Loading...
Bà quát Nguyên Nương: “Còn ra thể thống gì nữa, đúng là mất mặt xấu hổ! Còn không mau cút xuống thay một bộ y phục khác!”
Nguyên Nương khóc lóc rời đi .
Kể từ hôm ấy , ta thay sạch những người trong phủ đã công khai hoặc âm thầm ngả về phía Nguyên Nương suốt nửa tháng qua.
Bên cạnh ta không cần những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy , kế sách thả con săn sắt bắt con cá rô này có thể thành công, quả thật phải nhờ đến hai đứa trẻ trong bụng ta .
05
Nguyên Nương đến gây chuyện với Quý Như Phương, nhưng về chuyện thê thiếp , Quý Như Phương lại phân biệt rất rõ ràng: “Quản gia là việc của chính thất, nàng đừng nhúng tay vào .”
Nguyên Nương tức đến rơi nước mắt, lại giở trò một khóc hai nháo ba đòi treo cổ, nói rằng mình muốn gặp Hành ca nhi.
Thật ra ta cũng chẳng hạn chế việc nàng ta gặp Hành ca nhi, chỉ là bà mẫu không vừa mắt tác phong của nàng ta , không cho nàng ta gặp Hành ca nhi, tránh để nàng ta dạy hư đứa trẻ.
Thời gian này , Hành ca nhi được nuôi dưỡng bên cạnh ta , ngoại trừ tính tình có phần bướng bỉnh, những mặt khác đều khá tốt , cũng chẳng biết có phải di truyền từ Quý Như Phương hay không , đứa trẻ không mấy thích đọc sách, trái lại vô cùng hứng thú với cưỡi ngựa b/ắ/n cung.
Nguyên Nương khóc lóc nhiều lần , Quý Như Phương thương xót nàng ta , cuối cùng vẫn mở lời với bà mẫu giúp nàng ta . Ban đầu, bà mẫu tức đến mức lật cả bàn: “Đó là con trai ruột của con, còn người thiếp kia của con là thứ gì chứ, Hành ca nhi gặp nàng ta một lần đã đủ phiền lòng, nàng ta chẳng dạy được đứa trẻ lấy nửa điều tốt đẹp .”
“ Nhưng dù sao nàng ấy cũng là mẫu thân ruột của nó, làm gì có chuyện không cho hai mẹ con gặp nhau ?”
Mỗi lần nhắc đến chuyện này trên bàn ăn, hai mẹ con bọn họ đều tan rã trong không vui.
Nguyên Nương thúc ép quá mức, cũng chẳng biết Quý Như Phương đã dùng cách gì mà khiến bà mẫu đồng ý cho Nguyên Nương mười ngày gặp Hành ca nhi một lần .
Vốn dĩ nghe nói hôm nay có thể gặp mẫu thân , Hành ca nhi rất vui mừng, ta sai tỳ nữ mặc thêm cho nó một lớp áo dày rồi mới đưa nó ra ngoài.
Lúc ra khỏi cửa, nó còn vui vẻ phấn khởi, nhưng khi trở về lại ủ rũ cúi gằm mặt, ta hỏi gì nó cũng chẳng chịu nói .
Ta âm thầm lưu tâm, gọi nhũ mẫu hầu hạ Hành ca nhi đến, thưởng thêm bạc cho bà ta .
Ngày hôm sau , bà ta liền đến bẩm báo với ta rằng nửa đêm Hành ca nhi đã thức dậy, đào một cái hố dưới gốc cây hòe trong viện rồi chôn thứ gì đó xuống.
Ta sai người đào lên xem, lập tức kinh hãi thất sắc, không ngờ lại là vật dùng để thực hiện thuật vu cổ, bên trên còn ghi tên của ta , nàng ta đang nguyền rủa đứa trẻ trong bụng ta phải c/h/ế/t!
Ta nghiến răng cười lạnh, thay tờ giấy bên trên , bắt chước nét chữ của Nguyên Nương viết xuống ngày tháng năm sinh cùng giờ sinh của bà mẫu.
Từ nhỏ
ta
đã
theo tổ phụ học
được
y thuật khá giỏi,
nghe
nói
gần đây đêm nào bà mẫu cũng ngủ
không
ngon,
ta
liền đích
thân
xuống bếp nấu canh bồi bổ
thân
thể cho bà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-tuy-cat-thieu/chuong-5
Món canh ấy có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ, nhưng nếu kết hợp với hương t/h/u/ố/c trong túi thơm bên hông ta , sẽ khiến thần trí con người trở nên mơ hồ.
Liên tiếp mấy ngày, bà mẫu đều uể oải buồn ngủ, cả ngày tinh thần mê man, chẳng được tỉnh táo.
Vừa khéo lúc ấy , thái hậu trong cung muốn tổ chức đại lễ La Thiên Đại Tiếu, lập đạo tràng tế lễ, chỉ sau một đêm, kinh thành đã xuất hiện rất nhiều đạo sĩ từ trên núi xuống.
Đúng lúc đó, có một đạo sĩ hành cước mù mắt đi ngang qua Quốc công phủ, ghé vào xin nước uống.
Bình thường bà mẫu vốn tin những chuyện này , lập tức mời người ấy vào phủ, tiếp đãi chu đáo.
Sau khi uống nước xong, đạo sĩ nhìn bà mẫu, lắc đầu nói : “Mệnh của phu nhân chẳng còn bao lâu nữa, tai họa của phu nhân đang được chôn dưới gốc cây hòe ở phía tây nam trong phủ!”
Nói xong, ông ta thoắt một cái đã quay người ra cửa, biến mất không thấy bóng dáng.
Phía tây nam vừa khéo chính là nơi có phòng ta , bà mẫu sai người đào thứ chôn dưới gốc cây hòe lên, lập tức phát hiện vật dùng để thực hiện thuật vu cổ có ghi sinh thần bát tự của bà.
Trong cơn giận dữ, bà mẫu bắt Quý Như Phương hưu thê, đòi trói ta giải đến quan phủ.
Ta đang định chuyển tai họa sang người Nguyên Nương, bắt đầu làm khó nàng ta , thì đúng lúc ấy Quý Như Phương lại chắn trước mặt ta .
“Mẫu thân , A Quỳnh không phải loại người như vậy , nàng ấy tuyệt đối không làm ra chuyện này , nhất định có kẻ hãm hại, hài nhi nguyện lấy tính mạng ra bảo đảm!”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta có chút kinh ngạc, Nguyên Nương đang căng thẳng đứng bên cạnh nghe vậy liền nổi giận: “Dám làm mà không dám nhận, chẳng biết đang ôm tâm địa gì!”
Ta lập tức nói : “Mẫu thân , đây không phải chữ của con, huống hồ con và người không thù không oán, vì sao lại dùng thủ đoạn hại người hại mình như vậy để nguyền rủa người ! Nhất định có kẻ cố tình vu oan, đem thứ dơ bẩn này chôn trong viện của con, muốn mượn tay người trừ khử con!”
Sắc mặt Nguyên Nương thoáng trắng bệch: “Ngụy biện! Rõ ràng là ngươi làm mà còn không chịu nhận!”
Bà mẫu hừ lạnh, triệu tập toàn bộ hạ nhân trong viện ta đến tra hỏi, chẳng bao lâu sau , nhũ mẫu của Hành ca nhi đã khai ra tất cả.
“Đêm hôm ấy ... Đại công t/ử nửa đêm thức dậy... Lão nô nhìn thấy công t/ử chôn thứ đó xuống...”
Bà mẫu tức giận tát mạnh vào mặt Nguyên Nương, ngay tại chỗ ra lệnh đ/á/n/h c/h/ế/t nàng ta bằng loạn côn.
Hai tên nô bộc lập tức giữ c/h/ặ/t nàng ta , mấy gậy đã giáng xuống, Hành ca nhi chạy đến che trên người nàng ta : “Là con chôn! Là con viết ! Không liên quan đến mẫu thân con!”
Bà mẫu tức đến run rẩy: “Đồ sói con! Đánh! Đánh thật mạnh cho ta ! Đánh c/h/ế/t nó!”
Cuối cùng Quý Như Phương tuy đã ngăn lại , nhưng Hành ca nhi vẫn phải chịu không ít gậy, gậy nào cũng đ/á/n/h thật mạnh, không hề nương tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.