Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 107:
Tống Văn Chiêu nhướng mày: “Cậu điều tra rõ ràng rồi à ?”
Tư Dĩ Hành: “Là do cô ấy đã đồng ý.”
Giọng Tư Dĩ Hành vẫn bình thản: “Nếu có thể, tôi hy vọng anh sẽ thong thả, kiên nhẫn một chút, dẫn cô ấy từng bước làm quen với gia đình mới. Cô ấy từng chịu tổn thương ở gia đình cũ, có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận một mái ấm mới ngay đâu .”
Tống Văn Chiêu cảm thấy cuối cùng Tư Dĩ Hành cũng nói được một câu ra dáng con người .
Tống Văn Chiêu: “ Tôi biết rồi .”
Trong lúc nói chuyện với Tống Văn Chiêu, ánh mắt Tư Dĩ Hành vẫn đăm đăm dán vào camera giám sát.
Trên màn hình, Thư Du đang ôm Quýt Nhỏ mở cửa bước ra ngoài.
Tim Tư Dĩ Hành vô thức thắt lại . Anh chẳng buồn nghe Tống Văn Chiêu nói nhảm nữa, lập tức cúp máy rồi lao thẳng xuống tầng.
Nói muốn gặp Tống Văn Chiêu là để đ.á.n.h lạc hướng anh , tranh thủ trốn đi sao ?
Tư Dĩ Hành mở cửa, chỉ thấy Thư Du đang đứng ngoài sân.
Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã phản ứng hơi quá.
Ánh nắng chan hòa phủ xuống khoảng sân, soi lên mái tóc đen nhánh cùng hàng mi dày cong v.út của Thư Du. Cô đang ngồi xổm giữa t.h.ả.m cỏ, trông chẳng khác nào một tiểu tinh linh thuần khiết và xinh đẹp .
Nhưng đồng thời, cô lại mong manh tựa một quả bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
Thư Du cúi đầu nhìn Quýt Nhỏ đang gặm cỏ.
Như cảm nhận được ánh mắt của Tư Dĩ Hành, cô ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần ngước nhìn anh đầy vẻ khó hiểu: “Anh ơi, anh mới lên tầng mà, sao lại xuống đây rồi ?”
Giọng Thư Du nghe có vẻ thắc mắc, nhưng trong lòng lúc này lại đang thấp thỏm, tim đập liên hồi.
Thiết Đản: [Tư Dĩ Hành chắc chắn biết điều gì đó rồi . Anh ta rõ ràng đang giám sát cô! Nói không chừng còn gắn camera ở phòng khách ấy chứ.]
[Cô vừa bước chân ra cửa một cái, hắn đã lập tức nối gót theo sau .]
[Thế này thì trốn kiểu gì được ?]
Thư Du lúc này cũng ngơ ngác, càng cảm nhận rõ rệt hơn sự phòng bị kiên cố mà Tư Dĩ Hành dành cho mình .
Tư Dĩ Hành đúng là đang theo dõi cô thật rồi .
Tư Dĩ Hành bước về phía Thư Du: “Sao lại ra đây rồi ?”
Thư Du xoa xoa đầu Quýt Nhỏ, ấp úng đáp: “Dạo này Quýt Nhỏ hay bị rụng lông mà? Em đưa nó ra sân ăn chút cỏ mèo.”
Tư Dĩ Hành nhìn chằm chằm Thư Du: “Ừm.”
Sau đó, anh như tiện thể giải thích: “Anh chợt nhớ mấy cây rau mầm em trồng vẫn chưa nhổ cỏ, đang tính xuống tầng nhổ giúp em. Không ngờ em cũng ra sân.”
Thư Du nhìn chậu hẹ mà mình tiện tay trồng từ đời nào đời nào, giờ đã bị cỏ dại vùi lấp từ lâu.
Cái cớ này của Tư Dĩ Hành, cô thật sự chẳng thể bắt bẻ nổi.
Đã giám sát cô còn biết viện cớ chặn họng, khiến cô chẳng còn cơ hội vặn hỏi.
Hơn nữa, cho dù cô có vạch trần anh thì e rằng cũng chẳng đi đến đâu , ngược lại chỉ khiến chỉ số uy tín của mình trong mắt Tư Dĩ Hành tụt dốc không phanh.
Đến lúc đó, anh lại càng đề phòng cô hơn mà thôi.
Thư Du vuốt ve Quýt Nhỏ: “Quýt Nhỏ ăn xong rồi , để mai hẵng nhổ cỏ vậy .”
“Mai để tự em nhổ. Tống Văn Chiêu đến thì em bảo anh ấy phụ em một tay.”
Kiếm chút việc cho mình và Tống Văn Chiêu làm , đến lúc gặp mặt cũng sẽ không đến mức quá gượng gạo.
Bờ môi mỏng của Tư Dĩ Hành mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng. Đôi mắt đen thẫm lặng lẽ dán c.h.ặ.t vào Thư Du: “Không cần anh giúp em nữa sao ?”
Thư Du bỗng cảm thấy dáng vẻ Tư Dĩ Hành khi nói câu này đáng thương vô cùng.
Cô cũng mím nhẹ đôi môi căng mọng: “Anh cũng phải giúp em chứ.”
Tư Dĩ Hành: “Ừm.”
Nửa đêm.
Thư Du cảm nhận được bàn tay mình như bị ai đó kéo lại rồi nắm c.h.ặ.t lấy. Năm ngón tay đan xen vào từng kẽ tay cô, mười ngón tay siết c.h.ặ.t lấy nhau .
Hơi thở quấn quýt liên tục phả sát bên cổ cô, hương thơm lành lạnh quen thuộc bao bọc lấy toàn thân .
Thư Du có cảm giác mình đang bị một con rắn trườn bò quấn c.h.ặ.t, đến mức chẳng thể nào giãy giụa thoát ra .
Thư Du mở mắt.
Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tư Dĩ Hành.
Thư Du: “…”
Trời ơi, trâu bò đến mức này luôn à ?
Tư Dĩ Hành đúng là năng lượng tràn trề mà!
Ban ngày dán mắt vào cô thì thôi đi , sao đến ban đêm cũng không chịu ngủ, cứ nhìn chằm chằm cô thế này ?
Cô có trốn đâu cơ chứ?
Tư Dĩ Hành tập dượt trước cái gì không biết nữa!
“Anh ơi, anh không buồn ngủ sao ?”
Thư Du khẽ cử động ngón tay, giọng
nói
vẫn còn vương nét nũng nịu mềm mại của
người
vừa
tỉnh giấc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-17
Tư Dĩ Hành áp bàn tay Thư Du lên má mình , nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Ngũ quan anh góc cạnh, ánh mắt chăm chú, toát lên khí chất thanh tao mà lạnh lẽo: “Không buồn ngủ.”
Mấy động tác này do Tư Dĩ Hành làm ra lại mang đến một cảm giác đối lập vô cùng mãnh liệt.
Trông thì như đang ngoan ngoãn phục tùng, nhưng sâu bên trong lại tràn ngập tính chiếm hữu và áp đảo.
Tựa như một gã thợ săn đang cố tình giả dạng thành con mồi.
Thư Du: “!!!”
Nửa đêm nửa hôm còn giở trò quyến rũ thế này thì ai mà ngủ cho nổi chứ!
(★ ω ★)
Thư Du nhắm tịt mắt, vờ như chẳng nhìn thấy gì, định bụng lấp l.i.ế.m cho qua chuyện: “ Nhưng mà em hơi …”
Buồn ngủ?
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra , bờ môi Thư Du đã bị Tư Dĩ Hành phong kín.
Hơi thở nóng rực nuốt chửng toàn bộ nhịp thở của cô. Bàn tay Thư Du vẫn áp bên má anh , qua lòng bàn tay, cô có thể cảm nhận rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt cùng độ cong nơi xương chân mày của anh .
“Há miệng ra nào, Bảo Bảo.”
Giọng nói trong trẻo, nhưng lại mang theo chút mệnh lệnh, lập tức nổ tung bên tai cô.
Thư Du nhận ra nụ hôn lần này có chút khác biệt so với trước đây, bởi Tư Dĩ Hành trở nên áp đảo và mạnh mẽ hơn hẳn.
Không phải trước kia anh không áp đảo.
Chỉ là sự áp đảo của Tư Dĩ Hành trước đây luôn được bao bọc trong vẻ dịu dàng êm ái, khiến người ta gần như chẳng thể nhận ra .
Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau .
Đôi mắt Thư Du rơm rớm hơi nước, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại bị Tư Dĩ Hành giữ c.h.ặ.t, nụ hôn càng lúc càng sâu.
“Né cái gì chứ? Bảo Bảo.”
Không gian xung quanh dường như tràn ngập khí tức lạnh lẽo nhưng điên cuồng của Tư Dĩ Hành.
Cảm giác như sắp bị anh hoàn toàn chiếm lấy khiến Thư Du vừa thấy xa lạ, vừa không khỏi rung động.
“Ca ca…”
Giọng Thư Du run run.
Đôi mày thanh tú vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt của Tư Dĩ Hành giờ đây lại phủ một tầng mê hoặc mơ hồ: “Ừm.”
“Anh là ca ca của Du Bảo, thế Tống Văn Chiêu là ai?”
Đầu óc Thư Du gần như đình trệ. Đuôi mắt hây hây đỏ ngập nước, cô ngơ ngác nhìn Tư Dĩ Hành, tựa như một chú mèo nhỏ xinh đẹp đang lạc đường.
“Cũng là… ca ca ạ?”
Ngón tay Tư Dĩ Hành trượt từ má Thư Du xuống cằm, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên.
“ Sai rồi .”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Anh mới là ca ca.”
“Tống Văn Chiêu là anh cả.”
“Ngày mai gặp Tống Văn Chiêu, chúng ta cùng gọi anh ta là anh cả, nhé?”
Thư Du lại bị Tư Dĩ Hành kéo chìm xuống ngọn lửa khát khao sâu thẳm hơn. Cuối cùng, cô chỉ biết nức nở gật đầu, ngoan ngoãn hứa sẽ gọi Tống Văn Chiêu là anh cả.
Đến khi tỉnh dậy và nhìn thấy Tư Dĩ Hành, Thư Du mới nhớ lại chuyện tối qua.
Đúng là đã làm loạn một trận thật lâu.
Lâu đến mức hình như cô còn ôm lấy Tư Dĩ Hành, vừa sờ cơ bụng của anh vừa chìm vào giấc ngủ.
Thư Du nằm xoài bên cạnh Tư Dĩ Hành, ngón tay mân mê xương chân mày của anh , rồi lại trượt xuống chọc chọc hàng mi dày.
“Sao anh lại biết sợ cơ chứ?”
Trong mắt Thư Du, Tư Dĩ Hành vẫn luôn là một người gần như toàn năng, cực kỳ đáng tin cậy.
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ biết sợ hãi, trước đây cũng chưa bao giờ cho rằng việc mình rời đi sẽ khiến cuộc sống của anh đảo lộn.
Thế nhưng ngay lúc này , cô lại không còn chắc chắn nữa.
“Tư Dĩ Hành.”
Thư Du cẩn thận ghé sát lại gần anh , khẽ hôn lên bờ môi mỏng một cái.
Giây tiếp theo, cô đã bị siết c.h.ặ.t vào một vòng ôm ấm áp.
Tư Dĩ Hành khẽ thì thầm: “Bảo Bảo, em đang hôn lén anh đấy à ?”
Thư Du: “!!!”
“Không cần phải hôn lén. Anh là của em, em cứ danh chính ngôn thuận mà hôn.”
Giọng Tư Dĩ Hành vẫn còn vương chút khàn khàn đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ.
“Lúc nào cũng có thể hôn.”
Thư Du cúi gập cái đầu xù bông xuống: “Cũng… cũng không thèm hôn lắm đâu .”
Tư Dĩ Hành: “ Nhưng anh muốn hôn.”
Thư Du chợt cảm nhận được một thứ gì đó rất kỳ lạ đang áp sát người mình . Cảm giác ẩm ướt mơ hồ khiến sống lưng cô lập tức căng cứng.
Thư Du có chút hoảng hốt và rối trí.
Nhìn dáng vẻ này của Tư Dĩ Hành, đâu phải anh chỉ muốn “hôn”…
Rõ ràng là muốn …
Thư Du ngước đôi mắt long lanh ngập nước, đáng thương nhìn người đàn ông đang ở trên người mình : “Tư Dĩ Hành, anh …”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.