Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 128:
Thư Du luôn được bố mẹ và Tống Văn Chiêu nâng niu, chiều chuộng như viên ngọc quý trong lòng bàn tay.
Thỉnh thoảng, Thư Du lại bắt gặp bố Tống Tự Ngôn chẳng khác nào một chú ch.ó lớn có đuôi, cứ quấn quýt bám theo mẹ để mách lẻo, than thở rằng mình đi làm lại bị mấy ông lão trong công ty làm khó làm dễ.
Bố cô rất biết cách khóc . Nước mắt cứ lã chã rơi từng giọt từng giọt, lần nào cũng lừa được từ mẹ hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.
Thư Du nhìn thấy khóe môi bố nhếch lên đầy vẻ mưu mẹo.
Thật là xấu xa mà!
Bố xấu xa lại đi lừa người mẹ ngây thơ của cô.
Tống Tự Ngôn lại bắt đầu rơi nước mắt trước mặt Kỷ Phi.
Kỷ Phi véo nhẹ hai má Thư Du, cất lời:
“Anh đã làm bố rồi , không được khóc nữa.”
“Đến cả Tiểu bảo bối cũng thành một em bé hay khóc nhè giống hệt anh rồi đây này .”
Thư Du mím mím môi, dường như chỉ vì một câu “bé khóc nhè” của mẹ mà vành mắt đã chực đỏ lên.
Kỷ Phi: “…”
Tên to xác khóc , mà đứa nhỏ cũng khóc theo.
Kỷ Phi bèn trao Thư Du vào tay Tống Tự Ngôn, bảo ông bế con để đ.á.n.h lạc hướng sự chú ý của cô bé.
Chẳng ngờ Tống Tự Ngôn vừa ôm Thư Du vừa sụt sùi rơi lệ:
“Bảo bối ơi, bố không muốn đi làm đâu …”
Thư Du ngẩng khuôn mặt trắng nõn như b.úp bê sứ, đôi mắt long lanh đong đầy nước mắt:
“Bố… Bảo bối … muốn ăn kẹo ngọt…”
Tống Tự Ngôn nhìn em bé xinh xắn nhà mình , trong lòng thầm nghĩ: Thì ra mỗi lần vợ nhìn mình rơi nước mắt là có cảm giác như thế này sao ?
Chẳng trách Kỷ Phi lúc nào cũng hôn ông, xót xa cho ông.
Đúng là bà xã nhà mình mê vẻ đẹp trai mà!
Tống Tự Ngôn lén nhìn Kỷ Phi. Xác nhận bà không để ý đến hai cha con, ông mới lén lút dúi một viên kẹo vào tay Thư Du.
Cuộc sống êm đềm ấy cứ thế tiếp diễn cho đến khi Thư Du được hơn hai tuổi một chút.
Kỷ Phi tắm rửa và sấy tóc xong cho Thư Du, liền đặt cô bé ở phòng vui chơi để tự mình chơi ngoan.
Đúng lúc Kỷ Phi vừa rời đi lấy chiếc chăn nhỏ cho Thư Du.
Đang chơi vui vẻ, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Thư Du đột nhiên biến mất.
Thư Du: “?”
Thiết Đản: [?]
Góc nhìn đột ngột thay đổi.
Thư Du ôm c.h.ặ.t chú thỏ bông nhỏ của mình , bất ngờ xuất hiện trong một căn nhà tầng cũ kỹ, xập xệ. Môi trường xa lạ xung quanh khiến cô bé theo bản năng trốn biệt vào một góc.
Núp suốt một ngày một đêm mà vẫn không thấy bố, mẹ hay anh trai đến tìm, Thư Du tủi thân khóc nấc lên không ngừng.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng hai người phụ nữ xì xào bàn tán:
“Làm sao bây giờ? Nhị tiểu thư mất tích rồi , nếu ông bà chủ mà biết chuyện thì chúng ta …”
“Đừng hoảng! Ông bà chủ vốn chẳng thích nhị tiểu thư đâu , ngay từ lúc sinh ra đã chướng mắt rồi . Có khi phải chờ đến buổi họp mặt gia đình cuối năm, bà chủ mới sực nhớ ra nhị tiểu thư ấy chứ.”
“Con nhãi c.h.ế.t dẫm chắc chắn đang trốn ở đâu đó rồi , mau tìm tiếp đi !”
Trái tim Thư Du lạnh đi từng chút một.
Giọng nói của hai người này cô rất quen thuộc, chính là hai người dì từng chăm sóc cô.
Ngay sau đó, một đôi mắt bất ngờ xuất hiện bên mép giường, đăm đăm nhìn chằm chằm vào cô.
Thư Du bị đôi mắt đen ngòm ấy dọa đến mức toàn thân run rẩy.
Hai người dì xách ngược Thư Du ra khỏi gầm giường:
“Mày là ai? Sao lại ở đây?”
Thư Du ôm c.h.ặ.t chú thỏ bông, không dám hé môi nói một lời.
Cô nghe thấy hai người họ nói rằng “bố mẹ ” của Thư Du vì đúng lúc cô cất tiếng khóc chào đời, công ty của bố bị mất đơn hàng, còn mẹ lại gặp sự cố sinh khó, nên đã tìm thầy phong thủy về xem bói.
Thầy phán Thư Du có số khắc người thân , bắt buộc phải được nuôi dưỡng ở bên ngoài cho đến năm tuổi mới được đón về nhà.
Vì không tìm thấy “Thư Du” thật, hai người dì sợ không gánh nổi hậu quả nên ép cô phải trở thành “Thư Du”.
Ban đầu, cô bé liên tục lắc đầu, khăng khăng phủ nhận mình không phải .
Nhưng về sau , trải qua những ngày đói khát, những trận đòn roi, mắng c.h.ử.i cùng quá trình tẩy não kéo dài…
Ánh sáng ngây thơ trong mắt cô cứ thế bị bào mòn, cho đến khi hoàn toàn tắt ngấm.
Cô cũng dần tin rằng mình chính là nhị tiểu thư không được ai yêu thương của nhà họ Thư, một đứa trẻ ngốc nghếch, đờ đẫn, chẳng được bất kỳ ai thương yêu.
Năm tuổi, lần đầu tiên cô được đưa trở về nhà họ Thư.
Ban đầu, người mẹ có thoáng kinh ngạc trước vẻ ngoài xinh xắn của cô, nhưng chẳng bao lâu sau đã nhanh ch.óng chán ghét vì tính cách lầm lì, không biết lấy lòng người khác.
Chị gái và em trai đều gạt phắt cô ra , bài xích sự xuất hiện đột ngột của một kẻ xa lạ.
Họ luôn bày trò trêu chọc, giễu cợt, biến cô thành trò cười .
Nhưng khi chứng kiến lại tất cả những cảnh tượng ấy , Thư Du đã không còn cảm thấy đau lòng hay tủi thân nữa.
Bởi cô biết rất rõ, đó căn bản không phải bố mẹ ruột của mình . Ở một thời không khác, bố mẹ và anh trai vẫn đang ngày ngày khắc khoải chờ đợi cô trở về nhà.
Ký ức năm năm tuổi khép lại .
Thư Du mở mắt
lần
nữa, trở về đúng ngày cô đang
ngồi
ngây ngẩn
trên
sofa chờ Tư Dĩ Hành về nhà, cũng là ngày nụ hôn đầu tiên của hai
người
diễn
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cua-nam-chinh/chuong-39
Cô nhìn chằm chằm vào chai rượu trước mặt.
Đó chính là chai rượu mẹ cô đã nhờ người ủ ngay từ ngày cô cất tiếng khóc chào đời. Hóa ra , cô chưa từng bỏ lỡ nó.
Đúng lúc ấy , tiếng mở cửa vang lên từ lối vào .
Thư Du không chút do dự, lập tức lao thẳng về phía Tư Dĩ Hành.
Cô nhào vào lòng anh , còn Tư Dĩ Hành vẫn như mọi khi, vững vàng đón lấy cô, ôm trọn cô vào vòng tay.
Anh lo lắng hỏi cô rốt cuộc là ai đã bắt nạt cô.
Thư Du rất muốn òa khóc , nói với anh rằng có rất nhiều, rất nhiều người từng bắt nạt cô.
Họ ỷ cô không thuộc về thế giới đó mà bắt nạt cô, ỷ cô còn quá nhỏ, không có khả năng phản kháng mà chèn ép cô, ỷ cô khao khát một chút tình thương ít ỏi mà giày vò cô…
Cô thực sự cảm thấy tủi thân và uất hận vô cùng.
Thế nhưng, Tư Dĩ Hành cũng đáng thương biết bao.
Cô vẫn nhớ như in những vết bầm tím trên cổ tay anh năm đó, vẫn nhớ dáng vẻ lúng túng, chật vật đến khiến người ta đau lòng của cậu bé bốn tuổi ngày ấy .
Tư Dĩ Hành ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Cô vừa thút thít vừa nói rằng chính anh đã bắt nạt cô.
Tư Dĩ Hành cũng ngoan ngoãn nhận lỗi .
Sau đó, hai người cùng nhau nhâm nhi chai rượu mẹ cô đã ủ từ ngày cô chào đời.
Tư Dĩ Hành muốn hôn cô.
Cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh , dâng lên nụ hôn của mình .
“Bảo Bảo, anh hôn em có được không ?”
“Ừm… Anh ơi, anh hôn em đi .”
“Bé ngoan, há miệng ra nào…”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Ngoan lắm.”
“Bảo Bảo, gọi anh một tiếng ‘ca ca’ được không ?”
“Bảo Bảo của anh .”
“Ngoan nào…”
“Bảo Bảo, em có phải là em bé của riêng anh không ?”
Giọng nói thanh mát nhưng pha chút khàn khàn, trầm ấm của Tư Dĩ Hành khẽ vang lên bên tai Thư Du, thu hút trọn vẹn mọi giác quan của cô.
Đúng vậy .
Cô là Tống Văn Du, là cô con gái được Kỷ Phi và Tống Tự Ngôn yêu thương nhất trên đời, là em gái nhỏ của Tống Văn Chiêu…
Và cô cũng chính là em bé của Tư Dĩ Hành.
Bình minh hé rạng, ánh sáng ch.ói chang tràn ngập khắp không gian.
Cuối cùng, Thư Du cũng mở mắt tỉnh giấc.
Cô ngồi dậy, bước tới đẩy cửa ra .
Ánh nắng ấm áp chan hòa trút xuống, bao bọc lấy thân hình mảnh mai, mong manh như một tờ giấy của Thư Du.
Thư Du vươn bàn tay tái nhợt, đón lấy một nhành nắng gắt. Hương hoa quế nồng nàn tràn ngập l.ồ.ng n.g.ự.c, cuốn đi tất cả những tủi thân và uất hận còn đọng lại trong lòng.
Hàng mi Thư Du khẽ rung động.
Cô thực sự… đã trở về thế giới này rồi .
Quản gia Tần sốt ruột đến mức gần như bật khóc :
“Thiếu gia ơi, tiểu thư đã sốt mê man suốt ba ngày ba đêm rồi , một giọt nước hay một hạt cơm cũng không tài nào bón vào được .”
“Bác sĩ gia đình cũng đã bó tay rồi .”
“Tiểu thư thực sự quá đau lòng.”
Một chữ “tình” xưa nay vốn là thứ lay động lòng người nhất, nhưng cũng chính là thứ có thể cứa sâu vào tim, khiến người ta đau đớn nhất.
Khi tình cảm mặn nồng, người ta sẵn sàng dâng trọn trái tim chân thành, yêu hết mình mà không hề hối tiếc.
Nhưng một khi tình yêu rạn nứt, nó lại chẳng khác nào bị rút xương lột da, đau đớn đến mức chỉ ước giá như mình chưa từng yêu.
“Hay là cậu đưa Tư Dĩ Hành sang đây đi . Biết đâu tiểu thư nghe thấy giọng cậu ta thì sẽ tỉnh lại thì sao .”
Tống Văn Chiêu nghe qua điện thoại mà lòng cũng xót xa khôn nguôi.
Chẳng lẽ Thư Du đã yêu đến mức này rồi sao ? Vì một mối tình mà tự giày vò bản thân đến nông nỗi này .
Hiện tại, anh cũng muốn lập tức bắt Tư Dĩ Hành tống sang đó ngay. Nhưng Thư Du đã dặn dò rất rõ ràng, điều cô muốn chính là Tư Dĩ Hành không thể nào tìm thấy cô.
Thư Du yêu Tư Dĩ Hành sâu đậm đến thế mà vẫn đưa ra yêu cầu này , nhất định phải có một lý do bất khả kháng nào đó.
Tống Văn Chiêu nói : “Tư Cảnh Mân chắc cũng sắp tới nơi rồi . Tôi cũng đang trên đường sang.”
Ngay lúc Tống Văn Chiêu và quản gia Tần đang cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng họ:
“Chú Tần ơi, Chiêu Chiêu…”
Quản gia Tần lập tức quay đầu lại .
Nhìn thấy Thư Du với dáng người mảnh mai đang đứng ngay phía sau , ông suýt nữa đã bật khóc vì xúc động.
Đầu dây bên kia , Tống Văn Chiêu cũng chẳng khá hơn là bao.
“Tiểu thư…”
“Tiểu bảo…”
Tiểu bảo bối của anh , em gái nhỏ của anh , cuối cùng cũng nhớ lại anh rồi .
Qua màn hình cuộc gọi video, nước mắt Tống Văn Chiêu lặng lẽ lăn dài trên má.
Quản gia Tần vội lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Thư Du, để cô vừa sưởi nắng vừa chậm rãi húp từng ngụm cháo.
Thư Du mỉm cười dịu dàng:
“Chú Tần ơi, chú không cần bận rộn vậy đâu , cháu khỏe hẳn rồi mà.”
Quản gia Tần vẫn chưa hết bàng hoàng.
Mấy ngày trước , tiểu thư đối với ông vẫn chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng “chú Tần”, hoàn toàn không có sự thân thiết, quấn quýt như lúc này .
Chẳng lẽ trận sốt cao vừa rồi đã giúp tiểu thư nhớ lại những chuyện khi còn bé?
Nhưng một đứa trẻ mới hơn hai tuổi thì làm sao có thể nhớ được những chuyện từ quá khứ cơ chứ?
Trong lúc quản gia Tần còn đang trầm tư suy nghĩ, tiếng gõ cửa ngoài sân bỗng dồn dập vang lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.