Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 123:
Thư Du nín thở, không dám ho he một tiếng, vội vàng trả điện thoại lại cho chú Tần. Cô ngoan ngoãn ngồi sang một bên, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra , cố làm ra vẻ mình hoàn toàn không hề gây họa.
Nhìn bộ dạng ấy của Thư Du, ánh mắt chú Tần tràn đầy vẻ từ ái.
Ở đầu dây bên kia , màn hình cuộc gọi video đang hiển thị gương mặt Thư Du bỗng chuyển thành khuôn mặt nhăn nheo của chú Tần. Tống Văn Chiêu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, khẽ cau mày, nhìn Tư Dĩ Hành bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu.
Tống Văn Chiêu: “Tư tổng, cậu cậy mình đang ở nước ngoài nên không coi việc đột nhập trái phép vào nhà riêng của người khác ra gì đấy à ?”
Anh lại liếc nhìn đám người đứng phía sau Tư Dĩ Hành, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi:
“Kéo theo cả một xe ‘bánh mì nhân thịt’ thế này là muốn tới đ.á.n.h tôi đấy à ?”
“Cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt cậu đấy.”
Thư Du ngồi cạnh chú Tần, hai người chớp chớp mắt nhìn nhau .
Bánh mì nhân thịt?
Thế thì ngon lắm nhỉ…
Anh cả của cô đúng là giỏi tưởng tượng! Cách ví von này khiến cô cảm thấy cảnh Tư Dĩ Hành dẫn cả đám người xông vào nhà chẳng khác nào đang chơi trò đồ hàng với Tống Văn Chiêu.
Ánh mắt Tư Dĩ Hành dán c.h.ặ.t vào chiếc điện thoại trong tay Tống Văn Chiêu, lạnh giọng lên tiếng:
“Anh cả, tôi chỉ muốn gặp Tiểu Du một lần .”
Tống Văn Chiêu vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Tiểu Du không có ở chỗ tôi .”
Đôi mày Tư Dĩ Hành phủ một tầng băng lạnh:
“Đừng diễn nữa, chính anh đã đưa Tiểu Du đi .”
Kỹ năng diễn xuất của Tống Văn Chiêu thực sự quá tệ.
Hoặc nói đúng hơn, anh căn bản chẳng buồn diễn. Bởi vì anh hoàn toàn nắm chắc việc mình có thể khiến Tư Dĩ Hành không tìm được Thư Du trong thời gian ngắn.
Tư Dĩ Hành ra hiệu cho người đi cùng lục soát xung quanh.
Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt vô thanh vô tức lướt qua chiếc điện thoại trong tay Tống Văn Chiêu:
“Anh cả, phiền anh cho tôi xem chiếc điện thoại một chút, được không ?”
Tống Văn Chiêu cười như không cười :
“Khỏi cần xem. Đây là mẫu mới nhất của hãng X đấy. Thích thì tự đi mua một chiếc giống vậy .”
Tư Dĩ Hành: “…”
Thư Du đang lén nghe ngóng: “…”
Anh cả nhà cô dạo này sao lại theo phong cách này thế nhỉ?
Đúng kiểu nghiêm túc nói dối trắng trợn!
Biết thừa Tư Dĩ Hành muốn gì, vậy mà anh cả vẫn thản nhiên nói nhảm cho bằng được .
Tư Dĩ Hành cũng đáp lại vô cùng nghiêm túc:
“Ủa, mẫu điện thoại này là như thế này sao ? Có vẻ anh cả mua nhầm hàng nhái rồi .”
Lời vừa dứt, Tư Dĩ Hành nhanh tay hơn mắt, lập tức giật phắt chiếc điện thoại khỏi tay Tống Văn Chiêu.
Tống Văn Chiêu: “…”
Đúng là tên cướp!
Đứa em gái đáng yêu của anh lại đi yêu đúng một tên cướp.
Tư Dĩ Hành cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cố nén sự lạnh lẽo u ám trong ánh mắt, đồng thời cố khiến vẻ mặt mình trông dịu dàng hơn đôi chút.
Thế nhưng, thứ đập vào mắt anh lại là một khuôn mặt nhăn nheo như quả táo tàu.
Chú Tần nở nụ cười hiền hậu:
“Tư tổng, buổi tối tốt lành nhé.”
“Ôi chao, thiếu gia nhà tôi sắp sang thăm ông bà chủ rồi , tôi chỉ đang gọi video bàn với cậu ấy xem có cần gửi cho cậu ấy một bộ chăn ga gối đệm màu hồng không thôi mà.”
“Tư tổng, cậu bị sao thế?”
“Cậu cũng muốn một bộ chăn ga màu hồng à ? Hay là tôi gửi cho cậu một bộ nhé?”
Tư Dĩ Hành: “…”
Tống Văn Chiêu: “…”
Anh dùng bộ chăn ga màu hồng từ bao giờ thế?!
Chú Tần mặc kệ sự im lặng của Tư Dĩ Hành, vẫn tiếp tục luyên thuyên:
“Thiếu gia nhà chúng tôi tuy vẻ ngoài là thế chứ tâm hồn thiếu nữ lắm. Cậu không biết đâu , từ ngày tiểu thư mất tích đến giờ, thiếu gia toàn phải ôm cái chăn màu hồng của tiểu thư mới ngủ nổi đấy.”
Tư Dĩ Hành chẳng buồn nghe chú Tần nói nhảm thêm nữa, lập tức ném trả điện thoại cho Tống Văn Chiêu.
Anh từng nghe qua về vị quản gia này của Nhà họ Tống. Chú Tần vốn ở lại trong nước để quản lý dinh thự cũ và một số mảng kinh doanh còn lại của Nhà họ Tống. Cha của chú Tần từng được Nhà họ Tống cứu sống, bản thân chú Tần lại lớn lên cùng cha của Tống Văn Chiêu, vì vậy có thể nói ông trung thành tuyệt đối với Nhà họ Tống.
Sau khi Thư Du thất lạc, cha
mẹ
Tống
không
còn tâm trí chăm sóc Tống Văn Chiêu, phần lớn thời gian đều do chú Tần ở bên săn sóc
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-33
Đối với Tống Văn Chiêu mà nói , chú Tần chẳng khác nào người cha thứ hai của mình .
Việc Tống Văn Chiêu đang gọi điện với quản gia Tần, cũng như chuyện quản gia Tần không đi cùng anh đến thành phố B, nghe qua quả thực rất hợp lý.
Đáng lẽ anh phải biết , người ở đầu dây bên kia không thể nào là Thư Du. Làm sao Tống Văn Chiêu có thể để lộ dù chỉ một chút manh mối về cô ngay trước mặt anh được chứ?
Tống Văn Chiêu nhận lại điện thoại, bật cười giễu cợt:
“Tư Dĩ Hành, cậu bị bệnh nghi ngờ đấy à ? Tôi gọi video với ai cậu cũng muốn xăm soi.”
Anh nhướng mày, liếc nhìn đám người vừa đi lục soát nhưng phải trở về tay trắng.
“Tìm thấy Tiểu Du chưa ? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu chọc em gái tôi giận dỗi bỏ đi , cậu ngược lại còn đến đây hưng sư vấn tội tôi đấy à ?”
Tư Dĩ Hành không đáp lời. Anh lấy điện thoại ra , tự mình đi kiểm tra từng phòng một.
Thế nhưng, anh không tìm thấy Thư Du mà lại tóm được Quýt nhỏ đang trốn trong phòng.
Quýt nhỏ cuộn mình trong chăn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tư Dĩ Hành, đồng t.ử nó lập tức chấn động dữ dội. Chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ đung đưa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Ngay sau đó, nó men theo nếp chăn, chui qua khe hở phía bên kia rồi chuồn mất hút.
Tư Dĩ Hành: “…”
Tư Dĩ Hành chẳng buồn chấp nhặt với con mèo. Quýt nhỏ béo thế này , nhìn qua cũng biết ở chỗ Tống Văn Chiêu chẳng phải chịu chút khổ sở nào.
Tống Văn Chiêu đúng là đến diễn cũng chẳng buồn diễn nữa. Đến cả con mèo cũng không thèm giấu cho đàng hoàng, vậy mà còn mở miệng nói không biết Thư Du đã đi đâu .
Tư Dĩ Hành tiếp tục giữ khuôn mặt lạnh tanh, cúi đầu bấm tin nhắn gửi đi .
Ngay khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, anh đột nhiên nghe thấy trong tủ quần áo vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tư Dĩ Hành lập tức bước nhanh tới, giật phăng cửa tủ ra .
Thế nhưng, thứ chờ đợi anh không phải người anh ngày đêm mong nhớ, mà chỉ là chiếc điện thoại của Thư Du nằm trơ trọi bên trong.
Tư Dĩ Hành lại bật cười lạnh lẽo.
Để trốn tránh anh , đến cả Quýt nhỏ cô cũng không cần, điện thoại cũng bỏ lại luôn.
Tư Dĩ Hành nhặt điện thoại lên, dẫn theo đám người rời khỏi chỗ ở của Tống Văn Chiêu.
Tống Văn Chiêu nhếch môi cười :
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Tư tổng đi thong thả. Chỗ này không hoan nghênh cậu tới lần sau đâu .”
Tư Dĩ Hành khựng bước, liếc Tống Văn Chiêu một cái rồi lẳng lặng rời đi .
Vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Tống Văn Chiêu lập tức tắt ngấm.
Anh thong thả xác nhận Tư Dĩ Hành đã thực sự rời đi , sau đó liếc nhìn nơi mà người của Tư Dĩ Hành vừa xới tung và kiểm tra lâu nhất, rồi thản nhiên nói vào điện thoại:
“Chú Tần, cái tên Tư Dĩ Hành này đúng là vô lý hết sức.”
“Được rồi , không nói chuyện với chú nữa. Nhớ gửi bộ chăn ga gối đệm màu hồng qua cho tôi đấy.”
“Cái nhà này làm sao mà ở tiếp được nữa?”
Tống Văn Chiêu như thể đang đau đầu, cúi xuống nhìn con mèo:
“Quýt nhỏ, đi làm với cậu thôi.”
Quýt nhỏ ngẩng đầu.
Trẫm cũng phải đi làm nữa hả?
Nhưng Tống Văn Chiêu chẳng cho nó cơ hội từ chối, bế xốc Quýt nhỏ lên rồi thẳng tiến đến công ty.
Trong xe, trợ lý Vương ngồi cạnh Tư Dĩ Hành, vừa nghe những âm thanh truyền ra từ thiết bị nghe lén, vừa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.
Tư Dĩ Hành làm rầm rộ xông vào nhà Tống Văn Chiêu tìm Thư Du là giả, lén giấu thiết bị nghe lén mới là thật.
Kết quả thì sao ?
Anh trai của Thư Du tiểu thư đâu phải dạng vừa . Tư Dĩ Hành chỉ mới đại náo một trận mà người ta đã chuẩn bị chuyển nhà luôn rồi .
Đều là những nhân vật từng lăn lộn, chinh chiến trên thương trường, chẳng ai dễ dàng bị người khác dắt mũi cả.
Gương mặt Tư Dĩ Hành sa sầm, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Thư Du. Cuối cùng, anh ném điện thoại cho trợ lý Vương:
“Tìm người phá khóa mật khẩu chiếc điện thoại này ngay.”
Đến văn phòng, Tống Văn Chiêu mới bấm gọi video lại cho Thư Du.
Tống Văn Chiêu:
“Tiểu Bảo, cái tên bạn trai này của em, anh cả thật sự chẳng muốn nói tới nữa.”
“Đến cả chuyện xông vào nhà dân trái phép mà cậu ta cũng dám làm .”
Thư Du ghé sát mặt vào màn hình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
“Anh cả, trước đây anh ấy không có xông vào nhà dân đâu .”
Tống Văn Chiêu: “…”
Kẻ sát nhân trước khi g.i.ế.c người thì cũng đâu có g.i.ế.c người bao giờ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.