Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: mèo cam nhỏ
Hà Đại quay đầu lại , vừa thấy là Hạ Thắng Nam bèn vội vàng chào hỏi: "Chủ nhiệm Hạ đã về đấy ạ."
Tống Tri Nam cũng mỉm cười chào một tiếng chủ nhiệm Hạ. Bà chủ nhiệm này ngoài ba mươi tuổi, vóc người trung bình, mái tóc ngắn ngang tai, giọng nói sang sảng, dáng đi thoăn thoắt như cuốn theo gió.
Hạ Thắng Nam liếc nhìn Tống Tri Nam một cái, đang định hỏi xem cô có việc gì, Hà Đại đã nhanh tay kéo cô lại giới thiệu: "Chủ nhiệm Hạ, em ấy là Tống Tri Nam. Đồng chí Tống giỏi lắm đấy ạ, hôm nay vừa giúp em giải quyết một ca khó nhằn."
Thế là Hà Đại mồm mép liến thoắng kể lại toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối.
Hạ Thắng Nam chăm chú lắng nghe , thỉnh thoảng lại gặng hỏi vài chi tiết nhỏ.
Đợi Hà Đại nói xong, bà liền nhìn Tống Tri Nam bằng ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: "Đồng chí Tiểu Tống này , cháu đúng là một nhân tài đấy."
Hà Đại lại chỉ tay lên mấy dòng khẩu hiệu trên tường nói tiếp: "Chưa hết đâu ạ, mấy câu khẩu hiệu trên tường này cũng là nhờ đồng chí Tống nghĩ ra đấy, đầu óc em ấy nhanh nhạy lắm ạ."
Tống Tri Nam khiêm tốn đáp: "Cái này là do hai chị em cháu cùng nghĩ ra đấy ạ."
Hạ Thắng Nam mỉm cười nhìn Tống Tri Nam. Bà nhìn là biết ngay cô bé này đã có sự chuẩn bị từ trước , trong lòng bắt đầu thấy lung lay.
Một nhân tài như thế này quả thực rất hợp với Hội Phụ nữ. Tin Hội tuyển người vừa tung ra là bao nhiêu kẻ kéo đến hỏi han, không ít người còn đi cửa sau , tặng quà cáp nọ kia . Nhưng bà với chủ nhiệm Dương yêu cầu rất khắt khe, đến giờ vẫn chưa chốt được ai.
Văn phòng Hội Phụ nữ chỉ có hai chỉ tiêu, Hà Đại đã chiếm một chỗ rồi . Hà Đại dù sao cũng là cô gái trẻ, có nhiều việc không cáng đáng nổi.
Hạ Thắng Nam vốn định tuyển một cô nàng đã có gia đình, vừa biết viết biết tính, đầu óc linh hoạt lại vừa phải đanh đá một chút để còn đối phó với mấy bà thím, bà cô không biết lý lẽ.
Thấy Hạ Thắng Nam còn đang do dự, Tống Tri Nam lập tức thừa thắng xông lên: "Chủ nhiệm Hạ ơi, cháu tuy còn trẻ nhưng nhà cháu đông anh em, họ hàng cũng nhiều, hoàn cảnh gia đình lại tương đối phức tạp, nên kinh nghiệm về mảng này cháu phong phú hơn các bạn cùng trang lứa nhiều ạ.
Với lại tính cháu từ nhỏ đã hay thấy chuyện bất bình là chẳng tha, thích lên tiếng vì chị em phụ nữ.
Ngay như hôm qua ở khu nhà cháu vừa xảy ra một chuyện: có chị Ngụy sinh được hai cô con gái, chồng chị ấy lại bảo chị ấy không đẻ được con trai là có lỗi với tổ tiên, còn đòi chị ấy nhường công việc cho chú em chồng nữa.
Cháu nghe xong là thấy 'nóng m.á.u' ngay, cháu bảo thẳng với chồng chị ấy là: Tổ tiên mong anh năm nào đi học cũng đứng nhất, đi làm năm nào cũng đạt danh hiệu tiên tiến, anh có làm được không ? Lúc đi học thì anh không học, đi làm thì anh lười chảy thây, sao cứ hễ đến chuyện đẻ con là anh lại thấy có lỗi với tổ tiên thế? Với lại tổ tiên tổ tông gì tầm này , đấy là tư tưởng phong kiến hủ bại, thời đại mới là nam nữ bình đẳng như nhau hết!"
Hà Đại nghe mà nhịn không được lớn tiếng khen ngợi: "Đồng chí Tống, em mắng hay lắm!"
Chủ nhiệm Hạ cũng gật đầu tán thưởng: "Tiểu Tống nói không sai."
Tống Tri Nam nói tiếp: "Thực ra tin tức Hội Phụ nữ tuyển người cũng là chị Ngụy báo cho cháu đấy ạ. Chị ấy kể chuyện hôm qua cho các chị em trong xưởng nghe , mọi người cứ đùa là em hợp với Hội Phụ nữ lắm, bảo là họ rất cần những người bên 'nhà ngoại' như em để bảo vệ quyền lợi, cứ thế cổ vũ em qua đây hỏi thăm. Thế nên hôm nay em mới đ.á.n.h liều đến thử vận may xem sao ."
Hạ Thắng Nam không khỏi ngẩn ra . Cái cô bé Tiểu Tống này chưa có việc làm mà đã có “nền tảng quần chúng” rồi cơ à ?
Xưởng dệt này công nhân nữ đông như quân Nguyên, việc của Hội Phụ nữ cũng ngập đầu ngập cổ, thế nên ban Nữ công nhân của Công đoàn mới quyết định tách ra thành văn phòng Hội Phụ nữ riêng. Nếu không thì một mình ban Nữ công nhân làm sao mà xuể.
Hạ Thắng Nam nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Khuyết điểm của Tống Tri Nam là tuổi nhỏ, chưa lập gia đình.
Nhưng ưu điểm thì quá rõ ràng: có tài ăn nói tốt , gan to, đầu óc linh hoạt, lại còn được lòng chị em công nhân. Bà quyết định phá lệ một lần , nhưng còn phải qua cửa của chủ nhiệm Dương nữa.
Hạ Thắng Nam vốn tính sảng khoái, liền chốt luôn: "Tiểu Tống, cháu khá lắm. Thế này đi , chín giờ sáng mai cháu đến văn phòng, tôi dẫn cháu đi gặp chủ nhiệm Dương bên ban Nữ công nhân để nghe ý kiến của bà ấy ."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn chủ nhiệm Hạ nhiều!"
Tống Tri Nam chào tạm biệt hai người rồi rảo bước về nhà.
Tống Đông Bảo đã về đến nhà, thấy chị ba trừng mắt một cái là nó biết thân biết phận, lủi thủi vào bếp chuẩn bị cơm tối ngay.
Tống Tri Nam đứng ngoài chỉ đạo: "Nấu cơm ngũ cốc nhé, làm thêm đĩa cải trắng xào giấm, củ cải trắng trộn và bát canh cà chua trứng."
Tống Đông Bảo lục lọi trong bếp một hồi rồi thắc mắc: "Chị ơi, trứng đâu hết rồi ?"
Tống Tri Nam phán câu xanh rờn: "Chắc chắn là lão anh cả ăn vụng rồi , lão ấy từ bé đã có thói ăn vụng."
Tống Đông Bảo cạn lời. Anh cả cả ngày có ló mặt về nhà đâu mà đòi ăn vụng trứng sống? Nhưng thôi, chị nói sao thì nghe vậy đi .
Trong lúc Đông Bảo nấu cơm, Tống Tri Nam về phòng nghiền ngẫm sách vở.
Một lát sau , cả nhà lục tục kéo nhau về, sân nhà lại bắt đầu ồn ào.
Tống Thượng Tiến và Lý Ngọc Hoa vừa vào cửa đã sấn sổ hỏi: "Tiểu Nam, hôm nay con lên văn phòng thanh niên tri thức báo danh chưa ?"
Tống Tri Nam đầu cũng chẳng buồn ngẩng: "Báo rồi báo rồi , không tin cứ hỏi anh cả ấy ."
Hai vợ chồng không hẹn đều thở phào nhẹ nhõm.
Lý Ngọc Hoa
vừa
nghe
Tống Tri Nam
đã
báo danh, nghĩ chuyện
đi
nông thôn của con gái
đã
là "ván đóng thuyền", con mắt bắt đầu đảo liên hồi định giở trò: "Tiểu Nam
này
, con xem nhà
mình
dạo
này
khó khăn quá,
số
tiền
kia
con cầm một lúc nhiều thế cũng chẳng tiêu hết ngay
được
, nhỡ mất thì
sao
? Hay là con cứ để tiền ở nhà, lúc nào con cần
mẹ
lại
gửi xuống cho.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-9
"
Tống Tri Nam cười khẩy: “Mẹ mơ à ? Ngày bé lừa tiền lì xì của con chưa đủ, giờ lại định lừa cả tiền 'cứu mạng' của con à ? Mơ đẹp đấy!”
Hệ thống: [Điểm cà khịa +5.]
Lý Ngọc Hoa xụ mặt: "Mẹ là mẹ đẻ của con, con không tin mẹ thì tin ai?"
Tống Tri Nam phản pháo ngay: "Chính vì là mẹ đẻ nên mới không dám tin đấy. Người ngoài lừa con thì con còn báo công an được , chứ mẹ lừa con thì con làm gì được mẹ ? Con gái chúng con là cứ phải phòng hỏa, phòng trộm, phòng cả bố mẹ anh em!"
Lý Ngọc Hoa: “...”
Hệ thống: [Điểm cà khịa +5.]
Tống Tri Nam dập tắt luôn ý định của bà: "Đồng chí Lý, tôi nói cho bà rõ đây. Bà mà còn dám đ.á.n.h chủ ý lên đống tiền của tôi , tôi sẽ đi tố cáo con trai bà sàm sỡ bạn học nữ, cho anh ta tiêu đời luôn."
Hai vợ chồng Tống Thượng Tiến đồng thời dậm chân: "Con nói năng bậy bạ gì thế, anh con là người t.ử tế!"
Tống Tri Nam: "Thế bố mẹ lấy gì chứng minh anh ta t.ử tế? Nhìn anh ta giống người đàng hoàng chắc?"
Lý Ngọc Hoa vỗ đùi tru tréo: " Tôi đã làm gì nên tội mà sinh ra cái loại 'sói mắt trắng' như chị cơ chứ, chị giống cái giống nhà ai không biết ?"
Tống Tri Nam thản nhiên: "Đơn giản thôi, con giống hai người chứ giống ai."
Tống Thượng Tiến bực mình : "Thôi đi , đừng có gào lên nữa. Mau vào bếp xem thằng Đông Bảo nó nấu nướng kiểu gì, đừng để nó làm phí của."
Cha Tống cứ thế lắc đầu thở dài, ông ta nhìn Tống Tri Nam bằng ánh mắt đầy thất vọng. Tống Tri Nam coi như không thấy, bố thích thất vọng thì cứ việc.
Nguyên chủ trước đây rất sợ bố mẹ thất vọng, luôn khao khát được công nhận, mỗi khi thấy bố mẹ thế này là lại tự trách, dằn vặt bản thân đã làm gì sai khiến bố mẹ thất vọng.
Nhưng cô thì không . Cô dám để bất cứ ai thất vọng. Vì cô hiểu rõ một đạo lý: Sự kỳ vọng chính là một loại bạo lực diệu kỳ. Bạn khao khát sự công nhận của ai, bạn sẽ trở thành nô lệ của kẻ đó. Cô không muốn làm nô lệ của ai hết, cô chỉ muốn làm chủ của họ thôi.
Tống Thượng Tiến thở dài xong lại bắt đầu giáo huấn như ông cụ thân sinh: "Tiểu Tứ à , xuống nông thôn rồi thì đừng có mà giữ cái tính khí đấy nữa. Người nhà còn chiều con, chứ người ngoài người ta không chiều đâu ."
Tống Tri Nam ngơ ngác: "Ồ, người nhà chiều con á? Sao con không biết nhỉ?"
Cha Tống lại một lần nữa cứng họng.
Tống Tri Nam không hiểu nên hỏi luôn: "Nếu đối xử với con như thế mà gọi là chiều, thế còn đối với anh Thu Thực và thằng Đông Bảo thì gọi là gì? Là 'rèn luyện' ạ?"
Tống Thượng Tiến hoàn toàn câm nín.
Hệ thống: [Điểm cà khịa +10.]
Tống Tri Nam hài lòng rời khỏi phòng khách.
Nửa tiếng sau bắt đầu ăn cơm, Tống Thu Thực lại căn đúng giờ cơm để mò về.
Vì Tống Tri Nam đã báo danh xong nên Tống Thu Thực cũng trút được gánh nặng, tâm trạng thoải mái hẳn. Cả nhà đều nghĩ cô chẳng còn ở đây được mấy bữa nên thái độ cũng dễ chịu hơn. Không khí nhà họ Tống hiếm khi được thư thả, thậm chí có phần vui vẻ.
Tống Tri Nam chẳng thèm hòa nhập với cái gia đình ấy . Niềm vui là của họ, chẳng liên quan đến cô, chỉ có cơm nước là liên quan đến mình thôi. Cô đ.á.n.h chén liền tù tì hai bát cơm ngũ cốc lớn, thức ăn cũng gắp không ngừng tay.
Tống Thu Thực nhíu mày ghét bỏ liếc Tống Tri Nam: "Tiểu Nam, mày sao thế? Sức ăn giờ còn kinh hơn cả anh ."
Tống Tri Nam liếc mắt một cái, thản nhiên đáp: "Vì tôi dùng não nhiều, còn anh thì không có não."
Tống Thu Thực đập mạnh đũa xuống bàn: "Mày ăn nói kiểu gì đấy?"
Tống Tri Nam đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Tống Thu Thực, giọng lạnh như tiền: "Sao, lại ngứa da rồi à ? Một ngày không ăn đòn là định trèo lên mái nhà lật ngói? Tôi ghét nhất đứa nào gây sự lúc tôi đang ăn đấy."
Vợ chồng lão Tống thấy tình hình không ổn , vội kéo hai người ra : "Các con không để bố mẹ yên được một lúc à ?"
Tống Đông Bảo sợ hãi co rúm lại như con chim cút.
Đáng sợ quá, chị ba điên thật rồi , hở tí là động tay động chân.
Lý Ngọc Hoa và Tống Thượng Tiến mỗi người một bên dỗ dành Tống Thu Thực: "Thu Thực thôi đi con, đừng chấp em nó làm gì, cứ nhịn nó mấy ngày, dù sao nó cũng sắp xuống nông thôn rồi ."
Tống Tri Nam quay ngoắt về phòng.
Tống Tri Hạ ăn tối xong mới về, vừa vào phòng đã thấy tủ quần áo bị xáo trộn, cô ta nén giận hỏi: "Tiểu Nam, em lục đồ của chị à ?"
Tống Tri Nam thản nhiên thừa nhận: " Đúng rồi , trước đây chị lục đồ của em thì giờ em lục lại thôi, huề nhé."
Tống Tri Hạ cố kiên nhẫn giảng đạo lý với cô: "Tiểu Nam, không được sự cho phép mà tự ý lục đồ người khác là sai đấy."
Tống Tri Nam: "Ồ, chị cũng biết thế là sai cơ à ? Vậy ngày xưa sao chị lại lén xem nhật ký của em?"
Tống Tri Hạ nghẹn lời, vội tìm cớ: "Lúc đó chị còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."
Tống Tri Nam mỉm cười : "Em cũng đang còn nhỏ đây, em cũng chưa hiểu chuyện mà."
"Em mười lăm rồi mà còn bảo chưa hiểu chuyện, sao em không biết xấu hổ nói ra thế hả?"
"Lúc chị xem trộm nhật ký của em thì chị cũng lên cấp hai rồi , chị lấy đâu ra mặt mũi mà nói thế? Chị hiểu chuyện thì em hiểu chuyện, chị không hiểu thì em cũng chẳng hiểu luôn."
Tống Tri Hạ tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng, trừng mắt nhìn em gái. Tống Tri Nam cũng trừng lại cho đến khi đối phương phải dời mắt đi trước mới thôi.
Tống Tri Hạ hậm hực đứng dậy: "Tống Tri Nam, rồi em sẽ phải trả giá cho cái tính nết này thôi."
Tống Tri Nam không hề lùi bước: "Cái giá của em chính là càng ngày càng thấy sướng. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả, báo ứng của các người chính là tôi đây!"
Tống Tri Hạ sầm mặt đi tìm bố mẹ mách tội, hiềm nỗi cả hai ông bà đều không dám đụng vào Tống Tri Nam, lại còn quay ra khuyên cô ta làm chị thì phải rộng lượng một chút.
Tống Tri Hạ đúng là có khổ mà chẳng nói nên lời.
Cả nhà ai nấy đều thở ngắn than dài, chỉ có Tống Tri Nam là hơi thở vững vàng, tâm tình thoải mái.
Hôm nay phong độ vẫn ổn định, lại là một ngày cực kỳ hài lòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.