Loading...

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa
#16. Chương 16: Sống vô lo vô nghĩ sẽ không mệt

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa

#16. Chương 16: Sống vô lo vô nghĩ sẽ không mệt


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Edit: mèo cam nhỏ

Tống Tri Nam ăn cơm tối xong thì ra ngoài đi dạo một vòng lớn dọc theo vỉa hè.

Cô thấy ở nhà ngoài việc có nguồn điểm cà khịa dồi dào ra thì chẳng có gì thú vị.

Cô vẫn phải tìm cách dọn ra ngoài, ngày mai phải hỏi Hà Đại xem có xin được ở ký túc xá không . Nếu không được thì xem có thuê được gian phòng nào cho ở không .

Cảnh phố xá này cũng chẳng có gì đẹp , công viên thì lại quá xa, Tống Tri Nam đi bộ rạc cẳng nửa tiếng đồng hồ rồi về nhà.

Không khí trong nhà vẫn chẳng mấy hòa hợp, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô sẽ không chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bất kỳ người trưởng thành nào cả, ai muốn buồn cứ việc buồn, cô sẵn lòng để cho người khác chịu khổ.

Khi Tống Tri Nam về phòng, Tống Tri Hạ đang ngồi trên chiếc giường nhỏ thẫn thờ.

Vừa thấy Tống Tri Nam, cô ta gượng cười : "Về rồi đấy à ."

Tống Tri Nam "ừ" một tiếng.

Tống Tri Hạ có vẻ có chuyện muốn nói , nhìn Tống Tri Nam mấy lần định nói lại thôi.

Tống Tri Nam nhìn mà thấy mệt, nói thẳng: "Có gì thì chị nói luôn đi ."

Tống Tri Hạ sắp xếp ngôn từ một chút, thận trọng nói : "Em ba này , chị thấy nhà mình cứ thế này mãi cũng không phải cách. Em xem không khí trong nhà áp lực biết bao, ai nấy đều không thoải mái."

Tống Tri Nam liếc cô ta một cái: "Thế chị có cao kiến gì?"

Tống Tri Hạ thử nói : "Hay là em đi nhận lỗi với mẹ một câu đi ?"

Tống Tri Nam cười lạnh: "Cứ tưởng chị có cao kiến gì, hóa ra chỉ thế thôi à ? Tôi có lỗi gì? Tôi sai ở đâu ?"

Thần sắc Tống Tri Hạ hơi hoảng loạn, vội nói : "Em đừng vội nóng giận, chị chỉ cảm thấy chúng ta làm phận con cái, nhường nhịn bố mẹ một bước thì có sao đâu ? Em cũng biết tính mẹ rồi đấy, em không bắc bậc cho bà ấy xuống thì bà ấy sẽ cứ dỗi hờn mãi thôi."

Tống Tri Nam chẳng hề để ý nói : " Tôi có phải công nhân xây dựng đâu mà biết bắc bậc. Cứ để bà ấy tiếp tục làm mình làm mẩy đi , bà ấy không ăn cơm cũng chẳng sao , tôi lại càng có dịp quan sát xem một người nhịn đói được mấy ngày."

Tiếp đó, Tống Tri Nam kéo dài giọng, nói bằng cái tông điệu quái gở: "Dù sao thì người ta nhịn ăn mấy ngày cũng không c.h.ế.t đói được đâu ."

Hồi trước khi nguyên chủ không muốn xuống nông thôn đã từng có lúc tuyệt thực, Lý Ngọc Hoa đã nói câu này , hôm nay Tống Tri Nam trả lại nguyên văn.

Môi Tống Tri Hạ mấp máy, nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Trong lòng em vẫn còn hận."

Tống Tri Nam đảo mắt, cô đã tẩy não xong Tống Đông Bảo rồi , hay là thử luôn với Tống Tri Hạ nhỉ? Có cá hay không cứ thả câu cái đã .

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu đại nghiệp tẩy não xúi giục của mình : "Chị hai, trong lòng tôi có hận, mà tôi cũng chẳng tin là chị không hận. Từ nhỏ chị đã chẳng phải hạng người sẵn lòng hy sinh vô tư rồi . Nhân phẩm chị cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa ích kỷ vừa trục lợi, vì chút lợi lộc nhỏ mọn mà dám bán đứng cả anh chị em..."

Tống Tri Hạ ra sức phủ nhận: "Em đừng nói thế, chị không phải hạng người đó."

Tống Tri Nam giơ tay ngắt lời: " Tôi bảo có là có , chị đừng phản bác tôi , tôi không thích bị người khác khịa ngược đâu ."

Tống Tri Hạ cứng họng.

Tống Tri Nam nói tiếp: "Dù chị chẳng ra gì, nhưng cái gì cũng phải có sự so sánh. Chị vẫn có nhân phẩm tốt hơn Tống Thu Thực, thông minh có não hơn Tống Đông Bảo, sống hiểu chuyện hơn chị cả. Có thể nói , cái nhà này trừ tôi ra thì chị cũng còn tạm được .

Chị nói xem, tư chất như chị mà lại không được coi trọng, địa vị trong nhà cũng chỉ cao hơn tôi có một mẩu.

Ngay cả việc chị được học cấp ba cũng là nhờ hơi của Tống Thu Thực, anh ta lên tiếng muốn có người học cùng thì chị mới có cơ hội.

Cho dù chị có tốn bao công sức nịnh nọt đi chăng nữa, chị vẫn không bao giờ bằng được Tống Thu Thực và Tống Đông Bảo. Trong lòng chị lẽ nào lại không có oán khí và bất bình sao ?"

Tống Tri Hạ lại một lần nữa phủ nhận: "Chị không có . Chị luôn cảm thấy bố mẹ cả đời này đã vất vả lắm rồi ."

Tống Tri Nam sắc bén hỏi ngược lại : "Bố mẹ vất vả là do chúng ta gây ra à ?"

Tống Tri Hạ nhất thời nghẹn lời. Bảo là do bọn họ gây ra thì cũng không đúng, nhưng kiểu gì chẳng có liên quan? Dù sao nuôi nấng con cái cũng đâu phải chuyện dễ dàng.

Tống Tri Nam tiếp tục nói thêm: "Họ vất vả là do cha mẹ bọn họ và do chính bản thân họ tạo thành. Họ rõ ràng chẳng có năng lực gì mà cứ nhất quyết phải đẻ tận năm đứa con, rồi sau đó lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta ? Đó là việc mà người bình thường nên làm à ? Hơn nữa, họ nuôi năm đứa con, tài nguyên có chia đều không ? Rõ ràng Tống Thu Thực chiếm nhiều lợi ích nhất, sao anh ta không biết cảm thông cho bố mẹ như chị? Sao anh ta chưa bao giờ nói bố mẹ vất vả? Tại sao anh ta có thể thản nhiên tận hưởng mọi thứ trong nhà, còn chúng ta thì cứ phải nơm nớp lo sợ, dè chừng, phải làm việc không ngừng, nịnh nọt bố mẹ không thôi?"

Đầu óc Tống Tri Hạ giống như một cuộn chỉ rối, gỡ không ra , hoàn toàn không gỡ nổi.

Hồi lâu sau , Tống Tri Hạ cười khổ: "Chỉ tại Tống Thu Thực là con trai, tại chúng ta sinh ra đã thiếu mất một 'thứ' thôi."

Tống Tri Nam dùng sức đập xuống giường một cái làm Tống Tri Hạ giật b.ắ.n mình , cứ tưởng cô lại sắp lên cơn điên.

Giọng điệu Tống Tri Nam trở nên hào hùng: "Cho nên chúng ta phải đập tan tất cả những thứ đó. Chúng ta phải làm cách mạng, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh!"

Tống Tri Hạ trợn tròn mắt: "Đó là bố mẹ ruột của mình mà, mình đấu tranh kiểu gì, cách mạng kiểu gì?"

Tống Tri Nam khẽ lườm cô ta một cái: "Bố mẹ ruột gì chứ, họ chính là những chủ nô. Cách mạng ấy à , chính là đến cái mạng của nhà mình cũng dám cách tân luôn."

Tống Tri Hạ cẩn thận dò hỏi: "Này em ba, dạo này có phải em gia nhập tổ chức nào rồi không ?"

Hai năm trước , đám thanh niên trong nhà máy thành lập rất nhiều nhóm cách mạng, còn làm loạn một thời gian dài.

Nhưng hai năm nay, người đi làm thì đi làm , kẻ xuống nông thôn thì xuống nông thôn, nhiều tổ chức cũng dần tan rã.

Tống Tri Nam hất cằm: "Tại sao tôi phải gia nhập tổ chức? Tôi chính là người tổ chức và khởi xướng lớn nhất đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-16
Một căn nhà không quét nổi thì sao quét được thiên hạ, tôi sẽ bắt đầu cách mạng từ cái nhà này trước . Có một chí sĩ cách mạng từng nói : Đứa con gái nào chưa từng phản kháng lại bố mẹ thì đời người đó chưa trọn vẹn, không bao giờ khá lên được . Những chiến sĩ thực thụ phải dám đối mặt với cuộc đời thê t.h.ả.m, dám đối mặt với sự thật rằng bố mẹ không hề yêu thương mình . Chị hiểu chưa ?"

Tống Tri Hạ bị dọa cho ngẩn ngơ, chỉ biết gật đầu bảo đã hiểu.

Tống Tri Nam nói mệt rồi , hai mắt liền nhắm lại , vừa ngả đầu xuống là ngủ ngay.

Nhưng Tống Tri Hạ thì mất ngủ.

Cô ta trằn trọc mãi không sao chợp mắt được . Trong đầu cô ta cứ quanh quẩn một câu hỏi: Em gái ruột tinh thần không bình thường lại còn có khuynh hướng bạo lực, thế thì phải chung sống với nó thế nào đây?

Sáng hôm sau , Tống Tri Hạ dậy sớm với đôi mắt gấu trúc để nấu bữa sáng. Cô ta nấu một nồi cháo ngô khoai lang thật lớn, bánh ngô áp chảo, dưa muối được thái thành sợi rồi trộn với hành lá, rau thơm, nhỏ thêm một giọt dầu mè, hương vị ăn cũng khá ổn .

Tống Tri Nam vui vẻ ăn sáng, còn khen Tống Tri Hạ một câu: "Tay nghề của chị hai tốt đấy, Đông Bảo, em liệu mà học tập chị ấy ."

Tống Đông Bảo khiêm tốn tiếp thu.

Lý Ngọc Hoa ngủ dậy vẫn giữ vẻ mặt lầm lì. Không khí trong nhà lại lần nữa trở nên áp lực, chỉ có Tống Tri Nam là vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Lý Ngọc Hoa ngồi phịch xuống, vớ lấy cái bánh ăn ngồm ngoàm, vừa ăn vừa nói bóng gió: "Trong cái nhà này không được có kẻ ăn không ngồi rồi . Ai đi làm thì phải nộp tiền, ai không đi làm thì phải nấu cơm làm việc nhà."

Lời này rõ ràng là nói cho Tống Tri Nam nghe , nhưng bà ta không chỉ đích danh nên Tống Tri Nam coi như không hiểu.

Tống Tri Nam húp xong bát cháo, ăn thêm hai cái bánh rồi đứng dậy đi thẳng: "Con đi làm đây, mọi người cứ thong thả mà ăn."

Lý Ngọc Hoa thấy cô cố tình giả ngu, nghiến răng gọi giật lại : "Tống Tri Nam, mày không nghe thấy lời tao nói à ?"

Tống Tri Nam không thèm quay đầu lại : "Đồng chí Lý này , có phải mẹ quên là hai ta đang chiến tranh lạnh không ? Con chưa bắc bậc cho mẹ xuống, mẹ đừng có tự tiện leo xuống như thế."

Lý Ngọc Hoa: "..."

Những người còn lại trong nhà đưa mắt nhìn nhau , chẳng ai muốn nói tiếp.

Lúc Tống Tri Nam bước ra ngoài, cô lại nghe thấy hệ thống Cáng Tinh bắt đầu thông báo, 10 điểm cà khịa đã thuận lợi chạy vào túi. Cái nhà này tuy không cho cô tài sản hay tình yêu thương gì, nhưng lại cho cô rất nhiều điểm cà khịa. Gia đình đúng là giang hồ, không chỉ có c.h.é.m g.i.ế.c mà còn có cả cãi vã ồn ào.

Ngày làm việc thứ hai của Tống Tri Nam ở Hội Phụ nữ cũng không nhiều việc lắm, chủ yếu là quét dọn vệ sinh, lấy nước sôi, sắp xếp tài liệu.

Đến giờ nghỉ trưa, sợ có người đến lúc giữa buổi nên Tống Tri Nam bàn với Hà Đại thay phiên nhau đi ăn. Hà Đại đi trước , Tống Tri Nam ở lại văn phòng trực.

Một lát sau , có một người quen ghé qua, Vương Tiểu Tuyết.

Vương Tiểu Tuyết đã nghe nói chuyện nữ đồng chí lần trước giúp mình nói đỡ nay thực sự đã trở thành cán bộ Hội Phụ nữ.

Vừa thấy Tống Tri Nam, cô ấy đã cười bảo: "Đồng chí Tống, chúc mừng cô nhé."

Tống Tri Nam thấy Vương Tiểu Tuyết cũng rất nhiệt tình: "Đồng chí Vương, nói đi cũng phải nói lại , tôi phải cảm ơn chị mới đúng. Lần trước nhờ giúp chị nói lý mà tôi mới lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, nhờ thế mới thuận lợi vào được Hội Phụ nữ. Đây vốn là lý tưởng từ nhỏ của tôi đấy, cảm ơn chị đã giúp tôi thực hiện lý tưởng."

Vương Tiểu Tuyết không ngờ mình lại vô tình giúp được người khác như vậy , trong lòng cũng thấy vui lây.

Tâm trạng vui vẻ khiến những uất ức cũng vơi đi phần nào.

Tống Tri Nam biết Vương Tiểu Tuyết đến đây không phải để hàn huyên, chắc chắn là có việc, bèn nghiêm túc hỏi: "Đồng chí Vương, chị có uất ức gì cứ việc nói với chúng tôi , Hội Phụ nữ chính là nhà ngoại của các chị em phụ nữ mà."

Vương Tiểu Tuyết chưa nói đã thở dài: "Haiz, vẫn là mấy chuyện nát tan đó thôi. Tôi về bàn bạc với nhà đẻ rồi , bố mẹ và các em đều bảo tôi cứ dắt con về nhà ngoại ở một thời gian, mặc kệ đống rác rưởi bên nhà họ Lâm kia , cứ để Lâm Quang Tông tự mà đối phó. Tôi đang phân vân, một là thấy về nhà ngoại lâu cũng không tiện, hai là sợ thiên hạ đàm tiếu."

Tống Tri Nam nói : "Chị Vương, trước tiên tôi phải tuyên dương bố mẹ chị. Họ thực sự rất tuyệt vời vì đã sẵn sàng làm chỗ dựa cho chị. Hành động này của họ đã vượt xa 70% các bậc cha mẹ trên cả nước rồi đấy."

Vương Tiểu Tuyết phì cười : "Cán bộ Tống, cô nói chuyện hóm hỉnh thật đấy."

Tống Tri Nam nói tiếp: "Nếu họ đã sẵn lòng, tại sao chị lại không về? Đó cũng là nhà của chị mà, chị cứ phải hiên ngang mà về chứ. Đừng nghe cái câu con gái gả chồng như bát nước đổ đi , chúng ta là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải nước đâu . Ai mà nói thế, chị cứ bảo họ sau này già rồi thì đi mà tìm nước để nó hiếu thảo với mình , đừng tìm đến con gái."

Vương Tiểu Tuyết gật đầu lia lịa, cảm giác như màn sương mù trong lòng đều đã bị Tống Tri Nam nhẹ nhàng gạt đi .

Tống Tri Nam lại nói : "Nếu chị thấy ngại thì cứ mua chút đồ về biếu nhà mẹ đẻ, nộp thêm ít tiền sinh hoạt phí, rồi cứ mặc kệ nhà họ Lâm một thời gian, để Lâm Quang Tông 'hiếu thảo' kia tự đi mà hầu hạ cả cái gia đình đó của gã. Bản tính con người đôi khi rất tệ, tuyệt đối không được nuông chiều quá mức. Trước đây chị dốc hết tâm can mà sống đến mức tinh thần và thể xác tiều tụy, thì từ nay về sau cứ sống vô lo vô nghĩ đi , ít nhất là sống không thấy mệt."

Vương Tiểu Tuyết nghiền ngẫm những lời này : " Đúng vậy , tôi dốc hết tâm can mà sống đến mức mệt mỏi kiệt quệ, thế thì thà cứ vô tâm vô phổi cho xong. Đồng chí Tống, sao cô thông minh thế nhỉ? Nói hay thật đấy. Hội Phụ nữ có người đồng chí tốt như cô đúng là phúc khí của chị em phụ nữ chúng tôi ."

Tống Tri Nam mỉm cười : "Chị Vương, chị là người rất tốt . Cái gã họ Lâm kia chắc phải dùng hết vận may cả đời mới cưới được chị, thế mà lại không biết trân trọng."

Vương Tiểu Tuyết thẹn thùng cười , cô ấy cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Đồng chí Tống, tôi về thu xếp đồ đạc để sang nhà mẹ đẻ ngay đây. Khi nào rảnh, tôi nhất định sẽ thêu một bức cẩm kỳ tặng cô."

Tống Tri Nam khiêm tốn nói : "Cảm ơn chị Vương, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của tôi . Đối với tôi , có được sự công nhận và hài lòng của mọi người chính là món quà lớn nhất rồi ."

 

Vậy là chương 16 của Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Xuyên Sách, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo