Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 115:
Ngay lúc Thư Du đang nằm bò trò chuyện cùng Thiết Đản, giọng nói của Tư Dĩ Hành chợt vang lên: "Bảo Bảo, em tỉnh rồi à ?"
Nghe thấy tiếng anh , Thư Du lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu, nhanh ch.óng cuộn tròn người lại như một con nhím.
"Chưa tỉnh! Em không muốn nữa đâu !"
Tư Dĩ Hành: "..."
Tư Dĩ Hành vừa buồn cười vừa bất lực, đành lục tìm Thư Du trong đống chăn màn: "Bảo Bảo ngoan, em khó chịu chỗ nào, để anh xem xem."
Thư Du giữ c.h.ặ.t mép chăn, giọng nói nghẹn ngào từ bên trong phát ra : "Không cần xem, em chẳng khó chịu chút nào hết."
Chỉ là lưng hơi mỏi một tẹo, chân hơi đau một tẹo thôi, thật sự chẳng khó chịu tẹo nào!
X﹏X
Đừng tưởng cô không biết , bảo "xem" thì kiểu gì cũng là bôi t.h.u.ố.c. Ban đầu bôi t.h.u.ố.c thì dùng ngón tay, đến lúc ngón tay không chạm tới được nữa thì lại dùng thứ khác để bôi!
Tiếp đó lại là những cảnh tượng không tiện miêu tả.
Cô còn lâu mới mắc bẫy!
Thế nhưng sự kháng cự của Thư Du vẫn chẳng thể ngăn nổi Tư Dĩ Hành.
Anh liếc nhìn một cái, chất giọng thanh mát lập tức đưa ra phán quyết: "Vẫn còn sưng."
"Ngoan nào, anh bôi t.h.u.ố.c cho em."
Thư Du lại một lần nữa bị Tư Dĩ Hành ôm trọn vào lòng. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung, phủ đầy lên bờ vai trắng nõn cùng tấm lưng mảnh dẻ của cô.
Thư Du ôm lấy cổ Tư Dĩ Hành, nhờ đó mới miễn cưỡng giữ vững trọng tâm để không bị rơi mạnh xuống.
Cô khẽ khàng tố cáo: "Em đã ngoan lắm rồi , toàn là anh ăn h.i.ế.p em thôi."
Tư Dĩ Hành cẩn thận bôi t.h.u.ố.c lên vết thương, dịu dàng đáp lại : "Ừm, là lỗi của anh , lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Thư Du rất muốn nói không cần lần sau phải cẩn thận đâu , cái chuyện này có cẩn thận quá thì cũng vẫn khó chịu thôi.
Điều cô thực sự muốn nói nhất chính là: Trả lại cho cô cái bản hiệp ước bất bình đẳng kia là được rồi .
Thế nhưng, yêu cầu này cô lại chẳng thể thốt ra , mà có nói ra thì Tư Dĩ Hành chắc chắn cũng không đời nào đồng ý.
Thư Du đành chớp chớp mắt, tội nghiệp nhìn Tư Dĩ Hành.
Đối diện với ánh mắt đáng thương của cô, ánh mắt Tư Dĩ Hành chợt tối sầm lại . Sao cô lại ngoan đến thế này chứ?
Tưởng như có hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, mà làm những chuyện thân mật với cô bao nhiêu cũng chẳng thể thỏa lòng.
Nhưng không thể tiếp tục nữa.
Không thể cứ ăn h.i.ế.p Thư Du mãi được .
Giọng nói thanh mát của Tư Dĩ Hành mang theo chút khàn khàn: "Ngoan nào, tách ra thêm một chút nữa, vẫn còn một tẹo chưa thoa t.h.u.ố.c."
Ngón tay mang theo lớp chai mỏng của Tư Dĩ Hành phả ra hơi ấm, vừa chạm vào , lớp t.h.u.ố.c đã lập tức tan ra giữa vết thương và đầu ngón tay anh .
Bị lớp chai mỏng trên ngón tay anh khẽ sượt qua, cảm giác tê dại khiến Thư Du giật mình muốn né tránh: "Ừm..."
Lại bị anh giữ c.h.ặ.t lấy hông: "Bảo Bảo, ráng nhẫn nại một chút."
Bôi t.h.u.ố.c xong xuôi, cả Thư Du lẫn Tư Dĩ Hành đều vã ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đi tắm rửa lại một lần nữa, hai người mới khôi phục vẻ khoan khoái, dễ chịu.
Lúc này , Tư Dĩ Hành mới bế Thư Du xuống nhà ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, anh bế cô ngồi trên ghế sofa. Thư Du tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh , bàn tay nhè nhẹ vuốt ve cái đầu của Quýt nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình .
Tư Dĩ Hành rủ mắt nhìn cô xoa đầu mèo, khóe môi hiện lên nét cười nhạt dịu dàng.
Thỉnh thoảng, anh lại lén đưa tay ra , xoa xoa mái tóc xù mềm mại của Thư Du.
Thư Du đã đồng ý đính hôn với anh , đã cùng anh viết thư kết hôn, ngay cả chuyện muốn chia tay trước đây cũng chỉ vì cô lầm tưởng anh không thích cô.
Bây giờ hai người đã tâm đầu ý hợp, trong một tương lai không xa, họ sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Chờ đến khi Thư Du sẵn sàng, họ sẽ cử hành một hôn lễ thật rình rang.
Họ sẽ giống như bố mẹ của Thư Du, cả đời yêu thương nhau , nắm tay nhau đi hết cuộc đời này .
Thư Du rất tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này , tựa như thứ ấm áp trước khi cơn bão ập đến.
Khi Tư Dĩ Hành một lần nữa vuốt ve mái tóc cô, Thư Du ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần lên nhìn anh , khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh đầy vẻ nũng nịu.
Tư Dĩ Hành cúi đầu, ch.óp mũi cọ nhẹ vào ch.óp mũi Thư Du: " Bảo Bảo là mèo con đấy à ?"
"Mèo Du Bảo." Giọng anh dịu dàng, si tình.
Mèo Du Bảo của riêng anh .
Bảo Bảo ngoan của riêng anh .
Thư Du cũng cọ cọ vào người Tư Dĩ Hành, nũng nịu nói nhỏ: "Thế thì anh là cún Dĩ Hành."
Đúng
là đồ cún con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-25
Chẳng cho người ta cảm giác an tâm tẹo nào.
Quýt nhỏ nhìn hai người cọ cọ ch.óp mũi vào nhau , cũng tò mò thò móng vuốt ra quào quào về phía họ.
Trẫm cũng muốn cọ cọ!
Trẫm cũng muốn kêu hừ hừ nè!
Sen ơi! Trẫm cũng muốn được hôn mà!
Ngoại trừ ngày đầu tiên vượt quá giới hạn cùng Tư Dĩ Hành, những ngày sau đó Thư Du vẫn đều đặn đưa cho anh một ly sữa ngọt đến gắt cổ, chỉ có điều bên trong không còn bỏ t.h.u.ố.c ngủ nữa.
Thiết Đản nói , t.h.u.ố.c do cái bộ phận nát tươm kia sản xuất hoàn toàn không màu, không mùi.
Ngoại trừ người uống và người hạ t.h.u.ố.c, sẽ chẳng ai biết được sự tồn tại của nó.
Dù có mang đi kiểm nghiệm cũng tuyệt đối không thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào của t.h.u.ố.c.
Dạo này tâm trạng Tư Dĩ Hành cực kỳ tốt . Mỗi lần Thư Du đưa sữa, anh đều vui vẻ uống hết.
Hôm nay, Tư Dĩ Hành bế Thư Du ngồi trước bàn làm việc, cùng cô xem các bản thiết kế nhẫn.
“Đây đều là những bản thảo đầu tiên, chúng ta xem qua trước nhé.”
Thư Du vội vàng giơ bàn tay mình lên trước mặt anh , nhắc nhở:
“Chúng ta đã có nhẫn rồi mà.”
Tư Dĩ Hành vừa buồn cười vừa âu yếm nhìn cô.
“Em không nhớ là đã đồng ý đính hôn với anh rồi sao ?”
“Quả nhiên, những lời nói trên giường đều không đáng tin?”
Thư Du: “…”
Hiệp ước bất bình đẳng +1.
Bây giờ Thư Du nào dám đ.á.n.h rắn động cỏ. Bất kể đã hứa hẹn điều gì với Tư Dĩ Hành, cô cũng không dám nuốt lời.
Cô chỉ sợ đến lúc đó, người giám sát mình không chỉ có một mình Tư Dĩ Hành, mà anh còn thuê thêm cả một dàn người về cùng canh chừng cô thì tiêu đời.
Thư Du vội vàng chữa cháy:
“Tin chứ, đương nhiên là tin rồi ! Em cũng rất muốn đính hôn với anh mà.”
Khi nói câu này , đôi mắt cô sáng long lanh, hệt như đang vô cùng mong chờ lễ đính hôn của hai người .
Tư Dĩ Hành: “Ừm.”
Thiết Đản: [Du Bảo ơi, diễn xuất của cô ngày càng thăng hoa rồi đấy. Giờ lừa Tư Dĩ Hành mà mặt mày chân thành dữ dội luôn.]
Thư Du rũ mắt, che đi chút chua xót nơi đáy mắt. Cô chống tay lên má, tiếp tục cùng Tư Dĩ Hành ngắm nghía những mẫu nhẫn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Đương nhiên rồi .”
“ Tôi làm nhiệm vụ nghiêm túc lắm đấy nhé.”
Thiết Đản bỗng nhiên im lặng.
Hình như… không phải là diễn.
Kỹ năng nhập vai của ký chủ nhà nó làm gì đạt đến trình độ thượng thừa như thế.
Thư Du thật sự muốn đính hôn với Tư Dĩ Hành đấy chứ.
Thư Du nhìn trúng một chiếc nhẫn lấy cảm hứng từ cây tầm gửi, ngón tay khẽ chỉ vào màn hình.
“Anh xem chiếc này này .”
Tư Dĩ Hành cũng vừa hay nhìn về phía mẫu nhẫn đó.
Chiếc nhẫn nữ được nhà thiết kế dùng những viên kim cương tấm phác họa đường nét của chiếc lá. Viên kim cương chủ mang hình giọt nước, được đính giữa hai kẽ lá, trông như một quả mọng đung đưa trên cành.
Còn chiếc nhẫn nam lại lấy hình ảnh những chiếc lá quấn quýt đan xen tạo thành kiểu dáng tầm gửi, trầm lắng mà không hề phô trương.
Giọng Tư Dĩ Hành trở nên vô cùng dịu dàng:
“Ý nghĩa của nó rất hay . Người ta bảo các cặp đôi hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ hạnh phúc trọn đời.”
Thư Du ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm ừm.”
Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, cây tầm gửi còn đại diện cho sự tha thứ. Ngay cả những người từng ghét bỏ nhau , khi đứng dưới cây tầm gửi cũng sẽ trao cho nhau một nụ hôn.
Cô đang ôm một niềm xa xỉ, hy vọng rằng dù sau này cô có lừa dối Tư Dĩ Hành, anh vẫn sẽ đặt một nụ hôn lên môi cô dưới nhành tầm gửi.
Thay vì đẩy cô ra xa mãi mãi.
Thấy ngón tay Thư Du nhẹ nhàng mơn trớn hình chiếc nhẫn trên màn hình, Tư Dĩ Hành khẽ nói :
“Em thích tầm gửi à ? Thế anh bảo nhà thiết kế thửa riêng một bộ trang sức theo chủ đề này nhé.”
Thư Du: “Ừm ừm.”
Cô tiếp tục nhìn mẫu nhẫn, thỏ thẻ:
“Anh ơi, em không thích ồn ào đông đúc đâu . Hay là đợi chúng ta chuẩn bị xong nhẫn rồi mới cùng quyết định xem nên mời những ai đến dự lễ đính hôn nhé?”
Thư Du chủ yếu là sợ Tư Dĩ Hành đã rải tin khắp thế giới rằng hai người sắp đính hôn.
Nếu thật sự như vậy , sau khi cô vọt lẹ, chẳng phải ngày nào cũng sẽ có người mò đến hỏi thẳng Tư Dĩ Hành xem bao giờ hai người đính hôn sao ?
Như thế chẳng khác nào khiến Tư Dĩ Hành “mất hết mặt mũi”.
Tư Dĩ Hành:
“Được chứ. Chúng ta đính hôn thì danh sách khách mời đương nhiên phải do cả hai cùng quyết định rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.