Loading...

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa
#7. Chương 7: Cho cô ấy xấu hổ chết đi

Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa

#7. Chương 7: Cho cô ấy xấu hổ chết đi


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Edit: mèo cam nhỏ

Cơm nước ở căn tin nhà máy dệt vừa rẻ vừa ngon, cộng thêm thời gian nghỉ trưa của công nhân cũng chẳng được bao nhiêu nên chị Ngụy Phấn thường ăn luôn tại đấy, xong xuôi thì chị ghé phòng nghỉ đ.á.n.h một giấc cho tỉnh táo để chiều còn vào ca.

Thế nhưng hôm nay vì chuyện công ăn việc làm của Tống Tri Nam, chị cố ý chạy ngay về nhà một chuyến.

Bố mẹ Tống thì ăn ở căn tin rồi , Tống Tri Hạ thì đi chơi với người yêu, Tống Thu Thực thì chẳng biết lại dạt đi phương nào, thành ra ở nhà chỉ có mỗi Tống Tri Nam với Tống Đông Bảo.

Nếu là trước đây, việc cơm nước đương nhiên là phần của Tri Nam, còn bây giờ à ? Việc ấy nghiễm nhiên rơi xuống đầu thằng em Tống Đông Bảo.

Tống Đông Bảo mặt mày như đưa đám đang thái khoai tây trong bếp. Nó vừa thái rau vừa rủa thầm trong bụng, chỉ mong sao cái "mụ chị quỷ cái" này mau mau cuốn gói xuống nông thôn cho khuất mắt.

Trong khi đó, Tống Tri Nam đang thong thả vác ghế đẩu ra ngồi dưới hiên nhà đọc sách.

Cô đang nghiền ngẫm cuốn "Ngữ lục của lão gia t.ử vùng Hồ Nam", đúng là sách đến lúc dùng mới thấy thiếu, cứ phải chuẩn bị kỹ càng thì lúc "chiến" mới không bị người ta hớ.

Chị Ngụy Phấn vừa bước chân vào sân đã nhìn thấy Tống Tri Nam, chị hào hứng gọi: "Tri Nam ơi, chị bảo cái này , có tin mừng cho em đây!"

Tống Tri Nam chưa biết tin gì, nhưng thấy thằng em vẫn đang lù lù trong nhà, sợ nó nghe lỏm rồi làm hỏng chuyện, cô liền nhanh trí nháy mắt với chị Ngụy Phấn một cái, ra hiệu chị vào trong phòng nói chuyện.

Chị Ngụy Phấn hiểu ý ngay, cũng theo chân Tri Nam vào phòng, hai người đóng c.h.ặ.t cửa lại rồi mới bắt đầu nói chuyện.

Chị Ngụy Phấn kể tuốt tuột từ chuyện chị kể với hội chị em trong xưởng thế nào, mọi người bàn tán và khen ngợi Tri Nam ra sao , cho đến việc chị nghe ngóng được tin tuyển người ở Hội Phụ nữ.

Chị cũng sợ chuyện chưa đâu vào đâu mà đã hứa hẹn thì Tri Nam lại thất vọng, nên cẩn thận dặn thêm: "Chị cũng mới chỉ nghe ngóng thế thôi, tình hình cụ thể bên trong thế nào chị cũng chưa rõ lắm. Hay là em cứ chủ động qua đấy hỏi han xem sao , còn có thành hay không thì chị cũng không dám bao thầu đâu nhé."

Tống Tri Nam nắm c.h.ặ.t t.a.y chị Ngụy Phấn, cảm kích vô cùng: "Chị dâu, không , từ giờ em không gọi chị là chị dâu nữa, em gọi chị là chị ruột luôn. Chị Ngụy, em cảm ơn chị đã báo tin mừng này cho em.

Dù chuyện có thành hay không thì em cũng biết ơn chị lắm, chỉ có chị là thật lòng lo nghĩ cho em thôi. Chiều nay em sẽ qua đấy hỏi chuyện tuyển người ngay, nếu mà thành công, nhất định em phải mời chị đi ăn một bữa."

Chị Ngụy Phấn xua xua tay: "Ăn uống gì tầm này , chuyện nhỏ thôi. Em phải tranh thủ thời gian đi , cái tin này chắc không chỉ mình chị biết đâu , người khác cũng thính tai lắm đấy."

"Vâng, đợi các chị ấy vào làm buổi chiều là em sang ngay."

Tống Tri Nam cũng muốn hỏi thêm chị Ngụy Phấn về tính khí cũng như tiểu sử của bà chủ nhiệm mới của Hội Phụ nữ, hiềm nỗi chị Ngụy cũng không rõ lắm.

Cô quyết định chiều nay sẽ tự mình đi hỏi thăm.

"Chị Ngụy, em còn phải nhờ chị giúp một việc. Chuyện này chị cứ giữ kín giúp em nhé, chị cũng biết tình cảnh nhà em rồi đấy, em sợ bố mẹ em biết chuyện lại 'đâm bị thóc chọc bị gạo' thì hỏng hết."

Là hàng xóm lâu năm, chị Ngụy Phấn thừa hiểu cái tính thiên vị của bố mẹ Tống nên gật đầu đồng ý ngay: "Em yên tâm, chuyện chưa xong xuôi chị chẳng hé răng với ai đâu ."

Thời gian gấp gáp, nói chuyện xong là chị Ngụy Phấn phải đi ngay cho kịp giờ làm .

Chị Ngụy vừa đi khỏi, Tống Đông Bảo đã lù lù dẫn xác tới, ra vẻ thần bí hỏi: "Chị ba, chị dâu Ngụy nói gì với chị mà bí mật thế?"

Tống Tri Nam mở miệng nói ngay: "Chị ấy bảo định giới thiệu người yêu cho mày đấy, mày bảo có phải tin mừng không ?"

Tống Đông Bảo ngượng ngùng quay ngoắt đi : "Hừ, toàn mang em ra làm trò đùa, chị không nói thì thôi."

"Thế thì mau vào nấu cơm cho tôi đi , thái khoai tây cho nó mỏng vào . Cứ cái trình độ nấu nướng thế này thì sau này lấy vợ xong, có mà bị mẹ vợ c.h.ử.i cho vuốt mặt không kịp."

Tống Đông Bảo cứng họng, lời này nghe lạ tai chưa kìa!

Nó chỉ nghe người ta bảo con gái không biết nấu cơm bị mẹ chồng mắng, chứ chưa thấy thằng đàn ông nào không biết nấu cơm mà bị mẹ vợ c.h.ử.i cả.

Cơ mà nó chẳng dám cãi lại . Ôi cái đời, sao mà nó uất ức thế này , bao giờ mới hết khổ đây.

Thế là Tống Đông Bảo lại mang bộ mặt đưa đám vào bếp thái khoai tây.

Bữa trưa gồm có khoai tây xào, dưa chuột trộn, món chính là màn thầu ngũ cốc.

Tống Tri Nam vừa ăn vừa nhận xét: "Sợi khoai tây mày thái to như ngón tay mày ấy , sau này liệu mà tập tành cho t.ử tế vào . Có bữa cơm cũng làm không xong thì sau này làm được tích sự gì."

Tống Đông Bảo ủ rũ, mặt đầy ủy khuất: "Làm chín cho mà ăn là may rồi , trước giờ em có phải động tay vào bếp bao giờ đâu ."

Tống Tri Nam trợn mắt: "Trước khác giờ khác. Từ nay về sau mày phải học nấu ăn cho hẳn hoi vào ."

Ăn xong, cô đẩy bát ra , ra lệnh cho Tống Đông Bảo: "Đi rửa nồi với bát đi ."

Tống Đông Bảo lại định giãy nảy: "Chị ba, cơm em nấu rồi , giờ lại bắt em rửa bát, thế là công bằng à ?"

Tống Tri Nam bình thản nói : "Giờ mày lại đòi công bằng với tao? Thế trước đây cơm tao nấu, bát tao rửa, đến cả quần áo mày cũng là tao giặt, sao lúc đấy mày không nói chuyện công bằng đi ?"

Tống Đông Bảo lại nghẹn họng, chẳng biết đối đáp sao cho lại .

Tống Tri Nam cũng chẳng thèm nói nhiều, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nó, rồi bắt đầu bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc.

Tống Đông Bảo sợ giật b.ắ.n mình , mấy ký ức "đau thương" lập tức ùa về, nó đau khổ gào lên: "Em rửa! Em rửa là được chứ gì!"

Thế là Tống Đông Bảo lủi thủi đi rửa bát.

Tống Tri Nam về phòng thay bộ đồ tươm tất nhất của mình . Gọi là "tươm tất nhất" cho sang chứ thực ra cái áo sơ mi trắng cũng đã có một miếng vá, còn cái quần duy nhất không có miếng vá nào thì lại bị ngắn mất một mẩu.

Cô dứt khoát quay sang lục tủ quần áo của Tống Tri Hạ, tìm ra một chiếc sơ mi mới và cái quần màu xanh lục quân đội hơi cũ. Dù sao thì Tống Tri Hạ cũng chuyên đời lục lọi đồ của cô, coi như lần này huề nhau .

Thay đồ xong, Tống Tri Nam chải lại tóc. Cô vốn để hai b.í.m tóc vừa nhỏ vừa vàng xơ xác, trông cứ thế nào ấy .

Cô bèn vớ lấy cái kéo, xoẹt xoẹt vài đường cắt ngắn đến cổ, tết thành 2 b.í.m ngắn ngủn, trông thuận mắt hơn hẳn. Để mai ra tiệm làm tóc cắt hẳn kiểu tóc ngắn luôn.

Tống Tri Nam ngắm nghía mình trong gương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-7

Gương mặt này rất giống kiếp trước của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn cân đối, ngũ quan rõ ràng, đường nét sắc sảo. Đôi mắt không to không nhỏ, vừa vặn xinh xắn, lúc cười thì cong cong như trăng rằm, sống mũi cao thẳng. Có điều da dẻ hơi vàng, trông có vẻ như không đủ khí huyết.

Vóc dáng cô không lùn, nhưng hơi gầy và thiếu sức sống, sau này bồi bổ thêm là ổn ngay.

Sửa soạn xong xuôi, Tống Tri Nam nhét bằng tốt nghiệp cấp hai và sổ hộ khẩu vào cặp, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa.

Tống Đông Bảo đã rửa bát xong, bếp núc cũng dọn dẹp sạch sẽ. Tống Tri Nam đi ngang qua tiện tay kiểm tra một lượt, hiếm hoi khen ngợi một câu: "Làm tốt đấy, sau này cứ thế mà phát huy."

Tống Đông Bảo vui vẻ ra mặt.

Tống Tri Nam đi bộ đến nhà máy dệt. Lúc này đang giờ nghỉ trưa, người ra kẻ vào tấp nập, bảo vệ cứ ngỡ cô là công nhân trong xưởng nên cũng không hỏi han gì.

Tống Tri Nam hỏi thăm vị trí văn phòng Hội Phụ nữ rồi rảo bước đi tới.

Văn phòng này cách khu văn phòng Ban Giám đốc và Công đoàn một quãng ngắn, để tiện cho người dân ra vào , cửa văn phòng được mở ở phía bên kia .

Lúc này , trước cửa văn phòng Hội Phụ nữ náo nhiệt vô cùng, một đám đông vây kín đủ cả già trẻ lớn bé.

Bên trong thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cãi vã lúc cao v.út, lúc gay gắt, nghe là biết vợ chồng đang lôi nhau đến nhờ Hội Phụ nữ phân xử.

Tống Tri Nam đứng ngoài nghe ngóng một hồi, cộng thêm tiếng xì xào của đám đông xung quanh, cô đã nắm rõ mười mươi sự tình.

Cặp vợ chồng này , chồng tên Lâm Quang Tông, kỹ thuật viên của xưởng, vợ là Vương Tiểu Tuyết, công nhân dệt. Nhà có hai đứa con, cả hai cùng đi làm nên vốn dĩ cuộc sống khá dư dả.

Khổ nỗi quê Lâm Quang Tông ở nông thôn, họ hàng đông như quân Nguyên, cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo lên một bầy, lần nào cũng ăn dọn sạch sẽ rồi còn gói mang về.

Vương Tiểu Tuyết lúc đầu còn nhiệt tình tiếp đón, lâu dần không thể chịu nổi nên hai vợ chồng bắt đầu thường xuyên cãi nhau .

Đỉnh điểm cãi nhau là lần này , từ em trai em gái đến cháu nội cháu ngoại nhà họ Lâm kéo lên cả lũ. Họ lên một cái là chiếm sạch phòng của hai đứa nhỏ, lục lọi đồ đạc lung tung.

Cô em chồng thì mặc áo của chị dâu, dùng ké kem dưỡng da. Chú em chồng thì tranh ăn với trẻ con. Mấy đứa cháu thì đ.á.n.h nhau với con chủ nhà.

Sức chịu đựng của Vương Tiểu Tuyết đã bị kéo xuống chạm đáy, cô ấy bùng nổ đòi đuổi hết về quê. Lâm Quang Tông tất nhiên không chịu, thế là cãi nhau to.

Vương Tiểu Tuyết tìm đến Hội Phụ nữ đòi chủ trì công đạo, Lâm Quang Tông cũng bám theo đòi phân xử.

Ngặt nỗi hôm nay bà chủ nhiệm Hạ Thắng Nam không có ở văn phòng, chỉ có cô cán bộ trẻ mới về tên Hà Đại.

Hà Đại khuyên không nổi, lại chẳng có uy tín, thế là hai vợ chồng cứ đứng ngay cửa văn phòng mà đấu khẩu.

Tống Tri Nam thấy Hà Đại còn trẻ, da mặt mỏng, lại là lính mới nên rõ ràng không trị nổi hai người này . Cô biết ngay thời cơ của mình đã đến.

Cô chen vào đám đông, tiến thẳng đến trước mặt Lâm Quang Tông và Vương Tiểu Tuyết. Lúc này cả hai đã cãi đến đỏ gay cả mặt. Lâm Quang Tông mắt vằn tia m.á.u, tâm trạng kích động tột độ, cứ đà này chắc sắp động tay động chân đến nơi.

Lâm Quang Tông gào lên chỉ trích vợ: " Tôi là người có tiền đồ nhất nhà họ Lâm, bố mẹ tôi những năm qua sống chẳng dễ dàng gì. Lúc tôi đi học, họ hàng giúp đỡ không ít, giờ tôi có việc làm trên thành phố, báo đáp họ một chút thì quá đáng lắm à ?

Hồi mới yêu tôi chọn cô là vì thấy cô hiếu thảo, rộng lượng, ai ngờ cưới về rồi cô lại biến thành cái hạng tính toán chi ly, cay nghiệt chua ngoa thế này !"

Vương Tiểu Tuyết mặt mày hốc hác, giọng khản đặc: "Lâm Quang Tông, anh tự vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi . Anh gửi tiền gửi đồ về quê tôi có nói câu nào không ? Em trai em gái, cháu chắt anh lên đây nghỉ hè nghỉ đông tôi có phàn nàn gì không ?

Nhưng họ càng lúc càng quá quắt, lục lọi đồ đạc, thích gì lấy nấy, lại còn tranh cả miếng ăn của con mình . Cái nhà này quanh năm suốt tháng không lúc nào ngớt người , tối đến là phòng khách đầy rẫy chân người nằm la liệt. Thế nào? Nhà mình là cái nhà trọ à ? Mà kể cả nhà trọ thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ?"

Lâm Quang Tông gầm lên: "Không ngớt người thì sao ? Nhà ai mà chẳng có họ hàng? Chỉ tại cô nhỏ mọn tính toán thôi!"

Vương Tiểu Tuyết tức đỏ bừng mặt, định thanh minh tiếp là mình không nhỏ mọn.

Tống Tri Nam bấy giờ mới giơ tay ra hiệu, dõng dạc nói : "Dừng, dừng lại ! Hai vị nghe tôi nói vài câu."

Lâm Quang Tông liếc Tống Tri Nam một cái. Gã nhận mặt được bà Hạ Thắng Nam, mà văn phòng này có mỗi hai người , thế cô này là ai?

Gã gắt gỏng: "Cô tránh ra đi , chuyện nhà tôi không liên quan đến cô."

Tống Tri Nam mỉm cười : "Đồng chí Lâm à , giai cấp công nhân chúng ta là một nhà, chuyện nhà anh cũng là chuyện nhà tôi , sao lại không liên quan được ? Anh cứ bình tĩnh, nghe tôi nói xong đã , chuyện này tôi có cách giải quyết."

Lâm Quang Tông đành hậm hực: "Được rồi , cô nói đi ."

Mọi người xung quanh thấy Tống Tri Nam bảo có cách thì cũng thấy kinh ngạc.

Tống Tri Nam nhìn quanh một lượt, cô liếc qua Hà Đại, người cũng đang nhìn cô đầy tò mò, rồi dõng dạc nói lớn:

"Theo tôi thấy thì chị Vương Tiểu Tuyết đây quá đáng thật sự!"

Câu này vừa dứt, Vương Tiểu Tuyết tức đến mức mặt càng đỏ hơn.

Sao cùng phận đàn bà mà không bênh nhau , lại đi bênh đàn ông thế kia ? Chắc con bé này còn trẻ quá nên chẳng hiểu được nỗi khổ của cô rồi .

Vương Tiểu Tuyết thì giận, nhưng Lâm Quang Tông thì sướng rơn. Gã thầm nghĩ: Đấy thấy chưa , mình mới là người có lý, mắt người dân tinh tường lắm, cô em này đúng là người hiểu chuyện.

Tống Tri Nam tiếp tục lớn tiếng nói : "Đồng chí Lâm, tôi dạy anh một chiêu này . Sau này anh cứ đem quần áo mình cho cậu em vợ mặc, xe đạp cũng cho cậu ta cưỡi luôn.

Ngày ngày anh sang nhà bố mẹ vợ mà làm lụng nấu nướng, rồi đón hết sạch họ hàng hang hốc bên vợ về nhà mình mà ở. Anh cứ làm gương cho vợ anh thấy thế nào là 'mẫu mực', cho chị ấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa thì thôi!"

Lâm Quang Tông ngây dại.

Đám đông xung quanh đầu tiên là ngớ người ra , sau đó là những tiếng cười rộ lên như sấm. Có người phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới hiểu ra vấn đề cũng phá lên cười ngặt nghẽo.

Cô cán bộ Hà Đại cũng không nhịn được , phụt cười thành tiếng.

Vương Tiểu Tuyết bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra lại là "quân mình ", suýt chút nữa cô ấy đã trách lầm người nhà.

Đúng lúc này , hệ thống Cáng Tinh lại vang lên thông báo:

[Ký chủ cà khịa hay lắm, cà khịa khéo lắm, đúng là phong cách mới! Điểm cà khịa +5.]

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện Xuyên Về Những Năm 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Chuyên Gia Cà Khịa thuộc thể loại Không CP, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, HE, Hài Hước, Xuyên Sách, Điền Văn, Sảng Văn, Niên Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo