Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 118:
Hàng mi thon dài của Thư Du khẽ rung, đáy mắt phủ một tầng nước long lanh. Hơi thở nóng rực của Tư Dĩ Hành phả tới, khiến vành tai cho đến tận xương quai xanh của cô đều ửng đỏ.
Thư Du: “Ừm.”
Thôi thì, cứ khắc sâu thêm một chút ký ức về những cái ôm siết c.h.ặ.t và hơi ấm quấn quýt của nhau vậy .
Thư Du bị Tư Dĩ Hành vây trọn trên mặt bàn. Khung cửa kính phản chiếu bóng hình hai người quấn quýt chẳng rời.
Thư Du ngẩn ngơ nhìn giàn dây leo ngoài cửa sổ đang bám c.h.ặ.t lấy mảng tường. Cành lá bị gió thổi qua, run rẩy không ngừng. Những tua cuốn của dây leo chỉ có thể bám riết lấy hàng rào mới giữ vững được thân mình .
Thế nhưng hai tay Thư Du đã bị Tư Dĩ Hành dùng cà vạt trói lại , cô chẳng thể với lấy hàng rào, cũng chẳng đẩy anh ra được .
Cô chỉ có thể hoàn toàn dựa vào anh . Đến khi được anh bế lên, cô lại càng phải bám c.h.ặ.t lấy điểm tựa duy nhất của mình .
Tư Dĩ Hành: “Em đang nhìn mặt kính đấy à ?”
Hàng mi Thư Du vương nước, giọt lệ chỉ chực rơi xuống. Cô khẽ chớp mắt, vẻ mặt vừa rụt rè vừa xấu hổ:
“Không… không có nhìn .”
Chẳng lẽ cô lại phải thừa nhận mình đang nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ hay sao ?
Thư Du còn lâu mới chịu nhận.
Thế nhưng Tư Dĩ Hành lại nâng mặt cô lên, dịu giọng nói :
“Bảo Bảo, em nên nhìn thử xem.”
“Bây giờ em đẹp lắm. Mắt đỏ ửng thế này , trông giống một chú thỏ nhỏ, ngoan lắm.”
Thư Du: “…”
Cô muốn ngoảnh mặt né tránh ánh nhìn của anh , nhưng bàn tay Tư Dĩ Hành đã nhẹ nhàng giữ lấy má cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng.
“Chỗ này đẹp lắm.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tư Dĩ Hành cúi xuống, lại dịu dàng hôn cô.
“Bảo Bảo, em xem. Chúng ta đang hôn nhau , trong gương cũng đang hôn nhau kìa.”
Tư Dĩ Hành khẽ cười :
“Sau này phòng cưới của chúng ta lắp thêm một tấm gương lớn có được không ? Đặt ngay trước mặt luôn.”
Thư Du: “…”
Rốt cuộc Tư Dĩ Hành đã học mấy thứ quái gở này ở đâu ra vậy ?
Lại thêm một đêm giày vò, đến khi Thư Du tỉnh dậy, cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chán đời.
Cô muốn lập tức chui ra khỏi chăn để bỏ t.h.u.ố.c Tư Dĩ Hành.
Thế nhưng vừa trở mình , cảm giác đau nhức, ê ẩm từ thắt lưng ập tới khiến cô đành ngụp đầu vào chăn, ngủ thêm một giấc bù.
Thiết Đản: [ Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Một ngày tuyệt vời bắt đầu bằng việc ngủ nướng, rồi ngủ bù thêm một giấc, nghỉ trưa một tẹo, ngủ một giấc buổi trưa, sau đó lại ngủ thêm một giấc buổi chiều.]
Thư Du: “…”
Thư Du nhắm tịt mắt:
“Được rồi , Thiết Đản. Cái miệng nhỏ xinh này , im lặng giùm tôi .”
Tối đến.
Thư Du đứng trong bếp hâm nóng sữa. Vẫn là quy trình quen thuộc như lần trước , nhưng lần này thứ cô bỏ vào lại là t.h.u.ố.c ngủ do Thiết Đản mang về.
Thư Du có chút không chắc chắn:
“Đản ơi, cậu có chắc loại t.h.u.ố.c này có tác dụng không đấy?”
Thiết Đản: [Chắc chắn có tác dụng! Thuốc do bộ phận của chúng tôi sản xuất thì tuyệt đối là hàng cực phẩm!]
Thư Du nghĩ lại , quả thật cũng có lý.
Lần trước Tư Dĩ Hành mới chỉ uống một ngụm mà đã ngủ say cả đêm, khiến cô có đủ thời gian để xử lý mọi chuyện.
Thiết Đản: [Tuyệt đối đảm bảo cho cô thừa thời gian để tẩu thoát.]
Dù đã sát giờ bỏ chạy, Thư Du vẫn không dám thu dọn đồ đạc vì sợ Tư Dĩ Hành phát hiện điều gì bất thường.
Còn chuyện đặt vé
trên
điện thoại thì cô
lại
càng
không
dám mạo hiểm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-28
Nhỡ đâu thông báo đặt vé đột nhiên hiện lên màn hình rồi bị Tư Dĩ Hành nhìn thấy, vậy thì coi như xong, khỏi cần tính chuyện chạy trốn nữa.
Vì thế, chỉ khi Tư Dĩ Hành hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Thư Du mới có cơ hội thu dọn đồ đạc rồi rời đi .
Thư Du siết c.h.ặ.t ly sữa trong tay, hạ quyết tâm đi đưa t.h.u.ố.c cho Tư Dĩ Hành.
“Được.”
Cô bê ly sữa vào phòng sách.
Tư Dĩ Hành vẫn đang làm việc. Vừa thấy Thư Du bước vào , anh lập tức gác công việc sang một bên, vươn tay ôm lấy eo cô.
“Sao lại mò xuống nhà rồi ?”
“Không thấy khó chịu nữa à ?”
Thư Du ngồi xuống bên cạnh Tư Dĩ Hành:
“Em không khó chịu. Em hâm sữa nóng cho anh này .”
“Không phải anh thích uống lắm sao ?”
Tư Dĩ Hành: “…”
Thư Du đẩy ly sữa về phía anh , đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn chớp chớp nhìn Tư Dĩ Hành.
Ánh mắt cô đong đầy kỳ vọng, hệt như đang âm thầm thúc giục Tư Dĩ Hành.
Đại Lang, mau uống t.h.u.ố.c đi thôi.
Đầu ngón tay Tư Dĩ Hành khẽ lướt qua má Thư Du:
“Anh đúng là rất thích uống, nhưng em không cần phải vất vả hâm sữa cho anh mãi thế này đâu .”
Anh muốn chăm sóc Thư Du hơn là để cô phải chăm sóc mình .
Thư Du gật đầu:
“Được rồi , lần cuối cùng thôi.”
“Sau này em sẽ không vất vả hâm sữa cho anh nữa đâu .”
Tư Dĩ Hành: “Ừm.”
Tư Dĩ Hành uống cạn ly sữa. Vị ngọt vẫn đậm đà như mọi khi.
Chẳng biết có phải vì đã quen rồi hay không , giờ đây anh lại cảm thấy vị ngọt ấy cũng chẳng khó uống đến thế nữa.
Thư Du chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại tựa cằm, lặng lẽ ngắm nhìn Tư Dĩ Hành.
“Anh ơi, phải ngủ cho ngoan đấy, biết chưa ?”
Tư Dĩ Hành xoa xoa đỉnh đầu cô, ánh mắt dịu dàng:
“Anh biết rồi . Có em bên cạnh, dạo này anh ngủ ngon lắm.”
“Cũng phải ăn uống cho t.ử tế đấy.”
Tư Dĩ Hành: “Ừm, em cũng phải ăn uống đàng hoàng đấy nhé.”
Thư Du nắm lấy tay anh , ngước mắt nhìn Tư Dĩ Hành. Đôi mắt cô đong đầy ý cười :
“Tư Dĩ Hành, anh có muốn hôn em không ?”
Có muốn hôn cô thêm một chút nữa không ?
Trước khi Tư Dĩ Hành biết cô đã lừa anh , trước khi hai người phải chia xa…
Hãy hôn cô thêm một lần nữa.
Tư Dĩ Hành chẳng chút do dự, nâng gương mặt mềm mại của Thư Du lên, dịu dàng trao cô một nụ hôn.
Gió đêm mơn man thổi qua, hơi ấm ngọt ngào vương vấn giữa những nụ hôn quấn quýt.
Tư Dĩ Hành cúi đầu nhìn Thư Du. Hàng mi cô khẽ run sau nụ hôn, đáy mắt phủ một tầng nước mỏng, trông hệt như một chú mèo nhỏ tội nghiệp vừa mắc mưa.
Anh lúc nào cũng muốn hôn Thư Du.
Dù cô không nói , anh vẫn muốn hôn cô.
“Bảo Bảo, đừng khóc .”
Thư Du ngoan ngoãn gật đầu, nhưng giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn lã chã rơi khỏi khóe mi:
“Ừm.”
“Anh ơi, anh ôm em ngủ có được không ?”
Tư Dĩ Hành: “Ừm.”
Trên chiếc giường lớn, ý thức dần chìm sâu vào cõi mộng, Tư Dĩ Hành đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn .
Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Cơn buồn ngủ ập đến quá mãnh liệt, quá bất thường.
Giống như vừa bị ai đó phang một cú đau điếng vào sau đầu, khiến anh không tài nào chống lại ham muốn nhắm mắt.
Tư Dĩ Hành hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ khi ở bên Thư Du trong thời gian gần đây, trái tim anh trong phút chốc lạnh ngắt.
Ngay khoảnh khắc Thư Du lại một lần nữa ghé sát tới, định hôn lên môi anh …
Tư Dĩ Hành đột ngột mở bừng mắt.
Anh chộp lấy cổ tay Thư Du, siết c.h.ặ.t.
“Bảo Bảo…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.