Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 108:
Kiến thức sinh lý quả thực không lừa cô chút nào!
Buổi sáng có vẻ như “nó” thật sự rất sung sức.
Tư Dĩ Hành siết lấy bàn tay Thư Du, một lần nữa đan c.h.ặ.t mười ngón tay vào nhau .
Anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng khẽ cọ lên làn da mỏng manh, mềm mại nơi cổ cô, để lộ dáng vẻ thèm thuồng nhưng vẫn chưa được thỏa mãn.
Thư Du cũng bị Tư Dĩ Hành trêu chọc đến mức ngứa ngáy khó chịu. Chiếc váy ngủ trên người đã bị anh cọ đến xộc xệch.
Gấu váy trượt lên trên , Tư Dĩ Hành nắm lấy đôi chân Thư Du, nhẹ nhàng tách ra rồi để cô quấn chân quanh eo mình .
Anh ôm c.h.ặ.t lấy cô, áp sát không một kẽ hở, như muốn để cả người mình hòa quyện vào hương cam ngọt ngào trên cơ thể cô. Đến lúc ấy , Tư Dĩ Hành mới cảm thấy thỏa mãn đôi chút.
Hàng mi dài rậm của Thư Du phủ một tầng sương mờ, đuôi mắt ửng đỏ, ươn ướt.
Thư Du thều thào: “Tư Dĩ Hành… ưm…”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị Tư Dĩ Hành đỡ lấy sau gáy, ngấu nghiến bằng một nụ hôn sâu.
Cướp đoạt, l.i.ế.m mút, vồ vập.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, nhịp thở của Thư Du dần trở nên dồn dập. Cô muốn thoát khỏi vòng ôm ngột ngạt đến nghẹt thở của Tư Dĩ Hành, nhưng vừa động đậy đã bị anh ghì c.h.ặ.t, kéo trở về.
“Bảo Bảo, ngoan nào, đừng động đậy. Để anh ôm một lúc, được không ?”
Chỉ cần để anh ôm cô một chút, cọ cọ vào người cô một chút thôi.
Đầu óc Thư Du đã trống rỗng, mơ màng. Cô ngẩng mặt lên, lẩm bẩm: “Thật ra … em thấy không kết hôn cũng được mà.”
Tư Dĩ Hành cảm nhận rõ người đang nằm trong lòng mình , lập tức đáp: “Không được đâu , Bảo Bảo.”
Thư Du: “…”
Đây là lần đầu tiên Thư Du muốn gào lên rằng, ngoài việc cọ cọ, rúc rúc vào người cô ra thì Tư Dĩ Hành còn làm được trò trống gì khác không ?!
Thôi bỏ đi .
Trông cậy vào Tư Dĩ Hành làm cái quái gì, thà hạ t.h.u.ố.c cho xong!
Buổi sáng hôm ấy , cả hai cứ ôm ôm, cọ cọ, quấn quýt lấy nhau thật lâu.
Đến khi dính dính chán chê, Thư Du mới đi tắm rửa thay đồ.
Hôm nay cô định ra vườn nhổ cỏ cho mấy cây rau mầm nên không mặc váy, mà chọn một chiếc áo phông trắng phối cùng quần yếm xanh nhạt.
Đôi chân trần lộ ra thon dài, trắng nõn, đầy đặn vừa vặn.
Thư Du tết hai bên tóc thành b.í.m xương cá rồi đ.á.n.h xù cho bồng bềnh, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, tràn đầy linh khí và xinh đẹp động lòng người .
Ăn sáng xong, Thư Du một tay cầm chiếc cuốc nhỏ dùng để trồng hoa, một tay ôm Quýt Nhỏ ra sân nhổ cỏ.
Quýt Nhỏ cũng nhảy tót xuống đất, lập tức dùng chân bới một cái hố.
Thư Du: “!!!”
Thư Du: “Này này , đây không phải khay cát của mày đâu nha, Quýt Nhỏ! Đi về ngay!”
Thư Du hoàn toàn không muốn lát nữa lại đào trúng “sản phẩm” của Quýt Nhỏ một chút nào.
Thế nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể ngăn nổi vị mèo đại vương coi trời bằng vung này , đành tự giác tránh xa nơi Quýt Nhỏ vừa chôn “sản phẩm”, tiếp tục cúi đầu nhổ cỏ.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Quýt Nhỏ cứ thế chạy tung tăng khắp nơi, chẳng mấy chốc đã tự biến mình thành một chú mèo hoa lem luốc.
Tư Dĩ Hành cũng cầm một chiếc xẻng nhỏ ra phụ Thư Du một tay.
Đúng lúc ấy , Tống Văn Chiêu bước qua cánh cổng.
Đập ngay vào mắt anh là bóng dáng của Thư Du.
Thế nhưng Tống Văn Chiêu còn chưa kịp trao quà cho Thư Du đã bị Tư Dĩ Hành xị mặt nhét ngay vào tay một chiếc xẻng.
Tống Văn Chiêu hơi chần chừ một chút, sau đó mới bước tới bên cạnh Thư Du, cúi xuống nhổ cỏ giúp cô.
Thư Du lén lút quan sát Tống Văn Chiêu. Đến khi anh tiến lại gần, cô lập tức thu hồi ánh mắt, khẽ thở hắt ra một hơi .
Cùng nhau nhổ cỏ, ai cũng bận rộn tay chân thì chắc bầu không khí sẽ đỡ ngột ngạt hơn phần nào nhỉ?
Thư Du
có
chút căng thẳng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-18
Bàn tay siết c.h.ặ.t chiếc xẻng nhỏ, lòng
dạ
rối bời, ngập ngừng chẳng
biết
nên
làm
gì.
Tống Văn Chiêu xị mặt hỏi: “Bình thường Tư Dĩ Hành toàn bắt em làm mấy việc này à ?”
Thư Du ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn nhìn Tống Văn Chiêu: “Dạ không , bình thường anh ấy không cho em làm mấy việc này đâu .”
Bình thường toàn là Tư Dĩ Hành làm hết đấy chứ.
Tống Văn Chiêu có chút không tin. Anh tiện tay vung xẻng một cái, xới tung cả khóm hẹ Thư Du trồng, coi nó như cỏ dại mà đào tận gốc tróc rễ.
Thư Du: “…”
Trời ơi, đây là bản năng của giới tư bản đấy à ?
Thư Du theo bản năng quay đầu nhìn Tư Dĩ Hành.
Cứ như thể cô đang cầu cứu anh , muốn hỏi xem phải làm thế nào mới nói cho Tống Văn Chiêu biết rằng Tống Văn Chiêu vừa xới tung cả chậu hẹ của cô lên rồi .
Vừa quay đầu lại , Tư Dĩ Hành đã nhìn thấy trên má Thư Du dính một vệt bẩn nho nhỏ.
Cô lúc này trông chẳng khác nào một chú mèo hoa bé xíu, đôi mắt rơm rớm nước, ngơ ngác chẳng biết phải làm sao .
Đáng yêu c.h.ế.t đi được !
Theo tầm mắt của Thư Du nhìn sang, thấy chậu hẹ bị Tống Văn Chiêu xới tung, Tư Dĩ Hành lạnh lùng liếc Tống Văn Chiêu một cái.
Sau đó, anh thong thả nhặt khóm hẹ lên, tìm một chỗ khác rồi trồng lại cho Thư Du.
Tống Văn Chiêu càng nhìn càng thấy bực.
Người ta thì chăm chỉ nhổ cỏ, còn Tư Dĩ Hành lại ở đây phá bĩnh, đem cỏ người ta nhổ ra đi trồng lại !
Thế nhưng vừa liếc sang Thư Du, thấy cô đang chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn Tư Dĩ Hành trồng lại khóm hẹ, ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng Tống Văn Chiêu lập tức tan chảy như kem tươi.
Em gái đáng yêu quá đi mất!
Không sao hết.
Tư Dĩ Hành thích phá bĩnh thì cứ mặc kệ. Anh vẫn sẽ kiên trì nhổ cỏ giúp em gái!
Tống Văn Chiêu lại tiện tay nhổ phắt nốt nhúm cỏ mèo Thư Du trồng cho Quýt Nhỏ.
Quýt Nhỏ nghiêng đầu nhìn Tống Văn Chiêu, vẻ mặt đầy hoảng hốt và khó tin.
Thư Du cũng nghiêng đầu nhìn anh , biểu cảm ngơ ngác chẳng khác gì Quýt Nhỏ.
Bị một người một mèo đồng loạt nhìn chằm chằm, Tống Văn Chiêu bỗng cảm thấy hơi bất an và gượng gạo.
Thư Du ngước mắt nhìn anh : “Anh thật sự là anh cả của em sao ?”
Anh cả này nhìn qua rõ ràng rất thông minh cơ mà, sao làm việc tay chân lại cứ thiếu cẩn thận thế nhỉ?
Thiết Đản: [Chắc chắn là vậy rồi !]
Y hệt Du Bảo nhà mình vậy , cứ hễ đối mặt với một vài đối tượng hoặc sự việc đặc biệt là lại ngơ ngơ ngác ngác ngay.
Cuối cùng cũng nghe được Thư Du hỏi câu này , Tống Văn Chiêu cũng không khỏi căng thẳng theo.
“Phải. Anh cho em xem kết quả giám định ADN, anh luôn mang theo bên người .”
Thư Du ngẩn người , vừa lúc chạm phải ánh mắt có phần luống cuống của Tống Văn Chiêu.
Thì ra người căng thẳng không phải chỉ có một mình cô sao ?
Tống Văn Chiêu lấy ra một tờ giấy, cẩn trọng hỏi từng chút một: “Du Bảo, em có muốn xem không ?”
Thư Du nhận lấy tờ giấy nhẹ hẫng trong tay, chẳng hiểu sao trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp.
Trái tim như được một luồng cảm xúc nào đó lấp đầy, nhưng đồng thời lại giống như trống rỗng vô định, chẳng rõ những cảm xúc này từ đâu mà kéo đến.
Ký ức trống rỗng.
Tình cảm trống rỗng.
Những ngày tháng chung sống cũng chỉ là một mảnh giấy trắng.
Thế mà giờ đây, cô lại phải đối mặt với những luồng cảm xúc không biết từ đâu chui ra này .
Cảm giác ấy khiến Thư Du vừa xa lạ vừa hoang mang.
Cô muốn lùi lại , muốn đi tìm Tư Dĩ Hành.
Thư Du nhìn về phía anh .
Tư Dĩ Hành vẫn đứng cách đó không xa, đăm đăm nhìn cô, lặng lẽ ở bên cạnh cô.
Sau đó, cô lại chạm phải ánh mắt vừa căng thẳng vừa tràn ngập mong chờ của Tống Văn Chiêu.
Thư Du cố đè nén sự hoảng loạn đang dâng lên trong l.ồ.ng n.g.ự.c, khẽ cất lời:
“Anh cả.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.