Loading...

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính
#37. Chương 37

Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính

#37. Chương 37


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 126.2

 

Đợi đến khi hợp đồng hết hạn, nếu Thư Du không thích Tư Cảnh Mân, cậu ta cũng đừng hòng tiếp tục bám lấy cô.

 

Một Tư Dĩ Hành đã đủ khiến anh đau đầu vì tranh giành em gái rồi . Giờ lại thêm tên Tư Cảnh Mân này , trông cũng chẳng khác gì một kẻ lụy tình dai như đỉa.

 

Cả hai đứa cùng xúm lại bám lấy Thư Du, vậy anh còn chen chân vào nói chuyện với em gái kiểu gì được nữa?

 

Dưới uy áp ngút trời của Tống Văn Chiêu, Tư Cảnh Mân chỉ đành ngậm ngùi, uất ức ký tên.

 

Ký xong, Tư Cảnh Mân lại đon đả, sốt sắng hỏi Tống Văn Chiêu: “Anh trai ơi, bao giờ thì tôi được đi gặp Thư Du ạ? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đây!”

 

Tống Văn Chiêu: “…”

 

Cái bản mặt này đúng là phiên bản nâng cấp của kẻ hồ ly chuyên lôi kéo người khác.

 

Ngay khoảnh khắc này , Tống Văn Chiêu đột nhiên cảm thấy Tư Dĩ Hành trông còn thuận mắt hơn một chút.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

 

Ngay trong ngày hôm đó, Tống Văn Chiêu đã tống Tư Cảnh Mân lên máy bay.

 

Thư Du ở trong phòng lật tung mọi thứ lên tìm kiếm, nhưng lục lọi cả buổi vẫn không thấy chiếc máy ảnh của mình đâu .

 

Cô nhớ rất rõ là mình đã bỏ nó vào túi xách rồi mà.

 

Tìm mãi không thấy máy ảnh, lòng Thư Du trĩu xuống vì hụt hẫng.

 

Cô làm mất máy ảnh rồi .

 

Đó là một trong số ít những thứ còn lưu giữ những hồi ức hiếm hoi giữa cô và Tư Dĩ Hành.

 

Thiết Đản lên tiếng:

 

[Du Bảo ơi, nếu ký ức về Tư Dĩ Hành ùa về khiến cô thấy nhớ anh ta , cô có thể dùng Thẻ Tua Lại Ký Ức mà.]

 

Nếu Thiết Đản không nhắc, Thư Du suýt nữa đã quên mất mình vẫn còn một tấm thẻ đạo cụ này .

 

Trước đây, dù có đ.á.n.h c.h.ế.t cô cũng không muốn dùng, bởi cô không muốn nhớ lại cảnh tượng ngượng ngùng khi mình say khướt rồi lao vào hôn Tư Dĩ Hành như thế nào.

 

Nhưng lúc này , dường như Thư Du đã chẳng còn bài xích hay kháng cự nó nữa.

 

Những điều mà cô từng không muốn nhớ lại ấy , thực ra lại chính là toàn bộ những hồi ức chung của hai người .

 

Thiết Đản tiếp tục xúi giục:

 

[Dùng đi Du Bảo, không dùng thì phí lắm. Thẻ Tua Lại Ký Ức sẽ cho cô trải nghiệm chân thực như thể được sống lại khoảnh khắc đó, giúp cô hoàn toàn đắm chìm trong tất cả những gì từng xảy ra .]

 

Khoảng thời gian này ở bên cạnh Thư Du, Thiết Đản là người hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai.

 

Mỗi khi nhìn thấy những điều mới mẻ hay được ăn những món ngon, đôi mắt Thư Du lại sáng rực lên. Theo thói quen, cô luôn muốn cất tiếng gọi Tư Dĩ Hành để chia sẻ cùng anh .

 

Nhưng mỗi lần ngoảnh lại , nhận ra Tư Dĩ Hành đã không còn ở bên cạnh mình nữa, ánh sáng trong mắt Thư Du lại lập tức vụt tắt, chỉ còn lại một khoảng trống mênh m.ô.n.g vô tận.

 

Tư Dĩ Hành từng chiếm một khoảng dung lượng rất lớn trong cuộc sống của Thư Du.

 

Bởi vậy , sự rút lui đột ngột của anh khiến Thư Du lúc thì vô thức quên mất, lúc lại chợt giật mình nhớ ra .

 

Mỗi lần như thế, cảm giác chẳng khác nào những mũi kim nhỏ âm thầm đ.â.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-37
m nhói vào tim, không báo trước , khiến l.ồ.ng n.g.ự.c cô bỗng quặn thắt, xót xa.

 

Thư Du hạ quyết tâm: “Dùng đi , Thiết Đản.”

 

[Ting! Thẻ Tua Lại Ký Ức đang bắt đầu kích hoạt, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thẻ sẽ có hiệu lực trong vòng ba ngày, giúp đ.á.n.h thức những ký ức đã qua cũng như những điều ký chủ đã vô tình lãng quên.]

 

Khi mở mắt ra lần nữa, Thư Du nhận ra mình đang ở một góc nhìn từ dưới lên.

 

Tầm nhìn có chút mờ ảo, nhưng âm thanh xung quanh lại vô cùng náo nhiệt.

 

Còn bản thân cô thì đang nằm trọn trong một vòng tay mềm mại, ấm áp.

 

“Bảo bối.”

 

“Bảo bối ơi, mẹ đây này .”

 

Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên bên tai, khiến Thư Du theo bản năng hướng mắt về phía tiếng gọi.

 

“Tiểu bảo bối, bố đây này , con nhìn bố xem.”

 

“Anh trai đây nữa.”

 

Những tiếng tự giới thiệu rộn ràng mãi không dứt, từ ông bà ngoại, ông bà nội cho đến chú Tần.

 

Hóa ra , ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, cô đã nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy .

 

Những yêu thương vốn chỉ có thể nhìn thấy qua những bức ảnh, giờ đây từng chút một dâng trào, lấp đầy trái tim Thư Du.

 

Cô không phải là một đứa trẻ không ai yêu, càng không phải người bị cha mẹ ghét bỏ.

 

Thiết Đản: [Du Bảo ơi, chúng ta đã quay trở lại thời điểm cô vừa mới chào đời đấy.]

 

Thư Du gật đầu thật mạnh: “Ừm, Thiết Đản ơi, đây là bố mẹ và anh trai của tôi nè.”

 

Thư Du lớn lên từng ngày trong vòng tay Kỷ Phi.

 

Lần đầu tiên cô được mẹ thơm tho hôn nhẹ lên má, lần đầu tiên những ngón tay nhỏ xíu siết c.h.ặ.t lấy tay Kỷ Phi, rồi lần đầu tiên cất tiếng gọi: “Mẹ…”

 

Sự xuất hiện của cô khiến cả bố lẫn anh trai Tống Văn Chiêu đều xoay như chong ch.óng xung quanh, thi nhau dạy cô gọi bố, gọi anh .

 

Thế nhưng, bé cưng quay đi quay lại vẫn chỉ biết rúc sâu vào lòng Kỷ Phi.

 

Bố cô lại lén lút bế cô ra , bất mãn hỏi: “Bảo bối, sao con lại thích mẹ hơn thế hả? Bố không còn là cây ATM của con nữa rồi sao ?”

 

Tống Văn Chiêu thì nâng hai má bé xíu của cô lên, hôn lấy hôn để: “Em gái ơi, anh trai mới là cây ATM tương lai của em đây này . Em phải gọi anh đi chứ.”

 

Thiết Đản: [Định vị bản thân chuẩn đét luôn.]

 

Thư Du chớp chớp mắt.

 

Nỗi niềm trầm lắng, u uất trong lòng cô bỗng chốc được sưởi ấm, lấp đầy bởi dòng nước mát lành của tình yêu thương trong ký ức.

 

Bức tranh hồi ức chuyển sang ngày sinh nhật tròn một tuổi của Thư Du.

 

Khách khứa nườm nượp. Tống Văn Chiêu bế Thư Du đi tới đâu là khoe khoang tới đó:

 

“Cháu chào các cô các chú ạ, đây là em gái bé bỏng siêu đáng yêu của cháu, gọi là Tiểu Bảo đó nha.”

 

Tống Văn Chiêu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Du: “Tiểu Bảo, vẫy tay chào mọi người đi .”

 

Thư Du phấn khích vẫy vẫy tay, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng “Ứ… ừ…” ngô nghê.

 

Ánh mắt Thư Du vô tình xuyên qua đám đông náo nhiệt, bắt gặp một cậu bé đang đứng ở góc khuất, chăm chú nhìn mình .

 

Cậu bé chừng bốn tuổi, nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, dáng vẻ chẳng khác nào một “ông cụ non” thu nhỏ.

 

Thư Du chậm rãi chớp mắt, ngập ngừng lên tiếng:

 

“Thiết Đản này … hình như đó là Tư Dĩ Hành thì phải .”

 

Bạn vừa đọc xong chương 37 của Xuyên Thành Bạn Gái Của Nam Chính – một bộ truyện thể loại Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Xuyên Sách, Xuyên Không, Thức Tỉnh Nhân Vật đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo