Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#11. Chương 11

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#11. Chương 11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 101:

 

Có phải không còn thích anh nữa rồi không ?

 

Tư Dĩ Hành rất muốn hỏi thêm một câu như vậy .

 

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không dám cất lời.

 

Hay là Thẩm Thanh Hãn thật sự không hề ghép ảnh để chia rẽ bọn họ? Những lời Thư Du nói trước đây đều chỉ là dỗ dành, còn cô ở bên anh cũng chỉ để chờ đến ngày chia tay?

 

Lần đầu tiên trong đời, tâm trí Tư Dĩ Hành rối bời đến vậy . Mọi suy nghĩ cứ quấn lấy nhau , chẳng thể nào tìm được đầu mối.

 

Thư Du đang học bài thì điện thoại vang lên. Cô cầm lên xem, lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, mồ hôi hột chảy dài sau lưng.

 

Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô vốn chưa từng nghĩ đến chuyện lấy thêm tiền của Tư Dĩ Hành nữa.

 

Không ngờ mới hai tuần không vòi tiền, anh đã hỏi kiểu này .

 

Thư Du vội gọi Thiết Đản: “Đản ơi, không lẽ Tư Dĩ Hành phát hiện ra điều gì rồi chứ?”

 

Thiết Đản: [Không đời nào, sao anh ta có thể nhận ra bất thường chỉ vì cô không lấy tiền chứ? Thế thì nhạy cảm quá rồi .]

 

Người bình thường nào lại từ chuyện “ không đòi tiền” mà liên tưởng đến “sắp chia tay”?

 

Thư Du giải thích: “Trước đây tôi từng nói với Tư Dĩ Hành là vì thích anh ấy nên mới thích tiền của anh ấy .”

 

Thiết Đản: […]

 

Thiết Đản: [Nghe là biết cô đang dỗ ngọt anh ta rồi . Tư Dĩ Hành mà cũng tin lời này thì đúng là thật thà quá mức.]

 

Thư Du: “…”

 

Tư Dĩ Hành mà thật thà á?

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

 

Cô còn thấy anh lòng dạ đen tối hơn cả củ sen ấy chứ.

 

Thiết Đản nghiến răng: [Không sao đâu , cô cứ tiếp tục lấy tiền của anh ta đi , sau này trả lại một thể.]

 

Lúc này Thư Du mới dè dặt gửi tin nhắn cho Tư Dĩ Hành.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Em dạo này bận ôn tập, đợt trước lại mải vẽ tranh nên luống cuống cả lên, quên mất không xin tiền anh .

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh ơi, em không đòi thì anh cũng không tự giác cho luôn à ? Anh chẳng tròn trách nhiệm chút nào!

 

[Tiểu Ngư Du Du]: [Mèo xòe tay xin tiền.jpg]

 

[ATM]: Chuyển khoản 100.000 tệ.

 

Thư Du: “?”

 

Nhìn khoản 100.000 tệ Tư Dĩ Hành vừa chuyển, Thư Du hơi ngơ ngác. Đã lâu lắm rồi anh không chuyển một khoản nhỏ như vậy .

 

Cô còn chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo của Tư Dĩ Hành đã nhảy ra .

 

[ATM]: Chuyển khoản 10.000.000 tệ.

 

Con số 10 triệu này mới đúng là phong cách hiện tại của anh .

 

Thư Du không chần chừ nữa, nhận luôn cả 100.000 và 10 triệu tệ.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Cảm ơn anh yêu.

 

[ATM]: Không có gì.

 

Tư Dĩ Hành nhìn tin nhắn của Thư Du, hơi ngẩn người .

 

Lần đầu chuyển 100.000 tệ là vì anh cảm thấy trước khi số tiền đạt đến một mức nhất định, Thư Du vẫn sẽ rất tích cực đòi tiền.

 

Nếu đoán không nhầm thì chắc phải hơn 90 triệu tệ.

 

Dạo trước , cô không nhận 150 triệu từ ông nội, lại chỉ muốn lấy 10 triệu từ anh .

 

Với Thư Du, 150 triệu dường như còn chẳng quan trọng bằng 10 triệu.

 

Hoặc có lẽ… không quan trọng bằng 10 triệu của anh .

 

Tại sao nhỉ?

 

Tiền do những người khác nhau cho thì sẽ khác nhau sao ?

 

Tư Dĩ Hành nghĩ mãi vẫn không hiểu.

 

Sau đó, anh chuyển thêm 10 triệu, dường như đang cố tìm kiếm một khả năng khác.

 

Anh muốn nói cho Thư Du biết rằng anh vẫn còn tiền, đừng thật sự chia tay với anh giống như trong bức ảnh ghép của Thẩm Thanh Hãn.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh ơi, anh xong việc chưa ?

 

Tin nhắn của Thư Du kéo những suy nghĩ ngổn ngang của Tư Dĩ Hành trở về.

 

[ATM]: Hôm nay vừa xong.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Thế hôm nay anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, chắc lâu lắm rồi anh chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng đâu .

 

Thư Du cúi đầu kiểm tra thông tin vận chuyển mấy lần .

 

Hệ thống báo món đồ cô mua dự kiến chín giờ sáng mai sẽ đến nơi. Tư Dĩ Hành nghỉ lại thành phố B một ngày rồi mới lên máy bay về, chắc sẽ không nhìn thấy đâu .

 

Bên vận chuyển này làm ăn chậm chạp thật đấy.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh nghỉ ngơi khỏe rồi hãy về nhà nhé. [Mèo chớp mắt nhìn .jpg]

 

[ATM]: Ừm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-11

 

Lúc này , Tư Dĩ Hành lại cảm thấy Thư Du dường như vẫn giống trước kia .

 

Cô vẫn còn yêu anh .

 

Tư Dĩ Hành giơ tay ra hiệu dừng xe, quay sang nhìn trợ lý Vương: “Cậu thấy mấy tin nhắn Thẩm Thanh Hãn vừa gửi là thật hay giả?”

 

Trợ lý Vương lập tức hiểu ý: “Sếp, sếp cứ về trước đi ạ. Tôi còn chút việc cần thu xếp ở bộ phận hải ngoại. Tôi sẽ sắp xếp tài xế từ xa đón sếp, đảm bảo sếp về gặp Thư Du tiểu thư đúng giờ.”

 

Tư Dĩ Hành khẽ khép đôi mắt dài: “Ừm. Cần nhân viên kỹ thuật thì cứ điều động, cần kinh phí cứ lấy từ chỗ tôi .”

 

Anh nghĩ một chút rồi nói thêm: “ Đúng rồi , vị trí của cậu cũng đến lúc nên thăng tiến rồi đấy.”

 

Trợ lý Vương lập tức mừng rỡ: “Cảm ơn sếp!”

 

Sau đó, Trợ lý Vương quay người đi tìm Thẩm Thanh Hãn ngay.

 

Anh ta tìm vài tay chuyên cướp giật trên đường, bảo họ rằng mình muốn lấy chiếc điện thoại của Thẩm Thanh Hãn.

 

Mấy tên cướp giật liếc Tiểu Vương, ánh mắt đầy vẻ chê bai như thể anh ta không biết nhìn hàng.

 

Máy mới không lấy, lại đi lấy máy cũ.

 

Trợ lý Vương: “…”

 

Một nhóm người lập tức ùa tới, xô Thẩm Thanh Hãn ngã xuống đất. Đến khi anh ta bò dậy, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.

 

Thẩm Thanh Hãn: “…”

 

Rốt cuộc anh ta là cái thứ xui xẻo gì mà hút đám giật đồ đến thế chứ?

 

Lần trước thì cướp ảnh, lần này lại giật điện thoại.

 

Mấy cái tên giật đồ này rốt cuộc có thôi đi không hả!

 

Trợ lý Vương cầm điện thoại tìm đến đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật của công ty.

 

Sau khi mở khóa điện thoại, Tiểu Vương cũng chẳng dám nhìn nhiều.

 

Anh ta đúng là thiên tài mà!

 

Việc gì phải tốn công điều tra xem Thẩm Thanh Hãn có ghép ảnh hay không ? Cứ giật điện thoại về là mọi “file gốc” chẳng phải nằm gọn trong này rồi sao ?

 

Diệp Ninh đột nhiên phải về nhà khiến Thư Du có chút tiếc nuối.

 

Diệp Ninh xua tay an ủi: “Anh tôi lần này biết điều cực kỳ, đã hứa với tôi rồi . Lần sau tôi lại qua đây chơi với cậu tiếp.”

 

Thư Du gật đầu: “ Đúng là rất biết điều.”

 

Tư Dĩ Hành đang ngồi xem camera: “…”

 

Diệp Ninh sắp đi , hai người lại ghé sát vào nhau , nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tư Dĩ Hành chẳng hiểu nổi tại sao Diệp Ninh lúc nào cũng có thể tìm ra nhiều chủ đề để nói với Thư Du đến vậy .

 

Diệp Ninh đúng là kẻ nói nhiều.

 

Diệp Ninh: “Du Bảo, tôi về nhé. Lần sau bạn trai cậu không có nhà, tôi lại sang ngủ với cậu .”

 

Thư Du: “…?”

 

Thư Du chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Ninh Ninh à , cậu là bạn tôi , chứ không phải người tôi nuôi bên ngoài đâu nhé.”

 

Diệp Ninh: “…”

 

Tư Dĩ Hành xem camera: “…”

 

Diệp Ninh vỗ vỗ đầu: “Ờ nhỉ, thói quen nghề nghiệp thôi.”

 

Mắt Thư Du lập tức mở to, đầy vẻ tò mò: “Cậu giấu tôi làm nghề mới gì đấy?”

 

Diệp Ninh: “Dạo này tôi đang viết tiểu thuyết trà xanh giật bồ, tranh giành tình cảm, nên phải nhập vai tí.”

 

Đôi mắt tròn xoe của Thư Du lập tức ánh lên vẻ thích thú: “Cậu nhập vai tiểu tam à ?”

 

Diệp Ninh mím môi: “Khụ khụ, đương nhiên nhập vai tiểu tam là thích nhất rồi ! Vừa lén lút làm chuyện vụng trộm sau lưng chính thất, lại vừa được thân mật với nữ chính.”

 

Thư Du lập tức bị Diệp Ninh thuyết phục.

 

Diệp Ninh chỉ nhập vai tiểu tam thôi chứ đâu có làm chuyện gì thất đức.

 

Cô ấy còn chưa nhập vai nam chính để đi đ.á.n.h tiểu tam là tốt lắm rồi .

 

Diệp Ninh vẫn còn tốt chán.

 

Sau khi Diệp Ninh rời đi , Thư Du ngồi trong phòng khách ôn tập, tiện thể chờ bưu phẩm của mình .

 

Nghe tiếng chuông cửa reo, cô nhận được cuộc gọi của nhân viên giao hàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Thời gian căn chuẩn thật đấy, hàng vừa về đến nhà trước cả Tư Dĩ Hành.

 

Đợi khoảng năm phút, xác định shipper đã đi khỏi, Thư Du mới bước ra mở cửa.

 

Vừa mở cửa, Thư Du lập tức chạm phải ánh mắt của Tư Dĩ Hành — người đang cúi xuống nhặt hộp bưu phẩm lên.

 

Thư Du: w(゚Д゚)w

 

Thôi xong!

 

Bưu phẩm và Tư Dĩ Hành lại về đến nhà cùng một lúc!

 

Thư Du vội vàng lao tới, giật lấy hộp hàng: “Anh ơi, sao anh về sớm thế? Để em tự lấy là được rồi .”

 

Tư Dĩ Hành không bỏ sót vẻ hốt hoảng thoáng qua trên mặt cô. Ánh mắt anh khóa c.h.ặ.t lấy Thư Du:

 

“Bảo Bảo, bên trong là gì vậy ? Em sợ anh nhìn thấy đến thế sao ?”

Chương 11 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo