Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#24. Chương 24

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#24. Chương 24


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 114:

 

Thư Du nhìn dòng chữ nhỏ cuối cùng mà suýt nữa ngất xỉu.

 

Nhất định phải viết hai chữ “đời trai” của Tư Dĩ Hành rõ mồn một trên giấy như vậy sao ?

 

Nếu sau này cô bỏ rơi anh , không biết anh có đem cái “thư kết hôn” này dán khắp thế giới cho thiên hạ cùng xem hay không nữa.

 

Tờ giấy này tuy chẳng có giá trị pháp lý, nhưng đối với cô, nguy cơ phải chịu “cái c.h.ế.t xã hội” lại cực kỳ cao!

 

Thư Du còn muốn sửa lại vài chữ, nhưng Tư Dĩ Hành đã nhanh tay thu tờ giấy về, cất kỹ càng.

 

Thư Du: 〒▽〒

 

Hơi thở nóng hổi của Tư Dĩ Hành lại lần nữa phả lên vành tai Thư Du. Anh khẽ cọ cọ vào bên cổ cô.

 

“Bảo Bảo, còn muốn nữa không ?”

 

Hàng mi Thư Du khẽ rung rinh. Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy tội nghiệp: “Muốn chứ.”

 

Đến cả giấy cam đoan cũng đã viết rồi , giờ mà bỏ cuộc thì chẳng phải công sức nãy giờ đổ sông đổ biển sao ?

 

Chi phí chìm này lớn quá, cô chịu không nổi.

 

Tư Dĩ Hành bế Thư Du trở về phòng ngủ. Anh dùng một tay mở hộc tủ đầu giường. Bên trong là cả một ngăn tủ đầy ắp “bao cao su”.

 

Thư Du: “?”

 

Cô nhớ rõ trước đây làm gì có nhiều đến thế này đâu chứ?

 

Thấy Tư Dĩ Hành thong thả lấy một chiếc từ trong tủ ra , Thư Du chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vì sao thứ này lại nhiều lên, vội vàng lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn thêm.

 

Chơi trò “ dưới đèn thì tối” không xong rồi , vừa ra chiêu đã bị anh bắt bài ngay tại trận.

 

Tư Dĩ Hành: “Bảo Bảo, mấy thứ này là em mua sao ?”

 

Thư Du: “…”

 

Thư Du quay mặt sang chỗ khác, giọng nói vì chột dạ mà nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Không phải .”

 

Tư Dĩ Hành cố nén khóe môi đang muốn cong lên: “Ừ, vậy chắc là anh mua rồi . Anh suýt nữa thì quên mất.”

 

“Có dùng không em?”

 

Lúc này Thư Du mới quay đôi mắt đọng nước về phía anh , mấp máy môi: “Dùng… dùng đi .”

 

“Không dùng thì hết hạn mất, đừng để lãng phí.”

 

Giọng Thư Du càng nói càng nhỏ.

 

Tư Dĩ Hành gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ừ, vậy phải dùng cho bằng hết. Nếu không sẽ lãng phí lắm.”

 

Thư Du: “…”

 

Nhìn Thư Du lúc này đang nằm trên giường, giương mắt nhìn mình chằm chằm, Tư Dĩ Hành nhìn cô vợ nhỏ tuổi của mình , trong lòng không khỏi dấy lên chút cảm giác tội lỗi .

 

Thế nhưng cảm giác tội lỗi ấy lại đi kèm với một sự thỏa mãn khó tả.

 

Có lẽ là vì tờ giấy cam đoan của Thư Du, cũng vì cho dù cô đã hạ t.h.u.ố.c anh , cô vẫn muốn có được anh .

 

Thư Du thích anh .

 

Thư Du yêu anh .

 

Chỉ có như vậy cô mới có thể đối xử với anh thế này .

 

Lần đầu tiên trực tiếp đối diện với Tư Dĩ Hành trong tình huống như vậy , Thư Du chẳng biết mình nên làm gì, chỉ cảm thấy bản thân sắp bị hơi nóng rực từ người anh làm cho tan chảy.

 

“Bảo Bảo, em có sợ không ?”

 

Tư Dĩ Hành đặt tay lên hõm eo Thư Du, ôm trọn cô vào lòng.

 

Thư Du ngơ ngác gật đầu.

 

Kích thước của Tư Dĩ Hành vẫn vượt quá dự đoán của cô một chút.

 

Tư Dĩ Hành khẽ khàng dỗ dành: “Đừng sợ.”

 

Sau đó, Thư Du cảm nhận được anh khẽ cọ cọ vào người cô, chậm rãi hôn từng chút một, nhẹ nhàng thăm dò.

 

Cảm giác ấy không hẳn quá xa lạ, ban đầu vẫn chỉ là đôi bàn tay.

 

Bên ngoài cánh cửa đóng kín, Quýt nhỏ nhìn ly rượu vang trên mặt bàn, tò mò nhảy tót lên.

 

Giống như những lần nghịch ngợm trước , Quýt nhỏ thò móng vuốt vào trong ly, hết lần này đến lần khác thử chạm vào mặt nước. Sau khi móng vuốt bị ướt, nó lại giơ chân lên l.i.ế.m l.i.ế.m.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

 

Nước mắt đọng nơi bờ mi, Thư Du khẽ run rẩy ôm lấy Tư Dĩ Hành.

 

Sao lại có thể giống Quýt nhỏ cơ chứ?

 

“Tư Dĩ Hành… sao anh lại như thế?”

 

Tư Dĩ Hành vừa làm vừa dịu dàng dỗ dành: “Ngọt lắm, Bảo Bảo của anh thật là ngọt.”

 

Thư Du đẩy mặt Tư Dĩ Hành ra , không cho anh áp tới hôn lên môi mình nữa.

 

“Bảo Bảo, thả lỏng nào, sao cứ cọ cọ vào anh thế?”

 

“Em là mèo con đấy à ?”

 

Nhìn nét mặt rối rít cùng đôi mắt đờ đẫn mất tiêu cự của Thư Du, Tư Dĩ Hành thật sự cảm thấy cô chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa xinh đẹp vừa quấn người .

 

"Giỏi lắm, đúng là em bé ngoan không hề kén ăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-24
" Giọng Tư Dĩ Hành trầm đục, khàn khàn khi cảm nhận bản thân đã hoàn toàn tiến vào .

 

Bên ngoài cánh cửa đóng kín, Quýt nhỏ cuối cùng cũng bỏ cuộc, không dùng móng vuốt cào rượu vang lên uống nữa.

 

Nó gạt ngã chai rượu, chai vang đột ngột rơi khỏi mặt bàn, rơi vỡ tan tành kéo theo dòng chất lỏng văng tung tóe.

 

Rượu vang dội thẳng xuống sàn nhà, làm ướt đẫm một mảng lớn.

 

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến Thư Du càng thêm sợ hãi rúc sâu vào lòng Tư Dĩ Hành, ngón tay anh bị cô c.ắ.n c.h.ặ.t, cả người run rẩy không ngừng.

 

"Bảo Bảo, chịu nổi không em? Nếu chịu không nổi, để anh hôn em một cái có được không ?"

 

Nước mắt Thư Du hòa cùng những tiếng nũng nịu, mơ hồ bị nụ hôn của Tư Dĩ Hành chặn lại nơi làn môi.

 

" Bảo Bảo, đính hôn với anh có được không ?"

 

Chuyện đã đi đến nước này , bọn họ nên đính hôn.

 

Bây giờ đính hôn, chờ Thư Du tốt nghiệp xong là họ có thể tiến tới hôn nhân.

 

Thư Du đã bị bắt nạt đến mức không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng bản năng vẫn mách bảo cô không thể tùy tiện gật đầu đồng ý với Tư Dĩ Hành trong hoàn cảnh này .

 

Tư Dĩ Hành lại nhẹ nhàng cọ cọ vào người cô: 

 

"Đừng c.ắ.n môi, trả lời anh đi , bảo Bảo."

 

"Anh... anh đừng như thế mà, Tư Dĩ Hành..." 

 

Giọng Thư Du đứt quãng, bị anh giày vò đến mức không chịu nổi nữa.

 

"Anh ăn h.i.ế.p em."

 

Giọng nói trầm thấp của Tư Dĩ Hành mang theo vài phần dụ dỗ: "Bảo Bảo ngoan, đồng ý với anh đi ."

 

Đôi mắt Thư Du nhòe đi vì nước mắt, cô mới nhận ra lúc này bản thân hoàn toàn không có khả năng từ chối.

 

"Em... ừm, đồng ý."

 

Chính Thư Du cũng chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi từ lúc nào.

 

Đến khi Thư Du mơ màng tỉnh giấc thì đã là chiều ngày hôm sau .

 

Tư Dĩ Hành không có ở trong phòng.

 

Thư Du nằm trên giường đến chút sức lực cũng chẳng còn. 

 

Cô ôm lấy chiếc chăn, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng cơ thể lại vô cùng sạch sẽ khô ráo. 

 

Thư Du chậm rãi nhớ lại , hình như tối qua Tư Dĩ Hành đã bế cô đi tắm.

 

Tắm xong có vẻ như anh còn bôi t.h.u.ố.c cho cô nữa.

 

Nghĩ đến đây, hàng mi Thư Du khẽ rung lên, hình như có gì đó sai sai.

 

Tại sao Tư Dĩ Hành lại chuẩn bị sẵn cả t.h.u.ố.c bôi cơ chứ?

 

Rốt cuộc có thật sự chỉ là một mình cô âm mưu từ lâu không ?

 

Thư Du thò tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, đập vào mắt là một tủ đầy ắp các "dụng cụ".

 

Thư Du: "..."

 

Rốt cuộc là cô gài bẫy Tư Dĩ Hành, hay là Tư Dĩ Hành đang giăng bẫy bắt cô đây?

 

Thư Du uể uải hỏi: " Đản ơi, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi đúng không ?"

 

Thiết Đản: [Hoàn thành rồi , xong xuôi cả rồi !]

 

Nó bắt đầu nổi m.á.u hóng hớt: [ Du Bảo ơi, tối qua hai người bươn chải thế nào đấy?]

 

Thư Du: "..."

 

Thì bị lật qua lật lại mà giày vò chứ sao nữa.

 

Đầu óc Thiết Đản lúc này chẳng còn tẹo nhiệm vụ nào, ánh mắt soi mói khắp nơi. 

 

Chăn gối hình như vừa mới được thay mới hoàn toàn , e là cái cũ đã bị làm cho ướt đẫm cả rồi .

 

Thiết Đản: [Du Bảo, tôi biết cô  đang ngại ngùng. Không sao đâu , chúng ta chơi trò tôi hỏi bạn đáp nhé!]

 

Thư Du chớp chớp mắt: "Trò tôi hỏi bạn đáp gì cơ?"

 

Thiết Đản: [Xin hỏi tối qua cô và Tư Dĩ Hành đã 'ăn' những món gì: Cà phê Latte kem béo, Bánh su kem chảy, hay Bánh bao chiên nước?]

 

Thư Du: "..."

 

Thư Du chẳng muốn nhớ lại chuyện tối qua một chút nào, Tư Dĩ Hành đúng là giỏi lừa người .

 

Cô đã phải ký kết cái loại hiệp ước bất bình đẳng gì thế này chứ?

 

Thư Du nói nhỏ: "Đản ơi, cậu biết không ? Tối qua Tư Dĩ Hành bắt tôi viết giấy cam đoan, tôi mà không viết thì anh ấy nhất quyết không cho tôi 'ngủ'."

 

Sự chú ý của Thiết Đản lập tức bị hút về phía Thư Du: [Viết những gì thế?]

 

Thư Du miêu tả lại toàn bộ nội dung trên "thư kết hôn", đặc biệt là dòng chữ nhỏ ở cuối cùng. Cô ấm ức tố cáo với Thiết Đản tận hai lần .

 

Thiết Đản phũ phàng giễu cợt: [Chà chà, hóa ra là anh người yêu phong cách cổ đại, phải viết thư kết hôn mới chịu cho 'ngủ' cơ đấy.]

 

Thư Du vốn đang tuyệt vọng, nghe Thiết Đản diễn giải theo cách này thì không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

 

Thế nhưng rất nhanh sau đó, cô lại rơi vào sự tuyệt vọng còn sâu thẳm hơn.

 

Lúc dỗ dành Tư Dĩ Hành thì toàn nói lời ngọt ngào mật ngọt, giờ đây cô không những lừa tiền của anh , mà còn lừa cả tình cảm lẫn đời trai của anh nữa.

 

Sau khi cô bỏ trốn rồi , chắc Tư Dĩ Hành sẽ hận cô đến tận xương tủy mất thôi.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 24 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo