Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 126:
Tư Dĩ Hành mở máy ảnh, lật xem từng video một.
Trong đó có cảnh anh đang tập trung làm việc, cũng có những đoạn ghi lại lúc anh vào bếp nấu ăn. Anh như có thể hình dung ra gương mặt rạng rỡ, ngập tràn ý cười của Thư Du khi cầm máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc ấy .
Video cuối cùng được quay trên giường vào hôm đó. Thư Du tự tay cầm máy, hướng ống kính về phía anh .
“ Đúng rồi đó, giờ em quay lại . Sau này chúng ta già rồi , còn có thể cùng nhau xem lại thời trẻ.”
Giọng nói trong trẻo, tràn đầy niềm vui của Thư Du vang lên từ chiếc máy ảnh.
Hóa ra , cô lưu giữ những khoảnh khắc này không phải để sau này cùng anh già đi rồi thưởng thức, mà là để dành cho anh xem sau khi cô rời bỏ anh .
“Tư Dĩ Hành, em thích anh nhất nhất nhất nhất trên đời luôn đó.”
Nhìn Thư Du với đôi mắt cong cong vì nụ cười trên màn hình, một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn xuống, rơi bộp lên chiếc máy ảnh.
Đồ dối trá.
Cô căn bản chẳng hề thích anh .
Từ đầu đến cuối, cô chỉ toàn lừa dối anh mà thôi.
Thư Du, đồ l.ừ.a đ.ả.o.
…
Thành phố B.
Tư Cảnh Mân vừa tan học đã bị người ta chặn đường. Đối phương nói rằng đây là thỏa thuận đã được bàn bạc từ trước với bố cậu .
Tư Cảnh Mân: “…”
Rốt cuộc tại sao cậu lại có một ông bố “bán con cầu vinh” như thế này cơ chứ!
Tư Cảnh Mân tức đến nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi gặp người ta để nói cho rõ ràng.
Trợ lý của Tống Văn Chiêu: “Mời cậu vào .”
Tư Cảnh Mân sa sầm mặt bước vào . Thế nhưng vừa đặt chân tới nơi, cậu đã bị một bàn đầy món ngon hấp dẫn đến mức không thể rời mắt. Hương thơm ngào ngạt của thức ăn cứ thế bất chấp xộc thẳng vào mũi.
Trời mới biết đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa ra trò.
Mấy món Tây kiểu “White People Food” kia , đến ch.ó còn chẳng buồn đụng vào .
Tống Văn Chiêu nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tư Cảnh Mân, trong lòng có chút chê bai.
Người nhà họ Tư quả nhiên nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.
Nhưng thôi kệ, thằng ranh này đã thích ăn uống đến vậy , gói gửi sang bên kia làm bạn ăn cùng Tiểu Du nhà mình cũng chẳng tệ.
Tống Văn Chiêu: “Ngồi đi .”
Tư Cảnh Mân cố hết sức kiềm chế ham muốn quay đầu nhìn bàn thức ăn, cất lời đầy khí tiết: “Anh đừng mong dùng mấy món ăn này để hối lộ tôi , cũng đừng mơ lấy bố tôi ra để đe dọa tôi .”
Tống Văn Chiêu khẽ mỉm cười : “Cậu sang chăm sóc em gái tôi , tôi có thể giúp công ty của bố cậu niêm yết lên sàn.”
Tư Cảnh Mân mím c.h.ặ.t môi, không đáp.
Rõ ràng điều kiện này chẳng khiến cậu mảy may động lòng.
Tống Văn Chiêu nói tiếp: “ Tôi có thể để đầu bếp nấu đúng mâm cỗ này cho cậu ăn trong một năm. Cậu muốn ăn gì cứ việc gọi. Nếu cậu có thể đưa em gái tôi trở về, sau này tha hồ theo em gái tôi ăn ngon mặc đẹp .”
Tư Cảnh Mân: “!!!”
Gương mặt Tư Cảnh Mân lập tức lộ rõ vẻ xiêu lòng,
hoàn
toàn
không
thể che giấu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-36
Tống Văn Chiêu thấy vậy liền bật cười .
Tên “thùng cơm” nhà họ Tư này đúng là dễ dụ thật.
Anh đã nói rồi , dù là con trai hay con gái thì cũng phải được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Nhìn Tư Cảnh Mân mà xem, chỉ vì một năm được ăn ngon uống sướng mà suýt nữa đã bán đứng cả bản thân .
Nói xong, Tống Văn Chiêu định lấy ảnh của Thư Du ra để giới thiệu cho Tư Cảnh Mân.
Không ngờ cái tên háu ăn sắp khóc đến nơi kia lại đột nhiên lên tiếng:
“Điều kiện anh đưa ra thực sự rất hấp dẫn, nhưng tôi không đi đâu . Tôi đã có người mình thích rồi .”
“ Tôi sẽ không làm cái trò bán rẻ bản thân này đâu .”
Bàn tay Tống Văn Chiêu khựng lại . Anh dựa lưng vào ghế, tiện tay đặt tấm ảnh lên mặt bàn.
Tống Văn Chiêu nhìn Tư Cảnh Mân, cười khẩy một tiếng. Anh vừa định gọi người tống cổ cái tên “thùng cơm” này ra ngoài, thì Tư Cảnh Mân đột nhiên dán c.h.ặ.t mắt vào bức ảnh trên bàn, ánh mắt sáng rực lên.
So với lúc nhìn thấy cả bàn thức ăn khi nãy, đôi mắt cậu ta lúc này còn sáng hơn gấp bội.
Tư Cảnh Mân lập tức ngồi xuống, lưng thẳng tắp. Vẻ mặt cậu dường như còn mang theo chút ngượng ngùng, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc:
“Anh trai này … em gái anh tên là Thư Du sao ?”
Tống Văn Chiêu: “…”
Tư Cảnh Mân siết c.h.ặ.t nắm tay: “Hình như em gái anh là bạn gái của anh họ tôi thì phải .”
“Chúng ta làm như thế này … liệu có vô đạo đức quá không ?”
Tống Văn Chiêu: “…”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Thấy vô đạo đức thì chú em cút ra ngoài đi chứ!
Tự dưng ngồi xuống là có ý gì đây?
Tống Văn Chiêu dùng ánh mắt xét nét nhìn Tư Cảnh Mân: “Ừm, bọn họ hiện tại tạm thời chia tay rồi .”
“Tiểu Du dạo này hơi buồn, tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai được .”
Tư Cảnh Mân thở phào một tiếng. Chia tay rồi thì tốt quá, như vậy cậu cũng không phải mang gánh nặng tâm lý quá lớn nữa.
Tư Cảnh Mân lập tức hốt hoảng lên tiếng: “ Tôi sang đồng hành cùng Tiểu Du ngay!”
Tống Văn Chiêu: “…”
Tống Văn Chiêu sa sầm mặt, lạnh giọng nhắc nhở: “Tiểu Du không phải cái tên để chú mày tùy tiện gọi. Cậu đang hơi được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy.”
Tư Cảnh Mân gãi đầu, cười trừ đầy gượng gạo: “Anh trai đừng giận, em không gọi Tiểu Du nữa là được chứ gì.”
Tư Cảnh Mân thầm quyết tâm phải để lại ấn tượng thật tốt trong mắt Tống Văn Chiêu.
Nhỡ đâu anh ta đổi ý, không tìm cậu nữa mà đi tìm người khác thì sao ?
Cơ hội ngon ăn đã dâng đến tận miệng thế này , cậu nhất định phải tự giành lấy cho mình một lần .
Tống Văn Chiêu đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt Tư Cảnh Mân: “Ký vào đi . Cậu sang bên đó chăm sóc Thư Du một thời gian, tôi sẽ cho cậu và bố cậu những gì hai người muốn .”
Tư Cảnh Mân vội xua tay: “ Tôi không ký đâu , cũng chẳng cần lợi ích gì từ anh cả. Tôi chỉ đơn thuần muốn sang ở bên cạnh, chia sẻ với Thư Du thôi.”
Tống Văn Chiêu kiên quyết: “Không được . Bắt buộc phải ký, bằng không miễn bàn.”
Trên đời này , thứ gì miễn phí mới là thứ đắt nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.