Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: mèo cam nhỏ
Tống Thượng Tiến bước những bước chân nặng nề về nhà.
Trên đường đi , ông ta đã nghe phong thanh chuyện công việc của đứa con gái thứ ba. Đứa con này đúng là kẻ tàn nhẫn, chẳng tiếng chẳng tăm đã lừa được anh trai xuống nông thôn, sau đó lại lặng lẽ tự kiếm cho mình một công việc tốt . Cả hai vợ chồng ông đều là công nhân bình thường, chẳng có quan hệ rộng rãi gì, ông thừa hiểu để kiếm được một công việc tốt khó khăn đến nhường nào.
Ban đầu, Tống Thượng Tiến tính toán rằng, đợi đến khi Tri Hạ gả vào nhà họ Trần, ông sẽ lợi dụng quan hệ nhà bên đó để tìm công việc cho Thu Thực. Nếu chẳng đặng, ông cũng chỉ còn cách để Lý Ngọc Hoa nghỉ hưu sớm, đem vị trí đó đi trao đổi lấy một công việc phù hợp cho Thu Thực.
Nhưng ông vạn lần không ngờ tới cái đồ sói mắt trắng Tri Nam này lại lén lút đăng ký cho Thu Thực xuống nông thôn. Ông biết chuyện quá muộn, ván đã đóng thuyền, dù có làm gì cũng không kịp nữa, mọi kế hoạch đều bị đảo lộn hoàn toàn . Tống Thượng Tiến như già đi vài tuổi chỉ sau một đêm. Con gái đúng là nợ đời, chẳng đứa nào khiến ông yên tâm nổi.
Vừa bước chân vào nhà, Tống Thượng Tiến đã thấy Tống Đông Bảo đang bận rộn bưng cơm ra phòng khách, trên người còn quấn cái tạp dề.
Cảnh tượng này đập vào mắt khiến ông ta thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Đông Bảo là con trai cơ mà! Một đứa con trai suốt ngày quanh quẩn bên xô chậu bếp núc thì ra cái thể thống gì? Trong khi đó, kẻ đầu sỏ là Tống Tri Nam thì lại ngồi chễm chệ bên bàn như một ông tướng đợi cơm, vị trí mà trước đây chỉ có ông ta mới có tư cách ngồi .
Trong lòng Tống Thượng Tiến bỗng bùng lên một ngọn lửa giận vô cớ, muốn phát tiết mà không dám, muốn nén xuống cũng chẳng xong. Nếu là trước kia , ông chẳng cần nghĩ đến hậu quả, cứ mở miệng là c.h.ử.i, tiện tay là đ.á.n.h cũng nên. Nhưng giờ đây, trước khi làm bất cứ việc gì, ông đều phải suy nghĩ cho thật kỹ.
Tống Thượng Tiến đành nén giận, thử dùng lý lẽ nói chuyện với Tống Tri Nam: "Tiểu tứ à , em trai con năm nay mới mười bốn tuổi, sao con nỡ lòng sai bảo nó như thế?"
Tống Tri Nam vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Mười bốn tuổi là nhỏ lắm sao ? Chị cả, chị hai và con đều bắt đầu làm việc nhà từ năm sáu tuổi, mười tuổi đã phải giặt giũ nấu cơm. Chẳng phải chính bố nói con nhà nghèo phải sớm biết lo toan đó sao ? Sao thế, nhà mình đào được vàng nên đột nhiên hết nghèo rồi à ? Hay là vì con trai bố là lợn, nuôi để thịt, nên không được làm việc vì sợ sụt cân?"
Tống Thượng Tiến á khẩu.
Hệ thống: [+5 điểm cà khịa.]
Tống Thượng Tiến thấy l.ồ.ng n.g.ự.c như bị nghẹn ứ, tức đến mức nội thương.
Tống Tri Hạ đứng bên cạnh nghe mà lòng thấy sảng khoái vô cùng, muốn cười mà không dám cười .
Tống Đông Bảo thì chẳng thấy buồn cười chút nào, vì nó chính là "con lợn" trong miệng chị ba.
Tống Thượng Tiến về nhà chưa lâu thì Lý Ngọc Hoa cũng về đến nơi. Sắc mặt bà ta xám xịt, bước chân như phù du. Hàng xóm chào hỏi, bà ta cũng chỉ gượng gạo đáp lại cho xong chuyện.
Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Hoa với ánh mắt tò mò. Người đàn bà này thật đáng thương, xem ra lần này bị con gái đ.â.m cho một nhát thấu tim thật rồi .
Ngụy Phấn sau khi về nhà lại không khỏi lo lắng cho Tống Tri Nam. Với tính cách của vợ chồng nhà họ Tống, chắc chắn họ sẽ không đời nào chịu để yên. Nếu họ chỉ làm loạn ở nhà thì còn kiểm soát được , nhỡ đâu kéo đến chỗ lãnh đạo của Tống Tri Nam gây chuyện thì hỏng bét. Tri Nam mới đi làm , còn là chức nhân viên nhỏ, nếu vướng phải loại rắc rối này thì lãnh đạo và đồng nghiệp sẽ nhìn cô bằng con mắt thế nào?
Ngụy Phấn suy nghĩ hồi lâu, quyết định sang chơi một chuyến để làm dịu bầu không khí.
Nguỵ Phấn không đi tay không mà mang theo một ít dưa muối tự làm và một bát dưa chuột muối sang nhà họ Tống.
"Chú Tống, thím Lý. Đây là dưa muối với dưa chuột chua nhà cháu làm , mời hai người nếm thử ạ."
Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa miễn cưỡng lấy lại tinh thần để tiếp đón Ngụy Phấn.
Tống Tri Nam và Tống Tri Hạ nhiệt tình chào đón Ngụy Phấn, ba người họ bắt đầu trò chuyện rôm rả, chị một câu em một câu.
Ngụy Phấn cẩn thận dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề công việc: "Tri Nam, cuối cùng em cũng khổ tận cam lai rồi . Hội Phụ nữ của xưởng dệt mình thuộc về Công đoàn đấy, em bây giờ là người của Công đoàn rồi . Sau này chị em mình có việc gì chắc chắn phải tìm đến em thôi. Em đúng là làm rạng danh cho bố mẹ . Chú Tống, thím Lý, hai người thấy cháu nói có đúng không ? Giờ ai mà chẳng khen Tri Nam nhà mình giỏi giang?"
Ngụy Phấn âm thầm quan sát sắc mặt của Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa.
Lý Ngọc Hoa vẫn giữ vẻ mặt xám xịt như tro tàn. Công việc này tốt thật đấy, có mặt mũi thật đấy, nhưng thì đã sao ? Công việc này đâu có phải của con trai bà, Thu Thực nhà bà giờ đang phải xuống nông thôn chịu khổ rồi .
Tống Thượng Tiến thì trầm ngâm suy tư. Giờ thằng con cả đã đi rồi , ông có bất mãn đến đâu cũng chẳng thay đổi được sự thật. Đứa con gái này tuy không hiếu thuận, nhưng dù sao cũng là con gái ông, nó có công việc tốt thì nói ra ngoài ông cũng được thơm lây. Nếu Tống Tri Nam chịu nộp lương lên nữa thì lại càng hay .
Sắc mặt Tống Thượng Tiến dịu đi đôi chút, Ngụy Phấn nhân cơ hội khuyên tiếp: "Chú Tống à , Tri Nam nhà mình thông minh, đầu óc linh hoạt, lại có tài ăn nói , sau này bồi dưỡng tốt thì tiền đồ rộng mở lắm. Thời đại mới rồi , con trai con gái đều như nhau . Cứ bảo con trai mới lo được dưỡng già, chú nhìn nhà đẻ cháu xem, có ba đứa con gái mà ba chị em cháu vẫn lo cho bố mẹ chu đáo đấy thôi?"
Lý Ngọc Hoa nghe đến chuyện dưỡng già, bà ta không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Cứ nhìn cái thứ sói mắt trắng như Tống Tri Nam xem, nó mà lo dưỡng già cho bà thì bà thề không mang họ Lý nữa!
Tống Thượng Tiến phụ họa: "Ừ ừ, cháu nói cũng có lý."
Ngụy Phấn thấy cơm nước đã dọn lên bàn nên cũng không tiện ở lại lâu, bèn đứng dậy cáo từ, Tống Tri Nam tiễn chị ra ngoài cửa.
Sau khi Ngụy Phấn rời khỏi, Tống Tri Nam ngồi lại vào chỗ, cô dõng dạc phân phó cả nhà như một người làm chủ gia đình thực thụ: "Cơm sắp nguội cả rồi , mau ăn đi ."
Tống Thượng Tiến liếc nhìn Tri Nam một cái, cảm giác như đặc quyền của mình vừa bị cướp mất.
Lý Ngọc Hoa
nói
giọng mỉa mai, bóng gió: "
Tôi
cứ nghĩ đến cảnh Thu Thực nhà
tôi
đang vất vưởng
trên
tàu hỏa chịu khổ là
tôi
chẳng còn tâm trí nào mà nuốt trôi cơm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-15
"
Tống Thượng Tiến vốn dĩ đã cầm đũa lên, vừa nghe thấy thế liền nhíu mày.
Tống Tri Hạ nghe vậy cũng rất biết ý mà đặt đũa xuống.
Chỉ có Tống Đông Bảo là chẳng quan tâm, nó cầm bánh rán lên chén tì tì, ừm, tay nghề của nó lại tiến bộ rồi .
Tống Tri Nam nhàn nhạt quét mắt nhìn Lý Ngọc Hoa, nói : "Ngay giờ phút này , thanh niên trí thức trên tàu hỏa đâu chỉ có mỗi con trai mẹ . Từ Kinh Thành đến Thượng Hải, nam thanh nữ tú đi muôn phương đều có cả, sao người ta chịu được mà anh ta lại không ?
Ai biết chuyện thì bảo nhà mình chỉ là gia đình công nhân bình thường, ai không biết lại tưởng nhà mình là địa chủ phong kiến, tưởng Tống Thu Thực là cậu ấm được nuông chiều từ trong trứng nước ấy chứ?"
Thời này mọi người cực kỳ nhạy cảm với từ địa chủ, Tống Thượng Tiến vội vàng ngăn lại : "Tri Nam, đừng có nói năng xằng bậy."
Cơn kìm nén của Lý Ngọc Hoa lại bùng nổ, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt Tống Tri Nam mắng: "Tao biết ngay mà, từ nhỏ mày đã đố kỵ với anh trai mày, đố kỵ nó là con trai, đố kỵ nó được cưng chiều hơn. Giờ nó gặp vận hạn, chắc trong lòng mày đang hả hê lắm đúng không ?"
Tống Tri Nam: "Sao mẹ biết hay vậy ? Con đúng là đang rất vui đây."
Lý Ngọc Hoa không thể tin nổi, trợn mắt nhìn Tống Tri Nam.
Tống Đông Bảo há miệng thở dốc, âm thầm giơ ngón tay cái, chị ba thực sự quá đỉnh.
Tống Tri Nam ăn ngay nói thật: "Tống Thu Thực gặp xui xẻo con tất nhiên là vui, nhưng bảo con đố kỵ anh ta thì thật sự không đáng. Con thèm đố kỵ cái bộ não chậm tiêu của anh ta à ? Hay đố kỵ chuyện học hành anh ta kém hơn con? Hay đố kỵ cái tính cách thua xa con? Muốn được người khác đố kỵ thì cũng phải có vốn liếng, hạng như anh ta mà cũng xứng sao ?"
Lý Ngọc Hoa giễu cợt: "Phải rồi , phải rồi , chỉ có mày là xứng nhất thôi!"
Tống Tri Nam thở dài một tiếng: “Quả nhiên là chồn khen con mình thơm, nhím khen con mình mượt. Hai người muốn khen thì cứ việc, dưa mình trồng mình tự khen ngọt, dù sao ngoài hai người ra cũng chẳng ai thèm khen anh ta đâu .”
Hệ thống: [+10 điểm cà khịa.]
Nói xong những lời này , Tống Tri Nam ôn hoà nói với Lý Ngọc Hoa: "Nếu mẹ không ăn thì về phòng đi , để cho người khác còn ăn. Đông Bảo, mau ăn cơm đi , em đang tuổi ăn tuổi lớn đấy."
Tống Đông Bảo cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Có Tống Tri Nam dẫn đầu, mọi người bắt đầu cầm đũa.
Lý Ngọc Hoa vẫn kiên quyết không ăn, Tống Tri Hạ khuyên nhủ một hồi rồi cũng cẩn thận bưng bát lặng lẽ ăn cơm.
Tống Tri Nam vừa ăn vừa khen: "Trù nghề của Đông Bảo tiến bộ rồi , đúng là đứa nhỏ có đầu óc."
Trong lòng Tống Đông Bảo trào dâng một niềm vui sướng, nó gãi đầu cười hì hì. Hóa ra nguyên nhân dạo này da đầu hay ngứa là vì đang "mọc não" đây mà.
Lý Ngọc Hoa trào phúng: "Nó mà có đầu óc thì đã không để mày sai bảo như thế? Một đứa con trai suốt ngày quanh quẩn xó bếp thì có tích sự gì?"
Sắc mặt Tống Đông Bảo biến đổi, nó không nói gì, cúi đầu tiếp tục lùa cơm.
Tống Tri Nam không vui nói : "Đầu bếp tiệm cơm quốc doanh cũng quanh quẩn xó bếp đấy, người ta không có tiền đồ gì à ? Cả thiên hạ đều vô dụng hết, chắc chỉ mỗi thằng con trai cả phế vật của mẹ là có tương lai."
Tống Tri Nam không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Tống Thu Thực là Lý Ngọc Hoa lại bắt đầu khóc lóc không báo trước : "Thu Thực của mẹ ơi, sau này con biết sống sao đây."
Tống Tri Hạ vội buông bát đũa dỗ dành, Tống Thượng Tiến cũng mất kiên nhẫn nói vài câu.
Tống Tri Nam buông một câu lạnh toát người : "Mẹ cứ khóc lóc thế này , người không biết lại tưởng mẹ đang khóc mướn ở đám tang đấy? Mẹ đang muốn rủa con trai mẹ đúng không ?"
Lý Ngọc Hoa gào hét điên cuồng: "Mày câm mồm vào cho tao!"
Máu nghịch ngợm của Tống Tri Nam lại nổi lên: "Cứ không câm đấy, không câm đấy. Mẹ đang khóc tang, mẹ đang khóc tang, Tống Thu Thực sắp xui xẻo rồi , anh ta mà có xui xẻo thì đều tại mẹ khóc mà ra cả đấy."
Lý Ngọc Hoa đứng bật dậy, ánh mắt hung tợn trừng Tống Tri Nam.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Tống Thượng Tiến đứng dậy đẩy Lý Ngọc Hoa vào trong phòng, đồng thời quay đầu khuyên Tống Tri Nam: "Tiểu tứ, mẹ con hôm nay tâm trạng không tốt , con không thể bớt nói vài câu sao ?"
“Con tâm trạng cũng không tốt , bố bảo bà ấy im miệng đi .”
Hệ thống: [+15 điểm cà khịa.]
Lý Ngọc Hoa cuối cùng cũng vào phòng khóc tiếp, Tống Tri Hạ và Tống Thượng Tiến vào trong khuyên nhủ.
Tống Tri Nam bảo Tống Đông Bảo: "Đông Bảo, mau ăn đi , ăn nhiều vào . Hai chị em mình không giống họ, mình không có ai thương thì mình phải tự thương lấy mình , cả hai đều đang tuổi lớn cả."
Tống Đông Bảo vốn còn đang do dự có nên vào phòng xem sao không , nghe chị ba nói vậy thì thôi luôn, cũng ngồi im tại chỗ.
Hai chị em nhanh ch.óng lùa cơm vào miệng. Hôm nay ít người nhưng thức ăn lại nhiều, cuối cùng cũng được một bữa no nê thỏa thích. Tống Tri Nam từ khi ăn t.h.u.ố.c tăng lực xong thì sức ăn tăng vọt. Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Đông Bảo, cô đ.á.n.h chén liền tù tì bốn cái bánh rán, quét sạch sành sanh đống thức ăn trên bàn.
Tống Tri Nam đẩy bát: "Đông Bảo, đi rửa bát đi , chị đi dạo cho xuôi cơm."
Tống Đông Bảo còn biết nói gì hơn, đành ngoan ngoãn đi rửa bát.
Đến lúc Tống Thượng Tiến và Tống Tri Hạ bước ra định ăn tiếp thì phát hiện trên bàn ngay cả bát đũa cũng đã dọn sạch.
Hai người không khỏi há hốc mồm.
Tống Thượng Tiến nhịn không nổi nữa hỏi: "Cơm đâu ? Bố với Tri Hạ còn chưa ăn no mà?"
Tống Đông Bảo ngượng ngùng gãi đầu cười gượng, nó quên mất là hai người kia vẫn chưa ăn xong.
Tống Tri Nam vẻ mặt vô tội: "Con cứ tưởng hai người cũng không đói chứ. Không sao đâu , thỉnh thoảng nhịn đói vài bữa cho nó khỏe người . Chẳng phải trước đây bố mẹ cũng nói với con như thế sao ?"
Tống Thượng Tiến lại á khẩu tiếp. Ông ta đúng là đã từng nói câu này vài ngày trước , giờ đúng là gậy ông đập lưng ông.
Đêm nay, Lý Ngọc Hoa ôm bụng đói khóc lóc trong phòng. Tống Thượng Tiến bụng đói nằm thở ngắn than dài bên cạnh. Tống Tri Hạ tuy không khóc không than nhưng cũng phải chịu đói cùng.
Chỉ có Tống Tri Nam và Tống Đông Bảo là ăn no ngủ kỹ, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.