Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 2: LUẬT CHƠI CỦA THẾ TỤC
Nếu như trường Sơ trung số 3 của huyện thành nghèo là một cỗ máy cũ kỹ vận hành chậm chạp, thì trường Cao trung trọng điểm số 1 của tỉnh lại là một đấu trường hiệu suất cao, nơi các bánh răng áp lực quay cuồng không một giây ngơi nghỉ.
Mùa thu năm đó, Khương Vãn mang theo chiếc cặp sách sờn vai và một túi hành lý đơn sơ bước qua cánh cổng đá cẩm thạch của trường tỉnh. Xung quanh cô là những tòa nhà mô phỏng theo kiến trúc châu Âu hiện đại, những phòng thí nghiệm kính cường lực lấp loáng dưới ánh mặt trời, và những học sinh mặc đồng phục vest phẳng phiu. Họ nói về những kỳ thi học bổng quốc tế, về các dự án nghiên cứu mùa hè, và nhìn Khương Vãn — đứa con gái tỉnh lẻ ăn mặc lạc quẻ — bằng những ánh mắt hờ hững, xa xăm.
Thế giới của Khương Vãn vẫn tuyến tính và cô lập. Cô không nhìn thấy những cái nhìn dò xét, không nghe thấy những lời bàn tán sau lưng. Trong võng mạc của cô, những tòa nhà kính cao tầng kia chỉ là sự chồng chất của các bài toán chịu lực, và những chiếc xe sang đưa đón bạn học trước cổng trường chỉ là những khối lượng chuyển động có gia tốc biến thiên.
Nhưng Khương Vãn không biết rằng, đỉnh cao của thế tục không bao giờ dễ dàng dung thứ cho một kẻ dị loại.
Trận chiến đầu tiên ở Cao trung nổ ra vào tuần thứ ba sau khi khai giảng: Kỳ kiểm tra đầu vào lớp nâng cao môn Vật lý. Đây là kỳ thi nội bộ nhằm phân tách những thiên tài thực sự ra khỏi nhóm học sinh giỏi thông thường, một bộ đề được hội đồng giáo sư của tỉnh thiết kế riêng với độ khó vượt xa chương trình Cao trung thông thường.
Phòng thi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua hệ thống điều hòa trung tâm hiện đại. Khương Vãn ngồi ở góc phòng, lẳng lặng lật mở tờ đề thi.
Khác với những tờ đề photo nhòe mực ở huyện nghèo, đề thi ở đây được in trên giấy couche trắng mịn, mực đen sắc nét. Các câu hỏi không còn là những bài toán đơn lẻ, mà là các hệ thống phức hợp động lực học chất lưu kết hợp với nhiệt động lực học phi tuyến tính — những dạng đề được cài cắm vô số "bẫy" điều kiện biên do Bộ đề quy ước.
Xung quanh Khương Vãn, tiếng b.út mực cao cấp chạy trên giấy nháp vang lên dồn dập. Những học sinh ưu tú nhất của tỉnh đang cau mày, vận dụng tối đa các kỹ năng thực chiến được rèn luyện từ các lò luyện thi danh tiếng. Họ chia nhỏ bài toán, thiết lập hệ phương trình, tính toán từng bước đại số một cách cẩn trọng và chuẩn xác theo đúng quy tắc chấm điểm.
Ở dãy bàn bên kia , một nam sinh dáng người cao ráo, đeo kính gọng đen đang viết với tốc độ cực nhanh. Cậu ta là Giang Hàn — thủ khoa đầu vào của trường tỉnh, một cỗ máy chiến đấu có tư duy logic thực chiến đỉnh cao, người nắm rõ từng dấu phẩy của "luật chơi điểm số ".
Khương Vãn nhìn tờ đề đúng ba giây.
Trong ba giây đó, thế giới quan của cô lập tức kích hoạt. Cô tự động sàng lọc tất cả những câu chữ rườm rà, những quy ước mang tính ép buộc của đề bài. Nhãn quan vĩ mô của cô nhìn thấy một thực tế vật lý sống động: Một hệ thống chuyển hóa năng lượng mở của tự nhiên, nơi các biến số không hề bị bó buộc trong những cái khuôn toán học rập khuôn.
Khương Vãn nhặt b.út, bắt đầu viết .
Cô tiếp tục dùng "Phương pháp học thuật hóa" và tư duy "Tái cấu trúc mô hình hệ đóng" . Cô bỏ qua toàn bộ các quy ước điều kiện biên đơn giản hóa mà Bộ đề đưa ra , tự mình thiết lập một phương trình trạng thái tổng thể cho một hệ thống thực tế vĩ mô. Trên trang giấy trắng tinh, cách viết của cô sạch sẽ, tối giản đến mức cực đoan — chỉ có ba dòng công thức đưa thẳng đến đáp án cuối cùng.
Đối với Khương Vãn, việc phải bó buộc tư duy vào những quy ước giả định của đề bài là một sự sỉ nhục đối với bản chất thuần tịnh của Vật lý. Cô chọn trung thành với quy luật của vũ trụ, chứ không trung thành với cái khuôn của người ra đề.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng chuông báo t.ử vang lên.
Ba ngày sau , bảng kết quả của lớp nâng cao được dán công khai ở sảnh lớn. Một đám đông học sinh vây kín, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.
Khương Vãn lặng lẽ đứng ở rìa đám đông nhìn lên.
Hạng 1: Giang Hàn — Điểm số : 100. ... Hạng 45: Khương Vãn — Điểm số : 30.
Con số 30 màu đỏ ch.ói chang, lạc lõng nằm ở dưới đáy bảng xếp hạng.
Lần đầu tiên trong đời, vũ trụ tuyến tính của Khương Vãn xuất hiện một điểm gãy. Cô không bất ngờ vì điểm số , cô chỉ cảm thấy một sự hoang mang thuần khiết. Trong thế giới của cô, logic của phương trình là tuyệt đối đúng, tại sao kết quả của thế tục lại cho ra một đáp án khác?
"Cậu nhìn ra vấn đề của mình chưa ?"
Một giọng
nói
lạnh lùng, trầm
ổn
vang lên bên cạnh. Khương Vãn
quay
đầu
lại
, là Giang Hàn. Cậu
ta
đang cầm
trên
tay hai bài thi — một bản của
cậu
ta
kín đặc các bước giải chuẩn mực, và một bản của Khương Vãn chỉ vỏn vẹn ba dòng công thức
bị
gạch chéo bằng mực đỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vu-tru-tuyen-tinh-cua-khuong-van/chuong-2
Giang Hàn đặt hai tờ giấy trước mặt Khương Vãn, giọng nói không có sự giễu cợt, chỉ có sự duy lý đến tàn nhẫn:
"Về mặt tư duy hệ thống và nhãn quan vĩ mô, ba dòng của cậu out trình hoàn toàn bộ đề này . Nếu đây là một bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí quốc tế, cậu sẽ được điểm tuyệt đối. Nhưng đây là thi cử."
Giang Hàn chỉ tay vào một dòng quy ước ở đầu đề bài: "Người ra đề đã giả định điều kiện biên của hệ thống này là một hệ đóng lý tưởng. Cậu lại dùng tư duy mô hình hóa quá cao, giải nó theo hệ thống mở của thực tế. Cậu giỏi hơn cái đề này , nhưng cậu đã thua vì lệch barem đáp án chuẩn."
Cậu ta đẩy kính, nhìn thẳng vào đôi mắt đang d.a.o động của Khương Vãn: "Cậu đang làm nghiên cứu, còn chúng ta đang thi đấu. Muốn đi tiếp trong cái hệ thống này , cậu bắt buộc phải học cách cúi đầu trước luật chơi của điểm số ."
Lời nói của Giang Hàn như một dòng điện cực mạnh, trực tiếp oanh tạc vào hệ thống tư duy đóng kín của Khương Vãn. Lần đầu tiên, cô nhận ra thế giới ngoài kia không phải là một phòng thí nghiệm hoàn hảo dưới áp suất tiêu chuẩn. Nó có quy tắc, có ranh giới, và có cả những quy chuẩn thế tục đầy máy móc mà một thiên tài như cô buộc phải đối mặt.
Chiều hôm đó, Khương Vãn ngồi thẫn thờ trên ghế đá sân trường, cuốn sổ tay lật mở ở một trang giấy trắng. Tư duy của cô rơi vào một trạng thái hỗn loạn, các phương trình vỡ vụn, các vector lực mất đi phương hướng. Cô cảm thấy mình như một mảnh ghép dị loại bị đẩy vào một cỗ máy khổng lồ nhưng không cách nào khớp được vào các bánh răng của nó.
Một cái bóng đột ngột đổ xuống, cắt đứt sự bế tắc của cô.
"Này, làm gì mà mặt mũi thâm xì như cái bánh bao chiều thế?"
Một cô gái tóc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bất ngờ ngồi xuống cạnh cô, trên tay cầm hai cây kem ốc quế vị dâu. Đó là Lâm Giai — cô bạn cùng phòng ký túc xá của Khương Vãn, một nữ sinh học lực bình thường, không biết một chữ bẻ đôi về Vật lý nâng cao, nhưng lại là đứa duy nhất chủ động trò chuyện với Khương Vãn từ ngày đầu nhập học.
Khương Vãn không đón lấy kem, cô nhìn chằm chằm vào những giọt kem đang tan chảy, lầm bẩm: "Tốc độ tan chảy của kem phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và hàm lượng chất béo, nhưng tớ lại không thể tính toán được sai số của luật chơi con người ..."
Lâm Giai ngẩn người một giây, rồi cốc nhẹ vào đầu Khương Vãn một cái rõ đau. Cô bạn vừa ăn kem vừa thở dài, buông một câu bâng quơ:
"Tớ thấy cậu lúc nào cũng nhìn mọi thứ kiểu như đề thi vậy á. Cái gì cũng phải có mô hình, cái gì cũng phải có công thức. Cậu nhìn dòng người ngoài kia xem, họ đi lại , họ cười nói , đâu có ai di chuyển theo một đường thẳng tắp đâu ? Kem tan thì cứ ăn đi , ngon là được , tính toán làm gì cho mệt đầu."
Cậu lúc nào cũng nhìn nó kiểu như đề thi vậy á.
Câu trigger của Lâm Giai như một luồng ánh sáng rạch đôi bầu trời bế tắc trong tâm trí Khương Vãn.
Khương Vãn nhìn những giọt kem dâu rơi xuống nền đất, rồi nhìn dòng học sinh đang hối hả qua lại trên sân trường. Họ không phải là các chất điểm phi tuyến tính vô cảm, họ là những con người bằng xương bằng thịt. Thế giới này không phải là một bài toán đóng kín trên mặt giấy để cô dùng ba dòng công thức là có thể giải quyết xong. Bản thân thế giới là một hệ mở, đầy biến số ngẫu nhiên, ấm áp và sống động.
Tối muộn, cổng trường Cao trung số 1 vắng lặng. Khương Vãn ôm chiếc cặp bước ra , đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Từ xa, tiếng động cơ lọc cọc quen thuộc vang lên giữa màn đêm. Người cha gầy gò của cô, cưỡi trên chiếc xe máy cũ kỹ bám đầy bụi đường, đã vượt hơn năm mươi cây số từ huyện nghèo lên thành phố chỉ để gặp con gái. Ông dừng xe, vội vàng cởi chiếc áo khoác gió sờn rách quấn quanh người Khương Vãn, rồi đưa cho cô một hộp súp sườn còn bốc khói nghi ngút mà ông bọc kỹ trong nhiều lớp giấy báo.
"Vãn Vãn, ở trường tỉnh học có mệt không con? Đừng áp lực quá, cha tin con gái của cha nhất trên đời."
Ánh mắt ông tràn ngập sự tin tưởng vô điều kiện, một niềm tin thuần khiết không vướng bận điểm số 30 hay 100, không cần biết cô là thiên tài hay kẻ dị loại.
Khương Vãn áp hộp súp nóng vào lòng, hơi ấm từ lớp giấy báo thấm qua lòng bàn tay, len lỏi vào từng tế bào, sưởi ấm cả hệ thống tư duy đang nguội lạnh của cô. Tiếng xe máy lọc cọc của cha và hơi ấm đời thường của Lâm Giai chính là chiếc neo cảm xúc mạnh mẽ nhất, giữ cô lại với nhân gian.
Khương Vãn hít một hơi thật sâu, đôi mắt thuần tịnh lấy lại sự sắc bén vốn có , nhưng lần này đã có thêm một tầng sâu thẳm.
Cô đã hiểu luật chơi của thế tục. Cô sẽ không chống đối nó nữa. Cô sẽ dung hợp "nhãn quan vĩ mô" của mình vào bên trong "luật chơi điểm số " của Giang Hàn. Vũ vũ trụ tuyến tính của Khương Vãn không hề sụp đổ sau lần vấp ngã đầu tiên, nó chỉ đang tiến hóa để trở nên mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho những đỉnh cao thực sự ở phía trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.