Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 113:
Khi bị Tư Dĩ Hành ôm lấy, Thư Du vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng đến lúc anh tách bờ môi cô ra để cướp lấy giọt rượu ấy , Thư Du hoàn toàn ngẩn ngơ.
Có lẽ Tư Dĩ Hành không phải đang thầm nghĩ cô là đồ ngốc.
Mà là anh nguyện lòng dung túng, chiều chuộng cô vô điều kiện, miễn là mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi an toàn của mình .
Thư Du vòng tay ôm lấy cổ Tư Dĩ Hành, tiếp tục nụ hôn. Hơi thở của cả hai quấn quýt vào nhau , dồn dập và nóng bỏng.
Vị cồn nồng nàn luân chuyển giữa đôi môi và đầu lưỡi, kéo theo nhiệt độ trong căn phòng không ngừng tăng lên.
Tư Dĩ Hành giật giật khuy áo, hai chiếc cúc lập tức bung ra . Vạt áo sơ mi trắng mở rộng, để lộ những đường cơ bụng săn chắc, cân đối.
Anh rũ mắt quan sát nét mặt Thư Du.
Vừa hay , Thư Du cũng đang ngước lên thăm dò trạng thái của anh lúc này .
Ánh mắt hai người va vào nhau .
Gương mặt lạnh lùng, sắc nét của Tư Dĩ Hành giờ đây đã nhuốm một tầng màu sắc tình ái.
Đầu óc Thư Du lại một lần nữa đình trệ. Cô sơ ý c.ắ.n nhẹ vào đầu lưỡi anh , khiến một vệt m.á.u tươi rỉ ra , lan theo đó là vị chát nhè nhẹ.
Tư Dĩ Hành dường như chẳng hề cảm thấy đau, vẫn tiếp tục dùng đầu lưỡi quấn lấy cô.
Hình như liều lượng t.h.u.ố.c lần này hơi nặng rồi . Chỉ một ngụm thôi mà đã biến Tư Dĩ Hành thành một “nam yêu tinh” chính hiệu.
Tư Dĩ Hành ép Thư Du sát vào cạnh bàn làm việc, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô: “Bảo Bảo, em bỏ loại t.h.u.ố.c này vào rượu là vì muốn anh sao ?”
Thư Du đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, ngay cả vùng xương quai xanh cũng phủ một tầng hồng nhạt.
Trái tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến thế.
Cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Nào ngờ ngay giây tiếp theo, Tư Dĩ Hành đã áp tay lên má cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh .
“Bảo Bảo, sao không trả lời?”
“Muốn anh không ?”
“Muốn thì cứ nói ra .”
Đôi mắt đen thẫm của Tư Dĩ Hành đong đầy d.ụ.c vọng, nhưng giọng nói lại mang theo ý dụ dỗ, từng chút một dẫn dắt cô.
Thư Du bị những lời khiêu gợi ấy dồn đến mức không còn đường lui. Cuối cùng, cô đành thuận theo nhịp đập sâu trong lòng mình : “Ừm.”
Bàn tay cô run run túm lấy vạt áo sơ mi của anh , ngẩng lên đối diện với ánh mắt ấy .
“Anh có cho không ?”
Tư Dĩ Hành nhìn Thư Du.
Lúc này , cô chẳng khác nào một đóa sơn trà e ấp lay động trong gió. Hàng mi khẽ rung, gương mặt xinh đẹp đượm vẻ ngượng ngùng, nhưng giữa nét e thẹn ấy lại thấp thoáng một chút kiên định, như thể đã sẵn sàng bất chấp hậu quả.
Tư Dĩ Hành không còn có thể nói những lời như cô vẫn còn quá nhỏ, chưa thể làm những chuyện này .
Ngay khoảnh khắc này , anh chỉ muốn chìm đắm trong đó và đáp ứng tâm nguyện của cô.
Thế nhưng, chút lý trí cuối cùng vẫn đang giằng xé anh .
“Rồi sao nữa? Cho em rồi thì thế nào?”
Thư Du: “?”
Cho cô thì là cho cô thôi.
Còn phải thế nào nữa sao ?
Vẻ mặt ngơ ngác của Thư Du khiến Tư Dĩ Hành nghẹn lời.
Tư Dĩ Hành: “…”
Giọng anh mang theo vài phần lạnh lẽo: “Em không định chịu trách nhiệm với anh sao ? Có phải lấy được lần đầu tiên của anh rồi , em sẽ bỏ rơi anh không ?”
Thư Du thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, đúng như dự đoán, cô biết ngay Tư Dĩ Hành đã đ.á.n.h hơi được điều gì đó.
Tất nhiên, Thư Du không thể thừa nhận.
”Ca ca, anh nói gì thế? Sao em lại không chịu trách nhiệm với anh cơ chứ?”
“Em thích anh mà.”
Thư Du ngửa mặt lên, làn môi khẽ chạm vào khóe môi anh : “Ca ca, sao anh lại nghi ngờ em như vậy ?”
Giọng nói của cô thậm chí còn hơi run rẩy.
Tư Dĩ Hành: “…”
Tư Dĩ Hành cố nén ham muốn lẫn khao khát đang cuộn trào trong lòng. Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên sắc đỏ. Rõ ràng rất muốn , nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Tư Dĩ Hành: “Thẩm Thanh Hãn gửi email cho anh , nói rằng em sẽ chia tay anh .”
Đôi mắt đen sâu thẳm như mực của anh xoáy c.h.ặ.t lấy Thư Du.
“Cậu ta nói , tình cảm giữa anh và em có hạn sử dụng.”
“Cậu ta bảo…”
“Tình yêu của chúng
ta
một khi hết hạn, sẽ
không
được
gia hạn nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-22
”
Lời vừa dứt, Tư Dĩ Hành lại càng siết c.h.ặ.t Thư Du vào lòng: “Bảo Bảo, có phải đúng như lời Thẩm Thanh Hãn nói không ?”
Đầu óc Thư Du suýt nữa choáng váng trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của anh . Cô đã thắc mắc tại sao tự dưng anh lại nghi ngờ mình , hóa ra là do tên tiểu nhân Thẩm Thanh Hãn kia ngáng đường!
Thẩm Thanh Hãn vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định chia rẽ cô và Tư Dĩ Hành.
Thư Du lập tức phủ nhận: “Tất nhiên là không phải rồi .”
Tư Dĩ Hành: “Anh đã thấy lịch sử trò chuyện của em và cậu ta .”
Thư Du thật sự chỉ muốn nhắm tịt mắt cho xong. Cô vắt óc nhớ lại những đoạn tin nhắn giữa mình và Thẩm Thanh Hãn, điên cuồng suy nghĩ cách dỗ dành người đàn ông này .
Cô khẽ nuốt nước bọt: “Lúc… lúc đó em vừa mới quen anh mà.”
“Trông anh khi ấy đâu có thích em lắm. Thẩm Thanh Hãn lại là bạn thân của anh , anh ta hỏi em bao giờ thì chia tay.”
“Em cứ nghĩ chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu .”
“Cùng lắm cũng chỉ quen nhau vài tháng…”
Vừa nói , mắt Thư Du đã phủ một tầng nước ươn ướt, trông vừa tủi thân vừa đáng thương, hệt như một chú mèo nhỏ vô tội.
“Anh ơi, anh định dùng những lời em nói ngày trước để nghi ngờ em sao ?”
“Anh không cảm nhận được là em thật lòng thích anh à ?”
Từng câu từng chữ đều chân thành đến lạ.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Tư Dĩ Hành lập tức mềm lòng.
Thư Du nghiến răng, quyết định thêm chút gia vị cảm xúc:
“Nếu anh không cảm nhận được tình cảm của em, vậy chúng ta chia…”
Tay.
Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra , bờ môi cô đã lần nữa bị Tư Dĩ Hành bịt kín.
Nụ hôn lần này dữ dội hơn hẳn, như muốn chặn đứng mọi âm tiết mà cô có thể thốt ra .
Hai chữ “chia tay” dường như có thể khiến Tư Dĩ Hành đ.á.n.h mất lý trí.
Anh quấn quýt trong một nụ hôn sâu, giọng khàn đặc: “Không chia tay.”
“Cấm em nói hai từ ‘chia tay’.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thư Du ôm lấy cổ Tư Dĩ Hành, giấu khuôn mặt đang chột dạ của mình vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh : “Thế anh không được phép không tin em.”
“Cũng không được nghi ngờ em nữa.”
“Có được không anh ?”
Tư Dĩ Hành ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh dẻ: “Ừ, không nghi ngờ em nữa.”
Bàn tay còn lại của Thư Du lại bắt đầu táy máy cởi khuy áo Tư Dĩ Hành.
Không thể chần chừ thêm được nữa. Kéo dài thêm chút nữa, chắc chắn anh sẽ không để cô đạt được mục đích.
Ngay lúc Thư Du đang tính toán làm cho xong để hoàn thành nhiệm vụ, cổ tay cô lại bị Tư Dĩ Hành giữ c.h.ặ.t.
Thư Du: “…”
Đã trúng t.h.u.ố.c rồi mà cái người này sao lại khó “xử” thế không biết !
Tư Dĩ Hành: “Không gấp.”
Thư Du sắp sốt ruột đến phát khóc rồi . Cô thật sự đang rất vội mà!
“Còn phải làm gì nữa chứ?”
Tư Dĩ Hành lại rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đỏ cùng một cây b.út máy. Anh nắm lấy tay cô: “Bảo Bảo, viết thư kết hôn.”
“Em còn quá nhỏ, chúng ta chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng có thể viết thư kết hôn trước . Em hãy viết rằng em sẽ không bỏ rơi anh .”
“Viết rằng em sẽ kết hôn với anh .”
Thư Du: “…”
Giấy cam đoan thì cứ nói là giấy cam đoan đi , lại còn bày đặt đặt cái tên mỹ miều là “thư kết hôn”.
Tư Dĩ Hành ôm Thư Du từ phía sau , áp sát vào người cô.
Xuyên qua lớp vải mỏng, Thư Du có thể cảm nhận rõ cơ thể anh nóng rực, chẳng khác nào một thanh sắt vừa bước ra khỏi lò luyện.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Tư Dĩ Hành bao trọn lấy tay cô trong lòng bàn tay mình .
Đã chịu đựng đến mức này rồi mà còn đòi viết cam kết, đúng là sức nhẫn nại phi thường.
Trong lúc đầu óc còn đang rối bời, Tư Dĩ Hành đã dắt tay Thư Du, nắn nót từng nét chữ lên tờ giấy đỏ.
[Hai họ se duyên, một nhà giao ước.
Mối duyên lành kết c.h.ặ.t, xứng lứa vừa đôi.
Nhìn hôm nay hoa đào rực rỡ, êm ấm cửa nhà.
Dự đoán mai sau con cháu sum vầy, hưng thịnh dài lâu.]
Cuối cùng là một dòng chữ nhỏ.
[ Tôi , Thư Du, cam đoan sau khi cướp đi đời trai của Tư Dĩ Hành sẽ không bỏ rơi anh ấy , sẽ ở bên anh ấy và sẽ kết hôn với anh ấy . Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không hối hận.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.