Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#30. Chương 30

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#30. Chương 30


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 120:

 

Thư Du nhìn Tống Văn Chiêu, cảm giác đau lòng vẫn còn vương vấn trong lòng, cô ngẩn người :

 

“Anh cả, sao anh lại biết …”

 

Tống Văn Chiêu xoa nhẹ mái tóc cô:

 

“Em là em gái anh , đương nhiên anh phải biết chứ.”

 

“Tiểu Bảo, anh cả sẽ luôn ở bên em. Dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ giúp em.”

 

Tâm trạng Thư Du tuy vẫn rất tồi tệ, nhưng những lời ấy của Tống Văn Chiêu lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm đến lạ.

 

Hai chữ “ người nhà” trong lòng Thư Du trước đây vốn mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

 

Người nhà của cô khi ấy luôn lạnh lùng, chỉ biết đòi hỏi cô phải đền đáp, chẳng bao giờ quan tâm đến tương lai hay sống c.h.ế.t của cô. Điều họ lo lắng nhất chỉ là cô đắc tội với người khác rồi liên lụy đến họ.

 

Còn Tống Văn Chiêu lại nói cho cô biết , người nhà sẽ luôn ở bên cô, đồng hành cùng cô và sẵn sàng giúp đỡ cô.

 

Thư Du nhìn anh :

 

“Anh cả, bây giờ em muốn rời đi .”

 

Quản gia Tần đứng bên cạnh nghe vậy mà xúc động không thôi. Tiểu thư cuối cùng cũng chịu theo thiếu gia rời đi rồi .

 

Tống Văn Chiêu: “Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về nhà trước đã .”

 

Thư Du níu lấy tay anh :

 

“Không được đâu . Tư Dĩ Hành tỉnh lại chắc chắn sẽ nghĩ em đến tìm anh . Em không muốn anh gặp rắc rối.”

 

Người cô quen biết vốn chẳng có mấy ai.

 

Tống Văn Chiêu chắc chắn sẽ là đối tượng đầu tiên Tư Dĩ Hành rà soát.

 

Thư Du nhỏ giọng giải thích:

 

“Em cũng không muốn thấy hai người vì em mà xảy ra xung đột.”

 

Trong lòng Tống Văn Chiêu lại dấy lên một dòng nước ấm áp.

 

Du Bảo đang lo lắng cho anh , sợ Tư Dĩ Hành gây bất lợi cho anh .

 

Thế nhưng, sao anh có thể sợ Tư Dĩ Hành được ?

 

Tống Văn Chiêu: “Tư Dĩ Hành cứ việc tới tìm anh .”

 

Thư Du nhìn anh :

 

“ Nhưng điều em cần là Tư Dĩ Hành hoàn toàn không tìm thấy em.”

 

“Là kiểu không hề hay biết em đang ở đâu cơ ạ.”

 

Thư Du nghiêm túc giải thích.

 

Tống Văn Chiêu vẫn chưa hiểu rõ vì sao Thư Du nhất định phải làm như vậy .

 

Tuy nhiên, chuyện này cũng chẳng khó giải quyết.

 

Tống Văn Chiêu liếc nhìn quản gia đứng bên cạnh, người vốn đã hăng hái chờ lệnh từ lâu.

 

“Tiểu Bảo, thế này đi . Em theo chú Tần về quê chú ấy ở tạm một thời gian.”

 

Quản gia lập tức sáng mắt nhìn Thư Du:

 

“Tiểu thư, cô cứ đi theo tôi . Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt .”

 

“Giống như hồi cô còn nhỏ vậy .”

 

Thư Du nhìn chú Tần, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khi xem những bức ảnh trước đó lại trỗi dậy trong lòng.

 

Tống Văn Chiêu lập tức quyết định:

 

“Đi thôi, đi ngay trong đêm. Chú Tần lái xe đưa em đi , Tư Dĩ Hành sẽ không thể tra ra hành trình của em đâu .”

 

Sợ Thư Du lo lắng, Tống Văn Chiêu nói thêm:

 

“Tiểu Bảo, chú Tần là người chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng.”

 

“Chú ấy đã nhìn chúng ta lớn lên từ nhỏ. Em theo chú ấy về quê coi như đi thư giãn một thời gian.”

 

“Anh sẽ giúp em thu hút sự chú ý của Tư Dĩ Hành, khiến cậu ta tạm thời không tìm ra em.”

 

Thư Du nhìn vào mắt Tống Văn Chiêu, khẽ gật đầu:

 

“Cảm ơn anh cả.”

 

Nụ cười trên gương mặt Tống Văn Chiêu càng thêm chân thành, rạng rỡ:

 

“Chúng ta là người một nhà, em không cần phải nói cảm ơn với anh .”

 

Lúc này Thư Du mới gật đầu thật mạnh:

 

“Ừm.”

 

Tống Văn Chiêu liếc nhìn Quýt nhỏ đang hơi nhõng nhẽo:

 

“Quýt nhỏ, em có muốn mang theo không ? Đi xe đường dài như vậy , liệu nó có chịu nổi không ?”

 

Thư Du mím môi, nhìn Quýt nhỏ đang cào qua cào lại trong túi, trong lòng có chút đắn đo.

 

Cô chưa từng cho Quýt nhỏ ngồi xe đường dài nên cũng không chắc nó có chịu được hay không .

 

Chỉ là lúc rời đi , cô nghĩ mình đã mang nó về thì khi đi cũng nên dắt nó theo.

 

Bây giờ nghĩ lại , cô mới nhận ra mình vẫn chưa tính toán kỹ nhiều chi tiết.

 

Mang Quýt nhỏ đi như vậy quả thực có phần thiếu trách nhiệm với nó.

 

Tống Văn Chiêu đề nghị:

 

“Hay là để Quýt nhỏ lại chỗ anh ?”

 

Thư Du gật đầu, chuyền Quýt nhỏ sang cho Tống Văn Chiêu:

 

“Nếu nó không quen thì anh gửi trả lại cho Tư Dĩ Hành giúp em nhé. Còn nếu nó thích nghi được thì đợi em quay về.”

 

Tống Văn Chiêu giống như đã lên kế hoạch từ trước , nhanh ch.óng sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.

 

Thư Du bước lên xe, thò cái đầu nhỏ ra ngoài cửa sổ:

 

“Anh cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-30
”

 

Nhìn dáng vẻ cô thò đầu ra , trái tim Tống Văn Chiêu bỗng mềm nhũn.

 

Anh bước lên một bước, đến gần Thư Du hơn để cô không phải tốn sức nói chuyện:

 

“Còn chuyện gì nữa sao ?”

 

Thư Du nhìn Tống Văn Chiêu, nét mặt nghiêm túc:

 

“Anh cả, không phải vì Tư Dĩ Hành làm em buồn nên em mới rời đi đâu , mà là vì em đã lừa anh ấy .”

 

“Anh phải hứa với em như đã nói đấy nhé, chăm sóc Tư Dĩ Hành một chút, đừng kiếm chuyện với anh ấy .”

 

Tống Văn Chiêu rất muốn nói rằng, lừa thì đã làm sao ?

 

Thư Du lừa Tư Dĩ Hành một vố, chẳng lẽ bản thân cô lại không đắm chìm vào đó hay sao ?

 

Nếu Thư Du không lừa Tư Dĩ Hành, làm sao anh có cơ hội cùng cô gắn kết cuộc đời mình ?

 

Thư Du đã mang đến cho Tư Dĩ Hành một cuộc gặp gỡ, một tình yêu sâu đậm. Tư Dĩ Hành đáng lẽ phải trốn vào một góc mà cười thầm mới đúng.

 

Thế nhưng nhìn thấy đuôi mắt Thư Du hơi ửng đỏ, Tống Văn Chiêu rốt cuộc vẫn không nỡ nói ra những lời đạo lý ấy .

 

Anh cúi người , ân cần dỗ dành:

 

“Đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng tự tạo áp lực cho mình , nghe chưa , Tiểu Bảo?”

 

“Nếu em cảm thấy áy náy, anh cả sẽ giúp em bù đắp cho cậu ta .”

 

Cho tiền, cho tài nguyên, hay nhượng lại dự án hợp tác đều được .

 

Suy cho cùng, những thứ đó cũng chỉ là vật ngoài thân . Miễn Du Bảo của anh bớt đau lòng là được .

 

Tống Văn Chiêu trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng:

 

“Tiểu Bảo, sau này nếu em vẫn còn muốn Tư Dĩ Hành, anh cả sẽ giúp em cướp cậu ta về nhà.”

 

Thư Du: ( ⓛ ω ⓛ *)

 

Tống Văn Chiêu: “Chúng ta cứ tống Tư Dĩ Hành sang trang trại ở nước ngoài, em nuôi cậu ta , bắt cậu ta bám theo em không rời một bước.”

 

Thư Du chậm rãi chớp mắt, tâm trạng u uất lập tức khựng lại .

 

Trong đầu cô tràn ngập một suy nghĩ: Cái gọi là “ không rời một bước” này , e là mang ý nghĩa giam giữ thì có ?

 

Anh cả của cô hình như là một kẻ coi thường pháp luật chính hiệu thì phải .

 

Sao càng nghe , cô lại càng giống một cô gái tồi tệ vừa lừa tình người ta , vừa muốn chơi trò cưỡng đoạt thế này ?

 

Thư Du vội vàng ôm lấy cánh tay Tống Văn Chiêu:

 

“Anh cả, anh đừng bốc đồng nha. Không đến mức đó đâu , thật sự không đến mức đó đâu !”

 

Tống Văn Chiêu mỉm cười :

 

“Được rồi , thế anh tìm cho em một người khác có nét giống Tư Dĩ Hành nhé.”

 

Thư Du: “!!!”

 

Mô-típ thế thân luôn đấy à ?

 

Cô còn chẳng dám tưởng tượng nếu Tư Dĩ Hành nhìn thấy cảnh đó thì sẽ có phản ứng quái gì nữa.

 

Thế nhưng Tống Văn Chiêu lại càng nghĩ càng thấy phương án này khả thi.

 

Thế thân tốt biết bao.

 

Thế thân sẽ không mở miệng ra là buông lời cay độc.

 

Tư Dĩ Hành nên ra ngoài nghe ngóng xem, có nhà ai danh chính ngôn thuận chưa rước được anh vợ về mà ngày nào cũng mỉa mai anh vợ như cậu ta không ?

 

Đã thế còn lúc nào cũng dính lấy Thư Du, chẳng cho Thư Du nói chuyện với anh lấy một câu.

 

Thấy Tống Văn Chiêu có vẻ thật sự đang nghiêm túc cân nhắc, Thư Du vội vàng xua tay:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

 

“Em không cần thế thân đâu ! Anh cả, anh mau về nhà đi . Em cũng chuẩn bị đi đây.”

 

Tống Văn Chiêu: “Tiểu Bảo, tạm biệt em.”

 

Thư Du vẫy vẫy tay:

 

“Anh cả, tạm biệt anh .”

 

Ở một diễn biến khác, trời đã sáng rõ.

 

Tư Dĩ Hành vật lộn trong cơn mộng mị, trằn trọc mãi không yên.

 

Anh mơ thấy mình và Thư Du tổ chức một lễ cưới vô cùng rực rỡ.

 

Khắp phòng ngập tràn hoa tươi, quan khách hai họ ngồi kín lễ đường.

 

Thư Du đứng ngay trước mắt anh , mỉm cười rạng rỡ nhìn anh , chờ anh trao cho cô một nụ hôn sâu.

 

Thế nhưng, một giọng nói văng vẳng bên tai lại không ngừng đ.á.n.h thức anh , nói rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đơn phương hão huyền.

 

Cuối cùng, Tư Dĩ Hành cũng choàng tỉnh.

 

Gió lùa qua rèm cửa, không gian trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

 

Thư Du — người vốn ngày nào cũng ngủ nướng — lúc này lại chẳng hề có mặt bên cạnh anh .

 

Trái tim Tư Dĩ Hành mỗi lúc một trĩu nặng.

 

Thế nhưng anh vẫn không muốn tin vào sự thật.

 

Tư Dĩ Hành gượng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng về phía phòng của Thư Du.

 

Quần áo trong phòng thay đồ của cô đã trống mất một nửa.

 

Tư Dĩ Hành bước ra khỏi phòng thay đồ, ra khỏi phòng ngủ, băng qua hành lang rồi chậm rãi đi xuống cầu thang.

 

Phòng khách cũng bao trùm một bầu không khí im lặng như tờ.

 

Cuối cùng, Tư Dĩ Hành tìm thấy dấu vết cuối cùng Thư Du để lại trên bàn làm việc.

 

Một tờ giấy, chỉ viết vỏn vẹn một dòng:

 

[Tư Dĩ Hành, em vẫn luôn lừa anh đấy, chúng ta chia tay đi .]

 

Vậy là chương 30 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo