Loading...

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa
#12. Chương 12: Đế quốc Mỹ chưa bị tiêu diệt, sao có thể lập gia đình?

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa

#12. Chương 12: Đế quốc Mỹ chưa bị tiêu diệt, sao có thể lập gia đình?


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Edit: mèo cam nhỏ

Không khí trong nhà họ Tống ngột ngạt vô cùng. Tống Thu Thực ủ rũ cúi đầu, Tống Thượng Tiến trầm mặc không nói , còn Lý Ngọc Hoa thì ngồi sụt sùi rơi nước mắt.

Tống Tri Hạ và Tống Đông Bảo thì khép nép như đôi chim cút thu mình vào một góc, đến thở mạnh cũng không dám vì sợ chẳng may chọc giận ai đó là bị giận cá c.h.é.m thớt ngay. Tầm này hai người bọn họ chẳng dám đắc tội với bất kỳ ai trong nhà cả.

Tống Tri Hạ nhìn Tống Tri Nam với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đứa em này đúng là kẻ tàn nhẫn, hóa ra cái vẻ hiền lành ngày xưa toàn là diễn. Chả trách mấy người già có kinh nghiệm thường hay bảo: đừng bao giờ dồn ép người hiền vào đường cùng, vì một khi họ đã phát điên thì đáng sợ vô cùng. Xem ra từ nay về sau tốt nhất cô ta nên bớt chọc ngoáy Tống Tri Nam thì tốt hơn.

Trong khi đó, Tống Đông Bảo lại trộm quan sát chị ba.

Đáng sợ thật, nhìn anh cả bị "hố" thành cái dạng t.h.ả.m hại gì rồi ? Mấu chốt là chị ba hãm hại anh cả xong vẫn có thể rút lui an toàn , đến một trận đòn cũng chẳng phải nhận. Nó tự nhủ sau này phải ngoan ngoãn, không bao giờ dám đối đầu với chị ba nữa. Đồng thời, qua chuyện này Tống Đông Bảo cũng nhìn thấu thực lực của Tống Thu Thực rồi . Hóa ra anh ấy chỉ là con hổ giấy, để xem sau này anh ấy còn dám bắt nạt mình không .

Lý Ngọc Hoa khóc lóc một hồi, sực nhớ ra con trai cưng sáng mai đã phải rời khỏi nhà, bèn vội vàng lau khô nước mắt, bắt đầu lục tung rương hòm để thu xếp đồ đạc.

Nào là đồ ăn, quần áo, vật dụng hằng ngày, cái gì cũng muốn nhét vào cho con. Bà ta còn định tráng thêm mấy cái bánh, luộc thêm mấy quả trứng... Ơ, mà trứng gà đâu hết rồi ? Lý Ngọc Hoa vừa lầm bầm trong miệng c.h.ử.i rủa, vừa vội vàng chạy sang nhà chị Ngụy Phấn để mượn trứng gà.

Hàng xóm láng giềng ai nấy đều đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh nhà họ Tống.

Thấy Lý Ngọc Hoa mắt đỏ hoe đi sang nhà Ngụy Phấn, bọn họ lập tức ùa sang nhà Nguỵ Phấn, một bên an ủi Lý Ngọc Hoa, một bên hỏi thăm tình hình: "Ngọc Hoa à , mắt bà khóc đỏ cả lên rồi kìa, hai vợ chồng bớt giận đi kẻo hại thân . Thế Tiểu Nam đâu rồi ?"

Chị Ngụy Phấn thì lo nhà họ Tống đ.á.n.h Tống Tri Nam, bèn ướm lời: "Thím, nhà mình không động tay động chân với Tiểu Nam đấy chứ? Con bé tính khí nó bướng, nhỡ nó có chuyện gì thì danh tiếng nhà mình cũng bị ảnh hưởng đấy ạ."

Lý Ngọc Hoa suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không định nói thật. Bà ta sợ nếu kể ra chuyện Tống Tri Nam cầm d.a.o đối đầu với bố mẹ thì sau này người ta sẽ bàn tán lây sang cả mấy đứa trẻ khác trong nhà.

Một đứa con gái mà bạo lực thế thì đám con trai, con gái còn lại chắc cũng chẳng ra gì. Bà ta không thể để "một con sâu" Tống Tri Nam làm rầu "nồi canh" nhà mình được .

Chuyện cầm d.a.o thì không thể nói , nhưng việc tố cáo Tống Tri Nam tàn nhẫn, bất hiếu thì vẫn phải nói cho bõ ghét: "Chao ôi, chúng tôi nào có dám đ.á.n.h nó? Chưa đ.á.n.h mà nó đã đòi sống đòi c.h.ế.t rồi kia kìa. Cái thứ 'sói mắt trắng' ấy , nó lừa cả nhà là nó xuống nông thôn, ai dè lại lén lút điền tên thằng Thu Thực vào . Thu Thực là anh ruột nó cơ mà, đến anh trai mà nó còn hại được , tôi chưa từng thấy ai nhẫn tâm như thế. Khổ thân thằng Thu Thực nhà tôi , năm nay mới mười tám, vẫn còn là trẻ con mà. Nó đã bao giờ phải làm việc đồng áng hay việc nhà đâu , đến bản thân còn chẳng biết chăm sóc, sau này biết sống sao đây?"

Chị Ngụy Phấn nghe vậy lại nói : "Thím, Thu Thực mười tám tuổi rồi mà thím vẫn còn không yên tâm, thế Tri Nam mới có mười lăm, lại còn là con gái, sao thím lại yên tâm để con bé đi ?"

Lý Ngọc Hoa bị nghẹn đến mức không thốt nên lời, bèn không nhịn được lườm Ngụy Phấn một cái. Người gì mà ăn nói chẳng biết nghĩ thế không biết ?

Bà ta gân cổ lên cãi: "Cái đó sao mà giống nhau được ? Con gái sao so được với con trai? Thu Thực là trưởng nam, là người sau này nối dõi tông đường họ Tống, còn phải lo nhang khói, dưỡng già cho hai thân già này nữa. Còn con Nam ấy à , chúng tôi nuôi nó đến mười lăm tuổi đầu thế này đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi ."

Ngụy Phấn biết thừa vợ chồng nhà này vẫn luôn đối xử bất công, cho nên cũng chẳng buồn đôi co nữa, chỉ hỏi: "Thế bác định mượn mấy quả trứng?"

Lý Ngọc Hoa nói : "Cô có bao nhiêu đưa hết cho tôi , đợi đợt tới mua được tôi trả sau ."

Con trai cưng sắp phải đi xa, Lý Ngọc Hoa hận không thể dọn sạch cả cái nhà này cho anh ta mang đi .

Bà ta chạy đôn chạy đáo mượn nhà này vài quả trứng, nhà kia miếng thịt hun khói. Về đến nhà là cuống cuồng nhào bột tráng bánh, dầu ăn chẳng thèm tiết kiệm nữa, cứ thế đổ ào ào.

Tống Tri Hạ nhìn mẹ múc từng thìa dầu mà xót đứt cả ruột, động tâm tư muốn khuyên: "Mẹ ơi, nhà mình không định sống tiếp những ngày sau nữa à ?"

Lý Ngọc Hoa đang lúc nổi nóng, liền mắng xối xả: "Không sống nữa! Thu Thực của tao không ở nhà thì tao cũng chẳng còn tâm trí nào mà sống. Cái lũ 'sói mắt trắng' mất hết lương tâm bọn mày, lẽ ra cái đứa đi phải là hai đứa xui xẻo bọn mày mới đúng. Đứa thì lòng lang dạ sói hại anh trai, lừa bố mẹ . Đứa thì vơ quàng vơ đại một thằng đàn ông để trốn tránh trách nhiệm hòng hưởng vinh hoa một mình .

Hai đứa bọn mày thử sờ lên lương tâm mình xem đêm ngủ có ngon không ? Có nhà ai con gái lại ích kỷ m.á.u lạnh như bọn mày không ? Tao sinh bọn mày ra có ích gì cơ chứ? Lẽ ra hồi đó nên bóp c.h.ế.t hết cho xong!"

Tống Tri Hạ bị mắng đến mức không dám ngẩng mặt lên, có tức mà không dám hé răng. Nhưng trong lòng cô ta lại không nhịn được mà hả hê. Bố mẹ không phải cưng chiều Tống Thu Thực nhất sao ? Giờ nó xuống nông thôn rồi đấy, sướng chưa ? Cứ nghĩ đến cảnh Tống Thu Thực phải xuống nông thôn chịu khổ là tâm trạng cô ta bỗng thấy thoải mái hẳn. Con em ba làm được chuyện này quả là đẹp mặt!

Tống Tri Hạ cúi đầu định lẻn ra khỏi bếp né tránh, nhưng bị Lý Ngọc Hoa gọi giật lại : "Định đi đâu ? Còn không mau vào phụ tao một tay, cái đồ vô tích sự!"

Thế là Tống Tri Hạ lại phải lủi thủi quay lại làm việc. Cô ta khôn ra rồi , giờ mẹ có đổ hết cả hũ dầu cô ta cũng chẳng thèm nói nửa lời. Dù sao cái nhà này cũng chẳng phải của cô ta , không đúng, vốn dĩ cô ta cũng chỉ là người ngoài thôi.

Hai mẹ con Lý Ngọc Hoa bận rộn đến tận nửa đêm. Lúc Tống Tri Hạ về phòng thì đã mệt đến mức chẳng buồn nói năng gì. Cô ta lẳng lặng nhét cho Tống Tri Nam nửa cái bánh tráng với một quả trứng luộc rồi lăn ra ngủ như c.h.ế.t.

Tống Tri Nam ngáp dài một cái rồi nói khẽ: "Cảm ơn chị nhé."

Cô nhắm mắt nhắm mũi chén sạch chỗ bánh và trứng, ăn xong cũng không quên ra ngoài súc miệng cho sạch sẽ.

Lúc quay về phòng, nhìn mấy bao đồ to đùng đặt ở phòng khách, nhân lúc cả nhà đang ngủ say, Tống Tri Nam liền thuận tay lấy luôn một nửa số đồ vật vào không gian của mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-12

Cô lo lắng bị phát hiện, bèn giả vờ đi vệ sinh rồi "tâm lý" nhặt mấy viên gạch với cục đất cứng nhét vào đống quần áo và chăn màn của Tống Thu Thực cho nó đủ nặng, giúp anh trai "tăng cường thể lực" khi xách đồ.

Sáng hôm sau , trời còn chưa sáng hẳn Lý Ngọc Hoa đã dậy nấu bữa sáng cho Tống Thu Thực. Khi trời hửng nắng, Tống Tri Nam cũng thức dậy với tinh thần cực kỳ sảng khoái.

Vừa trông đến mặt Tống Tri Nam, Lý Ngọc Hoa đã thấy sôi m.á.u.

Bà ta sực nhớ ra con nhỏ này còn lừa của bọn họ 200 đồng tiền và 30 cân phiếu lương thực, bèn đuổi theo cô muốn đòi: "Mày đã không xuống nông thôn nữa thì mau trả lại tiền với phiếu cho tao!"

Tống Tri Nam giơ hai tay ra : "Đòi tiền thì không có đâu , mạng thì có một cái ở đây này ."

Nói đoạn, cô lách người vào bếp, tay trái quơ lấy hai cái bánh nướng áp chảo, tay phải chộp hai quả trứng gà luộc rồi chuồn mất.

Lý Ngọc Hoa đuổi theo c.h.ử.i bới không ngớt, Tống Tri Nam chẳng buồn ngoảnh đầu lại nói : "Sáng ra mà đã mắng c.h.ử.i người khác là không may mắn đâu , coi chừng vận hạn nó ám hết vào người con trai cưng của mẹ đấy. Nào là lên xe bị móc túi, xuống xe bị gãy chân, vào làng bị ch.ó c.ắ.n... mà lại c.ắ.n đúng vào 'chỗ hiểm' thì khổ."

Lý Ngọc Hoa nghe xong thì như có một ngụm m.á.u nóng nghẹn ứ ở cổ, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Bà ta cuối cùng cũng phải dừng bước.

Tống Tri Nam thảnh thơi rời khỏi nhà. Giờ này đi làm thì vẫn còn sớm, bữa sáng thì đã ăn no bụng, ở nhà thì quá ồn ào, cô quyết định bắt xe buýt ra ga tàu hỏa đi dạo một chuyến.

Quảng trường ga tàu lúc này người người chen chúc xô đẩy, biển người tấp nập vô cùng.

Tống Tri Nam đợi một lát, từ xa đã thấy người nhà họ Tống tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ vây quanh Tống Thu Thực đi tới.

Bạn học của Tống Thu Thực nhìn thấy anh ta thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc: Chẳng phải cậu ta bảo không phải xuống nông thôn sao ?

Tống Thu Thực cũng cảm thấy xấu hổ, đành phải nói lảng sang chuyện khác.

Tống Tri Nam nấp ở một góc, đợi đến khi Tống Thu Thực sắp đi vào cửa soát vé, cô lại thừa dịp hỗn loạn "giúp" anh trai giảm bớt gánh nặng, thuận tay thu thêm một bọc đồ lớn nữa vào không gian.

Tống Thu Thực lúc này đã phát hiện ra có gì đó sai sai, nhưng giờ lên tàu đã điểm, nói gì cũng muộn rồi .

Khi đoàn tàu từ từ chuyển bánh, Lý Ngọc Hoa không kìm được mà khóc rống lên, Tống Thượng Tiến thì thở ngắn than dài, thần sắc ưu thương.

Tống Tri Nam thì môi nở nụ cười , chuyện này cuối cùng cũng hạ màn, từ giờ cô có thể chuyên tâm vào công việc của mình rồi .

Cô từ ga tàu trở về, rồi đi thẳng đến văn phòng Hội Phụ nữ báo danh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , là một buổi rất đáng giá nên phải thật nghiêm túc.

Khoảng 8 giờ 20 phút, Hà Đại đến làm việc.

8 giờ 30, Hà Đại dẫn Tống Tri Nam sang phòng nhân sự làm thủ tục.

Sau mấy tiếng "cộp cộp" của con dấu đóng xuống, Tống Tri Nam chính thức trở thành một cán bộ của văn phòng Hội Phụ nữ. Vì Hội Phụ nữ thuộc Công đoàn nên cô cũng đồng thời là một thành viên của Công đoàn.

Tống Tri Nam còn nhận được phúc lợi công nhân: Đó là một bộ bảo hộ lao động màu xanh nhạt, một chiếc khăn mặt, một cái ca tráng men và 25 cân phiếu ăn căng tin.

Những người khác ở Công đoàn nghe tin Hội Phụ nữ lại có cán bộ mới, ai rảnh rỗi không có việc làm đều sẽ kéo sang xem náo nhiệt. Thấy lại là một cô gái trẻ, họ càng thêm hứng thú, thi nhau dò hỏi tình hình lính mới.

Trong đó, chị Mã nhiệt tình nhất, cũng là người thích làm mai làm mối nhất, mắt sáng rực kéo tay Tống Tri Nam hỏi: "Tiểu Tống phải không em? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Có đối tượng chưa ? Muốn tìm người thế nào?"

Mọi người đều dỏng tai lên nghe ngóng, chị Mã đúng là "dân chuyên nghiệp" có khác.

Tống Tri Nam hào phóng trả lời: "Chào chị Mã ạ. Em năm nay mười lăm, em còn nhỏ lắm, trong vòng mười lăm năm tới em chưa định tìm đối tượng đâu ."

"Chao ôi, mười lăm năm nữa không tìm đối tượng, thế thì mười lăm năm sau em là gái ba mươi rồi còn gì! Con gái đừng nói chắc như đinh đóng cột thế. Tuy em còn nhỏ nhưng cũng phải chuẩn bị sớm, ra tay muộn là đàn ông tốt bị người ta cướp sạch đấy."

Tống Tri Nam nét mặt nghiêm túc, giọng nói cứng rắn có lực:

"Mỹ Đế vị diệt, hà dĩ gia vi? (*) Toàn cầu chưa đỏ hóa, em chẳng có tâm trí nào mà lập gia đình."

(*): Ý của câu trên là Đế quốc Mỹ chưa bị tiêu diệt, sao có thể lập gia đình.

Chị Mã há hốc mồm kinh ngạc: "..."

Những người khác phản ứng cũng chẳng khá hơn là bao.

Chưa đầy nửa tiếng sau , bên trong Công đoàn đã lặng lẽ lưu truyền một câu chuyện: Văn phòng Hội Phụ nữ có một nữ đồng chí mới đến tư tưởng cực kỳ lạ đời, lý tưởng cực kỳ vĩ đại, cô ấy bảo khi nào Mỹ Đế chưa diệt thì chưa lấy chồng. Có những đồng chí như thế này , bọn họ thật sự lo lắng thay cho nước Mỹ ở phía bên kia đại dương.

Lại có vài người bảo, nghe lời Tống Tri Nam nói là thấy lòng dân có thể dùng được , ưu thế thuộc về ta , Mỹ Đế diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.

Có người bỏ lỡ kịch hay buổi sáng, còn đặc biệt ghé qua ngó Tống Tri Nam một cái, tiện thể thăm dò tình huống.

"Chào đồng chí Tống, chào mừng em gia nhập Công đoàn chúng ta , anh tên là Triệu Đại Chí."

Tống Tri Nam rất lễ phép: "Chào đồng chí Triệu ạ."

"Đồng chí Tống, anh nghe người ta bảo em đã lập ra chí nguyện to lớn, Mỹ Đế chưa diệt thì chưa thành gia?"

Tống Tri Nam: "Vâng ạ, thanh niên cách mạng chúng ta là phải có lý tưởng. Anh Triệu Đại Chí, nghe tên anh là biết anh cũng là người có chí lớn rồi , có phải anh cũng giống em, toàn cầu chưa đỏ hóa là anh chưa lập gia đình đúng không ?"

Triệu Đại Chí xấu hổ: "Ha ha... anh lập gia đình rồi . Nhưng anh cũng cống hiến cho quốc gia như nhau mà."

Anh ta còn nói bổ sung thêm: "Đồng chí Tống, em cứ tiếp tục làm tốt nhé, có những thanh niên cách mạng như em gia nhập, sự nghiệp cách mạng của chúng ta sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi lớn hơn nữa." Nói xong, anh ta lủi mất hút.

Triệu Đại Chí vừa đi , lại có người khác đến xem.

Tống Tri Nam giống như con khỉ vàng trên núi Nga Mi, bị đám "khỉ" khác vây quanh đ.á.n.h giá, bình phẩm.

Hà Đại vừa bực vừa bất lực, cái đám người này thật là, ngày đầu người ta đi làm mà làm rùm beng lên, Tiểu Tống chắc phải ngại lắm, đúng là rỗi hơi quá mà.

Nhưng Tống Tri Nam lại không sao cả, cô còn không quên tranh thủ quảng bá cho công việc của mình : "Văn phòng Hội Phụ nữ chúng em xây dựng khẩu hiệu 'Thúc đẩy các phong trào XHCN mới và lên tiếng bảo vệ phụ nữ', 'Sân khấu Hội Phụ nữ - Có uất ức cứ đến đây!

Em là cán bộ Hội Phụ nữ tên Tống Tri Nam, phương châm của em là: Mãi giữ tình cảm nhiệt huyết, vững bước tiến lên; biết khó vẫn tiến, không bao giờ lùi."

Mọi người : "Tốt, tốt lắm. Tiểu Tống đúng là một đồng chí tốt ."

 

Bạn vừa đọc đến chương 12 của truyện Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Xuyên Sách, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo