh, lao vào tranh giành với tôi . 

 

Buồn cười thật, thành tích môn võ thuật chiến đấu của tôi đứng đầu cả khoa đấy, mà thèm thua ông ta sao ?

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Giằng co vài cái, khóa kéo của chiếc túi lớn "xoẹt" một tiếng rách toạc ra , một vật được bọc kín mít ba lớp trong ba lớp ngoài lăn lông lốc ra ngoài. 

 

Tôi nhanh tay x.é to.ạc lớp bao bì vướng víu, con cú bằng đồng bật cao ba thước, đôi mắt như phun ra lửa, lao vào gõ "bốp bốp bốp" liên hồi vào đầu Phó giám đốc Từ. 

 

Em gái nó trốn trong góc cũng hân hoan gia nhập trận chiến: "Dám bán tỷ ta này ! Ta mổ c.h.ế.t ngươi! Mổ c.h.ế.t ngươi!"

 

Xứng danh là đồ tùy táng bằng đồng của nữ chiến thần đầu tiên của Hoa Hạ - Phụ Hảo, âm thanh phát ra nghe thôi cũng thấy đau đầu giùm.

 

Thanh Long sẽ không ra tay với loại nhân vật này , chỉ lười biếng cuộn mình ở lối ra chặn đường lui. 

 

Còn tôi thì chốt chặn ở lối vào . 

 

Phó giám đốc Từ giống như một vận động viên điền kinh đang tập chạy 800 mét, cứ chạy vòng quanh tuyến đường tham quan hết vòng này đến vòng khác, một nửa là để né tránh những cú nện chí mạng của hai chị em nhà cú, một nửa chắc là do phản ứng kích ứng khi bị dọa quá mức.

 

Ông ta chạy đến đâu là bị đ.á.n.h đến đấy. 

 

Hai anh em Binh Mã Dũng mỗi người tặng cho ông ta một cú đ.ấ.m:

 

"Bức tranh cung nữ thời Thanh trước đây của ta , có phải bị ngươi bán đi rồi không ?!"

 

"Còn bức tranh Thị nữ đồ thời Minh nữa, con bé bên trong chẳng thèm cười với ta nữa, chắc chắn là bị ngươi bán đi rồi !"

 

Thần thú đá Tích Tà trấn mộ thời Tấn đầu cọp thân sư t.ử, đôi mắt trợn ngược, răng nanh sắc nhọn, ngoạm một cái rách toạc mất một nửa ống quần tây của Phó giám đốc Từ. 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện Viện Bảo Tàng Dậy Sóng thuộc thể loại Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo