Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#35. Chương 35

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#35. Chương 35


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 125:

 

ATM?

 

Ý nghĩa rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

 

Hóa ra ngay từ đầu, Thư Du chỉ xem anh như một chiếc máy rút tiền.

 

Nói là lừa anh , nghĩa là lừa tiền của anh , tiếp theo là lừa tình cảm, lừa thể xác, cuối cùng còn lừa anh rằng cô sẽ ở bên anh .

 

Tư Dĩ Hành tiếp tục lướt xuống, nhìn thấy một cái tên được ghi chú là: Vì yêu làm tiểu tam, sẵn sàng làm l.i.ế.m cẩu.

 

Anh nhấn vào xem, lập tức xác nhận người có cái tên ghi chú Vì yêu làm tiểu tam, sẵn sàng làm l.i.ế.m cẩu này chính là Thẩm Thanh Hãn.

 

Hóa ra Thư Du cũng biết Thẩm Thanh Hãn là một con l.i.ế.m cẩu.

 

Liệu Thư Du có bỏ trốn đến tìm Thẩm Thanh Hãn không ?

 

Tư Dĩ Hành kéo Thẩm Thanh Hãn ra khỏi danh sách đen, bấm gửi tin nhắn:

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Tôi tới thành phố B rồi .

 

[Vì yêu làm tiểu tam, sẵn sàng làm l.i.ế.m cẩu]: Cô đang ở đâu ? Tôi tới đón cô. Rốt cuộc cô cũng rời xa Tư Dĩ Hành rồi .

 

Tư Dĩ Hành bật cười lạnh lẽo.

 

Đúng là một con ch.ó tiện nghi, đến giờ này vẫn còn tơ tưởng đến vị hôn thê của người khác.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Thẩm Thanh Hãn, anh tiện đến phát tởm.

 

[Vì yêu làm tiểu tam, sẵn sàng làm l.i.ế.m cẩu.]: ???

 

Xác nhận Thư Du không hề đến tìm Thẩm Thanh Hãn, Tư Dĩ Hành lại tiện tay cho Thẩm Thanh Hãn vào danh sách đen lần nữa.

 

Tư Dĩ Hành nhấn vào khung trò chuyện giữa Thư Du và Diệp Ninh, bắt chước giọng điệu của cô rồi gửi một tin nhắn:

 

[Tiểu Ngư Du Du]: [Mèo con ló đầu.jpg]

 

[Bắp Ngô Hoàng Kim]: Du Bảo!!! Cậu đi đâu thế? Anh tôi đang sục sôi tìm cậu khắp nơi kìa, trông anh ấy giận lắm. Cậu mau trốn kỹ vào đấy!

 

Tư Dĩ Hành một lần nữa xác nhận Diệp Ninh hoàn toàn không biết Thư Du đã đi đâu .

 

Anh lại mò đến lịch sử trò chuyện giữa Thư Du và Tống Văn Chiêu.

 

[Tiểu Ngư Du Du]: Anh cả, anh đừng lúc nào cũng định kiến với Tư Dĩ Hành như thế chứ. Anh ấy đối xử với em rất tốt . Nếu em không có ở đó, anh giúp em chăm sóc anh ấy một chút được không ?

 

Tư Dĩ Hành dán mắt vào dòng chữ này thật lâu.

 

Nếu đã không yêu anh , chỉ lừa dối anh , vậy tại sao lại bảo Tống Văn Chiêu chăm sóc cho anh ?

 

Tư Dĩ Hành quay sang hỏi trợ lý Vương:

 

“Nếu chia tay với một người mình không thích, cậu có thèm quan tâm đến sống c.h.ế.t của người đó không ?”

 

Trợ lý Vương: “!!!”

 

Anh ta chỉ là trợ lý thôi mà, đâu phải chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm!

 

Có thể đừng đặt ra mấy câu hỏi c.h.ế.t người thế này được không ?

 

Trợ lý Vương nuốt nước bọt ừng ực, đành thành thật đáp:

 

“Dựa trên tinh thần nhân đạo thì… chắc là vẫn quan tâm một chút ạ? Chứ nếu người ta đòi sống đòi c.h.ế.t, rồi lỡ c.h.ế.t thật thì chẳng phải cả đời này mình phải sống trong dằn vặt, mang tội vì hại c.h.ế.t đối phương sao ?”

 

Ánh mắt Tư Dĩ Hành trở nên sâu xa, đăm chiêu hồi lâu rồi mới lên tiếng:

 

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Cậu nói đúng.”

 

Đến cả Quýt nhỏ cô cũng thu xếp chu đáo, giao lại cho Tống Văn Chiêu cơ mà.

 

Lại còn sắp xếp thêm một Tống Văn Chiêu để chăm sóc anh nữa, thì có gì là kỳ lạ đâu ?

 

Thư Du không muốn anh c.h.ế.t, nên trước khi rời đi mới chu đáo lo cho anh ngủ nghỉ đàng hoàng, ăn uống đầy đủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-35

 

Trợ lý Vương khẽ hỏi:

 

“Tư tổng, chúng ta có tiếp tục theo dõi Tống Văn Chiêu nữa không ạ?”

 

Đã theo dõi suốt ba ngày nay nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào về Thư Du từ chỗ Tống Văn Chiêu.

 

Tư Dĩ Hành nhắm mắt lại :

 

“Về thôi.”

 

Thư Du không ở đây.

 

Cô vốn dĩ không hề thông đồng trước với Tống Văn Chiêu để bỏ trốn. Chẳng qua Tống Văn Chiêu đã sớm đ.á.n.h hơi được ý định rời đi của cô nên mới ra tay đón cô đi mà thôi.

 

Lẽ ra anh phải nghĩ đến điều này sớm hơn.

 

Dù Thư Du có muốn rời xa anh đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đời nào muốn kéo người khác vào rắc rối. Việc cô đi cùng Tống Văn Chiêu hoàn toàn là do Tống Văn Chiêu đã “tương kế tự kế”, tung hỏa mù, cố tình dắt mũi anh ngay từ đầu.

 

Chuyên cơ hạ cánh, Tư Dĩ Hành một mình trở về căn nhà quen thuộc.

 

Trợ lý Vương nhìn theo bóng lưng cô đơn, suy sụp của anh mà chẳng biết phải nói gì.

 

Suốt gần năm ngày qua, Tư Dĩ Hành dường như chưa từng chợp mắt lấy một phút.

 

Anh không nói ra , nhưng trợ lý Vương có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh đang tự ngược đãi, đày đọa chính mình bằng cách không cho phép bản thân được ngủ.

 

Mà ngẫm lại , trợ lý Vương cũng thấy có thể hiểu được .

 

Nếu là anh ta , lăn ra ngủ một giấc thật say, đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện vợ đã ôm gói bỏ trốn mất tiêu, chắc anh ta cũng phải tự tát mình mấy phát rồi tự c.h.ử.i bản thân sao mà heo nái thế, ngủ kỹ đến vậy .

 

Trợ lý Vương thở dài, nhấn ga lái xe rời đi , thầm thành tâm cầu nguyện cho Tư Dĩ Hành đừng tự thức đêm đến c.h.ế.t.

 

Không bàn đến những chuyện khác, riêng khoản làm sếp thì Tư Dĩ Hành chi tiền cực kỳ hào phóng. Đổi sang một vị sếp khác thì làm sao mà sòng phẳng, rộng rãi được như anh chứ!

 

Tư Dĩ Hành đẩy cửa bước vào nhà.

 

Đêm đã khuya, đèn phòng khách tắt ngòm.

 

Bốn bề chìm trong bóng tối đen như mực, không còn ngọn đèn nào được Thư Du thắp sẵn để chờ anh về nữa.

 

Tư Dĩ Hành đột nhiên cảm thấy khó thở, như thể bị bóng tối vô tận trước mắt bóp nghẹt.

 

Mấy tháng sống cùng Thư Du ở nơi này , anh đã sớm coi đây là tổ ấm của hai người .

 

Anh từng ngỡ rằng căn nhà của họ cũng ấm áp như bao gia đình khác. Dù chỉ có anh , Thư Du và Quýt nhỏ, họ vẫn là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.

 

Thế nhưng hiện tại, mọi thứ lại tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng: hạnh phúc ấy chỉ là ảo tưởng do chính anh tự vẽ ra .

 

Trong lúc anh chìm đắm trong ngọt ngào, thứ Thư Du muốn chỉ là tiền của anh , chỉ coi anh như một chiếc máy ATM lạnh lẽo, không hơn không kém.

 

Vậy mà giờ đây, Thư Du đến tiền của anh cũng không cần nữa, và cũng chẳng cần anh nữa.

 

Thứ cô thích nhất còn không thể giữ chân cô ở lại , vậy anh còn có gì để níu giữ cô đây?

 

Chẳng lẽ là chính bản thân anh sao ?

 

Bản thân anh lại càng không thể giữ nổi Thư Du.

 

Nếu anh có thể níu giữ cô, nếu cô thực sự yêu anh , cô đã không rời đi như thế.

 

Thư Du không yêu anh .

 

Nhưng anh lại không thể sống thiếu Thư Du.

 

Anh phải bắt cô về, nhốt cô lại .

 

Tư Dĩ Hành từng bước lê lên cầu thang như một cái xác không hồn, bước chân loạng choạng, không vững.

 

Thân hình cao lớn của anh lảo đảo, suýt nữa khuỵu xuống.

 

Chính cú lảo đảo ấy khiến tầm mắt hạ thấp. Tư Dĩ Hành đột nhiên nhìn thấy chiếc máy ảnh quen thuộc nằm khuất dưới gầm tủ.

 

Anh tiến lại gần, cúi xuống vươn tay lấy chiếc máy ảnh ra .

 

Bạn vừa đọc đến chương 35 của truyện Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính thuộc thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo