Loading...
15
Sáng hôm sau , ta ngủ tới tận trưa, đêm qua tiêu hao quá nhiều, trên cổ tay vẫn còn vết đỏ mờ mờ.
Văn Cảnh ngồi ở đầu giường đút nước cho ta , giọng ôn nhu:
“Phu chủ, nhuận họng chút đi .”
Ta liếc hắn một cái, uống hết chén nước, ánh mắt bỗng khựng lại .
Ta thấy khóe môi Văn Cảnh khẽ cong, cười nhạt.
Tự dưng lòng ta nhẹ bẫng.
Thị nữ hớt hải chạy vào :
“Tam tiểu thư, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi !”
Nàng ta như muốn nói gì, nhưng thấy Văn Cảnh cũng ở đó, chỉ đành ngập ngừng.
“Nói thẳng đi .”
Nghe lệnh ta , nàng ta mặt mày đau đớn:
“Hôm qua chuyện ngài bị phu lang đưa về từ Thanh Phong Các đã truyền khắp nơi rồi , mọi người đều đang nói , nói … nói ngài sợ vợ!”
Vậy là đám dân kinh thành lại có thêm chuyện cười trà dư t/ửu hậu.
Nhưng Văn Cảnh chen ngang như thế lại khiến ta tránh được cảnh đấu giá.
Tại sao ?
Sợ vợ mà cũng tính là thành tích phong lưu à ?
Ta nhìn Văn Cảnh, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như thể chẳng liên quan gì đến hắn vậy .
Ta gõ gõ thái dương, lập tức có lực đạo êm ái ấn nhẹ vào .
Văn Cảnh kéo ta vào n.g.ự.c hắn , tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho ta .
Phải thử một lần . Ta cười với thị nữ:
“Nực cười , trong nhà này người nói một là một, hai là hai là ta đây.
“Nếu bản tiểu thư muốn , ta nuôi mười người tám phu lang, hắn có cản được không ?”
Thái dương ta sắp bị hắn ấn nát rồi .
Ta nhe răng, đẩy tay Văn Cảnh ra , trong lòng tự phủ định ý nghĩ vừa rồi .
Ban nãy, ta vốn định nói :
“Chỉ là bản tiểu thư nể mặt Văn Cảnh, không muốn để hắn mất mặt trước người ngoài, ngươi hiểu thế nào là thương yêu phu lang không ?”
Câu đó, đáng lẽ là lời tỏ tình với Văn Cảnh, rốt cuộc lại chẳng dính dáng gì tới hắn .
Ta lại lục lọi trí nhớ đêm qua.
Trước khi Văn Cảnh đến, mọi chuyện đều đi đúng trình tự cốt truyện, cho đến khi hắn xuất hiện.
Hắn đến…
Là do Lý Chiêu Ninh gọi tới.
Ý nghĩ của ta bỗng sáng bừng.
13
Lý Chiêu Ninh là nữ chính của thế giới này , năng lực của nàng tất nhiên không tầm thường.
Nếu ta đoán không sai, chuyện này khởi nguồn từ chỉ thị của Lý Chiêu Ninh, ý nguyện của nàng ta quan trọng hơn cả cốt truyện.
Tâm trạng căng thẳng của ta lập tức buông lỏng, ta nằm lại trên giường.
Sự bình thản đột ngột của
ta
khiến hai
người
kia
sững sờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-nhan-vat-lam-nen/chuong-7
“Tiểu thư, ngài không quan tâm lời đồn à ?” Giọng Văn Cảnh cũng mang chút lo lắng:
“Phu chủ?”
Ta đưa lưng về phía bọn họ, phất tay:
“Bản tiểu thư quang minh chính đại, không sợ gì hết, ngươi lui xuống đi .”
Lần sau gặp Lý Chiêu Ninh sẽ là khi nào nhỉ?
“Phu lang ở lại , bóp lưng cho ta .”
Văn Cảnh lúc này rất nghe lời, thị nữ lui ra rồi , hắn ngồi xuống cạnh giường, lực đạo trên lưng khiến ta thấy thoải mái.
Ta mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Ca ca sa ngã là vì Lý Chiêu Ninh cứu mạng, huynh ấy động lòng, Lý Chiêu Ninh cũng có ý, bèn xin cưới huynh ấy .
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta , ta chỉ lướt qua một lần , nhớ đại khái có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, chi tiết thế nào ta quên hết rồi .
Ta vắt óc nhớ lại , thị nữ lại chạy vào , báo một câu:
“Tiểu thư, lần này đi Phong Bắc bình phỉ, gia chủ lệnh cho ngài đi cùng.”
Suy nghĩ của ta khựng lại .
Nàng ta bổ sung:
“Với thân phận bộ binh bình thường.”
Ta bật dậy, nhìn chằm chằm nàng ta . Chân ta không bị đ/á/n/h gãy, nhưng e là sẽ phải gãy theo cách khác.
Giặc cỏ Phong Bắc vốn nổi lên sau hạn hán mấy năm trước , bọn họ giúp đỡ dân nghèo, nhưng nay thiên hạ thái bình, nữ hoàng không thể để một nơi dân tâm hướng về như thế ngoài tầm kiểm soát.
Mấy lần chiêu an không thành, nữ hoàng bèn phái Lý Chiêu Ninh đi dẹp loạn.
Trong nhà, mẫu thân không đi , tỷ tỷ làm phó tướng.
Nguyên tác không nhắc tới ta phải đi , ta tìm mẫu thân , bà nhìn ta đầy thâm ý:
“Con cũng coi như có duyên phận.”
Ta đầy đầu dấu hỏi.
Bà lục trong túi hành quân, nhét cho ta một cái đĩa tròn:
“Hộ tâm kính.”
“Áo giáp tơ vàng.
“Sâm trăm năm.”
Ta ôm một đống, bà vỗ vai ta thật mạnh:
“Vốn mẫu thân định không thúc giục con nữa, nhưng ai bảo con lọt vào mắt người kia . Tỷ tỷ con có võ có mưu, còn con… giữ được mạng là tốt rồi .”
Ta khó hiểu:
“Người kia … là ai?”
Bà tiếp tục lục túi, tìm tìm tìm:
“Đại điện hạ! Tuy con từng đắc tội, nhưng nàng không chấp nhặt, lần này điều lệnh vừa ban ra , nàng cố ý nhắc mẫu thân đã thấy con múa kiếm, là mầm tốt , không nên mai một.”
Ta âm thầm c/h/ử/i rủa, ta vốn được nuông chiều từ bé, bắt ta đi làm bộ binh, không phải là công khai trả đũa à ?
Mẫu thân khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ta đầy sâu xa:
“ Nhưng mẫu thân thấy tính con… ch/ó c.h.ế.t một cục, vẫn cần mài giũa.”
Khoảnh khắc đó, ta bỗng thấy đồng cảm với Văn Cảnh, hắn không phải không muốn cười , mà là cười không nổi.
Ta cười gượng:
“Mẫu thân đúng là dụng tâm lắm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.