Loading...

VĨNH TUY CÁT THIỆU
#6. Chương 6

VĨNH TUY CÁT THIỆU

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

 

Trong đó có mấy gậy giáng trúng thắt lưng Hành ca nhi, ngay đêm ấy , đứa trẻ liền phát sốt, bà mẫu nhốt nó cùng Nguyên Nương trong từ đường, không cho bất kỳ ai vào thăm.

 

 

Nguyên Nương khóc suốt một đêm, cứ thế trơ mắt nhìn đứa trẻ còn sống sờ sờ bị sốt cao đến c/h/ế/t ngay trong lòng mình .

 

 

Kể từ hôm ấy , tinh thần nàng ta bắt đầu có chút bất thường.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Lúc được thả khỏi từ đường, nàng ta tìm đến ta , nhìn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không : “Gieo nhân ác thì phải nếm quả ác, ha ha ha ha ha ha, ta trả lại cho ngươi rồi , ha ha ha ha ha ha!”

 

 

Hạ nhân kéo nàng ta về, Quý Như Phương mời thái y đến chữa trị, về sau trông nàng ta cũng chẳng khác người bình thường là bao.

 

 

06

 

 

Khi ta m/a/n/g t/h/a/i đến tháng thứ sáu, Cẩm Y vệ bao vây toàn bộ Quốc công phủ.

 

 

Phe cánh Tam hoàng t/ử dâng sớ đàn hặc Quốc công phủ trên triều, nói rằng chuyện phụ thân Quý Như Phương đi tiễu phỉ năm ngoái có điều khuất tất.

 

 

Nạn thổ phỉ ở Tây Nam suốt nhiều năm không sao dẹp sạch, chính là vì phụ thân Quý Như Phương cấu kết với tên đầu lĩnh thổ phỉ.

 

 

Những lời hoang đường đến vậy mà bệ hạ cũng tin.

 

 

Tuy ngài chỉ sai Cẩm Y vệ bao vây toàn bộ Quốc công phủ, nhưng lại bắt cả nhà Dương tướng quân, vị phó tướng năm xưa dưới trướng phụ thân Quý Như Phương, tống vào ngục rồi xử trảm.

 

 

Trong lúc cả nhà chúng ta đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, Nguyên Nương lại quyến rũ một thị vệ trong đội Cẩm Y vệ, cải trang thành một mụ già đi chợ mua thức ăn rồi trốn ra ngoài.

 

 

Đáng tiếc, chưa được bao lâu nàng ta đã bị bắt trở về.

 

 

Tên Cẩm Y vệ thông gian với nàng ta cũng bị đ/á/n/h c/h/ế/t bằng trượng ngay tại chỗ.

 

 

Quý Như Phương đỏ hoe mắt, các ngón tay không ngừng run rẩy, hắn nắm c/h/ặ/t t/a/y Nguyên Nương: “Vì sao ?! Ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt sao ! Vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy !”

 

 

Nguyên Nương run rẩy như cầy sấy, nàng ta hất mạnh tay Quý Như Phương ra , gương mặt trắng bệch, gào lên: “Ta muốn sống! Ta không muốn c/h/ế/t! Ta không muốn bị bán vào Giáo Phường ty một lần nữa!”

 

 

Nàng ta điên cuồng ôm lấy gương mặt mình , lẩm bẩm: “Với tuổi tác hiện giờ của ta , Giáo Phường ty sẽ không nhận nữa, đến lúc ấy ta sẽ bị đưa vào quân doanh làm quân kỹ, ta không muốn ... Ta không muốn !”

 

 

Quý Như Phương đau đớn như bị d/a/o cắt vào t/i/m, hai mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra . Hắn hít sâu một hơi , nước mắt suýt nữa rơi xuống.

 

 

“Nguyên Nương, chúng ta là thanh mai trúc mã, chúng ta từng có hôn ước! Sau khi gia đình nàng gặp chuyện, ta đã nghĩ đủ mọi cách cầu xin mẫu thân giúp nàng thay tên đổi họ, cứu nàng ra khỏi Giáo Phường ty! Vì nàng, mẫu thân đã dùng gia pháp đ/á/n/h ta , đến tận bây giờ trên lưng ta vẫn còn vết roi!”

 

 

“Trước khi thành thân , suốt những năm ấy , bên cạnh ta chỉ có một mình nàng, nàng không chịu nghe lời ta , lén đổi t/h/u/ố/c tránh thai, ta cũng chiều theo ý nàng, về sau khi đứa trẻ chào đời, mẫu thân tức đến phát điên, suýt nữa đ/á/n/h c/h/ế/t ta , ta quỳ xuống cầu xin người cho nàng vào phủ, mẫu thân tát thẳng vào mặt ta , mắng ta đã bị tình yêu làm cho mê muội .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-tuy-cat-thieu/chuong-6
”

 

 

Nước mắt hắn rơi xuống, vẻ mặt đau đớn, giọng nói nghẹn ngào: “Ta quả thật đã mê muội rồi , khi nằm trong lòng ta , nàng nhỏ bé đáng thương đến thế, nàng yếu đuối không nơi nương tựa, nàng nói ta là chỗ dựa duy nhất của nàng, Nguyên Nương! Vì nàng, ta đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa cưới thê t/ử, khiến thanh danh bản thân bị hủy hoại! Vì nàng, ta chống đối mẫu thân , ngay cả chuyện cưới A Quỳnh cũng là vì thấy nàng ấy có tấm lòng lương thiện, có thể dung nạp nàng, nhưng Nguyên Nương! Nàng lại đối xử với ta như vậy ! Có phải không !”

 

 

Nguyên Nương suy sụp đẩy hắn ra , lớn tiếng khóc gào: “ Nhưng ngươi đã hết giá trị rồi , ngươi có biết không ! Ngươi sắp c/h/ế/t rồi ! Bệ hạ đã tịch biên Dương gia, Quốc công phủ còn có thể cầm cự được bao lâu! Ta chỉ muốn sống, muốn tự tìm đường sống cho mình , ta có gì sai!”

 

 

Ánh sáng trong mắt Quý Như Phương vụt tắt: “Nguyên Nương, rốt cuộc nàng đã từng yêu ta chưa ?”

 

 

“Chưa! Chưa! Chưa! Ta trao thân cho ngươi chẳng qua vì khi ấy chỉ có ngươi mới cứu được ta , nhưng bây giờ ngươi không cứu được nữa, dựa vào đâu mà ta không thể tự tìm lối thoát cho mình !” Nàng ta nghiến răng nói .

 

 

Nguyên Nương hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ, để lộ bộ mặt thật của mình .

 

 

Thời gian này , ngay cả khi trưởng công chúa đổ bệnh, người bên ngoài cũng không cho thái y vào phủ.

 

 

Cơm canh hằng ngày thậm chí đã đến mức ôi thiu bốc mùi.

 

 

Quý Như Phương lùi lại một bước, tuyệt vọng lau khô nước mắt: “Là ta có mắt như mù, ngươi khiến ta ghê tởm!”

 

 

Hắn lao ra khỏi cửa, Nguyên Nương ngã quỵ xuống đất, nức nở khóc .

 

 

Suốt một tháng bị giam lỏng, tinh thần và tâm trí mọi người đều đã gần như suy sụp.

 

 

Ta trở về phòng, nhũ mẫu mang theo lời nhắn của mẫu thân đến, bảo ta hòa ly với Quý Như Phương, có như vậy mới giữ được mạng sống.

 

 

Ngày hôm sau , ta đến thư phòng tìm Quý Như Phương dùng bữa.

 

 

Chỉ mới qua một đêm, gương mặt tuấn tú ngày trước của hắn đã trở nên tiều tụy, dưới cằm còn lún phún một lớp râu xanh.

 

 

Trông thấy ta , hắn cười giễu cợt, bò dậy khỏi mặt đất, chộp lấy tờ hòa ly thư đã viết sẵn trên bàn ném cho ta , lạnh lùng quát: “Cút!”

 

 

Ta lạnh lùng nhìn nhũ mẫu đứng bên cạnh, bà tránh ánh mắt ta : “Cô nương, lão nô cũng vì muốn tốt cho người .”

 

 

Ta lạnh giọng nói : “Ra ngoài.”

 

 

Bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại , trong phòng chỉ còn ta và Quý Như Phương.

 

 

Hắn cười khẩy đầy châm chọc: “Ta không có thời gian nghe nàng nói nhảm, mau cút đi , nữ nhân trong thiên hạ đều giống nhau cả thôi, cút!”

 

 

Ta không chút biểu cảm bước đến gần hắn , giơ tay tát thật mạnh vào mặt hắn .

 

 

Mặt hắn bị đ/á/n/h nghiêng sang một bên.

 

 

Trước ánh mắt chấn động kinh ngạc của hắn , ta lại giáng xuống một cái tát thật mạnh nữa.

 

 

Hắn gầm lên: “Nàng điên rồi phải không !”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện VĨNH TUY CÁT THIỆU thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo