Loading...
“Sau này ta và cô dù sao cũng phải gặp nhau ở Quốc công phủ, hôm nay tìm cô đến là có ý tốt , muốn nhận mặt trước một chút, trước kia ta chỉ nghe Quốc công gia nhắc đến cô, hôm nay gặp mặt, lại thấy cô không đến nỗi vô vị như lời chàng ấy nói .”
Ta cong môi mỉm cười , kiểu khiêu khích thấp kém thế này , nghe thêm một câu cũng đủ khiến người ta đau đầu.
Ta chẳng buồn để ý đến nàng ta nữa, trái lại chăm chú xem vở hí khúc trên sân khấu. Gánh hát trong phủ quận chúa quả nhiên thuộc hàng xuất sắc nhất nhì kinh thành. Không biết gánh hát ở Quốc công phủ liệu có hay hơn không nhỉ?
Ánh mắt Nguyên Nương vẫn luôn dừng trên mặt ta , không nhận được phản ứng như mong muốn , ánh mắt nàng ta thoáng tối lại , rồi đột nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm.
“Vở hí khúc này có gì đáng xem chứ, ta có một câu chuyện còn hấp dẫn hơn cả vở diễn này , cô nương có muốn nghe không ?”
Ta chẳng đáp lời, nàng ta hừ một tiếng rồi tự mình kể tiếp.
“Phụ thân ta là đại nho Tiết Cẩm Sinh, từng giữ chức Thái phó của tiên đế, Tiết gia ta cũng từng là thế gia trăm năm mà người người trong kinh thành đều mong được kết giao.”
Ta bốc một nắm hạt dưa trên bàn nhỏ, gật đầu: “Ồ, hóa ra là Tiết gia bị xử trảm cả nhà ấy à , chẳng phải cha ngươi bị gi//ết vì tội thông đồng với địch sao ? Thông đồng với địch thì thôi đi , lại còn mua bán lương thảo, làm chậm trễ quân cơ, khiến không ít tướng sĩ ch//ết đói, quả thật đáng gi//ết.”
Ta vừa lắc đầu vừa nhìn nàng ta .
Sắc mặt nàng ta lập tức tái xanh.
Ta nghi hoặc hỏi: “Ta nói sai sao ?”
Nàng ta tức đến bật cười : “Ta và Quý Như Phương là thanh mai trúc mã, chàng ấy từng là vị hôn phu của ta , sau khi nhà ta gặp chuyện, hôn ước ấy đành bỏ dở, nhưng trái t/i/m chàng ấy vẫn luôn hướng về ta , bao năm qua chưa từng cưới thê t/ử!”
“Lần này , nếu không phải cô cứu mạng chàng ấy , một cô nương xuất thân từ bá phủ như cô làm sao có thể với tới mối hôn sự tốt đẹp với Quốc công phủ như vậy ! Chàng ấy đối với cô chỉ có ân nghĩa, hoàn toàn không có tình cảm.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Chính cô đã cướp mất hôn sự của ta !”
Đúng là những lời vô vị.
Ta thả nắm hạt dưa xuống đĩa, một hạt vô tình b/ắ/n lên, đập trúng mặt nàng ta .
Nàng ta tức giận quát: “Cô cướp hôn sự của ta thì thôi đi , vậy mà còn dám đ/á/n/h ta !”
Ta bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Cô nương, dẫu gia thế bá phủ có thấp kém đến đâu , cũng vẫn hơn ngươi mà, cho dù ta không làm được Quốc công phu nhân, chẳng lẽ ngươi lại có thể làm sao ? Con người quý ở chỗ biết tự lượng sức mình , với thân thế của ngươi hiện giờ, nếu đã sinh con nối dõi cho Quốc công phủ, sau này vẫn có thể làm một di nương, nếu ngươi an phận thủ thường, cũng có thể hưởng tuổi già vô cùng sung túc.”
Lời nên nói , ta đã nói đến thế rồi .
Nếu nàng
ta
chịu
nghe
lời khuyên của
ta
,
ta
cũng bằng lòng để nàng
ta
ở
lại
Quốc công phủ,
được
chăm sóc t/ử tế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-tuy-cat-thieu/chuong-2
Chẳng qua chỉ là chuyện mở miệng nói một câu mà thôi.
Nhưng nếu nàng ta không chịu nghe lời khuyên, cứ nhất quyết lao đầu đi tìm cái ch//ết, ngoài việc chuẩn bị cho nàng ta một cỗ quan tài tốt hơn đôi chút, ta cũng chẳng thể làm gì khác.
“Gả cho một phu quân không thích mình , ngươi lấy tư cách gì mà tỏ vẻ cao cao tại thượng?”
Ta thở dài: “Ta đến Quốc công phủ là để làm Quốc công phu nhân, chứ không phải làm nô tỳ làm ấm giường, ta cần hắn yêu thích mình làm gì? Ta là thê t/ử được hắn cưới hỏi đàng hoàng, ta chỉ cần hắn kính trọng ta là đủ.”
Nàng ta c/ắ/n c/h/ặ/t môi, vành mắt dần đỏ hoe, nhưng chẳng thể nói thêm lời nào.
Bởi nàng ta hiểu rằng Quý Như Phương quả thật rất kính trọng ta , ngay cả đôi chim nhạn dùng làm sính lễ cũng do chính tay hắn săn được .
Mỗi dịp lễ Tết, hắn đều vô cùng cung kính đến phủ bái kiến phụ mẫu ta , chưa từng lên mặt Quốc công gia dù chỉ một lần .
Hôn ước mà, lấy đâu ra nhiều chuyện đôi bên cùng tâm đầu ý hợp đến thế.
Có thể tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau , đã là tốt nhất rồi .
Nguyên Nương lau nước mắt, căm hận nói : “Thẩm Ngọc Quỳnh, ta sẽ không tha cho ngươi, nếu không phải tại ngươi, nhũ mẫu đã không c/h/ế/t, bất kể ngươi có thừa nhận hay không , ngươi vẫn luôn nợ ta một mạng người .”
Ta nhìn bóng lưng nghênh ngang ngẩng cao đầu rời đi của nàng ta , chỉ cảm thấy đáng thương.
Nhưng rồi lại nghĩ, người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận.
Khi rời phủ quận chúa, quận chúa mất tự nhiên tiễn ta ra ngoài, ta nắm tay nàng ấy , chậm rãi mỉm cười .
“Quốc công gia là biểu huynh của muội , sau này ta gả cho hắn làm thê t/ử, chính là tẩu tẩu của muội , con trai ta cũng sẽ là cháu ruột của muội .”
“Sau này , khi nó kế thừa tước vị thế t/ử, cũng phải đến kính rượu muội , thân thế nó trong sạch, chứ chẳng phải con cháu của đám loạn thần tặc t/ử nào.”
Sắc mặt quận chúa trắng bệch, sau khi kịp phản ứng, nàng lập tức hành lễ nhận lỗi với ta : “Chuyện hôm nay là do muội suy nghĩ không chu toàn , sau này nhất định sẽ đích thân đến phủ tạ lỗi .”
Ngày hôm sau , Nguyên Nương vẫn như thường lệ đến phủ quận chúa tìm nàng vui chơi, nhưng lại bị thị vệ chặn ngoài cửa.
Nàng ta tức giận đứng bên ngoài c/h/ử/i mắng ta , mắng đến sau cùng, chẳng ngờ lại bị Quý Như Phương nghe thấy, kết quả còn bị hắn nghiêm khắc quở trách một trận.
03
Ngày Thất Tịch, ta và Quý Như Phương thành thân .
Vừa bái đường xong, Nguyên Nương đã dẫn theo đứa trẻ từ bên ngoài xông vào , nước mắt giàn giụa quỳ dưới chân ta .
Nàng ta cầu xin ta nhận chén trà kính chủ mẫu của mình , cho nàng ta một con đường sống. Nàng ta khóc đến lệ đọng trên hàng mi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông thật đáng thương biết bao.
Bên cạnh, những ngón tay đang nắm dải lụa đỏ của Quý Như Phương căng cứng, miệng tuy quát mắng, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện vẻ xót xa: “Ai cho nàng vào đây, còn không mau ra ngoài!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.