Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 110:
Gương mặt Tư Dĩ Hành sa sầm, lạnh ngắt.
Tống Văn Chiêu nhướng mày nhìn anh , còn cố tình bồi thêm một câu: “Được chứ. Có thể huấn luyện cho ngoan ngoãn rồi mới xách tới bên cạnh em.”
Thư Du chớp chớp mắt, vừa định mở miệng nói rằng để cô hỏi thử bạn xem có cần không .
Nếu Diệp Ninh cần thì dắt tới bên cạnh Diệp Ninh chứ sao !
Thế nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, cổ tay đã bị bàn tay to lớn của Tư Dĩ Hành siết lấy. Ngay sau đó, bình nước bị nhét thẳng vào tay cô.
“Bảo Bảo, uống nước đi em.”
Thư Du: “…”
Tư Dĩ Hành đến từ lúc nào vậy trời?
Đoạn đối thoại vừa rồi với Tống Văn Chiêu hình như… hơi xui xẻo rồi thì phải ?
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Anh ơi, em không có …”
Thư Du còn chưa kịp giải thích xong, Tư Dĩ Hành đã cúi người xuống, gần như bao trọn cô vào lòng. Luồng khí tức lạnh lẽo lập tức vây lấy Thư Du.
Cằm anh tựa vào hõm cổ cô, bờ môi mỏng áp sát vành tai, hơi thở nóng bỏng phả lướt qua vành tai.
Vừa ngứa, lại vừa nóng.
Tư Dĩ Hành dịu giọng: “Anh biết rồi .”
Là do Tống Văn Chiêu cố tình giở trò xấu , lại còn định dùng mấy tên trẻ trung, nhiệt tình để quyến rũ Thư Du.
Cái gì mà ánh mắt sáng long lanh, cái gì mà nhiệt tình, biết bày tỏ tình cảm…
Chẳng phải toàn là tác phong chốn lầu xanh lẳng lơ hay sao !
Tống Văn Chiêu xị mặt nhìn Tư Dĩ Hành và Thư Du ôm ôm ấp ấp, mà Thư Du lại chẳng hề có chút kháng cự nào.
Tống Văn Chiêu: “…”
Đúng là đồ có tác phong lầu xanh!
Tư Dĩ Hành toàn dùng mấy trò này để quyến rũ cô em gái ngây thơ của anh .
Bảo sao dỗ dành cô em gái anh mê mẩn đến thế, tin tưởng đến vậy .
Tống Văn Chiêu chẳng hề có nửa điểm ngượng ngùng khi bị Tư Dĩ Hành bắt quả tang, chỉ cười khẩy một tiếng:
“Tư Dĩ Hành, hai người còn chưa bước vào đời sống hôn nhân. Tiểu Du còn trẻ, số đàn ông nó từng gặp cũng chưa nhiều. Cậu nên cho Tiểu Du thêm nhiều cơ hội để ra ngoài ngắm nhìn thế giới.”
“Nếu gặp qua nhiều đàn ông rồi mà Tiểu Du vẫn thích cậu , đó mới là chân tình thực sự.”
“Hơn nữa, chẳng nói đâu xa, chỉ bàn riêng về cậu thôi. Hai người gặp nhau được bao lâu chứ? Cậu lấy gì đảm bảo bản thân sẽ mãi mãi yêu Tiểu Du?”
Nếu Tư Dĩ Hành cũng giống như bố Tư, chi bằng để anh đưa Thư Du về nhà cho xong.
Hạn sử dụng của tình yêu làm sao có thể dài lâu bằng tình thân ruột thịt?
Tư Dĩ Hành cụp mắt, ánh nhìn trầm tĩnh lắng đọng trên người Thư Du.
“Anh cả, có lẽ anh không biết . Một khi đã hứa trao sự thiên vị cho một người , nguyện đem cả phần đời còn lại để dốc lòng bao dung.”
Đời này , anh đã định sẵn là Thư Du.
Chỉ yêu duy nhất một mình Thư Du.
Chỉ cần Thư Du còn ở đây, tình yêu của anh sẽ chỉ dành trọn cho cô.
Thư Du ở lại ngày nào, anh sẽ yêu cô ngày đó.
Thư Du không còn nữa, anh cũng sẽ đi theo cô.
Trái tim Thư Du chấn động dữ dội.
Cô lén ngẩng đầu nhìn Tư Dĩ Hành, nhưng vừa quay mặt đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh .
Trong khoảnh khắc ấy , Thư Du chẳng thể phân biệt nổi câu nói này của Tư Dĩ Hành là lời hứa hẹn dành cho cô trước mặt anh cả…
Hay là sự khẩn thiết, tha thiết đến mức không cho phép cô thiên vị bất kỳ ai khác.
Thư Du siết c.h.ặ.t bình nước trong tay, ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Tống Văn Chiêu.
“Anh cả, em cũng chẳng cần nhìn thêm ai khác nữa đâu .”
Cho dù sau này có chia tay đi chăng nữa, cô cũng chỉ nhìn một mình Tư Dĩ Hành.
Cô sẽ không đem tình yêu mình dành cho Tư Dĩ Hành trao cho bất kỳ người nào khác.
Tống Văn Chiêu liếc nhìn Tư Dĩ Hành, ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Giả vờ giả vịt cái gì mà “não yêu đương”!
Tư Dĩ Hành tốt nhất thật sự là một kẻ chỉ biết yêu đương đi !
Tống Văn Chiêu thu hồi ánh mắt, đưa tay xoa xoa đầu Thư Du. Sắc mặt anh dịu hẳn xuống, giọng nói cũng trở nên êm ái:
“Ừm, Tiểu Bảo lớn rồi , biết yêu thương người khác rồi .”
Cô em gái của anh lúc nào cũng là tuyệt vời nhất.
Khi yêu một ai đó cũng thật dũng cảm, sẵn sàng dâng trọn trái tim nhiệt thành của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-21
Sau đó, cả ba người cùng nhau dùng bữa tối. Tống Văn Chiêu mới rời đi .
Từ lúc Tống Văn Chiêu rời khỏi nhà, quản gia đã đứng ngồi không yên, chờ anh trở về.
Vừa thấy Tống Văn Chiêu bước vào cửa, quản gia lập tức tiến tới hỏi: “Thiếu gia, tiểu thư đâu rồi ạ?”
Tống Văn Chiêu đáp: “Tiểu Du hiện tại vẫn chưa muốn về nhà.”
Nhưng không sao .
Anh có thể kiên nhẫn chờ đợi đến ngày Thư Du trở nên thân thiết với anh , đủ tin tưởng anh và sẵn lòng cùng anh trở về nhà.
Nét mặt quản gia lập tức lộ rõ vẻ hụt hẫng.
Ông còn tưởng hôm nay mình đã có thể được gặp lại tiểu thư rồi chứ.
“Thiếu gia à , tiểu thư bây giờ đúng là vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cậu được đâu .”
Tống Văn Chiêu: “…”
Quản gia tiếp tục: “Hay là cậu cứ làm hòa với cậu Tư Dĩ Hành đi , rồi nhờ cậu ấy đưa tiểu thư về nhà.”
Tống Văn Chiêu: “…”
Quản gia lại nói : “Đến lúc cậu đưa được tiểu thư về nhà, không chừng ngay cả tiểu tiểu thư cũng có luôn rồi ấy chứ?”
Tống Văn Chiêu đưa tay ấn lên n.g.ự.c, nơi đó đang nhói lên từng cơn đau điếng.
“… Được rồi , chú Tần, chú đừng nói nữa.”
“Dạo này chú nói chuyện nghe chướng tai quá đấy.”
Quản gia vừa lẩm bẩm vừa quay người đi chỗ khác: “Làm việc thì vụng về ngứa mắt, lại còn không cho người ta nói mấy lời chướng tai.”
Tống Văn Chiêu: “…”
Buổi tối.
Nhân lúc Tư Dĩ Hành đang ở trong phòng sách, Thư Du tay cầm mấy viên t.h.u.ố.c ngủ, lén lút mò xuống tầng.
Vừa chui vào bếp, cô thò đầu ra ngoài thám thính một hồi, sau đó nhanh tay đóng c.h.ặ.t cửa bếp lại .
Lúc này Thư Du mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài có thể lắp camera giám sát, chứ trong bếp thì làm sao mà gắn camera được ?
Dù sao đường chạy trốn cũng đâu thể thoát ra từ nhà bếp được cơ chứ.
Thư Du tìm một chiếc cốc thủy tinh, nghiền nát t.h.u.ố.c ngủ rồi đổ vào trong cốc.
Sau khi rót sữa nóng vào , cô lại sợ Tư Dĩ Hành nếm ra vị đắng của t.h.u.ố.c, thế là bỏ thêm thật nhiều đường.
Thiết Đản: [Hạ t.h.u.ố.c ngủ chắc không ổn lắm đâu nhỉ? Ngủ thiếp đi rồi thì còn “cứng cáp” lên làm ăn gì được nữa?]
Thư Du: ( ⓛ ω ⓛ *)
Cái hệ thống Thiết Đản đồi trụy này !
Thư Du: “ Tôi đang tập dượt trước mà! Dùng t.h.u.ố.c ngủ để thử xem Tư Dĩ Hành có chịu uống đồ tôi đưa không .”
“Dạo này giấc ngủ của Tư Dĩ Hành cũng rất kém, uống chút t.h.u.ố.c ngủ thì chắc anh ấy cũng sẽ ngủ ngon hơn đôi chút.”
Cứ để Tư Dĩ Hành thức đêm hao mòn thế này mãi, Thư Du thật sự sợ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì Tư Dĩ Hành đã thăng thiên trước mất rồi .
“Tạo thành thói quen đi . Sau này tôi đưa cái gì anh ấy cũng sẽ ăn. Đến lúc tôi thật sự hạ t.h.u.ố.c thì mới dễ dàng ra tay chứ.” Thư Du còn giải thích thêm một câu.
“Nếu t.h.u.ố.c ngủ có tác dụng, sau khi ‘xong xuôi’ với Tư Dĩ Hành, chúng ta còn có thể hạ t.h.u.ố.c ngủ rồi dứt áo trốn đi .”
Thiết Đản: [Kế hoạch này nghe có vẻ vô cùng ổn áp đấy! Du Bảo ơi, cô đúng là em bé thông minh hết phần thiên hạ!]
Thiết Đản: [Chúng ta cẩn trọng thế này thì làm gì có nhiệm vụ nào mà không hoàn thành nổi chứ!]
Thư Du canh đến khi sữa nguội bớt, nhiệt độ vừa phải , rồi gật đầu lia lịa:
“Ừm ừm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật mượt mà!”
Trong lòng Thiết Đản cũng đang âm thầm tính toán.
Thuốc ngủ ở thế giới này làm sao mạnh bằng t.h.u.ố.c ngủ của Cục Xuyên Sách nhà bọn họ được chứ?
Nó phải đi xin cho Thư Du một loại t.h.u.ố.c ngủ xịn xò, dùng êm hơn mới được !
Ở một diễn biến khác, trong phòng sách.
Tư Dĩ Hành đang đăm đăm nhìn Thư Du qua màn hình giám sát trong bếp.
Anh phóng to hình ảnh lên.
Sau khi nhìn rõ bao bì của vỉ t.h.u.ố.c, ánh mắt Tư Dĩ Hành chợt khựng lại , sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thư Du bị mất ngủ sao ?
Mất ngủ, lại còn sợ vị đắng, nên mới bỏ t.h.u.ố.c vào sữa rồi cho thêm bao nhiêu là đường.
Mười phút sau , Thư Du bê cốc sữa đến gõ cửa phòng sách của Tư Dĩ Hành.
Tư Dĩ Hành nhìn cốc sữa trên tay cô, lặng lẽ nghe giọng nói dịu dàng của Thư Du:
“Anh ơi, em đặc biệt hâm sữa nóng cho anh này . Anh uống nhanh đi nhé!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.