Loading...

VĨNH TUY CÁT THIỆU
#7. Chương 7

VĨNH TUY CÁT THIỆU

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

 

Ta chậm rãi xé nát tờ hòa ly thư trong tay: “Quý Như Phương, ngươi cũng được xem là hoàng thân quốc thích, phụ thân ngươi là vị đại tướng quân uy danh lẫy lừng, mẫu thân ngươi là trưởng công chúa có binh quyền, có đất phong, còn ngươi? Ngươi cũng từng là một vị thiếu niên anh kiệt, đỗ đầu võ trạng nguyên, có quân công trong tay, đ/á/n/h thắng vô số trận.”

 

 

“Ngươi cứ thế trơ mắt nhìn bản thân vì một nữ nhân mà mặc cho số phận, sống c/h/ế/t thế nào cũng chẳng màng sao ?!”

 

 

Ta nắm tay hắn , đặt lên bụng mình : “Trong này là cốt nhục ruột thịt của ngươi, là con trai con gái ruột của ngươi, chẳng lẽ sau này ngươi muốn ta nói với chúng rằng phụ thân các con chỉ là một kẻ hèn nhát biết trốn tránh thôi sao !”

 

 

Đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, hắn khẽ gọi ta : “A Quỳnh.”

 

 

Ta nắm c/h/ặ/t t/a/y hắn : “Quý Như Phương, ngươi không thể không tin tưởng phụ thân mình , cả đời ông ấy đều sống trên lưng ngựa, ông ấy c/h/ế/t trên đường tiễu phỉ, ông ấy vô tội.”

 

 

Ta gằn từng chữ: “Phụ thân ngươi, lão Quốc công gia, cả đời thanh bạch, không thẹn với lòng.”

 

 

Giọng hắn run rẩy: “ Nhưng bệ hạ không tin.”

 

 

“Vậy thì hãy khiến ngài tin, liều c/h/ế/t đ/á/n/h cược một phen, thay vì cứ ngồi đây chờ c/h/ế/t, chi bằng tự đẩy mình vào đường cùng để tìm đường sống.”

 

 

Ta lấy thanh Thanh Phong kiếm đang treo trên tường xuống, đặt vào tay hắn .

 

 

“Nạn thổ phỉ ở Tây Nam vô cùng nghiêm trọng, sở dĩ bệ hạ ra tay với Quốc công phủ vào lúc này , một mặt là vì phe Tam hoàng t/ử không chịu buông tha cho ngươi, ngươi nắm binh quyền trong tay nhưng lại không đứng về phía hắn , đương nhiên hắn sẽ chèn ép ngươi, đoạt lấy binh quyền để giao vào tay người của mình .”

 

 

“Mặt khác, tư binh và đất phong trong tay bà mẫu đều do chính tiên đế ban thưởng.”

 

 

“Thậm chí còn có lời đồn rằng năm xưa tiên đế từng muốn sắc phong bà làm hoàng thái nữ.”

 

 

“Nếu ngươi có thể gặp được bệ hạ, nhất định phải chủ động xin ngài thu hồi tư binh cùng đất phong của bà mẫu.”

 

 

“Ngoài ra , ngươi phải xin chỉ đến Tây Nam tiễu phỉ, trong triều chẳng ai chịu đến đó tìm c/h/ế/t, nhưng ngươi nhất định phải đi , đây là con đường sống duy nhất của ngươi.”

 

 

“Trong tay ngươi có binh lính, Tây Nam lại là chiến trường từ thời xưa, đám thổ phỉ ấy kẻ nào cũng có võ nghệ cao cường, nếu có thể thu phục, biên chế bọn chúng vào quân đội...”

 

 

Ý của ta đã quá rõ ràng.

 

 

Nếu thật sự bị dồn đến đường cùng, vậy thì khởi binh tạo phản, liều c/h/ế/t đ/á/n/h cược một phen.

 

 

“Quý Như Phương, ta là thê t/ử được ngươi cưới hỏi đàng hoàng, ngươi nhất định phải giành lấy một tiền đồ tốt đẹp cho ta và các con trở về!”

 

 

Hắn ngước mắt lên, sống lưng vốn còng xuống dần thẳng lại , ánh lệ lấp lánh: “Được...”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Quý Như Phương nghĩ đủ mọi cách để được diện kiến bệ hạ, nhưng đều vô ích, chuyện này vốn nằm trong dự liệu của ta .

 

 

Ngay khi hắn đang bó tay hết cách, bà mẫu đã treo cổ tự vẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vinh-tuy-cat-thieu/chuong-7

 

 

Trong bức thư để lại , bà dặn Quý Như Phương ôm t/h/i t/h/ể mình đến hoàng cung diện kiến bệ hạ, sẽ chẳng ai dám ngăn cản.

 

 

Quý Như Phương khóc đến ngất lịm.

 

 

Ta nhìn t/h/i t/h/ể bà mẫu, ánh mắt không buồn không vui, đây chính là kết quả ta đã dự liệu từ trước .

 

 

Từ đầu đến cuối, chỉ khi trưởng công chúa treo cổ tự vẫn, bệ hạ mới chịu gặp mặt.

 

 

Cổng Quốc công phủ được mở ra .

 

 

Quý Như Phương làm đúng theo lời ta nói , giao nộp tư binh cùng đất phong của trưởng công chúa, đồng thời xin chỉ đến Tây Nam bình định nạn thổ phỉ, rửa sạch oan khuất cho phụ thân .

 

 

Quả nhiên bệ hạ đã đồng ý.

 

 

Hắn quỳ bên ngoài Kim Loan điện, cầu xin bệ hạ một ân điển duy nhất cho ta .

 

 

“Thê t/ử của thần đang mang thai, cầu xin bệ hạ nể tình thủ túc, chăm sóc nàng ấy thật chu đáo.”

 

 

Trưởng công chúa đã c/h/ế/t, đương nhiên bệ hạ chẳng có lý do gì để không đồng ý.

 

 

Quý Như Phương không kịp từ biệt ta , chỉ nhờ người đưa đến một bức thư.

 

 

“Ta và Trương thái y vốn quen biết từ trước , ông ấy sẽ kê cho nàng một thang t/h/u/ố/c phá thai.”

 

 

“Nếu ta c/h/ế/t, nàng cứ tái giá, toàn bộ tiền bạc của Quốc công phủ đều là của hồi môn ta để lại cho nàng.”

 

 

“Nếu ta còn sống trở về, nàng muốn bao nhiêu đứa con, ta đều có thể cùng nàng sinh.”

 

 

“Nghe lời ta , A Quỳnh.”

 

 

Phía sau bức thư là một tờ hòa ly thư.

 

 

Ta ngồi trên xích đu, phơi mình dưới ánh nắng, tay cầm bức thư, cả người lười biếng, đầu óc trống rỗng.

 

 

Mẫu thân chạy đến mắng ta là đồ ngốc, vừa khóc vừa hỏi vì sao ta không chịu rời đi .

 

 

Ta khẽ bật cười , bất đắc dĩ nhìn mẫu thân ngây thơ của mình .

 

 

“Mẫu thân à , cho dù bệ hạ không thích trưởng công chúa, bà ấy vẫn là tỷ tỷ của ngài, bọn họ là người một nhà, ngài có thể không để tâm đến tính mạng của tỷ tỷ ruột, nhưng nhất định sẽ để tâm đến thể diện hoàng thất.”

 

 

“Nếu lúc này con hòa ly với Quý Như Phương rồi bỏ đi , người nghĩ bệ hạ sẽ tha cho con sao ?”

 

 

“Ngài chỉ cảm thấy con là một nữ t/ử không thể cùng phu quân đồng cam cộng khổ, dẫu chỉ vì thể diện hoàng gia, ngài cũng sẽ lập tức ban rượu độc g/i/ế/c con, thậm chí đến lúc ấy cả nhà bá phủ cũng sẽ bị con liên lụy.”

 

 

Ta và Quý Như Phương là phu thê, nhưng càng giống những người có chung lợi ích, cùng vinh cùng nhục, một người hưng thịnh thì cả hai cùng hưởng, một người suy vong thì cả hai cùng chịu.

 

 

Ta nhìn tờ hòa ly thư trong tay, có chút thất thần.

 

 

“Hắn sẽ thắng chứ?” Mẫu thân ôm lấy ta , rơi lệ hỏi.

 

 

“Sẽ thắng mà, năm mười bốn tuổi hắn đã ra chiến trường rồi , hắn là vị tiểu tướng quân bách chiến bách thắng, nhất định sẽ thắng.”

 

 

Bất kể phẩm hạnh riêng tư của Quý Như Phương thế nào, ta cũng phải thừa nhận hắn quả thật là một vị tiểu tướng quân bách chiến bách thắng.

 

 

Năm ta chín tuổi, mẫu thân ôm ta đi xem hoa đăng, đêm ấy , trên đường bất ngờ xuất hiện một toán phản quân còn sót lại dưới trướng nghịch vương đang chạy trốn.

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của VĨNH TUY CÁT THIỆU – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo