Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#27. Chương 27

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#27. Chương 27


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 117:

 

Diệp Ninh lại dỗ dành Thư Du, bảo cô cứ đến tìm mình .

 

“ Tôi không chạy đâu . Tư Dĩ Hành đúng là có bắt nạt tôi một chút, nhưng tôi nguyện ý để anh ấy bắt nạt. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu , Ninh Ninh.”

 

Thư Du nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

Những nghi ngờ vốn chưa hoàn toàn tan biến trong lòng Tư Dĩ Hành lại vơi đi thêm vài phần.

 

Sao cô lại chẳng chút phòng bị với anh như thế, đối tốt với anh như thế, thậm chí còn một lòng một dạ , chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh ?

 

Cuối cùng, Tư Dĩ Hành không vào tìm Thư Du nữa, để cô tiếp tục trò chuyện với Diệp Ninh.

 

Diệp Ninh nháy mắt liên tục, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Anh tôi tới đấy à ?”

 

Thư Du: “Làm gì có ?”

 

Diệp Ninh: “!!!”

 

Diệp Ninh: “Thế sao trông cậu lụy tình dữ vậy ?”

 

Thư Du cười gượng.

 

Chủ yếu là vì bây giờ đang ở thời điểm then chốt, chỉ cần sơ suất một câu để Tư Dĩ Hành phát hiện ra , cô rất dễ rơi vào thế bị động.

 

Thay vì để mình rơi vào thế bị động, chi bằng cứ giả vờ làm một kẻ lụy tình, một lòng một dạ gắn bó với Tư Dĩ Hành cho xong.

 

Thư Du: “ Tôi nói thật lòng mà.”

 

Diệp Ninh cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại thấy Thư Du đáng yêu quá đỗi: “Thế cậu đối với tôi có thật lòng không ?”

 

Thư Du lập tức giơ tay: “ Tôi đối với cậu đương nhiên là thật lòng rồi !”

 

Diệp Ninh: “Thế tôi với anh tôi cùng rơi xuống nước, cậu cứu ai trước ?”

 

Thư Du chớp chớp mắt: “ Tôi nhảy xuống để cậu cứu tôi chứ. Tôi đâu biết bơi.”

 

Diệp Ninh lại một lần nữa bị sự đáng yêu của Thư Du đốn tim: “Nếu nói vậy thì chắc là tôi với anh tôi phải tranh nhau cứu cậu rồi .”

 

Diệp Ninh cảm thấy hôm nay Thư Du cứ dính người kiểu gì ấy , lại còn nói nhiều hơn hẳn, chẳng khác nào một con mèo nhỏ lắm lời.

 

Cứ quấn lấy người ta , như thể muốn trút hết những lời đã đè nén bấy lâu nay ra cho cô nghe vậy .

 

Nhưng Diệp Ninh thích cực kỳ.

 

Đúng là cô chẳng có chút sức đề kháng nào với một Du Bảo ngọt ngào thế này .

 

Tư Dĩ Hành đúng là số hưởng, có được một cô vợ đáng yêu đến thế.

 

Trò chuyện xong với Diệp Ninh cũng coi như một lời chia tay nho nhỏ.

 

Thư Du cũng nhận được tấm ảnh mà Tống Văn Chiêu đã hứa gửi cho cô xem.

 

Một tấm là ảnh chụp gia đình.

 

Trong ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi trông nho nhã, phong độ; bên cạnh là người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp đang ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng anh . Ánh mắt cô ấy ngập tràn hạnh phúc, chỉ cần nhìn qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương chan chứa cô dành cho họ.

 

Đứa trẻ trong lòng người đàn ông chắc hẳn là cô, trên tay và cổ đeo lủng lẳng một chùm vòng kiềng.

 

Một cậu bé chừng mười tuổi đang nắm lấy tay cô.

 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thư Du đã dấy lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng cũng xa xăm vô cùng.

 

Đầu ngón tay cô khẽ chạm lên từng người trong bức ảnh.

 

Bức ảnh còn lại có lẽ mới được chụp gần đây. Quả nhiên, thời gian chưa từng làm phai nhạt mỹ nhân.

 

Mẹ cô vẫn xinh đẹp , đoan trang như xưa, chỉ là giờ đây đã thêm vài phần dịu dàng.

 

Bố cô thì bớt đi vài phần sắc sảo của thời tuổi trẻ.

 

Hóa ra đây chính là người nhà của cô.

 

Nếu không vì một cớ sự mơ hồ mà xuyên đến một thế giới khác, liệu họ có yêu thương cô rất nhiều không ?

 

Thư Du không biết .

 

Nhưng ngay khoảnh khắc này , ký ức trống rỗng của cô rốt cuộc cũng được những bức ảnh ấy lấp đầy đôi chút.

 

Cô bắt đầu có những hồi ức liên quan đến họ.

 

[Tống Văn Chiêu]: Du Bảo, khi nào em mới chịu cùng anh về nhà?

 

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh cả, em vẫn chưa muốn về nhà đâu .

 

[Tống Văn Chiêu]: Không sao cả, anh ở đây cùng em.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh cả, anh không về nhà làm việc sao ?

 

Tống Văn Chiêu đã tìm cô lâu như vậy rồi , cứ ở lại đây mãi thế này thực sự không sao chứ?

 

[Tống Văn Chiêu]: Bố làm việc được mà. Giờ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật tận sáu mươi ba rồi , bố chúng ta còn chưa tới sáu mươi ba, vẫn cày tiếp được .

 

Thư Du: “…”

 

Quản gia đứng bên cạnh nhìn Tống Văn Chiêu, ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn một đứa con “ rất hiếu thảo”.

 

Ông chủ đã sớm muốn đến thăm tiểu thư rồi .

 

Nhưng ngặt nỗi thiếu gia nhà họ nhất quyết không chịu về làm việc.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh cả, nghiêm cấm ngược đãi người trung niên nha.

 

[Tống Văn Chiêu]: Anh đâu có ngược đãi bố chúng ta . Ông ấy thích làm việc mà, là cuồng công việc chính hiệu đấy.

 

Quản gia: “…”

 

Thiếu gia lại bắt đầu trơ tráo rồi .

 

Thư Du: “…”

 

Tư bản quả nhiên không giống người thường, lại còn có sở thích làm việc nữa chứ.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Hóa ra bố thích làm việc thật ạ.

 

[Tống Văn Chiêu]: Đúng thế. Nhưng mẹ thích Du Bảo, anh cũng thích Du Bảo.

 

Thư Du mỉm cười .

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Mèo mèo gật đầu.jpg

 

Trái tim Tống Văn Chiêu như bị đốn gục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-27
Em gái anh sao mà đáng yêu thế này .

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh cả, anh đừng lúc nào cũng thành kiến với Tư Dĩ Hành như thế. Anh ấy đối xử với em rất tốt . Nếu sau này em không ở đây, anh giúp em chăm sóc anh ấy một chút được không ?

 

Tống Văn Chiêu đọc đi đọc lại câu này của Thư Du hai lần .

 

Anh vốn nghĩ Thư Du không muốn về nhà vì muốn tiếp tục ở lại đây với Tư Dĩ Hành.

 

Thế nhưng, cô lại nói “nếu em không ở đây”.

 

Anh cũng đã hiểu đôi chút về tính cách hiện tại của Thư Du. Cô vốn thích ở trong phạm vi an toàn của mình , sẽ không đột nhiên nảy ra ý định rời đi .

 

Nếu Thư Du đi chơi, Tư Dĩ Hành nhất định sẽ đi theo.

 

Vậy thì chỉ có một khả năng: Thư Du sắp sửa rời xa Tư Dĩ Hành.

 

Dù Tống Văn Chiêu không biết nguyên nhân là gì, nhưng chỉ cần là chuyện Thư Du muốn làm , anh đều sẽ giúp cô.

 

[Tống Văn Chiêu]: Được, anh sẽ giúp em chăm sóc tốt cho Tư Dĩ Hành. Du Bảo không cần lo cho cậu ta đâu .

 

[Tống Văn Chiêu]: “Chú Tần, hôm nay chúng ta sang tận cổng nhà Tư Dĩ Hành đợi Du Bảo.”

 

Quản gia kinh ngạc: “Tiểu thư đồng ý về nhà rồi sao ?”

 

Giọng điệu bình thản của Tống Văn Chiêu thoáng lộ vẻ vui mừng khó giấu: “Chưa.”

 

Quản gia ngơ ngác: “… Thế thiếu gia đang vui cái gì vậy ?”

 

Tống Văn Chiêu chẳng buồn giải thích: “Đi sang đợi Du Bảo thôi.”

 

Sau khi bàn giao xong với Tống Văn Chiêu, Thư Du càng thấy yên tâm hơn.

 

Như vậy , sau khi cô rời đi , Tống Văn Chiêu và Tư Dĩ Hành sẽ không còn giương cung bạt kiếm với nhau nữa.

 

Công việc đã giải quyết xong.

 

Tâm sự với Ninh Ninh một lúc.

 

Xem lại ảnh gia đình.

 

Dặn anh cả chăm sóc Tư Dĩ Hành.

 

Từng việc một lần lượt hoàn thành, Thư Du hít một hơi thật sâu:

 

“Đản ơi, ngày mai chúng ta ôm theo Quýt nhỏ rồi chuồn thôi.”

 

Mục tiêu của Thư Du là một thành phố nhỏ mà cô đã nhắm từ lâu. Muốn đến đó phải đi máy bay, đổi sang tàu cao tốc rồi bắt tiếp xe khách, chắc Tư Dĩ Hành sẽ không dễ dàng mò ra được .

 

Thiết Đản: [Được luôn!!!]

 

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Thư Du sẽ trở thành người tự do.

 

Cô có thể yêu hay ghét tùy tâm, không còn xuất hiện ở thế giới này chỉ vì yêu cầu của cốt truyện, càng không bị biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi nữa.

 

Lúc Thư Du sang phòng sách tìm Tư Dĩ Hành, anh đang họp dở.

 

Có lẽ nhờ buổi tối “thành thật với nhau ” hôm đó mà Tư Dĩ Hành bắt đầu tìm lại được cảm giác an toàn , cuộc sống cũng dần trở về quỹ đạo vốn có .

 

Thư Du ngồi xuống đối diện Tư Dĩ Hành, chống cằm, nghiêm túc nhìn anh làm việc.

 

Tiếng Anh của Tư Dĩ Hành cực kỳ chuẩn, mang giọng London chính thống.

 

Trầm thấp lại giàu từ tính, nghe êm tai vô cùng.

 

Tư Dĩ Hành cũng nhận ra Thư Du đang nhìn mình , liền quay sang đối mắt với cô. Ánh mắt vừa chạm nhau , Thư Du đã nở một nụ cười ngọt ngào.

 

Tư Dĩ Hành tắt micro, nói với Thư Du: “Bảo Bảo, qua đây.”

 

“Anh bế em.”

 

Thư Du ngoan ngoãn bước tới, ngồi lên đùi Tư Dĩ Hành rồi ôm lấy anh .

 

Tư Dĩ Hành lúc nào cũng như vậy .

 

Chỉ cần cô nhìn anh một cái, dù đang bận đến đâu , anh vẫn sẽ dành cho cô một cái ôm.

 

Thư Du không nói gì, ngoan ngoãn ngồi nghe Tư Dĩ Hành tiếp tục cuộc họp. Mãi đến khi buổi họp sắp kết thúc…

 

Cô nghe thấy Tư Dĩ Hành thốt ra từ “vị hôn thê” bằng tiếng Anh.

 

Ngay sau đó, đối phương gửi lời chúc mừng, còn anh thì cố tỏ vẻ bình thản đáp lại một tiếng: “Cảm ơn.”

 

Thư Du: “…”

 

Cụ tổ tôi ơi, đúng là chẳng chịu nghe lời chút nào.

 

Đã dặn anh đừng đi rêu rao khắp thế giới rằng mình có vị hôn thê, vậy mà anh cứ làm như người ta hại anh không bằng.

 

Đến lúc ai cũng hỏi vị hôn thê của anh đâu rồi , xem anh còn cười nổi không .

 

Tư Dĩ Hành ngốc nghếch.

 

Thư Du vòng tay qua cổ Tư Dĩ Hành, nhón người hôn lên đôi môi mỏng của anh .

 

Bên môi Tư Dĩ Hành bật ra một tiếng cười khẽ. Âm thanh ấy cực kỳ bắt tai, nghe mà khiến vành tai cô tê dại.

 

Tư Dĩ Hành nắm lấy tay Thư Du, một tay tháo cà vạt rồi quấn quanh hai cổ tay cô. Chiếc cà vạt vòng vài vòng quanh cổ tay trắng ngần, thắt thành một nút không quá c.h.ặ.t cũng chẳng quá lỏng.

 

Dù Thư Du có muốn giãy ra cũng chẳng thể nào thoát được .

 

Tư Dĩ Hành cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

 

“Bảo Bảo ngoan, hôm nay sao lại nhiệt tình thế này ?” Giọng nói vốn lạnh nhạt thường ngày giờ lại trầm ổn đến lạ.

 

Nhìn hai bàn tay đang bị trói c.h.ặ.t, Thư Du: “…”

 

“Em… em chỉ nhiệt tình một chút thôi, anh không thể khách khí hơn một chút được sao ?” Thư Du chớp đôi mắt long lanh nước, ngoan ngoãn nhìn Tư Dĩ Hành.

 

Khóe môi Tư Dĩ Hành cong lên đầy ý cười . Đầu ngón tay anh khẽ xoa nắn gò má trắng mịn, mềm mại của cô.

 

“Hình như là không thể rồi , bảo bảo ạ.”

 

Nói xong, Tư Dĩ Hành lại cúi đầu hôn lên má Thư Du.

 

Anh vốn chẳng phải người tốt lành gì.

 

Một khi đã phá vỡ ranh giới ấy , anh chỉ muốn quấn quýt bên Thư Du từng giây từng phút, muốn cả hai lúc nào cũng dính c.h.ặ.t lấy nhau .

 

Muốn khoảng cách giữa hai người trở thành con số âm.

 

Tư Dĩ Hành hạ thấp giọng, dịu dàng dụ dỗ:

 

“Bảo bảo ngoan, thưởng cho anh thêm một lần nữa, có được không ?”

Chương 27 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo