Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tự nhiên trong đầu tôi nảy số , nhớ ngay đến mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo và cô thư ký mà Gia Nguyệt hay gửi cho đọc . Trong não tự động chạy vài đoạn phim tình cảm mùi mẫn khiến gò má tôi bất giác nóng bừng bừng, đỏ rực như tôm luộc.
Phó Tư Yến liếc thấy mặt tôi đỏ lựng, lại tung một câu mỉa mai quen thuộc:
"Lau nước miếng đi , trong đầu em lại đang tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh gì rồi đấy."
Cảm giác ngại ngùng vừa chớm nở bỗng chốc bị một gáo nước lạnh tạt cho tắt ngấm. Phó Tư Yến, cái tên thẳng nam sắt thép, chúa tể phá bầu không khí.
Chuyến bay kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, tôi dựa đầu vào vai anh ngủ gà ngủ gật, nước dãi chảy ròng ròng. Mãi đến khi xe đón chúng tôi về đến sảnh khách sạn hạng sang, tôi mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh táo lại một chút.
"Sếp Phó, thẻ phòng của em đâu ?"
Tôi chìa tay ra hỏi:
"Em ở chung phòng với anh ."
"Ủa, sao lại ở chung?"
"Tiết kiệm chi phí công tác cho tập đoàn."
Cái lý do nghe nó phèn không chịu được . Chúng tôi dù có giấy kết hôn nhưng ở nhà vẫn luôn chia phòng ngủ riêng, chỉ khi nào qua nhà bố mẹ hai bên ăn cơm thì mới phải diễn cảnh nằm chung giường c.ắ.n răng chịu đựng. Nhưng từ khi giác ngộ được chân lý tình yêu, nhận ra mình có ý đồ mờ ám với anh , việc phải chung chăn gối khiến tim tôi đập loạn nhịp, thấp thỏm không yên.
May mà Phó Tư Yến không vạch trần bộ mặt luống cuống của tôi . Anh tự tay kéo vali, vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay tôi dắt đi về phía thang máy.
Đang đứng chờ thang, một giọng nữ thánh thót, dẻo chảy nước vang lên từ phía sau lưng, mỗi lúc một gần:
"Anh Tư Yến, ôi đúng là anh rồi !"
Cả hai chúng tôi đồng loạt quay đầu lại . Kẻ thù không đội trời chung đã xuất hiện. Từ Mộ Tuyết, con trà xanh siêu cấp vô địch hồi đại học của chúng tôi .
Dáng người lả lơi, khuôn mặt ngây thơ trong sáng, từng làm hoa khôi trường đại học A. Ngày xưa dù biết thừa tôi và Phó Tư Yến đã được định sẵn hôn ước, ả vẫn bám riết lấy anh không buông. Nhớ ngày đó, ả từng chặn đường tôi giả lả nói :
"Gọi chị một tiếng đàn chị Sơ Hạ vì tôn trọng thôi, chứ cái thứ hôn nhân do cha mẹ sắp đặt thời này nó cổ hủ lạc hậu lắm rồi . Học trưởng Tư Yến là người ưu tú, anh ấy có quyền mưu cầu tình yêu đích thực của đời mình ."
Đến giờ nghĩ lại , m.á.u vẫn còn dồn lên não. Lẽ nào con tiểu tam mưu mô trong hệ thống bình luận nhắc đến chính là cô ta ? Kỳ thực, nhìn cái giao diện trăng rằm, giám đốc nọ kia của ả đúng là khó mà đề phòng. Tôi bất giác thấy lo, bàn tay vô thức siết c.h.ặ.t lấy tay Phó Tư Yến như để khẳng định chủ quyền.
Cảm nhận được lực tay của tôi , Phó Tư Yến cúi xuống nhìn :
"Sao thế?"
Hai đứa lớn lên bên nhau từ hồi bé tí. Tôi vừa nhíu mày là anh biết ngay bụng dạ tôi đang tính toán cái gì.
"Không có gì, điều hòa ở sảnh hơi lạnh thôi."
Tôi chớp mắt đáp bừa.
Phó Tư Yến làm lơ luôn Từ Mộ Tuyết, nhưng con ả da mặt dày cộp vẫn tiếp tục sáp lại , nở nụ cười ngọt ngào như muốn thả thính:
"Học trưởng Tư Yến, em là Từ Mộ Tuyết đây, lâu quá không gặp anh ."
Phó Tư Yến chỉ gật đầu khẽ một cái cho đúng phép lịch sự xã giao. Ả vẫn không tha, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Hiện em đang làm giám đốc PR của tập đoàn Hoa Quang, lần này sếp cử em đại diện đi đón khách VIP, ban đầu nhìn danh sách em còn không tin là anh , duyên phận đôi ta đúng là kỳ diệu quá."
Nói rồi ả chủ động chìa bàn tay ra ý muốn bắt tay. Phó Tư Yến hơi nhíu mày, ngần ngại một giây, cuối cùng vì phép lịch sự đối tác, anh buông tay tôi ra , bắt tay ả rất hờ hững rồi rút lại ngay.
Từ đầu đến cuối màn chào hỏi, con ả Mộ Tuyết coi
tôi
như
không
khí,
không
thèm liếc mắt lấy một cái.
Tôi
hắng giọng khụ khụ hai tiếng rõ to.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-cung-nuoi-tu-be-cua-pho-tong/chuong-6
Lúc này ả mới sực quay sang, giả vờ bất ngờ:
"Ô kìa, đàn chị Sơ Hạ cũng đi theo làm kỳ đà... à nhầm, đi theo học trưởng à ? Nhìn tình cảm thanh mai trúc mã của hai người , em thực sự thấy ngưỡng mộ ghê."
Ngưỡng mộ cái đầu cô, mắt cô bị mù à mà không thấy lúc nãy tay chúng tôi đan c.h.ặ.t vào nhau .
Cái giọng điệu khinh khỉnh ngầm của Từ Mộ Tuyết làm m.á.u Hoạn Thư trong tôi sôi sùng sục.
"Học trưởng Tư Yến, tổng giám đốc Lương của bên em đã đặt sẵn tiệc rượu trên nhà hàng xoay tầng thượng, đang đợi anh lên bàn việc đấy ạ."
Thang máy mở cửa, Phó Tư Yến quay sang nhét thẻ phòng vào tay tôi :
"Em lên phòng 2501 cất hành lý nghỉ ngơi trước đi , anh đi xã giao một lát rồi sẽ về ngay."
Nghĩ đến kịch bản bị bỏ t.h.u.ố.c trong lời tiên tri kia , tôi ngàn vạn lần không muốn thả anh đi một mình với con yêu nhền nhện này . Nhưng giữa chốn làm ăn đông người , tổng giám đốc người ta đang đợi, tôi cũng không thể cư xử làm mất mặt Phó Thị. Chắc ở nhà hàng đông người ả không dám giở trò đâu .
Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá quá thấp sự trơ trẽn của con trà xanh này .
Lên tới phòng tổng thống, tôi mở vali lôi đồ ra cất. Nhìn thấy bộ chiến bào hai dây mỏng manh của Đồng Gia Nguyệt xúi mua, mặt tôi lại đỏ bừng lên. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nghĩ đến việc Phó Tư Yến chắc phải khuya mới về, tôi liền lôi nó ra mặc thử.
Đứng trước gương lớn, tim tôi đập thình thịch như đ.á.n.h trống chầu. Thiết kế này đúng là tà đạo. Hai sợi dây áo mỏng tang vắt trên bờ vai trắng mịn, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, cái tà váy chỉ ngắn cũn cỡn lượn lờ khoe trọn đôi chân dài miên man.
"Trời ơi, mặc thế này ra đường là bị bắt vì tội gây mất trật tự công cộng mất!"
Tôi lầm bầm, nhưng lại không nỡ cởi ra . Đẹp thật. Vừa ngây thơ vừa hư hỏng.
Đúng lúc đó, tiếng thẻ từ "tít" vang lên, cửa phòng bật mở.
Phó Tư Yến bước vào , trên người còn vương mùi rượu nhàn nhạt, cà vạt đã hơi nới lỏng.
Tôi đứng hình ngay trước gương, tay còn đang giữ dây váy.
Anh ta cũng đứng hình, mắt mở to, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi yết hầu trượt mạnh một cái.
Không khí im phăng phắc 5 giây.
Sau đó Phó Tư Yến vội quay phắt người đi , lưng đối diện với tôi , giọng khàn đặc:
"Ôn Sơ Hạ! Em mặc cái quái gì thế hả!"
Tôi luống cuống kéo kéo tà váy, mặt đỏ như gấc:
"Em... em mặc thử thôi! Ai bảo anh về sớm thế!"
Anh ta đưa tay lên che mắt, nhưng kẽ tay lại hé ra to đùng:
"Thử cái gì mà thử! Mau thay ra !"
Tôi bĩu môi, cố tình bước lại gần anh , vòng tay qua eo anh từ phía sau :
"Không thay . Đẹp mà. Gia Nguyệt bảo anh sẽ thích."
Phó Tư Yến cứng đờ như khúc gỗ, giọng run run:
"Đồng Gia Nguyệt... nó xúi em à ? Anh sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhón chân, ghé sát tai anh thì thầm:
"Tư Yến, anh nói xem, tiền của anh không cho em tiêu, định cho ai tiêu? Em là vợ anh mà."
Chiêu này học lỏm từ Gia Nguyệt.
Phó Tư Yến hít một hơi thật sâu, đột ngột quay lại , bế bổng tôi lên, ném xuống chiếc giường kingsize mềm mại.
Anh chống hai tay hai bên, nhìn xuống tôi , đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên ngọn lửa mà tôi chưa từng thấy:
"Em tự chuốc lấy đấy nhé, Ôn Sơ Hạ. Đây là em quyến rũ anh trước !"
Tôi hơi sợ, rụt cổ lại :
"Em... em chỉ xin tiền thôi mà..."
"Xin tiền phải trả bằng lãi. Lãi suất của anh rất cao."
Nói rồi , anh cúi xuống, hôn lên môi tôi .
Nụ hôn ban đầu còn kiềm chế, sau đó càng lúc càng cuồng nhiệt, như muốn trút hết bao nhiêu năm kìm nén.
Dòng bình luận nổ tung trước mắt tôi , nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đọc nữa:
"Aaaaaa cuối cùng cũng hôn rồi ! Nam chính nhịn lâu lắm rồi !"
Chiếc váy ren đen mỏng manh khẽ rơi xuống sàn, ánh đèn ngủ vàng ấm áp bao trùm lấy hai bóng hình quấn quít.
Đêm nay, Thượng Hải không ngủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.