Loading...

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa
#10. Chương 10: Tổ chức cần những nhân tài như cháu

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa

#10. Chương 10: Tổ chức cần những nhân tài như cháu


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Edit: mèo cam nhỏ

Sáng hôm sau , cơm nước xong xuôi, Tống Tri Nam lại diện bộ đồ hôm qua, sửa soạn tươm tất rồi chuẩn bị ra ngoài.

Tống Tri Hạ cứ nhìn chằm chằm vào cái áo trên người cô, hậm hực bảo: "Mày mặc xong nhớ mà trả lại đấy."

Tống Tri Nam chẳng thèm quay đầu: "Có trả hay không còn tùy vào biểu hiện của chị."

Tống Tri Hạ tức nổ đom đóm mắt mà chẳng dám làm gì.

Vừa ra đến cửa, Tống Tri Nam chạm mặt chị Ngụy Phấn.

Chị Ngụy nháy mắt một cái, hai người ăn ý né chỗ đông người , chị thì thầm hỏi nhỏ: "Tối qua chị chưa kịp hỏi, tình hình sao rồi ? Có hy vọng gì không em?"

Tống Tri Nam cũng hạ giọng đáp: "Cũng may có chị báo tin, em đến rất đúng lúc. Chủ nhiệm Hạ có vẻ ưng em lắm, hôm nay bà ấy bảo sẽ dẫn em lên Công đoàn gặp lãnh đạo. Nếu vị lãnh đạo kia mà gật đầu là em được ở lại luôn. Chị ơi, chị cứ giữ kín giúp em nhé, em chỉ sợ bố mẹ em lại giở trò xấu thôi."

Chị Ngụy gật đầu: "Em yên tâm, chị hiểu mà."

Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn thêm: "Em phải cố mà nắm lấy cơ hội này nhé, cần quà cáp biếu xén gì thì cứ làm , đừng có tiếc rẻ."

Nói đến đây, chị hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn hạ quyết tâm: "Nếu mà kẹt tiền quá thì bảo chị, chị cho vay, bao giờ đi làm có lương thì trả chị sau cũng được ."

Có thể chủ động cho vay tiền thì đều là người tốt cả!

Tống Tri Nam rất cảm động, vội vã xua tay: "Dạ thôi, em cảm ơn chị, trong tay em vẫn còn tiền ạ."

Thấy cô thật sự không cần, chị Ngụy vỗ vai cô một cái: "Được rồi , thế chị đi làm đây, chiều về nhớ báo kết quả cho chị nhé."

Tống Tri Nam đến văn phòng Hội Phụ nữ trước , Hà Đại đã có mặt ở đó rồi . Vừa thấy Tống Tri Nam, cô ấy đã kéo tay cô nhiệt tình nói chuyện, không quên dặn dò kỹ lưỡng: "Lát nữa gặp chủ nhiệm Dương thì em đừng có sợ nhé. Bà ấy nhìn mặt thì nghiêm nghị thế thôi chứ tâm tính tốt lắm, lúc nào cũng thật lòng lo cho chị em công nhân mình đấy."

"Lúc đầu em cũng hơi run, mà nghe chị động viên xong là em hết thấy căng thẳng luôn rồi ."

Hai người đang trò chuyện thì Hạ Thắng Nam cũng vừa đến.

Bà vừa vào cửa đã giục ngay: "Tiểu Tống, chuẩn bị xong chưa ? Tranh thủ lúc đầu giờ chủ nhiệm Dương chưa bận lắm, mình qua đó luôn đi . Bà ấy vừa là chủ nhiệm ban Nữ công, vừa là Phó Chủ tịch Công đoàn nên suốt ngày bận tối mắt tối mũi, vội cả ngày nên chân chẳng mấy khi chạm đất đâu ."

"Dạ, cháu chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ."

Hạ Thắng Nam dẫn Tống Tri Nam đi về phía văn phòng Công đoàn, đến trước cửa thì khẽ gõ nhẹ: "Chủ nhiệm Dương ơi, tôi là Tiểu Hạ đây."

Bên trong vọng ra một giọng nói thanh sảng: "Tiểu Hạ đấy à , vào đi ."

Cả hai cùng bước vào phòng. Chủ nhiệm Dương đang mải mê làm việc bên bàn giấy. Tống Tri Nam nhanh mắt quan sát:

Chủ nhiệm Dương tầm bốn mươi tuổi, vóc người cao lớn khỏe khoắn, tư thế ngồi thẳng tắp, mái tóc ngắn ngang tai trông rất tinh anh , nước da hơi ngăm và đôi mắt sáng ngời đầy thần thái.

Hạ Thắng Nam chỉ tay về phía Tống Tri Nam giới thiệu: "Chủ nhiệm Dương, đây là đồng chí trẻ Tống Tri Nam. Mẹ của con bé ấy là công nhân kỳ cựu của xưởng dệt mình , bố làm ở nhà máy bông quốc doanh bên cạnh.

Đồng chí này có tài ăn nói được lắm, đầu óc lại nhanh nhạy, đặc biệt là rất có tinh thần chính nghĩa, cực kỳ hợp với Hội Phụ nữ mình . Tôi dẫn cháu ấy qua đây để chị xem có duyệt được không ."

Chủ nhiệm Dương đ.á.n.h mắt nhìn Tống Tri Nam một lượt, cô cũng rất hào phóng, tự tin chào hỏi một tiếng rõ to.

Chủ nhiệm Dương gật đầu với cô, rồi quay sang hỏi Hạ Thắng Nam: "Không phải trước cô bảo muốn tuyển một người phụ nữ đã có gia đình, biết viết biết tính lại phải đanh đá một chút sao ? Sao giờ lại đổi ý rồi ?"

Hạ Thắng Nam cười trả lời: "Vốn dĩ là tính thế thật, nhưng tôi thấy em Tiểu Tống đây thích hợp quá, thế là lại đổi ý."

Thấy Hạ Thắng Nam đề cao cô gái này như vậy , chủ nhiệm Dương cũng không khỏi tò mò. Hạ Thắng Nam bèn tóm tắt ngắn gọn những "chiến tích" lẫy lừng của Tống Tri Nam trong hai ngày qua.

Nghe xong, chủ nhiệm Dương cũng không nhịn được cười . Cô bé này đúng là thú vị thật!

Tính tình đanh đá, miệng lưỡi sắc sảo, có chính nghĩa đã đành, đến cả cách khuyên can hòa giải cũng "độc nhất vô nhị".

Chả trách Hạ Thắng Nam lại thích đến thế.

Chủ nhiệm Dương đầy hứng thú hỏi Tống Tri Nam: "Tiểu Tống này , lúc đó sao cháu lại nghĩ ra được những lời lẽ ấy ?"

Tống Tri Nam dõng dạc trả lời: "Thưa chủ nhiệm Dương, từ nhỏ cháu đã thích đọc sách và suy ngẫm, đặc biệt là sách của Lãnh tụ và nhà tư tưởng Mac. Cháu luôn lấy quan điểm phụ nữ của chủ nghĩa Mac làm kim chỉ nam, cố gắng đem lý luận áp dụng vào thực tiễn, học đi đôi với hành trong cuộc sống hàng ngày ạ.

Cháu cho rằng, phụ nữ và đàn ông chỉ khác nhau về sinh lý và phân công xã hội, chứ chúng ta chẳng hề thua kém đàn ông ở bất cứ phương diện nào. Cháu cực kỳ ghét những tư tưởng phong kiến hủ bại, cứ thấy mầm mống cũ kỹ ấy định trỗi dậy là cháu muốn 'dập tắt' ngay lập tức. Ví dụ như anh hàng xóm nhà cháu, hở ra là bảo ' có lỗi với tổ tiên'. Tổ tiên mong anh ta học tập tốt , lao động tốt để cống hiến cho Tổ quốc, sao anh ta không lo phấn đấu đi ? Cứ đến chuyện đẻ con là lôi tổ tiên ra làm lá chắn? Ai bảo cứ phải có người nối dõi mới là có hiếu? Thủ tướng kính yêu và bà Đặng của chúng ta , vì sự nghiệp cách mạng mà cũng đâu có con cái, ai dám bảo họ có lỗi với tổ tiên? Tổ tiên nhà họ Chu, họ Đặng có những hậu duệ như thế chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng vinh quang nơi chín suối ạ!"

Hạ Thắng Nam và chủ nhiệm Dương nghe xong thì cùng lúc không nhịn được bật cười .

Chủ nhiệm Dương sau đó nghiêm túc nói : "Tiểu Tống này , cháu có tinh thần chính nghĩa và sự sắc sảo là rất tốt . Tuy nhiên, cháu cũng cần biết rằng, 70% công nhân xưởng dệt mình là nữ, công việc của Hội Phụ nữ rất vụn vặt và phức tạp, nhiều trường hợp gia đình cực kỳ khó nhằn. Cháu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng chưa ?"

Tống Tri Nam dõng dạc, giọng nói rất có lực: "Thưa chủ nhiệm Dương, cháu nghĩ trên đời này chẳng có công việc nào là dễ dàng cả. Nhưng thanh niên cách mạng chúng cháu là phải dũng cảm tiến lên, không ngại khó khổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-10
Tên cháu là Tống Tri Nam, ngụ ý là 'Tri nan nhi thượng' ( biết khó vẫn tiến tới), mãi mãi không lùi bước!"

Chủ nhiệm Dương khen ngợi: "Bố mẹ cháu khéo đặt tên thật đấy."

Tống Tri Nam chẳng muốn để vợ chồng lão Tống được hưởng chút thơm lây nào, bèn đáp luôn: "Bố mẹ cháu chữ nghĩa có hạn, tên này là hồi làm hộ khẩu các bác cán bộ đặt giúp đấy ạ. Cái tên này chính là đại diện cho sự kỳ vọng và khích lệ của Tổ chức dành cho cháu!"

"Hóa ra là thế."

Chủ nhiệm Dương đang đà cao hứng thì một cô gái trẻ tết tóc hai b.í.m đen mướt, đứng ở cửa gõ nhẹ: "Thưa Phó Chủ tịch Dương, ban Giám đốc báo chúng ta sang họp ạ."

"Được rồi , tôi sang ngay đây."

Hạ Thắng Nam cũng khéo léo xin phép cáo từ.

Chủ nhiệm Dương sảng khoái nói : "Tiểu Hạ, mắt nhìn người của cô khá đấy. Tiểu Tống coi như đã vượt qua bài kiểm tra tại chỗ của chúng ta rồi . Cô sắp xếp thời gian làm thủ tục nhận việc cho đồng chí Tiểu Tống đi , tổ chức rất cần những nhân tài như thế này ."

"Vâng thưa chủ nhiệm Dương."

Tống Tri Nam và Hạ Thắng Nam hài lòng rời khỏi văn phòng Công đoàn.

Vừa ra khỏi cửa, Tống Tri Nam liền tỏ ra vô cùng cảm kích: "Chủ nhiệm Hạ, ngài đúng là Bá Nhạc (*). Sau này cháu nhất định sẽ làm theo lời chỉ huy của ngài và chủ nhiệm Dương, hai người chỉ chỗ nào cháu đ.á.n.h chỗ đó!"

(*): Bá Nhạc (伯樂) là tên một nhân vật lịch sử thời Xuân Thu (Trung Quốc), nổi tiếng với tài xem tướng ngựa, từ đó trở thành ẩn dụ chỉ người có khả năng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài (Bá Nhạc tướng mã). Ông tên thật là Tôn Dương, bậc thầy am hiểu ngựa, từng làm quan thời Tần Mục Công và viết cuốn "Bá Nhạc tướng mã kinh".

Hạ Thắng Nam bật cười : "Cái cô đồng chí nhỏ này khéo mồm khéo miệng thật đấy."

Ngẫm nghĩ một lát, bà lại dặn: "Thế này nhé, ngày mai bọn tôi phải đi họp cả ngày. Cháu cứ về chuẩn bị đi , sáng ngày kia qua đây làm thủ tục."

"Dạ vâng , không vấn đề gì ạ!"

Tống Tri Nam tính toán thầm trong bụng: Theo lịch của văn phòng thanh niên trí thức thì sáng ngày kia là những thanh niên trí thức trẻ phải lên đường rồi . Lúc đó ván đã đóng thuyền, lão Tống với bà Lý có muốn giở quẻ cũng chẳng làm gì được . Tiễn được Tống Thu Thực lên đường xong là cô có thể yên tâm đi làm rồi .

Rời văn phòng, Tống Tri Nam không định về nhà ngay.

Cô ghé tiệm cắt tóc, bỏ ra 2 hào làm một kiểu tóc ngắn cho nhẹ đầu. Sau đó cô dạo một vòng quanh cung tiêu xã và cửa hàng, mua cho mình một bộ đồ mới. Quần xanh lục quân đội và sơ mi trắng, thêm cả một đôi giày da đen.

Lại ghé qua tiệm vải, cô mua thêm mấy thước vải kaki, còn lại để sau tính tiếp.

Đang định rời đi thì Tống Tri Nam thấy một đôi nam thanh nữ tú bước vào , trông ai nấy đều cực kỳ hút mắt.

Nam thanh niên trầm giọng hỏi: "Trà Trà, em thích gì cứ chọn đi , phiếu vải anh không thiếu."

Trà Trà? Nữ chính Giang Trà trong nguyên tác đây sao ?

Tống Tri Nam liếc nhanh một cái, đ.á.n.h giá Giang Trà và người bên cạnh cô ta .

Giang Trà vốn nhạy bén với ánh nhìn của người khác, thấy có người đang nhìn mình liền quay sang nhìn thẳng Tống Tri Nam.

Tống Tri Nam chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, chẳng mặn mà gì, chủ yếu là để nhận mặt người thôi. Sau này cô không muốn dây dưa với đám người này làm gì cho mệt thân .

Tống Tri Nam xách đồ nhanh ch.óng rời đi .

Trên đường về, Tống Tri Nam cố nhớ lại cốt truyện. Hình như trong sách, cô chỉ là cái bóng làm nền cho nữ chính, hai bên cũng chẳng có thù hằn gì lớn. Một khi đã như vậy , cô cũng không cần phải hao phí tâm tư đi phòng bị nữ chính làm gì, ai nấy đều khoẻ người . Còn bảo cô đi làm nền cho kẻ khác á? Quên đi ! Cô không giẫm lên đầu người khác đã là tích đức lắm rồi .

Rời tiệm vải, Tống Tri Nam liền rẽ qua trạm thu mua phế phẩm. Ở đây có đủ thứ từ sách báo cũ đến đồ gia dụng hỏng. Bảo là nhặt được của hời ở đây thì khó, vì người khác cũng chẳng phải đồ ngốc, có thứ tốt thì chắc bị mấy lão thu mua kia cuỗm sạch rồi .

Cô tìm mọi ngóc ngách trong mất nửa ngày, mua được một xấp tạp chí cũ về ngành dệt may, một xấp báo cũ, hai cuốn sổ tay bọc nhựa và mấy cuốn tiểu thuyết màu đỏ. Tổng cộng hết 3 hào.

Lang thang đến trưa, cô ghé tiệm cơm quốc doanh ăn một bát mì thịt thái sợi, no nê rồi mới ung dung về nhà.

Về đến nơi, Tống Tri Nam cởi ngay bộ đồ của Tống Tri Hạ vứt lên giường, trả lại cho chị ta . Cô đem bộ đồ mới mua đi giặt sạch sẽ, phơi ngoài ban công để chuẩn bị cho ngày đầu đi làm . Xong xuôi, cô đ.á.n.h một giấc trưa cực kỳ sảng khoái.

Tỉnh dậy, cô lại tiếp tục đọc sách và dọn dẹp đồ đạc.

Cơm tối vẫn do Tống Đông Bảo đảm nhiệm, còn thằng anh cả Tống Thu Thực vẫn cứ căn đúng giờ cơm mới vác mặt về.

Lúc ăn, Tống Thượng Tiến dịu giọng bảo: "Tiểu Tứ này , bố nghe ông Hồ trong khu bảo là bảy rưỡi sáng ngày kia tập trung ở quảng trường nhà ga đấy.

Mai con đừng có chạy lung tung nữa, lo mà mua sắm ít đồ dùng cá nhân đi . Xuống nông thôn thì phải chịu khó lao động, nghe lời đội trưởng, sống hòa thuận với dân làng. Nhớ lấy, đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô. Có gì thì chăm chỉ viết thư về nhà."

Tống Tri Nam chỉ "ừm" một tiếng nhạt nhẽo.

Lão Tống lại quay sang vợ: "Ngọc Hoa, bà chuẩn bị ít đồ ăn thức uống cho con nó mang đi ."

Lý Ngọc Hoa ậm ừ cho qua chuyện, nhìn là biết chẳng có ý định chuẩn bị gì. Vốn dĩ bà ta chẳng yêu thương gì đứa con gái này , mấy ngày nay lại bị nó quậy cho tưng bừng nên chút tình nghĩa cuối cùng cũng bay sạch.

Giờ bà ta lười cho Tống Tri Nam một cái liếc mắt, chỉ mong cô mau ch.óng cuốn gói cho nhanh. Chuẩn bị đồ á? Đừng hòng! Phải là con trai cả của bà thì dù có phải đi vay bà ta cũng muốn sắm nhiều đồ chút cho con mình có cái để dùng.

Tống Tri Nam chẳng thấy buồn cũng chẳng thấy đau.

Ba cái thứ tình thương cha mẹ này , sinh ra đã không có thì đừng có cưỡng cầu làm gì cho mệt. Yêu bản thân mình mới là khởi đầu của một đời lãng mạn. Với cái trình độ yêu bản thân của cô, đời này chắc chắn sẽ lãng mạn đến tột cùng.

Còn việc Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa không chuẩn bị gì, vậy thì tự nhiên người phải chịu trận sẽ là cậu con trai bảo bối của bọn họ thôi. Chuyện này á, sáng ngày kia là họ sẽ biết ngay.

Trên thực tế thì chẳng cần đợi đến ngày kia , ngay chiều hôm sau , cán bộ văn phòng thanh niên trí thức đã tìm đến tận nhà thông báo rồi .

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Xuyên Sách, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo