Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Edit: mèo cam nhỏ
Tống Tri Nam và Tống Thu Thực cùng nhau đi bộ đến tổ dân phố. Trên đường đi , Tống Tri Nam cứ nhìn đông ngó tây, đi được ba bước lại dừng một bước.
Tống Thu Thực chờ đến mất kiên nhẫn, liền quát lên theo thói quen: "Mày bớt lề mề đi có được không ?"
Tống Tri Nam chẳng thèm phí lời, cô lững thững tiến lại gần rồi đạp cho Tống Thu Thực một cước.
Tống Thu Thực trợn mắt giận dữ, vung tay định đ.á.n.h trả.
Tống Tri Nam nhanh nhẹn túm lấy ngón tay anh ta rồi bẻ ngược một cái thật mạnh. Tống Thu Thực đau đến mức thét ra tiếng.
Tống Tri Nam cười cười đe dọa: "Đừng có chọc vào tôi , không là tôi đ.á.n.h cho anh tàn phế luôn đấy."
Tống Thu Thực muốn phản kháng, nhưng bàn tay của Tống Tri Nam lúc này mạnh như kìm sắt, anh ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được .
Tống Thu Thực nhỏ giọng c.h.ử.i: "Tống Tri Nam, mày có bệnh à !"
Tống Tri Nam cười nói : " Đúng rồi đấy, cả nhà mình đều có bệnh, mà anh còn bệnh nặng hơn tôi nhiều."
Nói đoạn, cô dùng lực hất mạnh tay anh ta ra .
Tống Thu Thực cảm giác như ngón tay mình sắp gãy đến nơi, đau đến tận xương tủy.
Lần này thì anh ta tịt hẳn, không những không dám thúc giục cô nữa mà còn cố ý đi cách xa cô một đoạn, chỉ sợ con nhỏ này lại lên cơn điên.
Tống Tri Nam nói muốn tự mình vào báo danh, cô đòi lại cuốn hộ khẩu từ tay Tống Thu Thực, rồi đủng đỉnh đi đến văn phòng thanh niên tri thức. Đúng như dự đoán, bên ngoài vây kín thanh niên, người thì báo danh, người thì đến nghe ngóng chính sách và chế độ đãi ngộ.
Tống Tri Nam len lỏi vào đám đông, vừa để dò la tin tức, vừa đợi lúc đông đúc nhất sẽ vào văn phòng "đục nước béo cò" để lừa gã anh trai đang đứng giám sát ngoài kia .
Vừa chen vào , cô đã nghe thấy có người gọi: "Tống Tri Nam, cậu cũng muốn xuống nông thôn à ?"
Cô quay đầu lại nhìn , người gọi cô là một cô nàng mặt tròn trông rất khả ái. Thấy người này hơi quen mặt, cô vội tìm kiếm thông tin trong đầu, hóa ra là cô bạn học cấp hai Vương Tiểu Sương. Đứng cạnh Tiểu Sương là một cô gái mặt mũi thanh tú đeo kính cận, tên là Lục Thi Nguyệt, một "tài nữ" lớp bên cạnh.
Vừa thấy người quen, Tống Tri Nam liền niềm nở chào hỏi: "Vương Tiểu Sương, Lục Thi Nguyệt, hai cậu cũng đến báo danh à ?"
Vẻ mặt Lục Thi Nguyệt đầy ngạc nhiên: "Bọn mình không học cùng lớp mà cậu vẫn nhớ tên tớ cơ à ?"
Tống Tri Nam: "Cậu là tài nữ nổi danh trường mình còn gì, thầy cô toàn lấy bài văn của cậu làm mẫu đọc trước lớp, sao tớ không nhớ tên cậu cho được ?"
Lục Thi Nguyệt mỉm cười ngại ngùng.
Vương Tiểu Sương cũng cười hùa theo: " Đúng thế còn gì, trường mình có ai mà không biết đại tài nữ Lục Thi Nguyệt cơ chứ."
Lục Thi Nguyệt ngượng ngùng đẩy nhẹ Vương Tiểu Sương một cái.
Hai người đùa nhau một lát, Vương Tiểu Sương lại nói tiếp với Tống Tri Nam: "Anh trai tớ cứ nhất quyết đòi đi xuống nông thôn, nhưng sức khỏe anh ấy không tốt lắm, tớ định bụng thôi thì để tớ đi thay cho xong. Thế mà bố mẹ với anh tớ đều không chịu, bảo dưới quê không hợp cho con gái ở. Tớ mới qua đây để hỏi han tình hình xem sao . Tri Nam này , còn cậu thì sao , nhà cậu là cậu đi hay anh trai cậu đi ?"
Tống Tri Nam bảo: "Anh tớ thì thiết tha muốn đi lắm, hôm nay tớ đến đây hỏi xem khoản tiền hỗ trợ định cư thế nào."
Nói đoạn, cô cố ý hạ thấp giọng: " Nhưng tớ nghe chị hàng xóm bảo, con gái mà đi xuống nông thôn là phải cẩn thận lắm đấy. Khổ cực thì mình còn gồng được , nhưng cậu biết đấy, có những nơi dân trí thấp, người ta chẳng coi phụ nữ ra gì đâu .
Bọn mình là con gái nơi khác đến, trong mắt đám lưu manh bản địa chẳng khác gì con mồi cả, lúc đấy xa nhà, tin tức lại tắc nghẽn, đúng là gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay ."
Vương Tiểu Sương và Lục Thi Nguyệt nghe xong đều hiểu ý, sắc mặt ai nấy đều khó coi hẳn đi .
Lục Thi Nguyệt há miệng, vừa định hỏi thêm vài câu thì thấy cán bộ bắt đầu làm việc.
Một chị gái tóc ngắn lên tiếng dõng dạc: "Ai báo danh thì vào đi , đừng có chen lấn, ai cũng có phần hết."
Tống Tri Nam liếc nhìn Tống Thu Thực đang đứng ngoài rìa đám đông, sau đó cô lách người như một con cá vào bên trong, đứng trước bàn làm việc hỏi về tiền hỗ trợ định cư.
Nữ cán bộ tóc ngắn trả lời: "Thanh niên trí thức xuống nông thôn mỗi người được 60 đồng tiền định cư, Nhà nước sẽ cấp thẳng cho văn phòng địa phương.
Khi nào các em đến nơi thì họ mới phát. Ngoài ra , lúc mới xuống, theo quy định mỗi tháng các em được nhận 3 đồng tiền trợ cấp sinh hoạt cho đến tận vụ thu hoạch mùa hè năm sau .
Để giúp các em ổn định chỗ ở, địa phương sẽ cấp cho mỗi người 0,1 mét khối gỗ giá rẻ."
Tống Tri Nam hơi thất vọng, cô cứ tưởng được lĩnh luôn tiền bây giờ cơ. Cô hỏi thêm mấy chuyện linh tinh nữa cho đủ thời gian rồi mới từ từ chen ra ngoài.
Cô đi đến cạnh Tống Thu Thực, trợn mắt bảo: " Tôi báo danh xong rồi đấy, anh yên tâm chưa ?"
Tống Thu Thực vẫn hơi nghi ngờ: "Báo xong thật rồi à ?"
Tống Tri Nam
ra
vẻ cáu bẩn, tay kéo
anh
ta
chen
vào
đám đông một phen, cô
đứng
trước
bàn
làm
việc
rồi
cười
nói
với nữ cán bộ: "Đồng chí ơi, đây là
anh
trai
tôi
,
anh
ấy
không
yên tâm cứ bắt
tôi
phải
hỏi
lại
xem
đã
báo danh thành công
chưa
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-ve-nhung-nam-70-nu-thanh-nien-tri-thuc-chuyen-gia-ca-khia/chuong-6
"
Nữ cán bộ kia vẫn còn chút ấn tượng với Tống Tri Nam, hình như cô nàng này từng báo danh hộ anh trai, nhưng vì đang bận bù đầu nên chị ta vội vàng bảo Thu Thực: "Đồng chí cứ yên tâm đi , tên có trong danh sách rồi , không sai được đâu ."
Tống Tri Nam chỉ chờ có câu này .
Cô sợ anh trai hỏi thêm vài câu nữa là lộ tẩy, nên ra sức đẩy anh ta ra ngoài: "Đấy nhé, anh tin rồi chứ gì, mau về đi cho người khác còn báo danh."
Tống Thu Thực giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi , anh ta liếc xéo Tống Tri Nam: "Được rồi , mày tự đi về đi ."
Nhiệm vụ đã xong, anh ta có thể đi tụ tập với bạn bè được rồi .
Nhìn bóng Thu Thực nhẹ nhàng đi xa, Tống Tri Nam thở phào một hơi , cứ lừa thêm hai ngày nữa là xong xuôi nhiệm vụ rồi .
Lúc Tống Tri Nam đi ra , Vương Tiểu Sương và Lục Thi Nguyệt vẫn đang đứng đợi cô.
Vương Tiểu Sương nói : "Tớ định về bàn bạc lại với gia đình xem sao ."
Tống Tri Nam tốt bụng khuyên thêm mấy câu: "Tiểu Sương à , bố mẹ với anh trai cậu là thương cậu thật lòng, cậu đừng phụ tâm ý của họ.
Anh cậu đi xuống đó cùng lắm là chịu khổ tí thôi, nhưng an toàn thì không lo. Đàn ông con trai, chịu khổ tí cho nó cứng cáp. Với lại , anh ấy làm anh mà lại để em gái đi thay mình thì trong lòng anh ấy cũng chẳng dễ chịu gì đâu , thiên hạ người ta nhìn vào lại cười cho, ảnh hưởng đến danh tiếng lắm.
Sau này nhà cậu cứ gửi thêm tiền nong, phiếu vóc hỗ trợ anh ấy là được mà."
Nghe Tống Tri Nam nói vậy , Vương Tiểu Sương cũng vơi bớt phần nào áy náy. Cô bé gật đầu ghi nhận lời khuyên của Tống Tri Nam.
Tống Tri Nam cũng không quên hỏi Lục Thi Nguyệt: "Còn Thi Nguyệt, cậu thì sao ?"
Lục Thi Nguyệt đẩy đẩy gọng kính, bảo: "Công việc của tớ được sắp xếp ổn thỏa rồi , hôm nay tớ chỉ đi cùng Tiểu Sương thôi."
"Thế thì tốt quá rồi ."
Lục Thi Nguyệt là người tinh tế, cô nàng cảm nhận được Tống Tri Nam thật lòng mừng cho mình , nên cũng hỏi một câu: "Thế còn công việc của cậu thì tính sao ?"
Cô nghe Tiểu Sương nói Tri Nam vẫn đang thất nghiệp, lại còn bị bố mẹ đối xử chẳng ra gì.
Tống Tri Nam thở dài: "Tớ vẫn đang tìm cách đây, hai cậu có thông tin gì về việc làm thì nhớ bảo tớ với nhé, làm tạm thời cũng được , tớ không kén chọn đâu . Nếu tìm được việc, tớ nhất định mời hai cậu đi ăn một bữa ra trò."
Cả hai đều cười nói : "Được rồi , bọn tớ sẽ để ý giúp cậu ."
Vương Tiểu Sương vội về nhà nên cả ba cũng không tán dóc thêm mà chào tạm biệt nhau luôn.
Tống Tri Nam không về nhà ngay mà tiếp tục đi lang thang trên phố.
Cô không hề biết rằng, lúc này cái tên mình đã vang xa khắp các phân xưởng trong nhà máy dệt.
Nguồn cơn là do những lời cô mắng Hồng Trường Sơn lúc sáng. Chị Ngụy Phấn vừa đi làm là đã kể lại rôm rả với mấy chị em trong tổ.
Chị chẳng cần thêm thắt gì, cứ thế kể lại nguyên văn, thế mà vì Tống Tri Nam c.h.ử.i quá gắt, quá chuẩn, đúng tim đen nên trong lòng chị em công nhân nghe xong ai nấy đều sướng rơn.
"Sau này nhà tôi mà có cãi nhau , tôi cũng phải đem câu câu này ra :
'Anh có lỗi với tổ tiên cũng chẳng phải lần đầu đâu , anh có lỗi từ xưa đến giờ rồi . Sao trước đây không thấy anh hổ thẹn hay phấn đấu đi ? Sao cứ đến chuyện đẻ con là đột nhiên anh lại trở nên hiếu thảo đột xuất thế?'"
"Chuẩn luôn, tổ tiên nhà hắn là của hắn chứ có phải của mình đâu mà cứ bắt mình phải chịu trách nhiệm."
Cứ thế, chuyện một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mọi người trong xưởng đều biết .
Thậm chí có nữ công nhân còn bảo: "Cái miệng của con bé Tiểu Tống đấy phải đưa vào Công đoàn làm đại diện cho chị em mình mới đúng, để còn đòi quyền lợi cho nữ công nhân."
Còn có nữ công nhân khác nói : " Tôi thấy nên vào Hội Phụ nữ mới phải , cái hội cũ này toàn kiểu dĩ hòa vi quý, chán c.h.ế.t. Phải có mấy đứa như con bé Tiểu Tống này vào làm cán bộ, c.h.ử.i cho mấy lão chồng với mấy mụ mẹ chồng tai quái kia một trận tơi bời mới hả dạ ."
"Phải đấy, phải thế mới được ."
Mọi người cũng chỉ nói cho sướng miệng thôi, nhưng Ngụy Phấn thì lại thật sự nghe lọt tai.
Chị nghĩ Tống Tri Nam vẫn chưa có việc làm , nếu tìm được việc thì con bé chẳng phải đi nông thôn nữa. Đứa nhỏ này cũng đáng thương, chị thử xem có giúp gì được không . Thế là chị đi dò hỏi khắp nơi xem có chỗ nào tuyển người không , kể cả làm tạm thôi cũng được .
Trời không phụ lòng người , quả thực chị Ngụy Phấn cũng nghe ngóng được chút tin tức.
Có người rỉ tai nói cho chị: " Tôi nghe nói , văn phòng Hội Phụ nữ ở Công đoàn nhà máy mình đang muốn tuyển người đấy. Chủ nhiệm cũ nghỉ hưu vì bệnh, người mới lên chức đang muốn làm rầm rộ để lấy lòng tin..."
Ngụy Phấn nghe xong mắt sáng rỡ, sáng nay mọi người vừa bảo Tri Nam hợp với Hội Phụ nữ xong, giờ cơ hội đến ngay rồi .
Vừa nghe thấy tiếng chuông tan ca là chị đã tức tốc phi về ngay để đem tin tức này nói cho Tống Tri Nam.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.