Loading...

VĨNH TUY CÁT THIỆU
#3. Chương 3

VĨNH TUY CÁT THIỆU

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

 

Sau khi rời phủ quận chúa, ta đã cho người điều tra chuyện quá khứ của hai người bọn họ, quả cũng xem như một đôi tài t/ử giai nhân trời sinh xứng đôi. Đáng tiếc thế sự vô thường, một sớm quý nữ sa vào chốn phong trần, câu chuyện phu thê hòa hợp như cầm sắt khó lòng viết tiếp, lại còn có một vị khách không mời là ta xuất hiện, khiến mọi chuyện sinh thêm biến cố.

 

 

Nàng ta dập đầu hết sức mạnh, vầng trán trắng nõn rách da, những đốm m/á/u li ti vương trên nền gạch đá xanh vuông vức, tóc mai hai bên má xổ xuống, vừa đáng thương vừa quyến rũ.

 

 

“Đủ rồi !” Quý Như Phương kéo Nguyên Nương đang quỳ dưới đất đứng dậy, “Rốt cuộc nàng muốn làm gì!”

 

 

Nguyên Nương vừa lau nước mắt vừa nói : “Dẫu phu quân không quan tâm đến thiếp , cũng nên quan tâm đến con, nếu không cho thiếp một danh phận, Hành ca nhi làm sao có thể vào học đường đọc sách.”

 

 

Nàng ta lại quỳ xuống trước mặt ta : “Cầu xin chủ mẫu phu nhân nhận chén trà kính thiếp của thiếp thân !”

 

 

Các tân khách đều thích thú nhìn màn náo loạn này , bệnh cũ của bà mẫu tái phát, tức đến ngất xỉu, xung quanh lập tức rối loạn thành một đoàn.

 

 

Ta vén khăn voan, ung dung trấn an mọi người , sai người đưa bà mẫu xuống nghỉ ngơi, lại bảo gã sai vặt cầm thiếp đi mời thái y. Quý Như Phương ngẩn người , nhìn thân thể mẫu thân được khiêng đi , sắc mặt hắn thoáng trắng bệch, trong mắt dâng lên vài phần mờ mịt cùng áy náy.

 

 

Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, tức giận hất tay Nguyên Nương ra : “Rốt cuộc nàng muốn làm gì!”

 

 

Ta không muốn bọn họ tiếp tục gây náo loạn, làm mất mặt thêm nữa, nên trước ánh mắt kinh nghi bất định của Nguyên Nương, ta sai người dâng trà kính thiếp lên.

 

 

“Cũng xem như có mọi người làm chứng.” Ta đảo mắt nhìn các vị tân khách xung quanh, rồi quay sang Nguyên Nương, nửa cười nửa không , bảo nàng ta quỳ xuống kính trà .

 

 

Vốn dĩ nàng ta cho rằng ta là quý nữ xuất thân từ gia đình quyền quý, tuyệt đối không chịu nổi sự sỉ nhục như thế, nhất định sẽ hủy hôn.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Không ngờ ta lại bình thản không đổi sắc mặt, thậm chí còn mỉm cười nhận chén trà của nàng ta , cứ thế dễ dàng cho nàng ta bước vào Quốc công phủ.

 

 

“Thỉnh phu nhân dùng trà .” Nàng ta chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều như vậy , chỉ muốn nhanh ch/óng xác định danh phận, sớm ngày được dọn vào Quốc công phủ, làm thiếp thất của Quốc công gia cũng chẳng kém chính thê của nhà bình thường, dù thế nào cũng tốt hơn thân phận ngoại thất không danh không phận trước kia . Sau khi uống trà xong, ta tháo chiếc vòng trên cổ tay mình xuống, mỉm cười đeo cho nàng ta .

 

 

“Quốc công gia đời trước qua đời sớm, Quốc công phủ con cháu thưa thớt, chỉ có một mình phu quân là nam đinh nối dõi, ngươi đã sinh trưởng t/ử cho gia đình, sau này đứa trẻ sẽ được đưa đến bên cạnh ta , vị chủ mẫu này , để nuôi dạy, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật chu đáo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-tuy-cat-thieu/chuong-3
”

 

 

Ta vừa dứt lời, Nguyên Nương lập tức hất tay ta ra : “Không được !”

 

 

Mu bàn tay ta va vào cạnh bàn, bầm tím cả một mảng lớn.

 

 

Có người phẫn nộ nói : “Chỉ là một ngoại thất mà cũng dám động tay với chủ mẫu!”

 

 

“Chẳng phải vì được Quốc công gia sủng ái sao , ngay cả lão phu nhân cũng bị chọc tức đến phát bệnh, vậy mà vẫn cho nàng ta vào cửa, đúng là mê muội đến hồ đồ rồi .”

 

 

Sắc mặt tái nhợt của Quý Như Phương cứng đờ, hắn thấp giọng quát: “Nguyên Nương, không được vô lễ.”

 

 

Nguyên Nương che giấu vẻ phẫn nộ và hoảng hốt trong mắt, đôi mắt đỏ hoe, nhận lỗi với ta : “Phu nhân, xin lỗi người , Hành ca nhi còn quá nhỏ, vẫn nên để thiếp thân tự mình dạy dỗ thì hơn.”

 

 

Ta ôm lấy bàn tay bị thương: “Ta cũng vì muốn tốt cho Hành ca nhi, nó là nam t/ử, sau này sớm muộn cũng phải tham gia khoa cử, được ghi vào danh nghĩa của ta chỉ có lợi chứ không có hại.”

 

 

Ánh mắt ta và Quý Như Phương chạm nhau , Nguyên Nương vừa khóc vừa kéo tay Quý Như Phương: “Phu quân, Hành ca nhi còn nhỏ... Nó không thể không có mẫu thân ...”

 

 

Lần đầu tiên Quý Như Phương không chiều theo nàng ta , trái lại còn đứng về phía ta , thuận theo lời ta mà nói : “Cứ ghi Hành ca nhi vào danh nghĩa của phu nhân, người đâu , đỡ tiểu nương xuống nghỉ ngơi cho tốt .”

 

 

Nguyên Nương ngừng khóc , không thể tin nổi mà nhìn hắn , c/ắ/n môi rơi lệ rồi được người dìu xuống.

 

 

Ánh mắt cuối cùng của nàng ta trước khi rời đi rõ ràng chứa đầy oán hận.

 

 

Nàng ta bảy tuổi đã bị đưa vào Giáo Phường ty, không còn phụ mẫu dạy dỗ chỉ bảo, nên chẳng hiểu những mối quan hệ rắc rối và quy củ quanh co trong các gia đình quyền quý.

 

 

Nàng ta từng là quan kỹ, dẫu Quý Như Phương đã bỏ không ít công sức chạy vạy, thu xếp cho nàng ta có được thân phận nữ t/ử nhà lương dân.

 

 

Thế nhưng những năm tháng nàng ta sống trong Giáo Phường ty không thể nào xóa bỏ, đó là vết nhơ mà cả đời nàng ta cũng không thể gột rửa. Đồng thời, đó cũng là vết nhơ đi theo Hành ca nhi suốt đời.

 

 

Mẫu bằng t/ử quý, nhưng tương tự, con cái cũng có thể vì mẫu thân mà phải chịu nhục.

 

 

Chỉ khi được ghi vào danh nghĩa của ta , cuộc đời sau này của Hành ca nhi mới có thể thuận lợi hơn đôi chút.

 

 

Đáng tiếc, Nguyên Nương không hiểu những tính toán sâu xa ấy , trong mắt nàng ta chỉ có tình yêu nam nữ.

 

 

Nàng ta chỉ cảm thấy Quý Như Phương đã thay lòng đổi dạ , không còn yêu nàng ta nữa.

 

 

Ta mỉm cười nâng một chén rượu, hướng về mọi người nâng chén: “Vì chuyện đại hôn, bà mẫu ngày đêm vất vả nên mới đổ bệnh, nếu có điều gì tiếp đãi không chu toàn , Ngọc Quỳnh xin được tạ lỗi với chư vị trước .”

 

 

Ta nhìn sang Quý Như Phương, hàng mày vốn luôn u ám của hắn thoáng d/a/o động. Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của ta , hắn thu lại những cảm xúc đang bộc lộ, cùng ta nâng chén rượu hướng về mọi người , mỉm cười phụ họa: “Tiếp đãi không chu toàn , mong chư vị lượng thứ.”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện VĨNH TUY CÁT THIỆU thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo