Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#19. Chương 19

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#19. Chương 19


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 109:

 

Nối tiếp tiếng gọi “Anh cả” ấy của Thư Du, Tống Văn Chiêu lập tức ôm chầm lấy cô vào lòng: “Ừm, Tiểu Bảo, là anh cả đây. Anh cả đến tìm em rồi .”

 

Khoảnh khắc này , giọt m.á.u bé xíu, xinh xắn của mười bảy năm trước dường như đã lập tức trưởng thành ngay trong vòng tay anh .

 

Thư Du ngoan ngoãn để mặc Tống Văn Chiêu ôm mình .

 

Tiểu Bảo sao ?

 

Một cách gọi vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc đến lạ.

 

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt Thư Du, lăn dài xuống má.

 

Cô vội đưa tay lau đi , nhất thời chẳng biết nên nói gì.

 

Đúng lúc nhìn thấy khóm hẹ của mình , Thư Du lập tức túm lấy đề tài này , nắm lấy tay áo Tống Văn Chiêu, lắp bắp nói : “Anh cả… cái này , cái này là rau em trồng, còn cái kia là cỏ mèo của Quýt Nhỏ.”

 

“Sao anh lại nhổ sạch hết rồi ?”

 

Tư Dĩ Hành lập tức lạnh lùng buông một câu mỉa mai không chút nương tay: “Anh cả giỏi thật đấy. Tự tay gặt hết lứa này đến lứa khác mà ngay cả rau hẹ trông thế nào cũng không biết .”

 

Thiết Đản: [Du Bảo ơi, Tư Dĩ Hành đang đá thúng đụng nia cô kìa. Anh ta đang c.h.ử.i cô là đám hẹ bị giới tư bản xén hết lứa này đến lứa khác đấy!]

 

Thư Du: “…”

 

Thư Du nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có khả năng là Tư Dĩ Hành đang c.h.ử.i anh tôi , nói anh ấy là gã tư bản trơ trẽn à ?”

 

Mặc dù lúc trồng khóm rau này , cô cũng từng tự ví mình như đám hẹ bị xén hết lứa này đến lứa khác thật.

 

Nhưng nằm mơ đi , cô mới chịu thừa nhận bản thân bị xén như thế ngay vào lúc này !

 

Tống Văn Chiêu: “…”

 

Anh quay sang nhìn Thư Du: “Anh thật sự không biết mà, Tiểu Bảo. Em dạy anh được không ?”

 

So với việc phải bóc tách những cảm xúc rối ren trong lòng, dạy Tống Văn Chiêu nhận biết các loại rau đối với Thư Du hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều.

 

Thư Du ngoan ngoãn nói : “Tóm lại , trừ cỏ mèo với rau hẹ ra . Còn lại cứ nhổ sạch hết là được ạ.”

 

Tống Văn Chiêu: “…”

 

Vậy là trong cả đống đáp án, chỉ có hai thứ không được nhổ, thế mà anh lại chọn trúng cả hai.

 

Số anh đúng là đen như cột nhà cháy!

 

Tư Dĩ Hành chắc chắn đã cố tình bày ra cái hoạt động gia đình kiểu nhổ cỏ vườn rau này để khiến anh mất mặt trước Thư Du chứ gì nữa.

 

Biết thế hồi đại học anh đăng ký học thêm ngành Nông học cho rồi !

 

Thư Du lại tiếp tục đem mấy kinh nghiệm ba hoa chẳng mấy đáng tin của mình ra truyền lại cho Tống Văn Chiêu: “Nếu được thì xới đất cho tơi ra một chút lại càng tốt ạ.”

 

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Tống Văn Chiêu lập tức lấy lại phong độ.

 

Nhổ cỏ thì anh chịu, chứ lực tay anh có thừa!

 

Anh nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt em gái mới được .

 

Tống Văn Chiêu mạnh tay xới xuống một xẻng, nào ngờ lại bất ngờ đào trúng thứ gì đó.

 

Anh lập tức chau mày, xị mặt: “Tiểu Bảo, Tư Dĩ Hành chôn cái quái gì dưới này thế? Cái xẻng của anh tự dưng bẩn mất rồi .”

 

Mấy thứ này đời nào lại do cô em gái đáng yêu của anh chôn chứ?

 

Nhất định là đồ Tư Dĩ Hành chôn rồi !

 

Đôi mắt Quýt Nhỏ trợn tròn, ngơ ngác như vừa bị sét đ.á.n.h ngang tai.

 

Thư Du: “…”

 

Tư Dĩ Hành: “…”

 

Thư Du nhỏ giọng: “Là Quýt Nhỏ chôn đấy ạ…”

 

Cô lại nói tiếp: “Anh cả, vận may này của anh đem đi mua vé số được rồi đó. Biết đâu còn trúng mấy triệu tệ luôn ấy chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-19
”

 

Cát phân mèo của Quýt Nhỏ được chôn kín như thế mà Tống Văn Chiêu vẫn có thể xúc trúng chuẩn xác đến từng cen-ti-mét!

 

Tống Văn Chiêu nhăn mặt, xị ra , lẳng lặng lấp đống phân của Quýt Nhỏ trở lại chỗ cũ: “Nhà mình chưa đến mức nghèo phải trông chờ vào mấy triệu tệ tiền trúng số đâu .”

 

Thư Du: ( ⓛ ω ⓛ *)

 

Được rồi , thế cũng được .

 

Tống Văn Chiêu liếc sang Tư Dĩ Hành, giọng lạnh tanh: “Tư Dĩ Hành, cậu có thể tránh đi một lúc, nhường chút không gian riêng cho hai anh em chúng tôi nói chuyện không ?”

 

“Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng cậu là kẻ biến thái có ham muốn kiểm soát cực đoan ấy . Đến cả chút không gian riêng giữa tôi và em gái mà cậu cũng không cho.”

 

Thư Du: “…”

 

Đoán mò mà phán chuẩn đến thế này luôn à ?

 

Tư Dĩ Hành: “…”

 

Anh hoàn toàn chẳng buồn để tâm đến mấy lời nhảm nhí của Tống Văn Chiêu, chỉ quay sang nhìn Thư Du: “Bảo Bảo, một mình em ở đây có ổn không ?”

 

Thư Du gật đầu lia lịa, tay siết c.h.ặ.t chiếc cuốc nhỏ dùng để trồng hoa: “Dạ ổn , em làm được mà.”

 

Lúc này Tư Dĩ Hành mới đứng dậy, nhường lại không gian cho hai người .

 

Từ hôm qua, ngay khi biết Tống Văn Chiêu sắp tới, Tư Dĩ Hành đã chuẩn bị sẵn tâm lý để Thư Du và Tống Văn Chiêu được ở riêng với nhau .

 

Bọn họ là người nhà của nhau , là tình thân ruột thịt đã bỏ lỡ suốt mười bảy năm.

 

Thư Du có thể sẽ hơi e sợ, nhưng chắc chắn cũng sẽ tràn ngập mong chờ.

 

Bọn họ nên nhận lại nhau , nên từ từ xích lại gần nhau hơn.

 

Càng có thêm nhiều người yêu thương Tiểu Du, đó mới là điều Tiểu Du xứng đáng nhận được .

 

Tiểu Du của anh nên có được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này .

 

Tư Dĩ Hành cũng từng nghĩ đến chuyện, khi anh không ở bên cạnh Thư Du, liệu Tống Văn Chiêu có nói những lời gièm pha, c.h.ử.i anh là tiểu tam chen chân vào tình cảm của họ hay không .

 

Thậm chí, anh còn sợ Tống Văn Chiêu sẽ tìm cách đưa Thư Du rời khỏi anh .

 

Tống Văn Chiêu hoàn toàn có thể khiến cả đời này anh chẳng còn cơ hội gặp lại Thư Du thêm một lần nào nữa.

 

Nếu đặt mình vào vị trí của Tống Văn Chiêu, anh cũng chẳng đời nào cho phép cô em gái mình yêu thương ở bên một kẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi, bị xua đuổi, bị ghét bỏ như anh .

 

Ai biết được một kẻ như thế đã tích tụ bao nhiêu vấn đề tâm lý chứ?

 

Anh thì có chỗ nào là bình thường?

 

Chẳng lẽ anh lại không biết bản tính mình vốn bạc tình bạc nghĩa, đến cả bố mẹ ruột cũng có thể thẳng tay trừng trị, không chút nương tình?

 

Chẳng qua là vì Thư Du luôn xót xa anh , luôn đối xử tốt với anh , nên anh mới cố gắng tỏ ra bình thường đôi chút mà thôi.

 

Anh đã hết lần này đến lần khác thu móng vuốt của mình lại .

 

Thế nhưng mỗi khi đối mặt với nguy cơ Thư Du có thể rời bỏ anh , anh lại không sao đè nén nổi những suy nghĩ điên cuồng dâng lên trong lòng, chỉ muốn giương móng vuốt sắc nhọn, ghim c.h.ặ.t Thư Du bên mình mãi mãi.

 

Tống Văn Chiêu lấy quyền gì mà dung túng cho em gái mình ở bên một kẻ tồi tệ như anh chứ?

 

Tư Dĩ Hành bước vào phòng.

 

Tâm trí rối bời, anh kéo ngăn tủ đầu giường ra , định lấy một điếu t.h.u.ố.c châm lên, mượn khoảng thời gian để điếu t.h.u.ố.c cháy dần mà ép bản thân nhanh ch.óng bình tĩnh lại .

 

Thế nhưng đầu ngón tay lại vô tình chạm phải thứ gì đó.

 

Ngón tay thon dài của Tư Dĩ Hành móc nhẹ vào trong ngăn kéo, lập tức kéo ra một chiếc hộp.

 

Ánh mắt anh rơi xuống, nhìn rõ mồn một từng dòng chữ in trên bao bì.

 

Ôm sát siêu mỏng, hương dâu tây.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 19 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo