Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 119:
Thư Du: “!!!”
Vốn đang nhẩm tính từng giây từng phút, Thư Du cứ tưởng Tư Dĩ Hành đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi .
Sao anh vẫn còn đủ sức tóm c.h.ặ.t lấy tay cô thế này ?
Thư Du cuống đến mức nói chuyện với Thiết Đản cũng bắt đầu lắp bắp:
“Đản ơi, t.h.u.ố.c… t.h.u.ố.c có vấn đề rồi !”
Thế nhưng Tư Dĩ Hành chẳng gượng thêm được bao lâu. Thậm chí anh còn chưa kịp thốt ra câu hỏi cuối cùng thì đôi mắt đã gắt gao khép lại lần nữa.
Thiết Đản cũng bị dọa cho thót tim. Nó suýt nữa tưởng rằng ngay cả t.h.u.ố.c của bộ phận vớt vát nhà mình cũng bó tay trước Tư Dĩ Hành.
Giờ thấy Tư Dĩ Hành thực sự mất đi ý thức, cả Thiết Đản lẫn Thư Du mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Thiết Đản: [Hù c.h.ế.t tôi rồi ! Nhỡ mà không đ.á.n.h gục được Tư Dĩ Hành, lại còn bị anh ta phát hiện cô bỏ t.h.u.ố.c thì đúng là t.h.ả.m họa!]
Thư Du gật đầu lia lịa.
Đúng thế, chắc chắn sẽ t.h.ả.m lắm luôn.
Thiết Đản: [Tư Dĩ Hành chắc chắn sẽ nhốt cô lại , rồi thẳng tay phạt cô một trận nhừ t.ử, tra hỏi xem cô còn dám bỏ chạy nữa hay không !]
Thư Du đang gật đầu lia lịa bỗng khựng lại :
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“…”
Thiết Đản quả nhiên vẫn là cái hệ thống đen tối khó đỡ ấy .
“Thiết Đản, đừng có nói mấy lời xui xẻo mất vía thế nữa.”
Lúc này Thư Du mới cúi đầu nhìn cổ tay vẫn đang bị Tư Dĩ Hành nắm c.h.ặ.t.
Lực tay anh mạnh đến mức Thư Du phải hì hục gỡ mất một lúc lâu mới có thể gạt tay anh ra .
Cô lập tức lao xuống giường. Việc đầu tiên cần làm chính là tìm bản điều khoản bất bình đẳng mà mình đã ký.
Thế nhưng Thư Du lật tung từng ngăn kéo của Tư Dĩ Hành lên, lục tìm suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tờ giấy hẹn ước mà cô và anh cùng viết đâu .
Thiết Đản lên tiếng nhắc nhở:
[Cái đó chắc không tìm được đâu . Dù sao thì đó cũng là sự bảo đảm cuối cùng của Tư Dĩ Hành mà.]
Thư Du: w(゚Д゚)w
Sự bảo đảm của Tư Dĩ Hành, nhưng lại là thể diện của cô đó!
Thiết Đản: [Du Bảo à , giờ tốt nhất là đi dọn đồ rồi tẩu thoát thôi. Tư Dĩ Hành đáng sợ lắm, tôi sợ anh ta đột nhiên tỉnh lại thì toi.]
Thư Du suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Cô nhanh ch.óng chạy về phòng, kéo va li ra bắt đầu xếp đồ.
Quýt nhỏ vốn đang ngủ ngon lành. Thấy Thư Du dọn dẹp đồ đạc, nó lập tức vẫy vẫy đuôi, chui tọt vào va li rồi nằm bẹp xuống.
Nó chiếm hơn nửa diện tích chiếc va li.
Như thể đang nhắc nhở Thư Du rằng nếu muốn đi thì nhất định phải mang nó theo.
Thư Du xách Quýt nhỏ ra ngoài:
“Ngoan, đợi mẹ một chút. Mẹ sẽ dắt con đi cùng mà.”
Vừa bị Thư Du lôi ra khỏi va li, Quýt nhỏ lại tự giác mò ngược trở vào .
Thư Du hết cách, đành lấy túi vận chuyển mèo ra trước rồi nhét nó vào .
Quýt nhỏ chẳng thích ở trong túi chút nào. Nhân lúc Thư Du không chú ý, nó lại lẻn ra ngoài.
Vừa nhìn thấy chiếc máy ảnh Thư Du đặt bên cạnh, nó lập tức ngứa tay kéo kéo sợi dây đeo ra chơi.
Ở một góc mà Thư Du hoàn toàn không để ý, Quýt nhỏ cứ thế kéo chiếc máy ảnh ngày một xa.
Chơi được một lúc, nó cũng chán ngấy, liền thong thả đi về phía phòng ngủ của Tư Dĩ Hành.
Thấy Tư Dĩ Hành đã ngủ say, Quýt nhỏ nhảy tót lên n.g.ự.c anh , thu móng vuốt lại rồi nhắm mắt ngủ khì.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, Thư Du một lần nữa quay lại phòng sách.
Cô ngồi xuống đúng vị trí Tư Dĩ Hành vẫn thường ngồi , cầm b.út lên rồi viết một dòng chữ:
[Tư Dĩ Hành, em vẫn luôn lừa anh đấy, chúng ta chia tay đi .]
Viết xong, Thư Du ngẩn ngơ nhìn dòng chữ ấy , hồi lâu không thốt nên lời.
Cô cũng chẳng biết khi Tư Dĩ Hành tỉnh lại và nhìn thấy dòng chữ này , anh sẽ phản ứng thế nào.
Ngay cả Thư Du cũng cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn.
Nếu đặt mình vào vị trí của anh , ít nhất cô cũng chẳng thể chấp nhận nổi việc người mình yêu chỉ để lại một dòng chữ như thế rồi thẳng tay quay lưng bỏ đi .
Huống chi, đây lại chính là lúc anh đang đong đầy hy vọng về một tương lai có thể nắm tay cô đi trọn đời.
Có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể tha thứ cho một sự lừa dối và một màn ra đi nghiệt ngã đến vậy .
Thư Du siết c.h.ặ.t tờ giấy trong tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-29
Ánh mắt cô
lại
vô thức hướng về phía phòng ngủ, mấy ngón tay cũng bất giác vò nát một góc giấy.
Lời van nài của Tư Dĩ Hành trước khi nhắm mắt lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô.
Hay là… cô lựa chọn ở lại ?
Để sáng mai, khi Tư Dĩ Hành tỉnh dậy, anh vẫn có thể nhìn thấy cô, và ngỡ rằng tất cả chỉ là một trò đùa cô dành cho anh ?
Cô vẫn có thể ở lại , đồng hành cùng Tư Dĩ Hành thêm một khoảng thời gian nữa mà.
Thiết Đản cuống quýt khuyên nhủ:
[Du Bảo, cô phải đi thôi. Đã đến điểm nút chia tay của cốt truyện rồi , cô bắt buộc phải chia tay với Tư Dĩ Hành.]
Trong cốt truyện gốc, người chủ động đề nghị chia tay là Tư Dĩ Hành. Nhưng với cục diện hiện tại, anh tuyệt đối không thể làm chuyện đó.
Chỉ có Thư Du mới có thể chủ động phá vỡ thế cân bằng này .
Để đạt được kết cục chia tay theo yêu cầu nhiệm vụ, sau đó bộ phận sẽ có mười ngày để tổng kết và nghiệm thu. Chỉ cần trong mười ngày này , Thư Du và Tư Dĩ Hành vẫn duy trì trạng thái đã chia tay, nhiệm vụ sẽ được tính là hoàn thành.
Thư Du không đáp lời.
Thiết Đản tiếp tục ra sức khuyên cô:
[Du Bảo, nghe tôi nói này . Chỉ khi cô hoàn thành nhiệm vụ, hai người mới có thể có tương lai.]
[Nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ phải rời khỏi thế giới này bằng những cách thức vô cùng nghiệt ngã.]
[Có thể là một căn bệnh dai dẳng hành hạ khiến cơ thể cô gầy guộc trơ xương, hoặc một t.a.i n.ạ.n t.h.ả.m khốc không thể cứu vãn, để những người yêu thương cô và người cô yêu phải trơ mắt nhìn cô lìa đời.]
[Nếu cô bị xóa bỏ hoàn toàn , họ…]
Liệu Tư Dĩ Hành, Tống Văn Chiêu, hay cả bố mẹ mà Thư Du còn chưa kịp gặp mặt, có thể tiếp tục sống tốt được hay không ?
Từng lời từng chữ của Thiết Đản giáng xuống, kéo Thư Du trở lại đôi chút lý trí.
Thế nhưng, trái tim cô vẫn đau đớn khôn nguôi.
Chỉ trong mấy ngày gần đây, Thư Du mới thực sự hiểu rằng lý trí vốn chẳng thể kiểm soát được cảm xúc.
Càng cố dùng lý trí để khống chế, trái tim lại càng thắt lại , càng đau đớn hơn.
Giọt nước mắt tí tách rơi xuống, làm nhòe cả trang giấy.
Thư Du đưa tay lau đi giọt lệ, vò nát tờ giấy mỏng rồi rút một tờ mới, chép lại nguyên vẹn dòng chữ ấy .
Chỉ là lần này , trên tờ giấy không có nếp gấp, không vương giọt lệ, cũng chẳng lưu lại bất kỳ dấu vết nào của sự do dự.
Thư Du tháo SIM điện thoại ra khỏi máy.
Trước khi rời đi , cô lại ghé vào phòng ngủ nhìn Tư Dĩ Hành một lần cuối.
Vừa nhìn thấy Quýt nhỏ đang nằm chễm chệ trên n.g.ự.c anh , tâm trạng vốn đã tồi tệ của cô lập tức biến thành một phen hú vía.
Thư Du: “…”
Cô vội vàng bế Quýt nhỏ lên:
“Bé con, con định đè c.h.ế.t Tư Dĩ Hành đấy à ?”
Quýt nhỏ: “Meo!”
Nó dường như chẳng hề có chút tự giác nào về trọng lượng cơ thể của mình , lúc nào cũng thích đè lên người khác để ngủ.
Bình thường thì chẳng sao , bị đè đến mức không thở nổi, Tư Dĩ Hành sẽ tự tỉnh dậy rồi xách cổ nó ra .
Nhưng hiện giờ anh đang mê man vì t.h.u.ố.c. Nhỡ đâu thật sự bị Quýt nhỏ đè đến ngạt thở thì nguy mất.
Thư Du ôm Quýt nhỏ vào lòng, lặng lẽ ngắm nhìn Tư Dĩ Hành hồi lâu, sau đó cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng của anh .
“Tạm biệt anh .”
Thư Du trang bị kín mít từ đầu đến chân, mặc áo dài tay, quần dài và đeo khẩu trang cẩn thận, chỉ để lộ đôi mắt trong veo như nước.
Một tay cô kéo va li, tay còn lại xách túi đựng Quýt nhỏ.
Trước khi ra khỏi cửa, Thư Du ngoái đầu nhìn lại căn nhà nơi cô và Tư Dĩ Hành đã chung sống suốt mấy tháng qua.
Mỗi một góc nhỏ dường như đều in hằn bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau .
Mỗi khi Tư Dĩ Hành đi đâu trở về, họ sẽ trao nhau một cái ôm thật c.h.ặ.t ngay tại lối ra vào .
Họ sẽ cùng ngồi trên sofa, ôm lấy nhau g.i.ế.c thời gian.
Hay cùng ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Từng mảnh ký ức lướt qua trước mắt Thư Du như những thước phim quay chậm.
Cuối cùng, cô hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh cửa khép lại .
Thư Du xoay người , không chút do dự bước khỏi nơi này .
Đúng lúc đang chìm trong cảm giác hụt hẫng và đau thương, một bóng người đột nhiên xuất hiện, che khuất ánh sáng trước mặt cô.
Thư Du ngẩn ra một thoáng rồi chậm rãi ngước mắt lên.
Chỉ thấy Tống Văn Chiêu đang đứng ngay trước mặt, khóe môi nở nụ cười ấm áp.
“Tiểu Bảo, anh cả đưa em rời khỏi đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.