Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: mèo cam nhỏ
Lâm Quang Tông lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại , gã tức giận trợn mắt chất vấn: "Cái cô đồng chí này ăn nói kiểu gì đấy hả? Tôi đến đây là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để nghe cô nói hươu nói vượn!"
Tống Tri Nam làm bộ ngạc nhiên: "Ơ, thì tôi đang giải quyết vấn đề cho anh đấy thôi? Bố mẹ vợ anh nuôi vợ anh khôn lớn nhường này có dễ dàng gì không ? Anh hiếu thuận với người già bọn họ một chút thì đã làm sao ?
Với lại , em trai vợ anh còn nhỏ tuổi, nó xin anh mấy món đồ thì có gì to tát đâu ? Làm anh rể thì phải hào phóng lên, đừng có suốt ngày tính toán chi li như thế, anh nhìn xem các anh rể khác trong xưởng mình người ta làm gương thế nào kìa?"
Lâm Quang Tông: "Cô đúng là đồ hồ đồ, làm dâu sao mà giống làm rể cho được ?"
Tống Tri Nam làm bộ mặt "hận sắt không thành thép": "Đồng chí Lâm, anh nghe xem anh vừa nói cái gì đấy? Làm rể thì làm sao ? Con dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng là lẽ đương nhiên, chẳng lẽ con rể hiếu thảo với bố mẹ vợ lại là chuyện không nên?
Ồ, bố mẹ anh nuôi anh khôn lớn không dễ dàng, thế bố mẹ vợ nuôi vợ anh lớn đến thế này thì dễ lắm chắc? Hay là vợ anh tự mọc trên cây ra đấy?"
Đám đông đứng xem lại được phen cười vỡ bụng: "Ha ha ha!"
Vương Tiểu Tuyết không nhịn được cười , nhìn Tống Tri Nam bằng ánh mắt đầy tán thưởng.
Đúng thế chứ lị! Lâm Quang Tông mỗi ngày mở mồm ra là "bố mẹ tôi không dễ dàng", thế chẳng lẽ bố mẹ cô thì sướng lắm à ? Sao bấy lâu nay cô cứ khờ khạo thế nhỉ, cứ nghe lão nói bố mẹ lão vất vả là cô lại mủi lòng, hết lòng hết dạ hiếu kính bố mẹ chồng, kết quả thì sao ? Ông bà được đằng chân lân đằng đầu, lòng tham không đáy.
Còn Lâm Quang Tông chưa bao giờ biết thấu hiểu cho nỗi khổ của cô.
Lâm Quang Tông bị nghẹn đến mức không thốt ra được lời nào, chỉ biết dùng đôi mắt đỏ sọc trừng trừng nhìn Tống Tri Nam.
Tống Tri Nam lắc đầu thở dài: "Chao ôi, đàn ông bây giờ đúng là thế hệ sau chẳng bằng thế hệ trước . Vẫn là các cụ ngày xưa có bản lĩnh hơn, rộng lượng hơn nhiều."
Nói đoạn, cô quay sang hỏi một ông cụ trong đám đông: "Ông ơi, ông bảo có phải không ? Thế hệ các ông đàn ông có phải là hào sảng và có trách nhiệm hơn hẳn không ạ?"
Ông cụ mặt mày vênh váo đầy tự hào: "Chứ còn gì nữa, bọn trẻ bây giờ đúng là không ăn thua."
Bà lão đứng cạnh ông cụ không nhịn được bĩu môi, thôi đi ông ơi, đàn ông dù già hay trẻ thì cũng chẳng có mống nào ra hồn đâu . Bà sống bằng ngần này tuổi đầu rồi , loại đàn ông nào mà chưa thấy? Chỉ là chưa thấy loại nào tốt thôi.
Lâm Quang Tông cãi không lại Tống Tri Nam, gã lại cảm thấy mất mặt quá thể, bèn quay người bỏ đi . Vừa đi gã vừa lầm bầm: "Cô là cái loại không biết đạo lý, tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Tôi đợi chủ nhiệm Hạ về rồi nói sau ."
Tống Tri Nam còn nhiệt tình giữ lại : "Đồng chí Lâm ơi, đừng đi mà! Anh cứ nói xem cách giải quyết của tôi có hay không nào? Anh cứ cứ làm y như lời tôi bảo đi , cho vợ anh một bài học ' xấu hổ' xem nào!"
Vương Tiểu Tuyết cũng hưởng ứng theo: " Đúng đấy Lâm Quang Tông, về nhà tôi cũng đón luôn bố mẹ với họ hàng bên tôi lên đây ở, chúng mình cùng nhau hiếu thuận!"
Cô quyết định rồi , về nhà là làm đúng như lời nữ đồng chí này bảo. Cứ mang xe đạp cho em trai đi , lấy đồng hồ của Lâm Quang Tông cho bố đeo. Anh làm được mùng một thì tôi làm được rằm, đã không muốn sống t.ử tế thì khỏi sống luôn, không thể để một mình cô chịu uất ức được .
Lâm Quang Tông hậm hực bỏ đi thẳng.
Vương Tiểu Tuyết vẫn đứng lại , cô ấy tiến lên cảm ơn Tống Tri Nam rối rít một phen rồi hỏi: "Đồng chí ơi, em tên là gì thế? Có phải cán bộ mới của Hội Phụ nữ không ?"
Tống Tri Nam chân thành đáp: "Em tên Tống Tri Nam. Nhà em cũng có mấy bà chị, tuổi cũng tầm tầm chị. Thấy chị là em lại nhớ đến chị gái mình , lòng cứ thấy sục sôi bất bình nên mới mạn phép chen vào vài câu.
Em thấy chị cũng như bao chị em công nhân khác, đều là người hiểu biết , xởi lởi rộng rãi. Chị mà không rộng lượng thì sao nhịn được đám họ hàng nhà chồng lâu thế? Căn bản nếu là người khác thì đến cửa người ta cũng chẳng cho vào đâu . Người tốt như chị không đáng bị người ta hắt nước bẩn vào mặt đâu ."
Vương Tiểu Tuyết cảm thấy những lời nói này đúng là chạm đến chính tâm can của mình , nếu không phải vừa mới quen chưa bao lâu, cô ấy đã muốn kéo ngay Tống Tri Nam đi kết nghĩa chị em rồi .
Vương Tiểu Tuyết còn muốn nói chuyện với Tống Tri Nam một lát, song thấy giờ vào ca chiều sắp đến, cô đành lưu luyến chào tạm biệt: "Chị là Vương Tiểu Tuyết ở phân xưởng số 7, lúc nào em có rảnh nhớ qua tìm chị nhé."
"Vâng ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-8
"
Giờ làm việc thực mau đã tới, mọi người xem náo nhiệt thấy vẫn chưa đã thèm mà rời đi .
Thế nhưng, những phát ngôn của Tống Tri Nam lại một lần nữa nổi đình đám, cái câu "cho cô ấy xấu hổ c.h.ế.t đi " trở thành câu cửa miệng của bao người .
Đợi mọi người đi hết, Hà Đại mới tiến lên bắt chuyện với Tống Tri Nam, nhiệt tình mời cô vào phòng uống trà tán gẫu. Này thì đúng là đúng ý của Tống Tri Nam rồi !
Cô đi theo Hà Đại vào văn phòng Hội Phụ nữ, Hà Đại rót cho cô một ca nước trà , hai người bắt đầu "tám" đủ thứ chuyện trên đời.
Nhà máy dệt tuy to mà hóa ra lại nhỏ, hai người tuy lạ mà quen, hỏi han một hồi là ra bao nhiêu mối quan hệ chồng chéo.
"Ái chà, chị cả em với chị hai chị là bạn của em chồng nhà hàng xóm cùng một xưởng à ? Ôi, hóa ra chúng mình học cùng trường, em kém chị hai khóa này . Em họ chị còn học cùng lớp với Lục Thi Nguyệt bạn em nữa cơ!"
Cả hai càng nói chuyện càng thấy thân thiết như đã quen biết từ tám hoánh nào.
Thấy không khí đã chín muồi, Tống Tri Nam bắt đầu dò hỏi Hà Đại: "Chị Hà này , em nghe nói Hội Phụ nữ mình đang tuyển người ạ?"
Hà Đại nhìn Tống Tri Nam một lượt: " Đúng là có chuyện đó, người đến hỏi đông lắm, có người còn đi cửa sau đưa thư tay cơ. Nhưng mà chủ nhiệm nhà chị kỹ tính lắm, không chỉ yêu cầu biết viết biết tính, mồm mép nhanh nhạy mà còn phải có tính tình đanh đá một chút, tốt nhất là người đã lập gia đình thì xử lý công việc mới thuận tiện. Em thì cái gì cũng ổn , mỗi tội cái tuổi..."
Tống Tri Nam năm nay mười lăm, cái tuổi này ở thời đại này cũng không hẳn là nhỏ, có người mười bốn đã đi làm rồi .
Đanh đá à ? Chuyện nhỏ, chị muốn cay cỡ nào em cũng chiều được hết.
Nhưng cái yêu cầu " đã kết hôn" của chủ nhiệm Hạ thì đúng là cô không khớp.
Tống Tri Nam không hề nản chí: "Em hiểu mà, chủ nhiệm yêu cầu người có gia đình là vì muốn công việc suôn sẻ hơn. Dù sao mấy chị em chưa chồng như chúng mình thường da mặt mỏng, gặp mấy chuyện nhạy cảm lại hay e dè."
Hà Đại gật đầu lia lịa: " Đúng đúng, chính là thế đấy! Như lúc nãy chủ nhiệm không có ở đây, chị suýt nữa thì không ứng phó nổi. Hôm nay còn là ca nhẹ đấy, có những cụ già đến đây là lăn ra đất ăn vạ, có người thì chuyện gì cũng dám phun ra , chị nghe cũng không được mà không nghe cũng chẳng xong."
Có lần hai vợ chồng cãi nhau lôi cả chuyện giường chiếu ra kể, khiến Hà Đại ngượng đỏ chín cả mặt.
Tống Tri Nam nói tiếp: " Nhưng mà em thì khác, trong lòng em luôn khắc ghi tư tưởng của Lãnh tụ, kiên trì với quan điểm phụ nữ của chủ nghĩa Mác, em dám tuyên chiến với mọi tư tưởng phong kiến hủ bại!"
Hà Đại: "Thế thì em dũng cảm thật đấy."
Hà Đại thực sự rất thưởng thức Tống Tri Nam, cô bé này ăn nói sắc sảo, ngoài mặt trông văn tĩnh mà bên trong lại "gừng già", có thể trấn áp được đám đông.
Tiếc là cô ấy chỉ là cán bộ nhỏ, không quyết định được , bèn bảo: "Vậy em phải đợi chủ nhiệm Hạ về đã , chị không quyết được việc này . Nhưng chị quý em lắm, giá mà chúng mình làm đồng nghiệp thì hay biết mấy."
Tống Tri Nam rất vui mừng: "Thật ạ? Em cũng thích chị lắm. Được làm đồng nghiệp với chị thì hạnh phúc quá rồi còn gì. Chị nghĩ xem, đồng nghiệp là ngày nào cũng gặp nhau , ở bên nhau cả ngày trời, tính ra còn nhiều hơn ở với người nhà. Gặp được người hợp cạ thì sướng, chứ gặp phải ai không ưa nhau thì đúng là cực hình."
"Em nói chí phải !"
Tống Tri Nam nói tiếp: "Chị bảo những người da mặt mỏng, tâm tính đơn thuần như chị em mình mà vấp phải mấy loại cáo già lõi đời hay toan tính thì đối phó sao nổi? Công việc thì đâu có đổi xoành xoạch được , nghĩ mà rầu hết cả lòng."
Hà Đại càng nghe càng muốn giữ Tống Tri Nam ở lại , mỗi tội cô ấy không có quyền.
Thấy một mình ngồi văn phòng cũng chán, Hà Đại chợt nhớ ra chủ nhiệm dặn trước khi đi là phải sơn khẩu hiệu lên tường và trang trí bảng tin, bèn rủ: "Tiểu Tống này , chiều nay em rảnh thì cùng chị đi sơn khẩu hiệu nhé?"
Tống Tri Nam đương nhiên đồng ý ngay, còn xung phong làm chân sai vặt.
Hà Đại dùng sơn đỏ viết khẩu hiệu: Quyết không quên đấu tranh giai cấp, phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời.
Viết xong khẩu hiệu quen thuộc, Hà Đại thấy hơi đơn điệu, bèn hỏi thử ý kiến Tống Tri Nam: "Đồng chí Tống này , em xem chúng ta nên viết thêm câu gì cho nó đặc sắc tí nhỉ?"
Tống Tri Nam ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Em thấy nên sơn mấy câu làm nổi bật đặc trưng của Hội Phụ nữ mình ấy chị. Ví dụ như: 'Thúc đẩy các phong trào XHCN mới và lên tiếng bảo vệ phụ nữ', hay là 'Sân khấu Hội Phụ nữ - Có uất ức cứ đến đây!'"
Mắt Hà Đại sáng rực lên: "Tiểu Tống, em đúng là một nhân tài! Chúng ta viết câu này luôn!"
Hà Đại hì hục sơn xong, lùi lại vài bước ngắm nghía, càng nhìn càng thấy ưng cái bụng.
Đang lúc hai người đang tâm đắc nhìn thành quả thì có tiếng phụ nữ nói chế nhạo ở sau lưng: "Chà, đồng chí Tiểu Hà, khẩu hiệu này viết khá nhỉ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.