Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#34. Chương 34

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#34. Chương 34


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 124:

 

Tống Văn Chiêu rất muốn vươn tay qua màn hình, gõ nhẹ vào đầu Thư Du một cái, thật sự muốn hỏi xem rốt cuộc đầu óc cô đã “yêu đương mù quáng” đến mức nào rồi .

 

Thế nhưng lời đã đến đầu lưỡi, xoay vài vòng, cuối cùng anh vẫn nuốt ngược trở vào .

 

Thôi bỏ đi , anh không thèm hỏi mấy câu tự làm mình mất vui nữa.

 

Đúng là cái đồ lụy tình nhà mình .

 

Tống Văn Chiêu dựa lưng vào ghế, bắt đầu bàn chuyện chính với Thư Du:

 

“Tiểu Du, Tư Dĩ Hành là người rất nhiều mưu mẹo.”

 

“Giống như hôm nay, nhìn thì có vẻ cậu ta rất nóng nảy, hùng hổ chạy đến chỗ anh , nhưng thực ra cậu ta không nông nổi đến vậy đâu . Ngay từ đầu, cậu ta đã không nghĩ chỉ cần đến một chuyến là có thể tìm ra em.”

 

Thư Du chớp chớp mắt.

 

Vậy Tư Dĩ Hành đến đó để làm gì chứ?

 

Chẳng lẽ là lén ăn cắp bí mật kinh doanh của anh cả sao ?

 

Thế thì xấu xa quá rồi .

 

Tống Văn Chiêu nói :

 

“Anh đoán Tư Dĩ Hành mượn cớ đi tìm em để lén cài thiết bị nghe lén ở chỗ anh ở.”

 

“Đợi sau khi cậu ta rời đi , nếu anh gọi điện cho em, rất có thể sẽ vô tình để lộ địa chỉ hoặc thông tin nào đó.”

 

Thư Du: “…”

 

Đúng là hai hắc liên hoa đang đấu trí với nhau .

 

Nếu để cô tự mình bỏ trốn, không biết có khi nào vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị Tư Dĩ Hành tóm sống ngay tại trận không nữa.

 

Vừa nảy ra suy nghĩ ấy , Thiết Đản đã lên tiếng:

 

[Sáng bỏ trốn, chiều bị bắt. Cái tên Tư Dĩ Hành coi thường pháp luật này ấy mà, cô chỉ cần mua một tấm vé xe thôi là anh ta đã bám riết lấy ngay rồi .]

 

[Chẳng thà không mua vé còn hơn. Chứ thuê khách sạn hay thuê nhà thì khác gì hỏa tốc trong cùng thành phố đâu , anh ta cho người tới tóm gọn cô ngay.]

 

Thư Du ở thân phận này vốn không có bằng lái xe. Mà cho dù có bằng thì việc thuê xe bỏ trốn cũng sẽ để lại dấu vết.

 

Thư Du: “…”

 

Thôi bỏ đi .

 

Cô hoàn toàn không hợp để chơi trò đấu trí với Tư Dĩ Hành.

 

Cứ để Tống Văn Chiêu đấu trí với Tư Dĩ Hành thì hơn.

 

Thấy Thư Du có vẻ hơi ỉu xìu, Tống Văn Chiêu tiếp tục lên tiếng:

 

“Tiểu Bảo, điều anh muốn nói là, khi thích một người , em cũng phải chấp nhận được giới hạn tối thiểu của họ.”

 

“Đừng có bốc đồng nói mấy câu kiểu như tình yêu chân chính có thể vượt qua muôn vàn trắc trở.”

 

“Lần này em bỏ đi , ham muốn kiểm soát của Tư Dĩ Hành sẽ phát tác dữ dội. Cậu ta sẽ sục sôi đi khắp nơi tìm em.”

 

“Em có thể chấp nhận được sự kiểm soát cực đoan đó của Tư Dĩ Hành không ?”

 

Thư Du chẳng cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp:

 

“Có chứ ạ.”

 

Tống Văn Chiêu: “?”

 

Tống Văn Chiêu cảm thấy chắc mình giải thích chưa đủ rõ ràng, bèn nhấn mạnh thêm lần nữa:

 

“Tiểu Bảo, nhưng ham muốn kiểm soát của Tư Dĩ Hành vô cùng cực đoan. Cậu ta có thể tước đoạt quyền tự do gặp gỡ người khác của em, hạn chế các mối quan hệ xã hội, không cho em kết giao bạn bè mới.”

 

“Cậu ta muốn trong mắt, trong lòng em chỉ được phép có duy nhất một mình cậu ta .”

 

“Sự bệnh hoạn đó, em cũng chấp nhận được sao ?”

 

Thư Du lén quan sát biểu cảm của Tống Văn Chiêu, cứ cảm thấy nếu mình nói ra câu tiếp theo, có lẽ sẽ khiến anh cả bị kích động.

 

Cô nhỏ giọng, cẩn thận lên tiếng:

 

“Em vốn dĩ đâu có thích kết giao bạn mới, cũng chẳng thích xã giao.”

 

“Chỉ cần Tư Dĩ Hành vẫn cho em gặp Ninh Ninh, cho em gặp anh cả, thì em đều chấp nhận được hết.”

 

Tống Văn Chiêu: “…”

 

Hỏng rồi .

 

Cái gọi là “ranh giới bệnh hoạn” này lại rơi đúng vào vùng an toàn thoải mái của Thư Du mất rồi !

 

Tống Văn Chiêu cố xốc lại tinh thần, tiếp tục tung ra con bài tẩy:

 

“Em có biết bố mẹ của Tư Dĩ Hành gặp t.a.i n.ạ.n như thế nào không ?”

 

Tống Văn Chiêu quyết định nói thẳng toàn bộ những chuyện này với Thư Du.

 

Thư Du mím môi, một lúc sau mới lên tiếng:

 

“Em biết chứ. Là Tư Dĩ Hành đã giăng bẫy họ, nhà họ Diệp và anh cả cũng góp phần đẩy thêm một tay.”

 

Tống Văn Chiêu: “…”

 

Tống Văn Chiêu có cảm giác vừa bất ngờ, lại vừa không quá bất ngờ.

 

Thư Du nhìn qua thì ngơ ngơ ngác ngác, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cô không hề ngốc. Cô rất nhạy cảm, có thể nhận ra rất nhiều điều.

 

Chỉ là đôi khi, dù đã biết , cô vẫn sẽ lựa chọn không nói ra .

 

Tống Văn Chiêu hỏi:

 

“Em không cảm thấy anh và Tư Dĩ Hành đều là những kẻ rất xấu xa sao ?”

 

Thư Du cúi đầu:

 

“Em không thấy vậy . Em chỉ thấy Tư Dĩ Hành rất đáng thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-34
”

 

“Tư Dĩ Hành làm như thế cũng chỉ vì Tư Dĩ Hành không muốn em bị người ta bắt nạt, còn anh cả cũng không muốn em bị người ta bắt nạt mà thôi.”

 

Cũng giống như lần hai người đối mặt với bàn tay đang giơ lên của bố Tư, cả Tư Dĩ Hành lẫn anh cả đều sẽ chẳng hề do dự mà chắn ngay trước mặt cô.

 

Tư Dĩ Hành và Tống Văn Chiêu đối tốt với cô thế nào, trong lòng Thư Du đều tự có tính toán.

 

Tống Văn Chiêu một lần nữa bị những lời của Thư Du làm cho mềm lòng.

 

Anh hiểu rồi .

 

Thư Du rõ ràng là thích Tư Dĩ Hành. Cho dù hiện tại cô có phải rời xa Tư Dĩ Hành, cô cũng chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện sẽ không ở bên Tư Dĩ Hành nữa.

 

Vậy nên anh hy vọng rằng, sau biến cố lần này , Tư Dĩ Hành vẫn có thể trước sau như một với Thư Du.

 

Dù đang ở trong trạng thái tâm lý cực kỳ bất an, Tư Dĩ Hành vẫn có thể kiềm chế bản năng điên loạn của mình , tiếp tục yêu thương cô.

 

Tống Văn Chiêu: “Anh cả biết rồi .”

 

Thư Du mỉm cười với Tống Văn Chiêu:

 

“Với lại , cảm ơn anh cả nhiều lắm.”

 

“Nhờ có anh mà em mới được nghe thấy giọng của Tư Dĩ Hành.”

 

Nghe thấy anh cố tình giả vờ giận dữ, cố ý bộc lộ cảm xúc ra ngoài, Thư Du lại cảm thấy rằng, dù khoảng cách giữa hai người có xa đến đâu , dường như cô và anh vẫn luôn rất gần nhau .

 

Tống Văn Chiêu đang định giải thích rằng anh chỉ muốn cô nhìn cho rõ bộ mặt của Tư Dĩ Hành thì đột nhiên nhận được một tấm ảnh do trợ lý gửi tới.

 

Chàng trai trong ảnh có vài nét giống Tư Dĩ Hành, khoảng năm phần. Thế nhưng giữa hàng mày và trong ánh mắt lại tràn đầy sức sống trẻ trung, hoạt bát.

 

Tấm ảnh thứ hai được chụp tại một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở thành phố B. Cậu ta đang bưng một bát cơm, đầu suýt nữa chúi hẳn vào trong bát.

 

Nhìn qua là biết ngay một tên “thánh ăn” ngây thơ, dễ lừa, thậm chí còn đơn thuần hơn cả Du Bảo nhà anh .

 

Tống Văn Chiêu nhếch môi:

 

“Tiểu Bảo, anh cả chuẩn bị cho em một món quà. Vài ngày nữa sẽ tới nơi.”

 

Thư Du không biết Tống Văn Chiêu chuẩn bị món quà gì, nhưng nhận được quà thì đương nhiên phải cảm ơn rồi .

 

Cô ngọt ngào đáp:

 

“Em cảm ơn anh cả.”

 

Sau khi tắt cuộc gọi, Tống Văn Chiêu xem kỹ thông tin của chàng trai.

 

Tư Cảnh Mân.

 

Em họ của Tư Dĩ Hành, năm nay mười tám tuổi, hiện đang đi học tại thành phố B. Cha mẹ cậu thuộc nhánh phụ của nhà họ Tư, đang kinh doanh một công ty có quy mô khá tốt . Gần đây, cha cậu đang tìm kiếm bước đột phá để đưa công ty gia đình lên một tầm cao mới.

 

Tống Văn Chiêu nhướng mày.

 

Đúng là buồn ngủ lại gặp ngay chiếu manh.

 

Tư Cảnh Mân có nằm mơ cũng không ngờ ông bố nhà mình lại định đem bán mình .

 

Tư Cảnh Mân tức tối:

 

“Hầu hạ tiểu thư cái gì chứ! Đó là câu mà một người làm bố nên nói sao ? Bố bán con trai mà sao chẳng thấy chút hổ thẹn nào thế!”

 

Thậm chí cậu còn nghe ông bố ruột bảo mình đi tìm mấy tên người mẫu nam mà học hỏi kinh nghiệm.

 

Tư Cảnh Mân tức đến đỏ bừng cả mặt:

 

“Sao bố không tự đi mà học?”

 

Kết quả, ông bố thản nhiên đáp:

 

“Bố học rồi . Học xong về nhà là để hầu hạ mẹ mày như thế đấy.”

 

Tư Cảnh Mân suýt nữa c.ắ.n phải lưỡi.

 

Thế… thế thì cũng không phải là không học được .

 

Nhưng cậu quyết không đi phục vụ tiểu thư nhà ai đâu !

 

“Con không đi ! Con sẽ học hành đàng hoàng, con muốn tự lực cánh sinh giống như anh họ Tư Dĩ Hành, sau này còn phải tìm một cô bạn gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp giống anh ấy nữa!”

 

Tư Cảnh Mân càng nói , mặt càng đỏ.

 

Bạn gái của anh họ, cậu từng gặp một lần trong bữa tiệc của ông nội Tư.

 

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Cô ấy siêu cấp đáng yêu. Lúc mỉm cười thì mềm mại, ngọt ngào.

 

Còn lúc tức giận đứng chắn trước mặt anh họ và bác cả, cô lại giống hệt một chú thỏ con, vừa nhát gan vừa hung dữ.

 

Không biết hai người họ đã chia tay chưa nhỉ?

 

Haizz, anh họ chắc chắn sẽ không chia tay với thỏ con đâu .

 

Có một cô bạn gái tốt như vậy , trừ khi Tư Dĩ Hành là kẻ đần độn lắm mới chịu chia tay.

 

Mà Tư Dĩ Hành thì đời nào là kẻ đần.

 

Không biết có khi nào Tư Dĩ Hành đột nhiên bị hạ chỉ số thông minh xuống không nhỉ?

 

Tư Cảnh Mân nghĩ đến đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

 

Sao cậu lại có thể nảy ra cái suy nghĩ này cơ chứ!

 

Nếu bị chia tay, thỏ con nhất định sẽ đau lòng lắm cho xem.

 

Vì Tư Cảnh Mân đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không chịu đi hầu hạ tiểu thư, cậu bị ông bố vô tình mắng cho không ngóc đầu lên nổi:

 

“Ăn thì không ai bằng, làm thì chẳng ra sao , đúng là một tên ăn hại chính hiệu!”

 

Tư Dĩ Hành nhận được chiếc điện thoại của Thư Du sau khi đã được phá khóa, lập tức nhấn vào xem.

 

Đập vào mắt anh là cái biệt danh Thư Du đặt cho mình : ATM

 

Bạn vừa đọc xong chương 34 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính – một bộ truyện thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo