Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 102:
Thư Du: “!!!”
Công cụ hành sự để “thịt” anh chứ còn gì nữa!
Thư Du cúi gằm mặt, ôm c.h.ặ.t hộp bưu phẩm vào lòng, nhất quyết không ngẩng lên nhìn Tư Dĩ Hành: “Không được xem đâu .”
Tư Dĩ Hành hít sâu một hơi .
Không sao cả. Ai mà chẳng có bí mật, chính anh cũng có chuyện giấu Thư Du đấy thôi.
Thư Du chỉ là không muốn bóc bưu phẩm trước mặt anh mà thôi.
Anh nên tôn trọng quyền riêng tư của cô.
Tư Dĩ Hành: “Chúng ta vào nhà đi , anh có mua quà cho em này .”
Thư Du ôm c.h.ặ.t hộp hàng, tâm trí đâu còn để ý đến quà cáp gì nữa. Cô chỉ muốn mang nó lên tầng giấu đi cho xong.
Nhưng đã không cho Tư Dĩ Hành xem, giờ còn lén lút mang lên lầu giấu thì chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này ”.
Thư Du chủ động nắm lấy tay Tư Dĩ Hành: “Vâng ạ, anh mua quà gì cho em thế?”
Tư Dĩ Hành cúi mắt nhìn cô: “Lát nữa mở ra là em biết ngay.”
Đến khi Thư Du mở hộp quà, sợi dây chuyền kim cương hồng nằm trên nền nhung đen, lấp lánh ánh hồng nhạt mềm mại, đẹp như một đóa hoa đang chờ nở.
Ánh mắt Thư Du lập tức bị sợi dây chuyền thu hút.
Tư Dĩ Hành lặng lẽ nhìn cô: “Thích không ?”
Thư Du gật đầu lia lịa.
Nó thật sự rất đẹp . Từ tay nghề chế tác, thiết kế cho đến chất lượng kim cương đều hoàn hảo.
Tư Dĩ Hành: “Bảo Bảo ngoan, ngồi qua đây, anh đeo cho.”
Thư Du ngoan ngoãn ôm trọn hộp bưu phẩm, ngồi tót lên đùi Tư Dĩ Hành.
Tư Dĩ Hành: “…”
Rốt cuộc là mua cái gì mà đi đâu cũng ôm khư khư thế không biết ?
Ngón tay Tư Dĩ Hành nhẹ nhàng vén những lọn tóc rủ sau gáy cô. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào làn da mỏng manh sau tai, anh cảm nhận rõ Thư Du khẽ giật mình , rụt người lại .
Thư Du vốn rất nhạy cảm với sự đụng chạm của người khác, chỉ cần chạm nhẹ là cô đã run lên.
Mỗi lần run rẩy, cô lại vô thức vơ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để bấu víu.
Tư Dĩ Hành khựng lại một chút, đợi Thư Du thả lỏng rồi mới tiếp tục gài khóa dây chuyền.
Thư Du cúi đầu ngắm nghía sợi dây chuyền kim cương hồng, sau đó xoay người lại cho Tư Dĩ Hành xem: “Đẹp không anh ?”
Tư Dĩ Hành nhìn đôi mắt long lanh ánh nước, tràn đầy niềm vui và mong chờ của cô: “Đẹp lắm.”
Bảo Bảo của anh là đẹp nhất.
Tư Dĩ Hành ôm lấy Thư Du, siết nhẹ eo cô rồi đặt một nụ hôn lên xương quai xanh. Hơi thở nóng hổi mơn trớn trên làn da trắng nõn ửng hồng, rồi anh nhẹ nhàng lưu lại trên đó một dấu vết.
Dấu vết thuộc về riêng anh .
“Nếu em thích, sau này mỗi lần đi công tác anh đều sẽ mua cho em.”
“Bảo Bảo, em biết không ? Anh rất nhiều tiền.”
Thư Du muốn bao nhiêu, anh đều có bấy nhiêu.
Nếu vẫn chưa đủ, anh có thể tiếp tục kiếm thật nhiều tiền nữa.
Thư Du ôm lấy cổ Tư Dĩ Hành, cảm thấy kiểu hôn này có gì đó không đúng lắm.
Hôn kiểu này thì trừ khi cô không bước chân ra khỏi nhà, bằng không áo quần nào che nổi mấy vết trên cổ chứ?
Thế nhưng vừa nghe Tư Dĩ Hành nói anh rất nhiều tiền…
Thư Du: ( ⓛ ω ⓛ *)
Cô xoa xoa đầu Tư Dĩ Hành: “Anh ơi, em biết anh nhiều tiền rồi . Nhưng anh nói nhỏ thôi.”
“Đừng nói mấy câu phá hoại đoàn kết nội bộ thế chứ.”
Thư Du mím môi, bổ sung thêm: “Coi chừng bị giai cấp vô sản đ.á.n.h đổ đấy.”
Tư Dĩ Hành: “…”
Tư Dĩ Hành hôn lên khóe môi Thư Du, giọng dịu dàng: “Ngoan nào, đừng nói nữa.”
Thư Du: “!”
Cô ôm c.h.ặ.t Tư Dĩ Hành, bị anh hôn đến mức ngơ ngác, gần như thiếu oxy.
Thế nhưng dù thế nào, cô vẫn ôm khư khư hộp bưu phẩm trong lòng.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Hôn Tư Dĩ Hành xong, nhân lúc
anh
vào
bếp nấu ăn, Thư Du ôm hộp bưu phẩm
ngồi
học bài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-12
Cơ mà tâm trí cô cứ để đâu đâu , thỉnh thoảng lại lén ngước mắt nhìn Tư Dĩ Hành.
Tư Dĩ Hành liếc qua khóe mắt, thấy cô đang lén nhìn mình nhưng vẫn giả vờ như không hay biết .
Thư Du quan sát mấy lần , xác định Tư Dĩ Hành hoàn toàn không chú ý đến mình .
Cô đặt sách xuống, vươn vai giả vờ tập thể d.ụ.c, rồi ôm hộp bưu phẩm chạy tót lên tầng.
Thư Du vừa đi , Quýt nhỏ cũng vươn vai, lững thững bước theo.
Tư Dĩ Hành: “…”
Lén lén lút lút như thế, cứ như sợ người ta không biết cô đang tật giật mình không bằng.
Tư Dĩ Hành tiếp tục nấu ăn, hoàn toàn không có ý định vạch trần bí mật của cô.
Đúng là anh đã bị những lời của Thẩm Thanh Hãn ảnh hưởng, vô tình bị Thẩm Thanh Hãn dẫn dắt.
Điều tối kỵ nhất trong tình yêu chính là nghi ngờ.
Anh không thể vì sự nghi ngờ của bản thân mà làm tổn thương Thư Du, đẩy cô ngày càng xa mình .
Thư Du vừa ôm bưu phẩm vào phòng đã lập tức đóng sầm cửa lại .
Quýt nhỏ đuổi theo phía sau , thấy cánh cửa đóng sập ngay trước mặt thì lập tức biểu diễn màn giật nảy cả bốn chân tại chỗ, như thể không thể tin nổi.
Sau đó, nó đứng ngoài cửa, cất giọng mèo nũng nịu.
Thư Du vừa định bóc hàng thì nghe tiếng Quýt nhỏ, đành vội vàng mở cửa cho nó vào .
Chủ yếu là cô sợ nếu không mở ngay, lát nữa nó sẽ gào toáng lên, kéo Tư Dĩ Hành lên đây mất.
Quýt nhỏ vào phòng, ung dung tiến đến bên hộp bưu phẩm, dùng má cọ cọ vào hộp, ra hiệu cho Thư Du mau mở ra .
Nó quen lắm rồi . Mấy cái hộp thỉnh thoảng xuất hiện thế này rất có thể sẽ ngẫu nhiên rơi ra hạt, pate hoặc xốt thưởng.
Thế nên nó còn hào hứng với việc bóc bưu phẩm hơn cả người .
Quýt nhỏ giơ móng vỗ vỗ lên hộp, như muốn nói : Sen đâu , ra tay đi chứ! Đứng ngơ ra đấy làm gì? Pate của trẫm đâu ?
Thư Du: “…”
Thư Du xoa đầu Quýt nhỏ: “Ngoan, đây không phải hàng của con đâu , là của mẹ .”
Quýt nhỏ nghiêng đầu, chẳng biết có hiểu hay không nhưng nhất quyết không chịu đi .
Thiết Đản: [Mau mở ra xem thử đi , tôi vẫn chưa được thấy “ô nhỏ” trông như thế nào đâu đấy.]
Thư Du cũng đã thấy bao giờ đâu .
Cô dùng d.a.o rọc giấy mở hộp. Bên trong là nguyên một hộp đầy đủ các loại mùi hương: vị đào, vị nho, vị bạc hà, vị dâu tây…
Thiết Đản: [Sặc sỡ màu sắc phết nhỉ.]
Thư Du cũng thấy hoa cả mắt. Đã lắm hương vị, lại còn toàn loại siêu mỏng với có gai.
Thiết Đản: [Công cụ đã cập bến rồi , giờ chỉ còn chờ t.h.u.ố.c của tôi được duyệt xuống nữa thôi.]
Thư Du gật đầu.
Có t.h.u.ố.c rồi thì nhiệm vụ còn lại sẽ dễ hoàn thành thôi.
Nhưng trước hết phải giấu đồ cho thật kỹ. Nếu để Tư Dĩ Hành phát hiện ý đồ của cô, nhiệm vụ sẽ khó mà thành công.
Thư Du đi quanh phòng tìm chỗ giấu.
Ban đầu cô định cất vào tủ quần áo, nhưng nghĩ đến chuyện Tư Dĩ Hành có thể sẽ gấp xếp quần áo giúp mình nên lại bỏ cuộc.
Cô kéo hộc tủ đầu giường ra , thấy mấy món đồ linh tinh như tai nghe , nút tai, bịt mắt cũng đều được Tư Dĩ Hành dọn dẹp ngay ngắn, đặt đúng vị trí, Thư Du lại đành từ bỏ.
Thư Du loay hoay giấu giếm nửa ngày mà tiến độ nhiệm vụ vẫn bằng không .
Sơ suất quá!
Hồi đó sao cô lại để Tư Dĩ Hành phụ trách việc dọn dẹp trong nhà cơ chứ? Giờ thì hay rồi , chẳng có xó xỉnh nào mà anh chưa lau dọn qua.
Thiết Đản: [Du Bảo, cô đã nghe câu “ dưới chân đèn là nơi tối nhất” bao giờ chưa ?]
Mắt Thư Du lập tức sáng rực.
Cô hơi ngập ngừng: “Giấu sang phòng Tư Dĩ Hành nhé?”
Thư Du quyết đoán chuồn vào phòng Tư Dĩ Hành, kéo hộc tủ đầu giường của anh ra , nhét đống đồ vào tận sâu bên trong rồi đẩy mọi thứ về lại vị trí cũ.
Thư Du: “Thiết Đản đúng là thiên tài!”
Thiết Đản được khen đến mức phổng mũi: [Cũng không hẳn là quá thông minh đâu , bản lĩnh cơ bản của hệ thống thôi mà~]
Một người một hệ thống đang tự thấy mình thông minh xuất chúng thì đột nhiên nghe thấy giọng Tư Dĩ Hành:
“Bảo Bảo, em đang làm gì đấy?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.