Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 127:
Thiết Đản: [ Đúng là Tư Dĩ Hành thật kìa!]
Hóa ra Thư Du và Tư Dĩ Hành đã từng gặp nhau từ khi còn bé xíu. Duyên phận giữa hai người quả thực kỳ diệu đến vậy sao ?
Thư Du khẽ lúc lắc chiếc vòng tay nhỏ, phát ra những tiếng “keng keng” vui tai.
Cô nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, chỏm tóc cột củ tỏi trên đỉnh đầu cũng đung đưa theo từng chuyển động.
Tư Dĩ Hành hình như không ngờ cô công chúa nhỏ đang được vô số người vây quanh khen ngợi lại đột nhiên mỉm cười với mình .
Cậu bé ngẩn ngơ trong giây lát, rồi theo bản năng kéo tay áo xuống thấp hơn một chút, cố che đi những vết bầm tím trên cổ tay.
Thư Du nhìn rõ từng cử chỉ ấy của Tư Dĩ Hành.
Nằm ngoan trong lòng Tống Văn Chiêu, cô rất muốn nói với anh trai rằng: Anh thấy chưa ? Tư Dĩ Hành từ nhỏ đã rất đáng thương rồi .
Thư Du chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại quan sát Tư Dĩ Hành dưới góc nhìn như thế này — chứng kiến dáng vẻ chật vật, lúng túng cố che giấu những tổn thương của anh .
Bữa tiệc sinh nhật bước vào thời khắc náo nhiệt nhất. Bố mẹ bế Thư Du đến khu vực thôi nôi để bé chộp đồ đoán tương lai.
Xung quanh Thư Du được xếp đầy đủ các món đồ đủ loại: con dấu của bố, cọ vẽ của mẹ , sách vở, bàn tính, ống nghe y tế, một chiếc bát vàng nhỏ xíu…
Trong đám đông có người vui vẻ trêu đùa:
“Mau ôm lấy đùi bố mẹ , làm nũng với bố mẹ đi kìa. Công chúa nhỏ chỉ cần thế thôi là cả đời này chẳng lo thiếu thứ gì nữa rồi !”
Tống Tự Ngôn — bố của Thư Du — liếc nhìn người vừa lên tiếng, không nhịn được lập tức đáp lại :
“Con gái tôi từ lúc sinh ra đã chẳng bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì rồi .”
Cái gì mà ôm đùi bố mẹ chứ?
Con gái ông mà phải hạ mình nịnh bợ ai sao ? Kể cả đó có là bố mẹ đi chăng nữa!
Cô bé chỉ cần làm tất cả những điều mình thích là đủ.
Có Tống Tự Ngôn đứng ra đỡ lời, Kỷ Phi bế Thư Du, nở nụ cười dịu dàng. Bất chấp việc con gái nhỏ có hiểu được hay không , Kỷ Phi vẫn khẽ thủ thỉ:
“Bảo bối, con hãy chọn thứ mình thật sự thích nhé. Bố mẹ đưa con đến với thế giới này chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi.”
Thư Du phiên bản một tuổi chớp chớp mắt ngơ ngác, nghiêng đầu, ngây thơ đáp:
“A?”
Kỷ Phi lại một lần nữa bị sự đáng yêu của con gái đốn tim, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô bé.
Tống Văn Chiêu đứng bên cạnh nhìn mà thèm thuồng, sốt sắng xúi giục:
“Em gái ơi, chút nữa em nhớ nắm lấy tay anh , chọn anh đấy nhé!”
Bố mẹ đã bảo rồi , thôi nôi là chọn thứ mình thích nhất.
Anh chính là người anh trai mà Tiểu Bảo thích nhất trên đời, Tiểu Bảo đương nhiên phải chọn anh rồi !
Thư Du gật đầu, nửa hiểu nửa không .
Chọn anh trai đúng không nào…
Đứng cách đó không xa, Tư Dĩ Hành nhìn chỏm tóc nhỏ đung đưa trên đầu cô bé, khẽ mím c.h.ặ.t môi.
Đó có lẽ chính là dáng vẻ của một đứa trẻ được yêu thương trọn vẹn.
Cô công chúa nhỏ ấy vốn dĩ nên được người ta nâng niu trong lòng bàn tay cả đời mới phải .
Trong lúc Tư Dĩ Hành còn đang thẫn thờ, một bóng dáng nhỏ nhắn chập chững bước về phía cậu .
Nhìn Thư Du tiến lại gần, Tư Dĩ Hành càng thêm bối rối, luống cuống.
Thế nhưng cô công chúa nhỏ chỉ ngồi bệt xuống, vươn tay nhặt lấy cây cọ vẽ đặt ngay trước mặt cậu .
Tư Dĩ Hành căng cứng người , trong đôi mắt thoáng xẹt qua một tia hụt hẫng.
Khi ấy cậu còn quá nhỏ, trong lòng luôn ôm những tưởng tượng xa vời, phi thực tế: Ước rằng ông nội sẽ xuất hiện đón cậu rời khỏi bố mẹ .
Ước rằng bố mẹ đột nhiên thức tỉnh lương tâm, không còn đ.á.n.h đập, mắng c.h.ử.i cậu nữa.
Hay thậm chí ước rằng mình thực sự c.h.ế.t đi , để không phải tiếp tục gánh chịu những đau đớn, tủi nhục này .
Hôm nay, cậu lại có thêm một điều ước nhỏ nhoi.
Cậu cũng muốn có một cô em gái đáng yêu, biết mỉm cười với mình giống như Tống Văn Chiêu.
Như vậy , có lẽ cậu sẽ có thêm một chút tha thiết để tiếp tục sống trên đời.
Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi…
Đột nhiên, lòng bàn tay Tư Dĩ Hành đón nhận một sự mềm mại, ấm áp.
Cậu cúi đầu xuống, thấy cô công chúa nhỏ đang ngẩng cao đầu, nở nụ cười tươi rói, để lộ vỏn vẹn hai chiếc răng sữa nhỏ xíu như hạt ngô.
“Ca ca…”
Tư Dĩ Hành: “!”
Đón lấy đôi mắt tròn xoe, đen nhánh như hai hạt nhãn của cô bé, nàng công chúa nhỏ lại nũng nịu cất tiếng:
”Ca ca, xoa!”
Vành tai Tư Dĩ Hành thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng.
Cậu khẽ
nhìn
Tống Văn Chiêu bằng ánh mắt
có
chút áy náy,
rồi
nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu Thư Du, cẩn thận xoa xoa chỏm tóc của cô bé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-38
“Ừm.”
Đôi tai cậu bé lại càng đỏ gay hơn nữa.
Bảo Bảo.
Bảo Bảo thực sự là một em bé vô cùng, vô cùng đáng yêu.
Tống Văn Chiêu: “!!!!!!”
Tống Văn Chiêu sa sầm mặt mày, bế Thư Du xách ngược trở lại :
“Tiểu Bảo ơi, em nhận nhầm anh rồi . Tiểu Bảo nhà mình là mèo ngốc đấy à ?”
“Mèo ngốc mới ngô nghê để người ta xoa đầu thế chứ.”
“Mèo khôn nhìn thấy người lạ là phải cảnh giác né xa ra rồi .”
Thư Du nghe chẳng hiểu gì, chỉ hướng về phía Tống Văn Chiêu nũng nịu:
“Ca ca… xoa… Tiểu Bảo…”
Cơn giận của Tống Văn Chiêu lập tức tan thành mây khói.
Anh vừa xoa cái đầu nhỏ của Thư Du, vừa thủ thỉ:
“Tiểu Bảo ơi, lần sau đừng nhận nhầm anh trai nữa nhé.”
Tống Văn Chiêu vẫn không quên liếc Tư Dĩ Hành một cái đầy cảnh giác, sau đó ôm Thư Du rời khỏi bữa tiệc.
Thư Du hoàn toàn không nghe thấy những diễn biến phía sau . Khi mẹ của Tư Dĩ Hành — Diệp Mạn Trinh — nhìn thấy Thư Du nắm tay Tư Dĩ Hành, bà lập tức chớp thời cơ đề nghị hai nhà định hôn cho hai đứa từ nhỏ.
Thiết Đản: [Du Bảo ơi, sao lúc đó cô lại đột nhiên nắm tay Tư Dĩ Hành thế?]
Trong suốt khoảng thời gian tua lại ký ức này , Thiết Đản đã quen miệng gọi Thư Du là “Du Bảo”.
Thiết Đản: [ Tôi cứ tưởng là do ý thức hiện tại của cô điều khiển cơ thể, chủ động thân thiết với Tư Dĩ Hành cơ đấy.]
Thư Du lắc đầu:
“Không phải đâu , tôi đâu có điều khiển được cơ thể lúc đó.”
Đây hẳn là những chuyện thực sự từng xảy ra trong quá khứ.
Thiết Đản thắc mắc:
[Tư Dĩ Hành lúc bốn tuổi chắc cũng đã có chút ký ức rồi chứ? Chẳng lẽ anh ta không nhớ cô sao ?]
Trước đây, bọn họ cũng chưa từng nghe Tư Dĩ Hành nhắc đến chuyện anh từng gặp Thư Du hồi nhỏ.
Thư Du đưa ra một giả thuyết có khả năng xảy ra :
“Có lẽ là anh ấy quên mất rồi . Con người ta khi chìm trong đau khổ, thường sẽ vô thức lựa chọn quên đi một vài chuyện.”
Cùng lúc đó, tại thành phố A.
Tư Dĩ Hành đang sốt cao đến mức thần trí mơ hồ.
Anh dường như chìm vào một giấc mơ không tưởng.
Trong mơ, năm anh bốn tuổi, anh đã gặp được Thư Du.
Diệp Mạn Trinh muốn đính hôn từ bé cho anh và Thư Du, nhưng Kỷ Phi không đồng ý.
Về sau , nhà họ Tống đưa Thư Du về nước, hai người trở thành hàng xóm, sống ngay cạnh nhà nhau .
Bé Thư Du lúc nào cũng lén lút dúi kẹo vào tay anh .
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Anh không phải nhảy lầu, cũng không bị ông nội đón đi .
Anh và Thư Du cùng nhau lớn lên, cùng nhau cắp sách đến trường.
Thư Du lúc nào cũng cất giọng ngọt ngào gọi anh là “ca ca”.
Khi biết Thư Du tò mò về chuyện yêu qua mạng, anh — lúc này đã là sinh viên đại học — liền tạo một tài khoản để làm quen, kết bạn với cô trên mạng.
Từ bạn mạng trở thành người yêu qua mạng, rồi cuối cùng hẹn gặp nhau ngoài đời.
Thư Du vừa nhìn thấy anh đã giật mình , tưởng anh đến bắt quả tang mình yêu sớm nên cuống quýt định lẻn trốn.
Nhưng anh đâu dễ dàng cho Thư Du cơ hội đó.
Sau khi giải thích rõ ràng cho cô hiểu, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thư Du, Tư Dĩ Hành cảm thấy mình đúng là xấu xa khi dụ dỗ cô bước vào một mối tình học trò với mình .
Sau này , họ ôm nhau , trao nhau những nụ cười , rồi đính hôn và tiến tới hôn nhân.
Họ vẫn luôn yêu thương nhau tha thiết…
Thế nhưng, bức tranh đột ngột quay ngoắt, chuyển sang cảnh Thư Du tàn nhẫn quay lưng bỏ rơi anh .
Tư Dĩ Hành giật mình tỉnh giấc, cảm thấy bản thân đúng là điên thật rồi .
Chỉ vì không chịu chấp nhận sự thật rằng Thư Du đã bỏ rơi mình , anh lại tự hoang đường thêu dệt nên một giấc mộng đẹp đẽ đến thế để lừa dối chính mình .
Gương mặt Tư Dĩ Hành tái nhợt.
Anh gượng chống tay ngồi dậy khỏi sofa, bấm số gọi cho trợ lý Vương:
“Đã tra ra hành tung của quản gia Tần chưa ?”
Trợ lý Vương: “Sếp ơi, quản gia Tần đã về quê rồi ạ.”
Đôi mắt Tư Dĩ Hành chùng xuống.
Bảo Bảo, anh tìm thấy em rồi .
Tư Dĩ Hành: “Đặt vé cho tôi ngay bây giờ.”
Khi gặp lại Tư Dĩ Hành, trợ lý Vương thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh .
Sắc mặt Tư Dĩ Hành tái nhợt đến mức đáng sợ, chẳng khác nào một con quỷ vừa chui ra từ quan tài.
T.ử khí bao trùm quanh người dày đặc.
Trợ lý Vương lén vỗ vỗ n.g.ự.c tự trấn an.
Cũng may lần này đi cùng Tư Dĩ Hành có mang theo rất nhiều bảo vệ, chắc là đủ sức “trấn áp” con quỷ Tư Dĩ Hành này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.