Loading...

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa
#13. Chương 13: Nhà không phải bến đỗ, nhà là giang hồ (*)

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa

#13. Chương 13: Nhà không phải bến đỗ, nhà là giang hồ (*)


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Edit: mèo cam nhỏ

Cả buổi sáng, Tống Tri Nam cứ thế trải qua công việc dưới sự "tham quan" của mọi người và tập làm quen với công việc mới.

Đến trưa, cô bưng chiếc ca tráng men thong thả đi về phía nhà ăn tập thể.

Tống Tri Nam gọi món bí đao kho thịt và khoai tây sợi xào giấm, kèm theo ba cái bánh màn thầu. Cô đ.á.n.h chén sạch bách không sót một hạt cơm, sau đó tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy ra cửa hàng thực phẩm phụ trước cổng xưởng dệt.

Cô mua một cân bánh hạch đào, một cân bánh đậu xanh, một gói hạt dưa ngũ vị và một gói ô mai mang đến tặng chị Ngụy Phấn để tỏ lòng cảm ơn.

Đồ tặng không quá nhiều, chủ yếu là tấm lòng. Lời cảm ơn càng kịp thời thì hiệu quả càng cao, sau này người ta mới sẵn lòng giúp mình tiếp.

Chị Ngụy Phấn nghe tin công việc của Tống Tri Nam đã chính thức xong xuôi thì mừng ra mặt.

Nhưng thấy quà cáp, chị nhất quyết không nhận: "Ai nha, chị có làm gì to tát đâu , chỉ là nghe ngóng tí tin tức thôi mà, hàng xóm láng giềng bao năm giúp nhau là chuyện thường, em đừng khách sáo thế."

Tống Tri Nam dúi mạnh gói đồ vào lòng chị Ngụy, giọng nói chân thành: "Chị ơi, em không có khách sáo đâu , em chỉ muốn chia sẻ niềm vui có việc làm với chị thôi. Em là em gái đi làm rồi , mua chút đồ ăn tặng chị là lẽ đương nhiên mà? Chị đừng đùn đẩy nữa, mau nhận lấy đi mà."

Nguỵ Phấn thấy Tống Tri Nam nhiệt tình muốn tặng, chị Ngụy từ chối một hồi rồi cũng nhận. Chị thầm cảm thán mình không giúp lầm người , con bé này quả là đứa biết trước biết sau .

Tống Tri Nam nói thêm: "Chị Ngụy, đợi em lĩnh tháng lương đầu tiên, em sẽ mời chị với hai đứa cháu đi ăn tiệm một bữa."

Chị Ngụy cười bảo: "Ăn tiệm làm gì cho đắt đỏ. Em lĩnh lương thì lo mà tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí, sau này còn nhiều việc phải dùng đến tiền lắm."

Hai người đứng cửa tám chuyện một lát rồi mỗi người lại về làm việc nấy. Chị Ngụy cất ba món kia đi , riêng gói hạt dưa thì đem chia cho mấy chị em thân thiết trong xưởng, tiện thể kể chuyện về Tống Tri Nam.

Mấy chị em nghe xong cũng tấm tắc khen cô bé biết điều, bảo đứa trẻ này đáng để giúp đỡ.

Trong giờ nghỉ trưa, tin tức lan đi còn nhanh hơn gió, chẳng mấy chốc chuyện xảy ra ở Công đoàn buổi sáng đã truyền đến tai các công nhân.

Có người nói : "Này Ngụy Phấn, con bé hàng xóm nhà chị thú vị phết nhỉ, cái gì mà 'Mỹ Đế chưa diệt, sao có thể lập gia đình'. Rồi còn 'Sân khấu Hội Phụ nữ, uất ức cứ đến đây'. Vè với chả vần, tuôn ra cứ gọi là xoành xoạch, đúng là nhân tài."

" Đúng đấy, tôi là tôi muốn ‘rửa mắt’ mong chờ lắm."

Ngụy Phấn trong lòng vui vẻ, nhưng miệng vẫn khiêm tốn nói : "Em ấy mới chân ướt chân ráo vào Hội, còn phải học hỏi nhiều lắm."

"Cũng đúng."

Lý Ngọc Hoa cũng làm việc ở xưởng dệt, có điều khác phân xưởng với Ngụy Phấn. Vì lo cho thằng con trai cả mà cả buổi sáng bà ta tâm thần bất định, lúc làm việc suýt chút nữa gây ra sự cố, bị tổ trưởng nghiêm khắc phê bình một phen.

Lý Ngọc Hoa đang mệt mỏi tựa lưng trong phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần thì Vương Mỹ Trân cùng phân xưởng hớt hải chạy đến chúc mừng bà ta : "Bà Lý này , chúc mừng nhé! Con gái thứ ba nhà bà lên làm cán bộ Hội Phụ nữ rồi đấy. Chà chà, sau này chị em mình có người nhà ở trên Công đoàn rồi ."

Mấy người khác nghe thấy thế cũng "xoẹt" một cái vây quanh, xì xào bàn tán:

"Bà Lý khá thật đấy, lẳng lặng mà làm cú chấn động luôn."

"Cán bộ Hội Phụ nữ cơ đấy, công việc tốt thế, bà chạy cửa nào? Hỏi hộ con gái tôi với."

Lý Ngọc Hoa ngơ ngác, không dám tin vào tai mình : "Mỹ Trân, bà bảo gì? Con gái thứ ba nhà tôi làm cán bộ Hội Phụ nữ? Sao tôi không biết nhỉ?"

Vương Mỹ Trân cũng ngẩn người : "Lẽ nào chuyện lớn thế này mà con gái bà không nói cho bà nửa lời?"

Mấy người xung quanh lặng lẽ liếc nhau , có người nhanh ch.óng bừng tỉnh đại ngộ, chuyện vợ chồng Lý Ngọc Hoa thiên vị con trai cả khu này ai chả biết .

Nghe đâu bà ta cứ khăng khăng bắt đứa con gái thứ ba xuống nông thôn, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cuối cùng đứa đi lại là thằng con cả.

Đứa con gái này chắc chắn là đang đề phòng bố mẹ rồi . Haiz, cái bà Lý Ngọc Hoa này cũng tội, cuối cùng con trai không giữ được , con gái cũng rời lòng rời dạ với bà ta .

Lý Ngọc Hoa chỉ thấy trong đầu "uỳnh" một tiếng.

Tống Tri Nam dám qua mặt bà ta lén lút tìm việc? Nó có còn coi người mẹ này ra gì không ? Hừ, chẳng phải nó giỏi lắm sao ? Giờ bà ta mà lên đó quậy một trận cho nó mất việc luôn, xem nó còn giỏi được đến đâu .

Lý Ngọc Hoa nghĩ đến đứa con trai cưng đang trên đường xuống nông thôn chịu khổ, nhất thời cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ác tâm trỗi dậy.

Bà ta sầm mặt bảo mọi người : " Tôi có chút việc ra ngoài."

Mọi người đưa mắt ra hiệu cho nhau , chờ Lý Ngọc Hoa vừa ra khỏi phòng nghỉ là bắt đầu bàn ra tán vào .

"Nhìn cái mặt bà Lý khó coi chưa kìa, tôi cá là bà ta đi tính sổ với con gái đấy."

"Rơi vào tay ai chả điên? Chuyện công việc lớn thế mà giấu nhẹm mẹ đẻ."

"Nó mà không giấu thì cái công việc đấy có đến lượt nó làm không ?"

"Cũng phải , xưởng này ai chả biết vợ chồng bà ta thiên vị."

...

Lý Ngọc Hoa vừa đi vừa chạy, hùng hổ xông thẳng đến văn phòng Hội Phụ nữ.

Lúc này , Tống Tri Nam đang cùng Hà Đại gục xuống bàn chợp mắt nghỉ trưa.

Lý Ngọc Hoa đẩy cửa rầm một cái, gào lên ác độc: "Tống Tri Nam, mày cút ra đây cho tao!"

Tống Tri Nam ngẩng đầu thấy là Lý Ngọc Hoa thì hiểu ngay vấn đề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-13
Hà Đại cũng bị giật mình tỉnh giấc, cô ấy không biết Lý Ngọc Hoa là ai, cứ nghĩ là công nhân đến khiếu nại, định mở miệng thì nghe Tống Tri Nam nói : "A Đại, chị vào phòng nước lấy hộ em hai phích nước sôi với, đây là người quen của em, để em tiếp đón."

"À, ừ được ." Hà Đại dù tò mò nhưng vẫn xách phích đi lấy nước.

Tống Tri Nam nhìn Lý Ngọc Hoa, bình tĩnh hỏi: "Mẹ biết rồi à ? Mẹ không cần lo đâu , con ở đây tốt lắm."

Lý Ngọc Hoa nghiến răng nghiến lợi: "Tống Tri Nam, mày giỏi thật đấy, dám lén lút tìm việc thơm. Mày bảo giờ tao mà tìm lãnh đạo mày quậy một trận thì mày sẽ thế nào?"

Tống Tri Nam mặt không cảm xúc: "Mẹ à , mẹ mà dám tìm lãnh đạo con quậy, con sẽ tìm lãnh đạo mẹ quậy, rồi tìm luôn lãnh đạo của bố quậy. Cùng lắm thì cả nhà ba người cùng dắt tay nhau về nhà thất nghiệp.

Mẹ thử tính xem lúc đó xưởng này nhìn nhà mình thế nào? Hàng xóm nhìn nhà mình thế nào? Mẹ có mỗi cái mặt thôi, phải biết giữ mà dùng. Con còn nhỏ, con chẳng sợ mất mặt, chứ bố mẹ già rồi , có chịu nổi nhục không ?"

Lý Ngọc Hoa hằn học lườm con gái, ánh mắt ấy chẳng giống nhìn người thân mà như nhìn kẻ thù: "Sao tao lại đẻ ra cái loại nghiệt súc như mày chứ? Hồi đó sao tao không nhẫn tâm bóp c.h.ế.t mày luôn cho rồi ?"

Tống Tri Nam kiên nhẫn làm công tác "giáo d.ụ.c pháp luật" cho Lý Ngọc Hoa: "Đồng chí Lý, theo luật pháp nước ta , từ giây phút con sinh ra là con đã có quyền sống, mẹ bóp c.h.ế.t con là phạm tội đấy. Thực ra mẹ cũng có cơ hội mà, lúc đó mẹ không m.a.n.g t.h.a.i con là xong chuyện rồi ? Ai bảo hai người lúc đó không quản được mình ?"

Lý Ngọc Hoa gầm lên: "Mày câm mồm vào ! Mày có biết liêm sỉ là gì không ?"

Tống Tri Nam ngạc nhiên: "Trong hai chúng ta ai mới là người không biết liêm sỉ? Chuyện sinh con đẻ cái chẳng phải là chuyện nhạy cảm sao ?"

“Mày!”

Hệ thống Cáng Tinh thông báo liên tiếp 3 lần , điểm tăng thêm 15.

Nghe tiếng hệ thống báo, tâm trạng Tống Tri Nam cực kỳ tốt . Đầu t.h.a.i khéo thì điểm cà khịa không thiếu.

Nếu bố mẹ ôn hòa, anh em hòa thuận thì cô đào đâu ra điểm?

Số cô nó tốt , người khác có muốn bắt chước cũng chẳng được . Góc nhìn thay đổi, trời quang mây tạnh ngay.

Lý Ngọc Hoa đấu khẩu không lại , bắt đầu giở bài cũ: Khóc.

Bà ta khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, trông cực kỳ mất vệ sinh.

Tống Tri Nam nhíu mày, xé cho bà ta tờ giấy nháp: "Lau mũi đi , nhìn bẩn quá."

Lý Ngọc Hoa chảy nước mắt rống lên: "Mày rốt cuộc có tim không hả?"

Tống Tri Nam chạm tay lên n.g.ự.c: "Tim thì chắc chắn là có rồi , vẫn đang đập thình thịch đây. Còn lương tâm thì không , nhà mình không có cái gen đó, con cũng chịu."

Cả nhà đều không có lương tâm, mắc mớ gì bắt mình cô phải có ?

Tiếng khóc của Lý Ngọc Hoa nhỏ dần, bà ta nhìn con gái, giọng khàn đặc: "Sao mày lại biến thành cái bộ dạng này ? Trước đây mày đâu có thế."

Tống Tri Nam kiên nhẫn giải thích nghi hoặc cho bà ta hiểu: "Lá xanh không phải một ngày mà biến thành màu vàng ngay được , lòng người không phải một hai ngày mà nguội. Con là biến đổi từng chút một mới ra nông nỗi này .

Các người thương đứa lớn, cưng đứa út, con kẹp ở giữa lại là con gái, việc thì con làm , uất ức con chịu, tội nợ con gánh.

Mẹ không nỡ để thằng con cả mười tám tuổi đi nông thôn vì sợ nó khổ, thế mà mẹ lại nỡ để con bé mười lăm tuổi là con đi , hóa ra con sinh ra là để chịu khổ à ?

Con đấu tranh tuyệt thực, các người làm ngơ. Ngày hôm đó con đã c.h.ế.t một lần rồi , đã dạo qua cửa Diêm Vương một vòng nên mới thông suốt đấy.

Từ giờ trở đi , các người thương ai con chẳng quan tâm, con chỉ lo cho mình con thôi. Kiếp này duyên phận cha mẹ đã cạn, con xin vung gươm trí tuệ c.h.é.m đứt tình thân .

Nhà mình không phải bến đỗ bình yên, nhà mình là cái giang hồ đầy đao quang kiếm ảnh, mà đã là giang hồ thì không thiếu chuyện c.h.é.m g.i.ế.c, lừa lọc, giấu giếm. Đồng chí Lý thấy con nói có đúng không ?"

Lý Ngọc Hoa ánh mắt đờ đẫn, rơi vào im lặng.

Hồi lâu sau , bà ta khàn giọng nói : "Tiểu Nam, mẹ thừa nhận mẹ với bố có hơi lơ là con, nhưng chẳng phải là vì không còn cách nào sao ? Nhà đông con quá, con cũng là miếng thịt của mẹ mà, con có biết hồi đó mẹ sinh con..."

Tống Tri Nam giơ tay ngắt lời bà ta , bắt đầu nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Dừng, dừng ngay. Kể khổ với con vô tác dụng thôi, mẹ đừng mong làm con thấy c.ắ.n rứt lương tâm. Mẹ không có cách nào, con cũng thế.

Mẹ nghe câu này chưa ? 'Cha mẹ thương con là phải lo cho con cái nhìn xa trông rộng'. Con đối xử với bố mẹ thế này chính là để rèn luyện cho hai người tính độc lập kiên cường, giúp tư tưởng hai người tiến bộ hơn.

Con để anh cả xuống nông thôn cũng là vì tốt cho anh ấy thôi. Con muốn anh ấy trở thành một người đàn ông độc lập, muốn anh ấy biết rằng dựa dẫm vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình .

Một người đàn ông thực thụ có thể không cần bố mẹ , không cần chị em vẫn sống tốt . Mẹ phải hiểu cho nỗi khổ tâm của con chứ."

Lý Ngọc Hoa lúc này thực sự không biết nói gì cho phải .

Hệ thống Cáng Tinh lần nữa thông báo: [Thông báo, +10 điểm cà khịa.]

Tống Tri Nam cực kỳ mãn nguyện với thu hoạch ngày hôm nay, cô ôn hoà nói với Lý Ngọc Hoa: "Đồng chí Lý, thôi mình hẹn khi khác tám tiếp, mẹ về làm việc đi . Mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ ở nông thôn không c.h.ế.t được đâu , vì người tốt thì đoản mệnh chứ tai họa thì sống thọ lắm."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Xuyên Sách, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo