Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: mèo cam nhỏ
Lúc bấy giờ, vợ chồng Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa vừa mới đi làm về. Nghe xong thông báo từ cán bộ văn phòng thanh niên trí thức, hai người cứ như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Lý Ngọc Hoa ngẩn người ra , rồi đột nhiên túm c.h.ặ.t lấy tay vị cán bộ kia , giọng run run vì không thể tin nổi: "Đồng chí ơi, các anh có nhầm lẫn gì không đấy? Chẳng phải con gái tôi là Tống Tri Nam xuống nông thôn sao ? Sao giờ lại thành con trai tôi là Tống Thu Thực thế này ? Chắc chắn là các anh nhầm rồi , đúng không ?"
Vị cán bộ cẩn thận đối chiếu lại danh sách một lần nữa, rồi khẳng định chắc nịch: "Không nhầm được đâu , trên này ghi rành rành tên Tống Thu Thực, địa điểm xuống nông thôn là tỉnh Hắc."
Lý Ngọc Hoa thét lên một tiếng: "Vô lý! Con trai tôi có đi báo danh đâu !"
Tống Thượng Tiến cũng cuống cuồng cả lên, ông ta nhanh ch.óng nhận ra điểm mấu chốt, vội vàng hỏi: "Đồng chí ơi, đi báo danh chẳng phải phải là chính chủ đi sao ? Đứa báo danh là con gái tôi Tống Tri Nam, mà đứa đi lại là con trai tôi Tống Thu Thực, thế này là sai quy định rồi còn gì?"
Ngặt nỗi người tiếp nhận hồ sơ hôm trước là một người khác, còn người đi thông báo hôm nay lại là người khác, họ làm sao mà biết được mấy cái mưu mẹo lắt léo bên trong.
Vị cán bộ lắc đầu: "Nhà các bác ai đi báo danh thì tôi chịu, nhưng trên giấy trắng mực đen đúng là tên Tống Thu Thực, không làm giả được đâu . Chúng tôi còn phải đi thông báo cho nhà khác nữa. Nhà mình đã làm thủ tục chuyển hộ khẩu chưa ? Nếu chưa thì mau ra đồn công an mà làm , hôm nay họ đang tăng ca làm gấp cho kịp đấy." Nói xong, vị cán bộ vội vàng chuồn khỏi cái chốn thị phi này .
Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa tất tả đuổi theo, nài nỉ cán bộ xem có sửa lại được không , nhưng đối phương đời nào chịu: "Danh sách nộp lên trên từ hôm qua rồi , mai là xuất phát đến nơi rồi , các bác bảo sửa là sửa thế nào? Với lại , con trai đi nông thôn chẳng phải hợp lý hơn con gái à ? Hai bác đồng chí này , xem chừng giác ngộ tư tưởng như này là không được đâu đấy nhé."
Hai vợ chồng tuyệt vọng đứng nhìn vị cán bộ rời đi . Trong khi đó, đám láng giềng hàng xóm trong khu nghe được tin này thì bắt đầu xì xào bàn tán rôm rả cả lên.
"Chuyện này là sao vậy nhỉ?"
"Chẳng phải bảo Tiểu Nam xuống nông thôn sao ? Sao đùng một cái lại đổi thành Thu Thực?"
"Ai mà biết được ."
"Con nhỏ Tiểu Nam này tàn nhẫn thật đấy, lẳng lặng mà làm cú chấn động luôn."
"Phen này nhà họ Tống loạn cào cào cho xem."
...
Lý Ngọc Hoa cùng Tống Thượng Tiến lôi Tống Thu Thực, chưa từ bỏ ý định cầm theo sổ hộ khẩu chạy lên văn phòng thanh niên trí thức hỏi có thể đổi người được không , nhưng kết quả nhận về đều khiến bọn họ mất hết hy vọng.
Khuôn mặt xám xịt của cả ba người đến đồn công an làm thủ tục chuyển dời hộ khẩu. Hộ khẩu thành phố của Tống Thu Thực bị gạch tên, chuyển về địa phương cắm dùi mới, từ nay về sau anh ta chính thức mất suất lương thực cung cấp của thành phố.
Làm xong thủ tục, Tống Thu Thực bảo muốn đi tìm bạn học hỏi thêm xem có cách nào không .
Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa hồn xiêu phách lạc quay về nhà.
Vừa bước chân vào cửa, Lý Ngọc Hoa đã không kiềm chế nổi nữa, rống lên ch.ói tai: "Tống Tri Nam đâu ? Tống Tri Nam! Cái thứ lòng dạ hiểm độc đồ sói mắt trắng kia , cút ra đây cho tao!"
Hàng xóm láng giềng dỏng tai nheo mắt nhìn chằm chằm vào nhà họ Tống, ai nấy cũng biết một vở kịch hay sắp bắt đầu.
Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa giận dữ đóng sập cửa lại , ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò bên ngoài, rồi đằng đằng sát khí xông thẳng vào căn phòng nhỏ của Tống Tri Nam.
Tống Tri Nam bấy giờ đang ngồi thong thả trên mép giường, dù bận nhưng vẫn ung dung khoanh cáy tay chờ bọn họ: "Hai người biết rồi à ?"
Tống Thượng Tiến tức đến mức ngũ quan vặn vẹo, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt cô: "Tống Tri Nam, gan mày to bằng trời rồi , mày dám lừa cả nhà này !"
Lý Ngọc Hoa thì gào thét mất kiểm soát: "Tại sao đứa đi không phải là mày? Tại sao không phải mày hả? Sao mày không đi c.h.ế.t đi ?"
Tống Tri Nam không giận cũng chẳng cáu, cô bình tĩnh nói : "Chuyện đã có kết cục rồi , giờ lại nháo lên thì có ích gì đâu ? Chẳng phải trước đây bố mẹ vẫn hay dạy tôi rằng 'chịu thiệt là phúc', 'lùi một bước biển rộng trời cao' đó sao ? Lần này bố mẹ cứ lùi một bước để hưởng cái phúc này đi , không tốt à ?"
Tống Thượng Tiến: "..."
Đúng thật, đây là câu cửa miệng của ông ta , nhưng ông ta chỉ thích nói để người khác nghe , chứ không phải để bị vặn lại thế này .
Hệ thống Cáng Tinh: [Điểm cà khịa +5.]
Lý Ngọc Hoa chẳng còn tâm trí đâu mà giảng đạo lý với Tống Tri Nam, bà ta xông lên định vung tay đ.á.n.h.
Tống Tri Nam nhanh ch.óng tóm c.h.ặ.t lấy tay bà ta rồi dùng sức hất mạnh một cái.
Lý Ngọc Hoa loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt nữa thì đập đầu vào tường.
Vừa đứng vững, Lý Ngọc Hoa đã đ.ấ.m tay vào tường khóc rống lên: "Mày dám đ.á.n.h cả tao? Mày loạn thật rồi ! Tao phải cho cả cái khu này biết mày là đứa con bất hiếu, không chỉ hãm hại anh trai mà còn ra tay đ.á.n.h mẹ đẻ. Tao xem mày còn mặt mũi nào mà sống tiếp, xem sau này có nhà nào dám rước cái loại như mày về không !"
Tống Tri Nam chẳng chút sợ hãi: "Mẹ cứ đi mà rêu rao, cứ hét thật to lên. Tôi nói thật cho bố mẹ biết nhé, dù tôi có mang cái danh tiếng gì đi chăng nữa, tôi vẫn sống tốt .
Tôi
cũng chẳng thiết tha gì chuyện lấy chồng, trái
lại
là bố
mẹ
kìa, nên dành thời gian mà lo nghĩ xem chuyện
này
có
ảnh hưởng đến hôn sự của mấy đứa con khác trong nhà
không
. Rốt cuộc thì, thiên hạ mà bàn tán là họ lôi cả tông ti họ hàng nhà
ta
ra
mà
nói
chứ chẳng ai rảnh mà chừa bố
mẹ
ra
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-11
Người ta sẽ chỉ bảo: 'Cái nhà họ Tống kia có đứa con gái nghịch t.ử, chắc chắn là do bố mẹ không biết dạy, là do cái giống nhà ấy nó thế rồi , mấy đứa còn lại chắc cũng chẳng ra gì'.
Bởi vì các cụ dạy rồi : 'Con mất dạy là lỗi của cha, con bất hiếu là mẹ nó sai, cháu chắt không ra gì là tại cái gốc tổ tiên'. Hỏng một mình tôi nhưng kéo theo cả nhà họ Tống chịu nhục, có mọi người tháp tùng, tôi việc gì phải sợ?"
Lý Ngọc Hoa và Tống Thượng Tiến nhất thời đều trầm mặc.
Hệ thống Cáng Tinh: [Điểm cà khịa +10.]
Đến khi Tống Thu Thực về nhà, cả ba người họ không kìm được mà ôm nhau khóc rống lên. Tống Thu Thực hai mắt đỏ sọc, anh ta nhìn Tống Tri Nam như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tống Tri Nam sợ đối phương mất trí mà lao vào đ.á.n.h mình thật, cũng sợ cả nhà hùa vào "đánh hội đồng" thì cô không đỡ nổi.
Để phòng thân thật tốt , cô thủ sẵn một tay cầm kéo, một tay cầm d.a.o gọt hoa quả, ai dám động thủ là cô "tặng" ngay một nhát d.a.o tình nghĩa.
Phụ nữ ai cũng biết một câu châm ngôn: "Thà gặp thẩm phán, còn hơn gặp pháp y".
Cô năm nay mới mười lăm, vẫn là tuổi vị thành niên, tuy thời này chưa có Luật bảo vệ trẻ em nhưng chắc chắn tòa sẽ cân nhắc giảm nhẹ tội.
Nếu chẳng may cô có đ.â.m c.h.ế.t Tống Thu Thực hay Tống Thượng Tiến, vậy thì đó là "phòng vệ quá đà chống lại bạo lực gia đình".
Đâm chính anh trai và bố đẻ mình thì là "nước phù sa không chảy ruộng ngoài", nguy hại cho xã hội không lớn, chắc cũng chỉ ngồi tù vài năm. Tình huống xấu nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế, cô chấp nhận được .
Tống Thu Thực vốn dĩ tính tình nóng nảy không kiểm soát được , nhưng vừa thấy cái kéo với con d.a.o sáng loáng trên tay Tống Tri Nam là lập tức “tỉnh cả người ”.
Tống Tri Nam nhìn thần sắc ông anh này là biết ngay. Cái loại bảo là " không kiểm soát được bản thân " toàn là l.ừ.a đ.ả.o. Thử để anh ta đối mặt với tên cướp hung ác hay võ sĩ quyền anh xem anh ta có kiểm soát được chính mình không ? Lại còn lảm nhảm về sức mạnh tuyệt đối của nam nữ à ? Cứ thử đưa con d.a.o phay cho đứa trẻ năm tuổi xem, đố đứa nào dám dùng "sức mạnh tuyệt đối" để tay không đoạt d.a.o đấy. Cô là một thiếu nữ mười lăm tuổi thường xuyên lao động, chẳng lẽ lại không bằng đứa trẻ lên năm?
Mọi lý lẽ đều là giả dối, thực tiễn mới ra hiểu biết chính xác.
Lúc này đến lượt phe đối diện bắt đầu lo sốt vó. Giọng Tống Thượng Tiến bỗng trở nên ôn tồn lạ thường, ông ta khuyên nhủ: "Tiểu Nam à , con bỏ d.a.o xuống đi , cả nhà mình có chuyện gì không thể ngồi xuống bảo nhau ?"
Tống Tri Nam hai tay lăm lăm v.ũ k.h.í, môi nở nụ cười tươi: "Vậy thì ngồi xuống nói chuyện cho t.ử tế. Mọi người đừng sợ, con là người yêu chuộng hòa bình, lại còn nhẹ lòng nữa, con hứa là sẽ không đ.â.m c.h.ế.t mọi người trước đâu ."
Nghe câu này xong cả nhà lại càng tim đập chân run.
Tống Thu Thực tuy đã bình tĩnh lại nhưng tinh thần thì đã sụp đổ hoàn toàn , anh ta lảm nhảm: "Tống Tri Nam, mày lừa tao... Mày bảo mày đi cơ mà, sao giờ lại thành tao?"
Tống Tri Nam dùng giọng điệu rất đỗi ôn hòa để giảng giải: “Anh em trong nhà sao lại gọi là lừa? Em chỉ đang 'đùa vui' với anh chút thôi. Với lại , anh lớn hơn em, xét theo thứ tự trước sau thì anh đi là đúng rồi . Mạnh T.ử có câu: 'Trời định giao phó trọng trách cho người nào, tất phải làm cho khốn khổ cái tâm chí, nhọc nhằn cái gân cốt'. Đàn ông nên chịu nhiều khổ. Đây là thử thách của ông trời dành cho anh đấy, cái loại phế vật không có tiền đồ như anh , nếu không có thử thách này thì đời anh coi như bỏ.”
Hệ thống: [Điểm cà khịa +5.]
Lý Ngọc Hoa chỉ tay vào mặt Tống Tri Nam mắng: "Tống Tri Nam, mày hãm hại anh trai mày như thế, lương tâm mày không thấy c.ắ.n rứt à ?"
Tống Tri Nam thắc mắc: "Cái thứ gọi là 'lương tâm' ấy , nhà họ Tống mình có sao ? Hai người có không ? Ai có thì móc ra cho con xem thử cái nào."
Vợ chồng lão Tống tức đến tím mặt mà không nói nên lời.
Hệ thống: [Điểm cà khịa +5.]
Tống Tri Nam tiếp tục giãi bày sự thật, giảng đạo lý: "Cả ba người bình tĩnh lại đi . Việc Tống Thu Thực xuống nông thôn đã là ván đóng thuyền rồi , có quậy phá cũng chẳng ích gì đâu , đừng có để cảm xúc chi phối. Con biết các người không cam tâm, muốn đi gây chuyện. Nhưng con khuyên là tốt nhất đừng làm thế. Vì mọi người mà quậy một, con sẽ quậy mười, không quậy thì hóa ra con vô lễ quá.
Nếu mọi người làm quá, con sẽ đi dán đại tự báo khắp nơi, tố cáo Tống Thu Thực sàm sỡ bạn học nữ, tố cáo hai người phát ngôn phản cách mạng. Đến lúc đó Tống Thu Thực không phải đi nông thôn nữa đâu , mà có khi là đi lao động cải tạo hoặc 'ăn kẹo đồng' luôn đấy, hai người cũng dắt tay nhau đi cải tạo luôn cho vui. Giữa hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn đi . Con khuyên mọi người nên dừng tay tại đây, tranh thủ lúc còn thời gian mà lo chuẩn bị đồ đạc, mai còn vui vẻ mà tiễn người ta lên tàu. Sau này con tìm được việc làm , cũng giảm bớt gánh nặng cho nhà mình , mặt mũi bố mẹ cũng được nở mày nở mặt."
Lý Ngọc Hoa nhổ toẹt một cái: "Mày mơ đẹp lắm! Con trai tao mà khổ thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn . Tống Tri Nam, mày thật sự nghĩ tao không trị được mày à ?"
Lý Ngọc Hoa lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bà ta đã tính sẵn trong đầu, đợi con trai đi rồi , bà ta sẽ hỏa tốc tìm mối gả quách cái thứ "sói mắt trắng" này đi , chẳng cần biết người ta nhân phẩm thế nào, xấu đẹp ra sao , cứ đứa nào đưa sính lễ cao là gả hết.
Tống Tri Nam chẳng bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán lòng người . Cô có thể đoán ngay được Lý Ngọc Hoa và Tống Thượng Tiến định dùng cái phương pháp gì đối phó với cô, liền cười lạnh nói : "Các người cũng đừng hòng mang tôi ra đổi lấy tiền sính lễ. Các người dám làm , tôi dám hủy hoại cả cái nhà này . Đứa nào nhận sính lễ thì đứa đó đi mà lấy chồng, tôi có thể đích thân tiễn mẹ đẻ lên xe hoa đấy, không tin cứ thử mà xem."
Lý Ngọc Hoa nghe xong mà sống lưng lạnh toát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.