Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#26. Chương 26

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#26. Chương 26


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 116:

 

Tư Dĩ Hành: “Em yên tâm, anh sẽ không để những người em không thích xuất hiện trong tiệc đính hôn của chúng ta đâu .”

 

Thư Du: “…”

 

Thư Du hỏi Thiết Đản: “Này, nếu tôi không tham dự tiệc đính hôn của chính mình thì có tính là tôi không thích bản thân mình không ?”

 

Thiết Đản: [Tính là đào hôn đó.]

 

Thư Du: “…”

 

Tối đến, lúc chuẩn bị đi ngủ, Thư Du ngồi nghịch chiếc máy ảnh của mình . Thấy Tư Dĩ Hành tiến lại gần, cô liền chĩa ống kính về phía anh , bắt đầu quay video.

 

Khuôn mặt lạnh nhạt, xa cách của Tư Dĩ Hành lập tức xuất hiện trên màn hình. Anh nắm lấy tay Thư Du, kéo ống kính lại gần hơn.

 

Gương mặt góc cạnh, sắc nét của anh theo đó cũng được phóng to. Một giọt nước từ lọn tóc còn ướt rơi xuống ống kính. Giọng anh khàn khàn vang lên:

 

“Bảo Bảo, em đang quay anh đấy à ?”

 

Thư Du: “ Đúng vậy . Giờ em quay lại , sau này chúng ta già rồi có thể cùng nhau xem lại thời trẻ.”

 

Thư Du tự thấy lý do này của mình quá hoàn hảo, Tư Dĩ Hành chắc chắn sẽ chẳng nỡ từ chối.

 

Tư Dĩ Hành nhìn vào ống kính, đôi mắt dài hơi khép lại : “Anh sẽ già nhanh hơn em. Giờ anh cũng đâu còn trẻ bằng em.”

 

Thư Du: “?”

 

(⊙_⊙)?

 

Sao Tư Dĩ Hành lại bận tâm đến chuyện này cơ chứ?

 

Thật vô lý hết sức.

 

Thư Du: “Thế nhưng, dù anh thế nào thì em vẫn thích anh nhất mà.”

 

Đôi chân mày lạnh lùng, mệt mỏi của Tư Dĩ Hành lúc này mới giãn ra đôi chút: “Ừm.”

 

Thư Du thở phào một hơi . Cô đúng là thông minh thật. Cứ hễ gặp câu hỏi không biết trả lời thế nào thì nói “thích Tư Dĩ Hành nhất” là xong.

 

Đúng là đáp án vạn năng.

 

Tư Dĩ Hành cầm lấy máy ảnh từ tay Thư Du, khẽ gọi: “Bảo Bảo.”

 

Máy ảnh đột nhiên bị anh lấy mất, Thư Du nhìn bàn tay trống không của mình , ngẩn ngơ mất mấy giây.

 

Nghe Tư Dĩ Hành gọi, cô chớp chớp mắt nhìn vào ống kính. Đôi mắt đen trắng phân minh long lanh nước, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ xinh đẹp mà ngơ ngác:

 

“Tư Dĩ Hành, sao anh lại cướp máy ảnh của em?”

 

Tư Dĩ Hành khẽ dỗ dành: “Bảo Bảo, nói lại câu lúc nãy em vừa nói đi .”

 

Thư Du ranh mãnh chớp mắt: “Tư Dĩ Hành, sao anh lại cướp máy ảnh của em?”

 

Khóe môi Tư Dĩ Hành hơi nhếch lên: “Câu trước đó cơ.”

 

Thư Du ngẩng mặt lên:”Ca ca, em không nhớ nổi thì phải làm sao bây giờ?”

 

Tư Dĩ Hành: “Em nhớ mà.”

 

Tư Dĩ Hành dỗ dành hồi lâu, Thư Du vẫn cứ giả ngốc, nhất quyết nói mình không nhớ.

 

Ngay lúc Tư Dĩ Hành nghĩ rằng Thư Du sẽ không chịu nói nữa…

 

Thư Du liền cong cong đôi mắt, nhìn thẳng vào ống kính:

 

“Tư Dĩ Hành, em thích anh nhất nhất nhất nhất luôn.”

 

Tư Dĩ Hành cũng chẳng buồn che giấu nụ cười nơi khóe môi nữa. Anh đột nhiên hiểu được cảm giác ghi lại từng góc nhìn của bạn trai, bạn gái là thế nào.

 

Hóa ra , bắt trọn những khoảnh khắc đáng yêu của đối phương lại khiến người ta hạnh phúc đến vậy .

 

Tư Dĩ Hành cũng khẽ đáp: “Bảo Bảo, anh cũng yêu em nhất nhất nhất nhất nhất nhất.”

 

Đột nhiên nghe thấy câu nói ấy , cảm xúc trong lòng Thư Du trong khoảnh khắc không thể kìm nén nổi.

 

Cô cực kỳ muốn khóc .

 

Thư Du quay lưng lại , rúc sâu vào trong chăn: “Không cho anh quay nữa, em đi ngủ đây.”

 

Cô lén lau nước mắt trong chăn.

 

“Anh ơi, tắt đèn đi ngủ thôi.”

 

Tư Dĩ Hành tắt máy ảnh rồi tắt đèn, trèo lên giường bế Thư Du vào lòng:

 

“Bảo Bảo ngoan, em vẫn thấy khó chịu sao ?”

 

Thư Du lắc đầu.

 

Đầu óc cô lúc này đang quay mòng mòng. Chỉ cần gọi cô là “Bảo Bảo ngoan” thêm vài ngày nữa thôi, rồi Tư Dĩ Hành sẽ chẳng còn gọi cô như thế được nữa.

 

Chắc lúc đó anh sẽ gọi cô là kẻ l.ừ.a đ.ả.o mất.

 

Thư Du chợt nhớ ra một phép thử, liền hỏi: “Không còn phụ thuộc vào anh nữa thì có tính là đã trưởng thành không anh ?”

 

Đôi môi mỏng của Tư Dĩ Hành mím thành một đường thẳng, giọng điệu bình thản đến mức gần như không có cảm xúc:

 

“Bảo Bảo, không phụ thuộc vào anh nữa, thế em còn muốn phụ thuộc vào ai?”

 

Thư Du: “!!!”

 

Thư Du: “Anh ơi, anh trả lời sai rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-26
”

 

Thư Du xoay người , ngẩng mặt lên trong bóng tối: “Anh không được tìm nguyên nhân ở em, phải tìm nguyên nhân ở chính mình chứ. Đáp án của người khác đều là: Không phụ thuộc vào anh nữa, nghĩa là anh vô dụng.”

 

Tư Dĩ Hành nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp: “Không phụ thuộc vào anh nữa, nghĩa là anh c.h.ế.t rồi .”

 

Thư Du: “…”

 

Có nhất thiết phải cực đoan đến thế không ?

 

Thư Du thở dài: “Thôi, anh cứ coi như em đi phụ thuộc vào người khác đi .”

 

Tư Dĩ Hành: “…”

 

Tư Dĩ Hành: “Phụ thuộc vào người khác nghĩa là Bảo Bảo không ngoan.”

 

Thư Du: “!!!”

 

Thư Du kéo tay Tư Dĩ Hành: “Thế nếu em phụ thuộc vào anh cả thì sao ?”

 

Tư Dĩ Hành: “…”

 

Gần như chẳng cần suy nghĩ, Tư Dĩ Hành đáp ngay:

 

“Tức là anh cả khéo môi khéo miệng, hoa ngôn xảo ngữ, chia rẽ tình cảm của chúng ta .”

 

Thư Du: “…”

 

Thôi bỏ đi , Tư Dĩ Hành hoàn toàn không hợp với chủ đề này .

 

Mà thôi, nếu cô thật sự bỏ chạy, Tư Dĩ Hành chắc chắn sẽ không để cô được yên ổn . Biết đâu anh còn tiện tay tìm Tống Văn Chiêu để trút giận nữa.

 

Đầu óc Thư Du rối tung, cô hỏi Thiết Đản: “Cậu nói xem, anh cả tôi với Tư Dĩ Hành, ai lợi hại hơn?”

 

Thiết Đản ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

 

[Bất phân thắng bại đấy, chẳng ai là dạng vừa đâu .]

 

Thiết Đản: [Người bắt tay nhau tống bố Tư Dĩ Hành vào viện, đẩy mẹ Tư Dĩ Hành vào tù, thế thì sao mà là dạng vừa cho được ?]

 

Thiết Đản: [Du Bảo à , cô không cần lo hai người họ làm khó nhau đâu . Lo cho bản thân cô trước đi thì hơn.]

 

Thư Du: “…”

 

Thư Du nghiêm túc nói : “Cậu nói đúng, tôi mới là dạng vừa nhất nè.”

 

Thiết Đản ngơ ngác im lặng.

 

Làm gì có dạng vừa nào ngày đầu làm nhiệm vụ đã mở miệng đòi tận một trăm triệu? Làm gì có dạng vừa nào chơi lớn chuốc t.h.u.ố.c Tư Dĩ Hành để hoàn thành nhiệm vụ? Lại càng chẳng có dạng vừa nào không vơ đũa cả nắm thì cũng đang trên đường đi ăn vạ người khác chứ?

 

Ồ, hóa ra là cái dạng chẳng vừa vặn tí nào nhà nó đấy à .

 

Trước khi đi , Thư Du còn phải hoàn thành nốt chút công việc bàn giao cuối cùng.

 

Dưới sự chủ trì của Vệ Uyển Hạm, Thư Du và Diệp Ninh cùng tham gia cuộc gọi thoại để chốt những chi tiết cuối cùng cho việc xuất bản cuốn “Nghê Hồng Tắt”.

 

Vệ Uyển Hạm: “Tiểu Du, em có hứng thú tham gia buổi ký tặng sách cùng Ninh Ninh không ?”

 

Màn hợp tác giữa Thư Du và Diệp Ninh thực sự rất thành công, tương tác giữa hai người trên mạng cũng cực kỳ hot. Nếu cả hai cùng xuất hiện tại buổi ký tặng, doanh số của “Nghê Hồng Tắt” chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

 

Thư Du hơi lơ đễnh, nhất thời không nghe rõ Vệ Uyển Hạm nói gì.

 

Vệ Uyển Hạm phải gọi tên cô lần nữa, Thư Du mới giật mình hoàn hồn: “Chị Uyển Hạm, vừa rồi chị nói gì cơ?”

 

Vệ Uyển Hạm nhắc lại một lượt.

 

Thư Du: “Chị Uyển Hạm, chắc em không đi được đâu ạ.”

 

Dù không chạy trốn thì cô cũng chẳng muốn đi , huống chi giờ đã chuẩn bị chuồn rồi , cô càng không thể xuất hiện.

 

Diệp Ninh kịp thời đỡ lời: “Em đi ! Du Bảo không thích lên sóng khoe dáng chứ em thì mê lắm nhé.”

 

“Chị Uyển Hạm, chị có mình em vẫn chưa đủ sao ?”

 

Vệ Uyển Hạm lập tức đáp: “Đủ chứ, đủ quá đi chứ.”

 

Vệ Uyển Hạm cũng không ép buộc. Kéo được Thư Du đi quảng bá thì tốt nhất, còn nếu cô thật sự không muốn thì cũng không sao .

 

Cuộc họp thoại kết thúc, Diệp Ninh không nhịn được liền gọi video cho Thư Du:

 

“Du Bảo, hôm nay cậu sao thế? Trông cứ mất tập trung kiểu gì ấy .”

 

Thư Du chống cằm, nhìn Diệp Ninh đầy nghiêm túc: “ Tôi hơi nhớ cậu rồi , Ninh Ninh.”

 

Chắc phải rất lâu nữa cô mới có thể liên lạc lại với Diệp Ninh.

 

Tất cả phương thức liên lạc đều phải bỏ hết.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

 

Tư Dĩ Hành quá tinh ranh, cô sợ anh sẽ lần theo những dây dưa với Diệp Ninh rồi truy ra tận gốc là cô.

 

Diệp Ninh nháy mắt ra hiệu với Thư Du: “Du Bảo, nếu anh tôi bắt nạt cậu thì cậu cứ chạy đến tìm tôi nhé!”

 

Tư Dĩ Hành vừa bước đến cửa: “…”

 

Bạn vừa đọc xong chương 26 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính – một bộ truyện thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo