Loading...
GIỚI THIỆU:
Từ nhỏ, ta đã một lòng muốn trèo cao, gả vào nhà quyền quý.
Vì mục đích ấy , ta luôn giả vờ dịu dàng, hiền thục, sống nhờ ở Hầu phủ suốt nhiều năm chỉ để được gả cho thế t.ử.
Thế nhưng, Vân Chiêu công chúa cũng được nuôi dưỡng tại Hầu phủ lại luôn chướng mắt ta .
Nàng lúc nào cũng muốn tìm cơ hội vạch trần bộ mặt thật của ta .
Đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn đạt được mục đích, bày kế khiến thế t.ử mắc nợ ta một ân cứu mạng.
Ta dựa vào ân tình ấy để đòi báo đáp, cuối cùng cũng được như nguyện, gả cho Thẩm Hành Dịch.
Nào ngờ, hóa ra hắn đã sớm nhìn thấu mọi mưu kế của ta .
Đêm tân hôn, Thẩm Hành Dịch thở dài nói :
“Đáng tiếc nàng có nhiều tâm cơ, thủ đoạn như vậy , lại chỉ có thể gửi gắm tiền đồ của mình vào một nam nhân.”
“ Nhưng tại hạ vốn không màng công danh, cũng chẳng có tài cán gì lớn lao, e rằng sau này sẽ khiến Đỗ tiểu thư thất vọng.”
Sau khi thành thân , hắn đối đãi với ta vô cùng dịu dàng, ta cũng thu liễm tính tình, cùng hắn sống những ngày tháng phu thê tương kính như tân.
Sau này , Vân Chiêu công chúa bị ép hòa thân , gả đến Mạc Bắc xa xôi.
Thẩm Hành Dịch chủ động xin được hộ tống nàng đi xa nghìn dặm.
Từ đó, cả hai bặt vô âm tín, một đi không trở lại .
Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Hành Dịch đang bị tên tiểu tư mà ta mua chuộc đẩy xuống nước.
01
“Đừng!”
Ta hét lớn, nhưng vẫn chậm mất một bước.
“Tõm!”
Gió lạnh đầu xuân lướt qua bên tai, nước b.ắ.n lên đôi hài thêu của ta , thấm thành một vệt sẫm màu.
Ta ngẩn ngơ đứng bên bờ, trong tay vẫn siết c.h.ặ.t chiếc khăn lụa.
Thẩm Hành Dịch đang vùng vẫy dưới nước.
Hắn từ nhỏ thân thể yếu ớt, giữa tiết trời rét trở lại đầu xuân này , vừa sặc phải nước lạnh thấu xương, ngay cả tiếng kêu cứu cũng trở nên đứt quãng.
Tấm cẩm bào trắng muốt tựa một đóa ngọc lan héo úa, đang kéo hắn chìm dần từng chút một.
Phía sau hòn giả sơn, tên tiểu tư mà ta bỏ ra số bạc lớn để mua chuộc chẳng hiểu vì sao chủ nhân thuê mình lại đột nhiên đổi ý.
Nhưng hắn vẫn làm theo kế hoạch, nhanh ch.óng chạy trốn khỏi viện.
Vốn dĩ đây chính là cái bẫy do ta sắp đặt.
Ngày này ở kiếp trước , ta cũng đứng tại nơi đây.
Tận mắt nhìn Thẩm Hành Dịch rơi xuống nước, ta không chút do dự nhảy xuống theo.
Mãi đến khi đám hạ nhân nghe tiếng chạy tới, kéo cả hai chúng ta lên bờ.
Trước mắt bao người , y phục hai chúng ta đều ướt đẫm, tóc tai rối bời.
Đánh cược cả danh tiết và thanh danh, cuối cùng ta cũng được như nguyện.
Thế nhưng, với xuất thân của ta , vốn dĩ không thể gả vào Hầu phủ.
Khi ấy , Thẩm Hành Dịch nhiễm lạnh, phải nằm liệt giường suốt một tháng, Hầu phu nhân vốn định nhân lúc chuyện này chưa truyền ra ngoài, cho ta ít bạc rồi đuổi về.
Nhưng Thẩm Hành Dịch lại mang gương mặt tái nhợt, kiên quyết tranh luận với mẫu thân .
“Dẫu
sao
Đỗ tiểu thư cũng
đã
cứu nhi t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-quy-hoan-nga/chuong-1
ử một mạng, lẽ nào còn
muốn
khiến nàng vì chuyện
này
mà mất
đi
danh tiết?”
“Nếu đuổi nàng đi , chẳng phải là lấy oán báo ân sao ? Sau này nàng là một nữ t.ử, biết phải sống thế nào?”
Vân Chiêu công chúa, người trước nay luôn chướng mắt ta , cười lạnh nói : “ Nhưng Thẩm ca ca vốn thông minh nhạy bén, lẽ nào huynh không nhìn ra nàng ta cố ý bày kế?”
“Mục đích chính là dựa vào ân cứu mạng để đòi báo đáp, tìm cách bám lấy huynh .”
Khi ấy , Thẩm Hành Dịch chỉ cụp mắt, nhàn nhạt mỉm cười .
Hắn bất chấp mọi lời phản đối, cuối cùng vẫn cưới ta .
Rốt cuộc ta cũng trèo được lên cành cao ấy .
Khi ấy , ta chỉ cảm thấy tâm nguyện đã thành, lòng tràn đầy đắc ý.
Nào hay biết bao chuyện xảy ra sau này .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tình cảm vốn đã giả dối, sao có thể chịu nổi những tháng ngày giày vò?
Đáng lẽ ta phải sớm tự biết thân biết phận.
Ta chẳng qua chỉ lợi dụng sự dịu dàng của Thẩm Hành Dịch để đạt được mục đích đê hèn của mình .
Hắn không yêu ta .
Chỉ là dù biết rõ ta có lòng tính kế, hắn vẫn không đành nhìn ta mang tiếng xấu khắp nơi rồi bị đuổi về nhà.
Thế nhưng, hai người vốn không xứng đôi lại bị ép phải ở bên nhau .
Thời gian có thể biến cả gió xuân thành gió lạnh, chút thương xót và đồng cảm cuối cùng cũng hóa thành nỗi đau như róc xương, xẻ thịt.
Mãi đến khi m.á.u chảy đầm đìa, mới nhận ra mọi chuyện đều đã sai.
Ta định thần lại , xách váy, loạng choạng chạy về phía hành lang.
“Người đâu ! Cứu mạng!”
Gió lùa vào cổ họng đau rát như d.a.o cứa, ta vội vàng chạy đi , chỉ sợ Thẩm Hành Dịch thật sự không chống đỡ nổi.
Vừa rẽ qua cổng thùy hoa, một mùi hương mộc tê nồng nàn đã ập đến trước mặt.
Tiếng vàng ngọc va vào nhau lanh canh vang lên bên tai, ta bị người ta đẩy mạnh một cái, loạng choạng vịn vào cột hành lang mới miễn cưỡng đứng vững.
“Ngươi đi đường không có mắt à ? Vội đi đầu t.h.a.i hay sao ?”
Giọng nói trong trẻo quen thuộc lập tức xối xả mắng xuống đầu ta .
Vân Chiêu công chúa mặc một bộ váy lụa đỏ thêu chỉ vàng rực rỡ, dung nhan diễm lệ không gì sánh nổi.
Nàng nhíu mày, ghét bỏ phủi phủi tay áo, hơi ngẩng cằm, từ trên cao liếc nhìn ta .
Nàng vốn là công chúa cành vàng lá ngọc, dù vì lời phán về thiên tượng mà phải mang danh nghĩa nghĩa nữ, được gửi nuôi tại Hầu phủ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, cao quý.
Ta không để ý đến những lời châm chọc của nàng, chỉ vội nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy .
Bùi Vân Chiêu sững người , đôi mày càng nhíu c.h.ặ.t: “Ngươi phát điên cái gì vậy ? Buông tay!”
“Thế t.ử rơi xuống nước rồi !” Giọng ta khàn đặc. “Mau đi gọi người đến cứu!”
02
Nương ta là một nữ nhân đầy dã tâm.
Dường như từ khi sinh ra , bà đã biết phải dựa vào nam nhân thế nào để trèo lên địa vị cao hơn.
Chỉ là một cô nương bán rượu, nhưng bà lại có dung mạo xinh đẹp , quyến rũ, một lòng muốn dựa vào nhan sắc để gả vào nhà quyền quý.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.