Loading...

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa
#14. Chương 14: Ngược đãi tạo ra lòng trung thành

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa

#14. Chương 14: Ngược đãi tạo ra lòng trung thành


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Edit: mèo cam nhỏ

Lý Ngọc Hoa thất thố rời khỏi văn phòng Hội Phụ nữ.

Khi trở lại vị trí làm việc, mọi người nhìn thấy bộ dáng hồn siêu phách lạc của bà ta , có người nảy sinh lòng đồng cảm, cũng có kẻ không giấu được sự hả hê khi thấy người gặp hoạ.

Tin tức về Tống Tri Nam như cơn gió truyền qua khắp xưởng dệt và khu tập thể. Hàng xóm láng giềng nghe nói Tống Tri Nam lẳng lặng kiếm được một công việc béo bở thì không khỏi tặc lưỡi.

Con bé này đúng là thâm tàng bất lộ, kín tiếng đến mức không hé nửa lời. Đợi đến giờ tan tầm, mọi người thi nhau vây lấy cô để hỏi thăm tin tức.

"Tiểu Nam, nghe nói cháu làm ở Hội Phụ nữ à ?"

"Chao ôi, chúc mừng cháu nhé!"

Thái độ của Tống Tri Nam vẫn rất đúng mực, cô đáp lại : "Vâng ạ, cháu làm ở Hội Phụ nữ. Lãnh đạo bảo cháu nói năng không tệ, lại lương thiện chính trực, trượng nghĩa nhiệt tình, nên cực kỳ hợp với công việc này ."

Mấy người hàng xóm nhìn nhau trân trối, trong lòng đầy nghi hoặc: Lương thiện chính trực? Trượng nghĩa nhiệt tình?

Nhưng ngẫm kỹ lại , Tống Tri Nam nhà người ta chưa nói đến những chuyện khác, nhưng trượng nghĩa thì đúng là có , mỗi khi thấy chuyện bất bình là cô lại "rút miệng tương trợ" ngay lập tức.

Tống Tri Nam nói tiếp: "Sau này nhà bác nào vợ chồng không hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, hay trong lòng có gì uất ức, đều có thể đến tìm cháu. Nể tình hàng xóm láng giềng, cháu sẽ tận tình điều giải cho các bác."

"Tốt, tốt quá! Cháu đúng là đồng chí tốt , có chỗ thơm là không quên hàng xóm."

Mọi người vô thức bắt đầu trở nên khách khí với Tống Tri Nam. Người ta giờ đã có công việc chính thức, lại còn ở Công đoàn, vạn nhất sau này có việc cần nhờ vả thì người quen vẫn hơn người lạ chứ?

Chỉ có chồng của Ngụy Phấn là Hồng Trường Sơn vẫn còn ghi thù vụ lần trước , thái độ với Tống Tri Nam vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo tia địch ý. Nếu gã mà biết công việc của Tống Tri Nam là do vợ mình giới thiệu, chắc chắn sẽ có một trận cãi vã nảy lửa với Ngụy Phấn cho xem.

Tống Tri Nam thì cực kỳ chân thành quay sang cảm ơn Hồng Trường Sơn: "Anh Hồng này , cũng nhờ có anh mà em mới biết mình có năng khiếu điều giải mâu thuẫn gia đình đấy. Tuy anh không phải là người chồng tốt hay người cha tốt , nhưng anh quả là một người hàng xóm tốt !"

Hồng Trường Sơn cứng họng không còn gì để nói .

Không chỉ hàng xóm đối với Tống Tri Nam trở nên khách khí, mà ngay cả thái độ của Tống Đông Bảo đối với cô chị này cũng đã chuyển từ sợ hãi sang có thêm một phần kính trọng.

Tống Tri Nam mỉm cười : Bản tính con người quả nhiên đều là hâm mộ kẻ mạnh, chẳng ai ngoại lệ. Mới chỉ là một công việc thôi mà sự thay đổi đã rõ rệt thế này rồi .

Tống Đông Bảo chủ động hỏi: "Chị ba, tối nay nhà mình ăn gì?"

Tống Tri Nam vào bếp nhìn thoáng qua hũ mỡ. Hũ mỡ đã cạn sạch đến tận đáy, tất cả là do đêm qua bà mẹ của cô “phá của”. Được thôi, đã thế thì tiếp tục phá đi !

Cô bảo: "Thái hành hoa, đ.á.n.h thêm trứng gà để quấy vào bột mỳ, tối nay chúng ta làm bánh rán áp chảo."

Khuôn mặt Tống Đông Bảo đầy vẻ xoắn xuýt: "Bánh rán áp chảo thì em cũng muốn ăn, nhưng mà tốn mỡ lắm, nhỡ bố mẹ về mắng chúng ta thì làm sao bây giờ?"

Tống Tri Nam nhướng mày: "Mẹ rán bánh cho anh cả tốn bao nhiêu mỡ? Sao trong cái nhà này chỉ có mỗi Tống Thu Thực mới xứng đáng được ăn mỡ, còn chúng ta thì không xứng?"

Tống Đông Bảo nghe vậy cũng thấy bất công, đúng thế, dựa vào cái gì chứ?

Tống Tri Nam: "Bảo làm gì thì làm đi , trách nhiệm chị gánh."

Tống Đông Bảo không còn nỗi lo ở đằng sau nữa, vội vàng gật đầu đồng ý: "Dạ dạ , được ạ."

Tống Đông Bảo luống cuống tay chân bắt đầu làm bánh rán, Tống Tri Nam bê một cái ghế nhỏ ngồi ngay cửa bếp, vừa giám sát Tống Đông Bảo làm việc vừa tranh thủ "tẩy não" cho nó: "Đông Bảo này , hai ngày nay em biểu hiện khá đấy, chị thấy em rất có thiên phú nấu ăn. Sau này rèn luyện cho tốt , chờ có cơ hội chị sẽ lo cho em vào làm phụ bếp ở tiệm cơm quốc doanh."

Tống Đông Bảo kích động đến mức run tay: "Chị, thật hay đùa đấy? Loại như em mà cũng vào được tiệm cơm quốc doanh á?"

Giọng điệu của Tống Tri Nam chắc nịch: "Chị thấy không vấn đề gì, em nhìn chị chẳng phải đã vào được Công đoàn rồi sao ? Mưu sự tại nhân."

Nghĩ đến chuyện này , Tống Đông Bảo thầm bội phục chị gái.

Thấy hôm nay tâm trạng của Tống Tri Nam có vẻ tốt , nó đ.á.n.h bạo hỏi thêm vài câu: "Chị, chị nói cho em nghe đi , chị làm thế nào mà kiếm được công việc này thế? Cho em mở mang tầm mắt với."

Tống Tri Nam vẻ mặt tỉnh bơ: "Một chân cán bộ Hội Phụ nữ thôi mà, có phải chức cao vọng trọng gì đâu , không có gì đáng nói . Chờ bao giờ chị lên vị trí cao hơn nữa rồi sẽ kể cho em nghe ."

Tống Đông Bảo: "..."

Tống Tri Nam nói tiếp: "Em là em trai ruột của chị, nể tình em hỏi thì chị cũng nói đôi câu. Em biết chị em mình mồm mép cũng được , biết cãi nhau , biết mắng người đúng không ?"

"Biết, biết chứ ạ." Nó sao mà không biết cho được ? Nó còn biết chị mình biết cả đ.á.n.h người nữa kia kìa.

"Chị dựa vào cái đó mà vào được đấy. Hội Phụ nữ cần những nhân tài như chị. Thế nên mới bảo, con người ta phải có một kỹ năng sở trường."

Tống Đông Bảo cạn lời, hôm nay nó mới biết hóa ra việc biết cãi nhau cũng được tính là một kỹ năng sở trường.

Tống Tri Nam nói thêm: "Đông Bảo à , dạo này em cẩn thận chút, đừng có chọc vào bố mẹ . Chị cảm giác từ lúc anh cả đi nông thôn, hai người họ sắp điên rồi . Nói cho cùng, mấy đứa mình cộng lại cũng chẳng bằng một mình anh cả đâu .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-14
"

Tống Đông Bảo hơi nghi ngờ: "Em thấy cũng không đến mức ấy chứ." Ở nhà nó cũng khá được cưng chiều mà.

Tống Tri Nam cười lạnh: "Không đến mức? Em thử nghĩ xem, sau này công việc của bố mẹ người đầu tiên họ cân nhắc cho tiếp quản là ai? Tiền trong nhà ưu tiên cho ai?

Đúng , em cũng là con trai, nhưng em không phải con trưởng. Sau này tài sản trong nhà phần lớn là của anh cả, em cùng lắm chỉ được húp tí nước canh cặn thôi.

Tất nhiên rồi , em vẫn sướng hơn mấy đứa con gái bọn chị, bọn chị đến nước canh cặn còn chẳng thấy tăm hơi ."

Đông Bảo vừa rán bánh vừa thất thần nghe .

Cuối cùng Tống Tri Nam mới nói ra những lời tàn nhẫn: "Chị nói thật với em nhé, có những người tính thiên vị nó ngấm vào m.á.u rồi , đối với ai họ cũng thiên vị, bắt họ công bằng họ khó chịu lắm.

Giữa con gái và con trai, họ thiên vị con trai. Giữa hai đứa con trai, họ sẽ thiên vị đứa còn lại . Chẳng vì sao cả, đó là bản tính rồi , giống như bản tính của bọ cạp là thích chích người ấy .

Em tự mà suy nghĩ đi , chị đây là người lương thiện, vì bản thân từng bị ướt mưa nên mới muốn che ô cho người khác.

Chị là chị móc hết ruột gan ra nói vì tốt cho em đấy. Chị với anh cả là một mất một còn, mâu thuẫn không thể điều hòa. Còn với em chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chị có đ.á.n.h là thương, có mắng là yêu."

Tống Đông Bảo: "Vâng vâng , chị đối với em rất tốt ."

Ít nhất là tốt hơn so với anh cả.

Tống Tri Nam tiếp tục hứa hẹn chỗ tốt : "Đông Bảo, em cứ làm cho tốt , đợi chị lĩnh lương sẽ cho em đi ăn tiệm. Chị không giống Tống Thu Thực, chị không ích kỷ ăn mảnh như lão ấy đâu ."

"Vâng, em đợi chị mời đấy."

Tống Đông Bảo làm việc càng hăng hái hơn.

Tống Tri Nam nói vừa đủ ý rồi thôi, không nói thêm nữa. Tống Đông Bảo còn nhỏ nên khá dễ tẩy não, chẳng thế mà tại sao mấy lão già cứ thích tìm mấy cô gái trẻ, chẳng phải vì con gái trẻ dễ kiểm soát hơn hay sao ?

Tục ngữ nói rất đúng, tẩy não tốt thì có đuổi cũng không chạy. Ngược đãi tạo ra lòng trung thành, cô dự định sau này sẽ "ngược" Tống Đông Bảo đến mức trung thành tuyệt đối mới thôi.

Tất nhiên, nếu chỉ ngược không thì chưa đủ, tát cho vài cái thì thỉnh thoảng cũng phải cho thêm viên kẹo ngọt.

Cái thằng nhóc này chính là một đứa ngốc, nhưng đồng thời cũng là một con d.a.o tốt . Lúc rảnh rỗi cứ đem ra đ.â.m chọc Tống Thu Thực và vợ chồng Tống Thượng Tiến. Dùng chính con trai của bọn họ để đ.â.m bọn họ, hiệu quả liền tăng gấp mười, vừa đau xác lại vừa thấu tim.

Cô tạm thời chưa thể rời khỏi cái nhà này , vậy thì phải xác lập địa vị của chính mình . Nếu trong nhà luôn phải có một người nắm quyền, vậy thì tại sao người đó không thể là cô?

Tống Đông Bảo đang nấu cơm thì Tống Tri Hạ về.

Cô ta nhìn Tống Tri Nam đang ngồi trên ghế đọc sách, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tống Tri Nam bảo: "Chị hai, em mua quần áo mới rồi , quần áo của chị em trả lại trên giường đấy."

Tống Tri Hạ vội vàng nói : "Không sao , em cứ mặc thêm mấy ngày cũng được ." Từ khi thấy Tống Tri Nam cầm d.a.o và những thủ đoạn chỉnh người , thái độ của cô ta đối với đứa em gái này đã thay đổi hẳn, không kìm được mà muốn nịnh nọt cô.

Đặc biệt là khi cô ta nghe tin Tống Tri Nam tự mình kiếm được việc ở Hội Phụ nữ, trong lòng cô ta càng thêm phức tạp, có đố kỵ, có ngưỡng mộ, có nể phục đủ cả.

Nếu cô ta có bản lĩnh này , hà tất phải gả cho cái gã Trần An Hoa xấu xí kia ?

Tống Tri Hạ thậm chí còn có một tia d.a.o động, muốn chạy đến hỏi xem Tống Tri Nam có thể cũng giúp mình kiếm một công việc được không , nhưng nghĩ lại thì thôi.

Quan hệ chị em vốn bình thường, dạo này còn trở nên tệ đi , đối phương chắc gì đã giúp cô, vả lại lấy đâu ra nhiều cơ hội việc làm thế.

Tống Tri Hạ vào bếp phụ Tống Đông Bảo nấu cơm. Tống Đông Bảo thấy chị hai vào định lẻn ra ngoài, nhưng Tống Tri Nam vừa liếc mắt một cái, nó liền ngoan ngoãn rúc vào bếp làm tiếp.

Tống Tri Hạ nhìn bộ dạng nhát như cáy của thằng em mà thầm cười . Quả nhiên kẻ ác có kẻ ác trị, ai ngờ được thằng em khốn nạn này cũng có ngày hôm nay.

Tống Tri Hạ rán xong một mẻ bánh, bèn mang ra bảo Tống Tri Nam nếm thử trước . Tống Tri Nam nếm vài miếng rồi khen một câu: "Vị cũng được đấy."

Hai chị em tiếp tục rán bánh. Tống Tri Hạ nhìn hũ mỡ trống không , không khỏi lo lắng bố mẹ về sẽ lại mắng c.h.ử.i người . Nhưng nhìn Tống Tri Nam vẫn bình thản tự tại, lòng cô ta bỗng dưng bình tĩnh lại . Có người đứng mũi chịu sào phía trước rồi , cô ta sợ cái gì?

Tống Tri Nam mắt nhìn sách, mũi ngửi mùi hương bánh rán, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Cái nhà này xem ra cũng không tệ: Hai đứa nhỏ phụ trách làm việc nịnh nọt cô, hai đứa già cung cấp điểm cà khịa đều đặn. Cái "giang hồ" này nếu biết cách lợi dụng thì cũng chẳng kém "bến đỗ" là bao.

Phụ nữ quan trọng nhất là trí tuệ, tầm vóc và tâm thế.

Có trí tuệ và tầm vóc, góc nhìn sự việc sẽ tự nhiên cao lên, những vấn đề ở tầng thấp sẽ tự khắc được giải quyết dễ dàng. Ví dụ như đối mặt với bản chất vấn đề gia đình, mọi sự dằn vặt, đau khổ đều là do bạn vẫn coi họ là người thân , là người bình thường. Nếu bạn trực tiếp coi họ là nô lệ hoặc bệnh nhân tâm thần, hết thảy mọi vấn đề sẽ lập tức biến mất. Không yêu thì phá được cục diện tình cảm, không tình thì phá được cả toàn cục.

Tâm thế một khi đã vững, nhìn kẻ khác chẳng qua cũng chỉ là hạng tôm tép dở hơi . Dù bọn họ có làm ra chuyện quái quỷ gì bạn cũng chẳng còn thấy lạ. Bạn chỉ cần dùng ánh mắt từ bi khoan dung mà nhìn bọn họ, rồi sau đó thẳng tay vả lệch mặt bọn họ như dạy bảo đứa cháu hư trong nhà vậy .

Hôm nay lại là một ngày giác ngộ.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mỗi ngày càng thêm tiến bộ.

 

Bạn vừa đọc đến chương 14 của truyện Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Xuyên Sách, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo